Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

800 công nhân Bình phước đình công vì thức ăn có dòi !

Phát hiện thức ăn có dòi, 800 công nhân bỏ làm Theo Thùy Hương (Bình Phước Online)  
 Chủ Nhật, 09/03/2014 15:34
Ngày 8-3, trong bữa ăn trưa, nhiều công nhân Công ty THHH Yak-Jin Sài Gòn (khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) phát hiện có dòi và trứng dòi trong lòng đỏ trứng gà. Sau khi phát hiện, công nhân báo lên Ban giám đốc công ty yêu cầu giải quyết vụ việc và sau đó bỏ làm ra về.
Công nhân bức xúc báo cáo Ban giám đốc yêu cầu giải quyết vụ việc
Công nhân bức xúc báo cáo Ban giám đốc yêu cầu giải quyết vụ việc
Hơn 800 công nhân bỏ về khi phát hiện thức ăn có dòi
Hơn 800 công nhân bỏ về khi phát hiện thức ăn có dòi
Nhiều công nhân cho biết: Sau khi tan ca, hơn 800 công nhân tập trung tại nhà ăn của công ty chuẩn bị dùng cơm trưa. Khi thức ăn được đưa ra nhiều công nhân phát hiện trong trứng có nhiều dòi và dòi bò trên món trứng kho tàu.
Chị V.T.H.H - người trực tiếp phát hiện dòi và báo lên Ban giám đốc công ty cho biết: “Đây là lần thứ 2 công nhân phát hiện trong thức ăn có dòi. Trước đó, ngày 5-3, khi ăn được nửa phần cơm, nhiều công nhân phát hiện trong món thịt gà kho có dòi. Sau buổi ăn trưa hôm đó, nhiều công nhân có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, chóng mặt và được đưa xuống phòng y tế của công ty để theo dõi. Do bị nặng hơn nên tôi và 2 công nhân khác được chuyển sang cấp cứu tại Bệnh viện Thánh Tâm (xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài)”.
Các công nhân cho biết thức ăn do một đơn vị chế biến ở Bình Dương cung cấp. Trong nhiều ngày nay, công nhân cảm nhận thức ăn không đảm bảo, sợ bị đuổi việc nên không ai dám phản ánh. Lần này, sau khi báo cáo lên ban giám đốc, hơn 800 công nhân đề nghị công ty cho nghỉ làm buổi chiều, đồng thời phải thay đổi nhà ăn đảm bảo vệ sinh, an toàn. Đại diện công ty cũng hứa sẽ thay đổi nhà ăn và trong thời gian đó công nhân phải tự đưa cơm ở nhà đi ăn.

14 nhận xét:

  1. Việc thức ăn không đảm bảo sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ của công nhân chính vì thế cần có những thay đổi nếu sự việc này là có thật và phải cho người lao động thấy rằng họ luôn được công ty quan tâm, có như thế thì họ mới có thể yên tâm làm việc được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người lao động có quyền kiến nghị và yêu cầu các nhu cầu chính đáng của mình, mọi kiến nghị nếu như là chính đáng thì tôi nghĩ chắc chắn sẽ được giải quyết thôi, đó là sự công bằng mà, nên chuyện này cũng là bài học cần rút ra cho các công ty là cần phải kiểm tra kĩ hơn nữa vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, không được để các sự việc tương tự xảy ra nữa.

      Xóa
    2. Dẫn lời : blog dân oan toàn đăng những bài xuyên tạc lếu láo thiếu tính xác thực nhằm mục đích chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc,chỉ vì những đồng tiền bẩn thỉu mà chúng đã làm nên những việc phản bội tổ quốc,thật đáng khinh.thật nguy hiểm nếu chúng ta không sáng suốt nhìn nhận rõ những âm mưu thủ đoạn thâm độc của chúng, đúng là như thế mà , không có sai đâu

      Xóa
    3. 800 công nhân Bình phước đình công vì thức ăn có dòi !, thế thì nó có tác động gì không nhỉ, họ chỉ muốn nâng cao đời sống thôi, cơ bản là cách giải quyết của họ không mấy là hoàn thiện, cho nên các bác dâm đừng hành động như thế, đó chỉ là hình thức xuyên tạc mà thôi/

      Xóa
    4. 800 công nhân Bình phước đình công vì thức ăn có dòi ! , đấy là một điều không thể chấp nhận nếu như có thật, nhưng thực tế thì sao , hành động của các bác dâm chỉ là nhằm âm mưu kích động, tìm cách để mươi móc thôi chứ gì, hành động thối tha

      Xóa
  2. việc này thì cần được các cơ quan chức năng điều tra vào xử lý đảm bảo công bằng , sức khỏe cho người lao động, còn việc người làm việc sợ bị đuổi việc mà không dám tố cáo thì là không có, vì nếu thực sự có việc như vậy thì cứ tố cáo cũng không ai dám đuổi việc nếu đuổi việc thì cán bộ quản lý đó cũng sẽ bị xử lý.

