Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

Hai người H'Mong bị kết án oan 3 năm 2 tháng tù giam.


HAI NGƯỜI DÂN TỘC H'MÔNG BỊ KẾT ÁN TỔNG CỘNG 3 NĂM 2 THÁNG TÙ GIAM 

Anh Lý Văn Súa, con trai ông Lý Văn Dinh tham dự phiên tòa cho biết: “Ông Dương Văn Tu bị 1 năm 9 tháng tù, ông Lý Văn Dinh bị 1 năm 5 tháng tù. Hai ông không có tội nhưng nhà cầm quyền vẫn quyết xử họ có tội. Trong phiên tòa, hai ông có yêu cầu trả tự do cho hai ông.”

“Quan điểm bào chữa của Luật sư cho hai ông là vô tội, yêu cầu [Hội đồng xét xử] đưa ra bằng chứng để chứng minh hai ông này có tội nhưng [Hội đồng xét xử] hoàn toàn không có [bằng chứng]. Theo bản thân tôi, thực sự, nếu tòa án nhân dân này thực hiện đúng trình tự của pháp luật thì hai ông hoàn toàn không có tội. Theo các nhân chứng có nghĩa vụ và liên quan thì họ chứng minh hai ông không có tội. Nếu có, hai ông chỉ vi phạm hành chính về việc không có giấy phép xây dựng ngôi nhà bảo quản đồ tang lễ. Nhưng [Hội đồng xét xử] cho rằng, hai ông xúi giục bà con xây dựng ngôi nhà tang lễ nên họ quyết định bắt giam.” Anh Lý Văn Súa tường thuật.

Anh Lý Văn Súa cám ơn: “Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã [đồng hành] đòi lại tự do cho bố tôi. Nhưng về phía chínhh quyền, họ đã đàn áp người H’Mông như vậy, thì bản thân tôi hoàn toàn không chấp nhận vì họ đã xâm phạm nghiêm trọng đến Nhân quyền của con người. Tình hình có 30 bà con bị ngất. Họ bị cảnh sát cơ động tấn công.”

Vào lúc 15 giờ 30 cùng ngày, qua điện thoại, anh Lý Văn Anh, một trong những người đang có mặt trước cổng tòa án hốt hoảng: “Bà con đi tham dự phiên tòa rất ôn hòa. Tự nhiên, công an xịt hơi cay vào 2 cô gái, đánh và bóp cổ em của tôi bị tím hết. Công an dùng gậy kích điện và gậy để đánh đập người dân. Công an đã bắt 4 – 5 người đi rồi.”

Được biết, ông Dương Văn Tu bị bắt cóc vào ngày 10.10.2013, sau đó 3 ngày công an mới thông báo cho gia đình biết ông bị tạm giam. Trường hợp của ông Lý Văn Dinh bị bắt cóc tương tự như vậy nhưng vào ngày 19.11.2013.

Theo Chúa Cứu Thế: http://www.chuacuuthe.com/2014/03/hai-nguoi-dan-toc-hmong-bi-ket-an-tong-cong-3-nam-2-thang-tu-giam/

HAI NGƯỜI DÂN TỘC H'MÔNG BỊ KẾT ÁN TỔNG CỘNG 3 NĂM 2 THÁNG TÙ GIAM


Anh Lý Văn Súa, con trai ông Lý Văn Dinh tham dự phiên tòa cho biết: “Ông Dương Văn Tu bị 1 năm 9 tháng tù, ông Lý Văn Dinh bị 1 năm 5 tháng tù. Hai ông không có tội nhưng nhà cầm quyền vẫn quyết xử họ có tội. Trong phiên tòa, hai ông có yêu cầu trả tự do cho hai ông.”

“Quan điểm bào chữa của Luật sư cho hai ông là vô tội, yêu cầu [Hội đồng xét xử] đưa ra bằng chứng để chứng minh hai ông này có tội nhưng [Hội đồng xét xử] hoàn toàn không có [bằng chứng]. Theo bản thân tôi, thực sự, nếu tòa án nhân dân này thực hiện đúng trình tự của pháp luật thì hai ông hoàn toàn không có tội. Theo các nhân chứng có nghĩa vụ và liên quan thì họ chứng minh hai ông không có tội. Nếu có, hai ông chỉ vi phạm hành chính về việc không có giấy phép xây dựng ngôi nhà bảo quản đồ tang lễ. Nhưng [Hội đồng xét xử] cho rằng, hai ông xúi giục bà con xây dựng ngôi nhà tang lễ nên họ quyết định bắt giam.” Anh Lý Văn Súa tường thuật.

Anh Lý Văn Súa cám ơn: “Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã [đồng hành] đòi lại tự do cho bố tôi. Nhưng về phía chínhh quyền, họ đã đàn áp người H’Mông như vậy, thì bản thân tôi hoàn toàn không chấp nhận vì họ đã xâm phạm nghiêm trọng đến Nhân quyền của con người. Tình hình có 30 bà con bị ngất. Họ bị cảnh sát cơ động tấn công.”