    Trả lờiXóa
  3. Chậc, mấy vị nhà bếp có vẻ ăn triệt để quá thể nhỉ ? Nói thế chứ chưa chắc mấy người đại diện công ty ở trên đã biết, có thể là mấy vị lo thực phẩm, ăn uống cho công tự biết mà làm với nhau thôi.
    Ở đời sống có cái đức chứ, mình ăn thêm được mấy đồng vào bụng thì cả nghìn người phải ăn đồ hư hỏng, thối nát. Đáng lẽ báo chí nên tìm hiểu sâu thêm và đưa cả danh sách mấy nơi cung cấp thực phẩm cho công ty để người dân còn biết mà tránh xa nữa

    Trả lờiXóa
  4. Đề nghị bên giám đốc công ty nên xem xét lại đưa ra những lời nói mang tính thuyết phục để giải thích cho sự việc trên nếu không sẽ còn có nhiều vụ nữa sẽ liên quan đến nhà máy này đó, chúng ta được biết người dân hay người làm thuê là những người có đời sống hết sức khó khăn họ có khi còn phải xa hương cầu thực mới có được tiền để nuôi sống bản thân vì vậy đừng ngược đãi họ để họ sống khổ hơn nữa

    Trả lờiXóa
  5. 800 công nhân Bình phước đình công vì thức ăn có đói, dâm oan giả danh đã đóng góp được những gì, trong khi chỉ ngồi đây xuyên tạc để kiếm chác. Cái bản chất của trang báo này chắc chẳng còn gì phải bàn cãi nhiều nữa. Tất cả các bài đăng trên Xuân Việt Nam (danoan2012.blogspot) đều là những bài viết khống về việc vu oan , xem lại cái bản thân của mình đi các bố

    Trả lờiXóa
  6. 800 công nhân Bình phước đình công vì thức ăn có dòi , nếu là quyền của người ta thì có lẽ là họ nên làm vậy, không như mấy bác dâm , tìm đủ mọi cách để mươi móc. Đúng bản chất của các nhà dân chủ rồi, những hành động thực sự mà nói là khiến chúng ta phải đánh giá lại những người đã có hành động đăng các bài đấy lên.

    Trả lờiXóa
  7. Nếu là thế thì sao các bạn nhỉ, nếu là thế chắc các bác dâm giả danh này cũng phải có một cái sự thưởng thức nào đấy mới biết được chứ, 800 công nhân Bình phước đình công vì thức ăn có dòi ! hay là lại các bác dâm xây nên. Dâm oan giả danh là một trong những trang có lượng thông tin xuyên tạc lớn nhất, đó là một trong những vấn đề mà chúng ta đánh giá một cách khách quan, những thông tin trên các trang này hầu như đều là các hành vi xuyên tạc nhằm phá hoại tính đoàn kết của nhân dân với chính quyền

    Trả lờiXóa
  8. Vấn đề là thức ăn mà không đảm bảo thì họ hoàn toàn có quyền lên tiếng, các bác dâm có gì để xuyên nữa không, tạc đi. NHững hành động của các bác dâm trên đấy chỉ có là sử dụng những lời lẽ mang tính hiềm khích, chia rẽ đồng bào dân tộc mà thôi. Thực sự mà nói là những việc làm đấy khiến chúng ta phải lên án chúng một cách mạnh mẽ đấy./

    Trả lờiXóa
  9. Nhìn Nhận lại vấn đề thì hành động của các nhà dâm chỉ là kích động, chứ không hề có cái gì gọi là muốn đóng góp cho người dân , những người công nhân đâu nhỉ. Nếu nhắc đến việc nói láo nhất thì có lẽ phải kể đến bọn phản động hèn hạ, ngậm tiền của các thế lực thù địch với Việt Nam bơm cho mà thản nhiên chối đây đẩy, toàn đi xuyên tạc bôi nhọ Việt Nam

    Trả lờiXóa
  10. Việc vệ sinh an toàn thực phẩm thì cần phải chú ý,phát hiện có dòi và trứng dòi trong lòng đỏ trứng gà trong bữa cơm trưa của công nhân Công ty THHH Yak-Jin Sài Gòn (khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) là sự yếu kém trong việc vệ sinh an toàn thực phẩm, công ty nên có phương án giải quyết nhanh chóng và bù đắp cho công nhân.

    Trả lờiXóa