Vào lúc 15 giờ 30 cùng ngày, qua điện thoại, anh Lý Văn Anh, một trong những người đang có mặt trước cổng tòa án hốt hoảng: “Bà con đi tham dự phiên tòa rất ôn hòa. Tự nhiên, công an xịt hơi cay vào 2 cô gái, đánh và bóp cổ em của tôi bị tím hết. Công an dùng gậy kích điện và gậy để đánh đập người dân. Công an đã bắt 4 – 5 người đi rồi.”

Được biết, ông Dương Văn Tu bị bắt cóc vào ngày 10.10.2013, sau đó 3 ngày công an mới thông báo cho gia đình biết ông bị tạm giam. Trường hợp của ông Lý Văn Dinh bị bắt cóc tương tự như vậy nhưng vào ngày 19.11.2013.

Theo Chúa Cứu Thế:

21 nhận xét:

  1. Chúa mà dạo này cũng có vẻ chém gió nhỉ...à mà nhầm, đúng hơn là những kẻ dựa hơi vào chúa chứ, lời chúa răn thế nào, tôi không biết rõ lắm, nhưng chắc chắn chúa răn không bao giờ được nói dối. Bài viết đọc qua, cái thằng cu học cấp ba nó cũng có thể chỉ ra được đoạn nào thuần 100% chém gió. Giỏi thì mấy ông đưa lên cái gì làm bằng chứng cho cái gọi là "công an đàn áp người dân" đi xem nào. Cái bọn ăn không nói có,đến chúa trên kia cũng phải lắc đầu (nếu ông ấy có thật)

    Trả lờiXóa
  2. Đọc hai cái đoạn này cười tí sặc nước :))
    Đoạn 1 : "Nhưng về phía chínhh quyền, họ đã đàn áp người H’Mông như vậy, thì bản thân tôi hoàn toàn không chấp nhận vì họ đã xâm phạm nghiêm trọng đến Nhân quyền của con người. Tình hình có 30 bà con bị ngất. Họ bị cảnh sát cơ động tấn công.”

    Đoạn 2 : "Vào lúc 15 giờ 30 cùng ngày, qua điện thoại, anh Lý Văn Anh, một trong những người đang có mặt trước cổng tòa án hốt hoảng: “Bà con đi tham dự phiên tòa rất ôn hòa. Tự nhiên, công an xịt hơi cay vào 2 cô gái, đánh và bóp cổ em của tôi bị tím hết. Công an dùng gậy kích điện và gậy để đánh đập người dân. Công an đã bắt 4 – 5 người đi rồi.”
    Phải nói là mấy cái câu kiểu này trở thành phong cách của XUANVN rồi, nghe nhiều quá thể rồi.
    Ngon thì mấy vị cho ít ảnh hay clip làm chứng đi. Hay không có cái quái gì làm chứng cả, chỉ biết ngồi đó nghĩ gì chém nấy thôi. Bài viết cỡ này, não phẳng như thằng tác giả mới tin được

    Trả lờiXóa
  3. hành động của ông Lý Văn Dinh và ông Dương Văn Tu đã vi phạm điều 258 BLHS với tội danh “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” cần phải được pháp luật nghiêm minh trừng trị,thật thâm độc khi bọn phản động đã lợi dụng điều này để kích động đồng bào H'mông đến tham dự gây ra mất trật tự an ninh,lợi dụng dân tộc H'mông để phá hoại nhà nước vẫn đang là chiêu bài các thế lực thù địch vẫn hay dùng đến

    Trả lờiXóa
  4. công nhận buồn cười thật,chúng nó diễn trò quá đạt so với quy định,cứ chém gió kinh hoàng thế này chắc lắm em theo phải biết,nói vui thế thôi chứ cái lũ vô ơn này chắc gì đã có ai quan tâm,chỉ khổ cho những người nhận thức kém,hiểu biết không có mới để bọn này qua mặt,mong là ai cũng sáng suốt nhìn rõ vấn đề,không thể để bọn chúng thực hiện được âm mưu chính trị thấp hèn

    Trả lờiXóa
  5. có một sự xuyên tạc một cách rất trắng trợn,hai ông Lý Văn Dinh và Dương Văn Tu đã vi phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân thế mà chúng nó bảo là không có tội nhưng vẫn xét xử họ có tội,bọn vô ơn này chỉ biết nói xấu Đảng và nhà nước thôi,cứ có tiền là bất chấp tất cả,lũ vô học này chắc đạo đức cũng tha hóa lâu rồi

    Trả lờiXóa
  6. dân tộc H'mông là dân tộc rất đoàn kết với nhau,với lại trình độ học thức chưa cao,điều này dẫn đến H'mông trở thành đối tượng để các thế lực thù địch cùng với bọn phản động lợi dụng để phá rối trật tự an ninh,trong việc đồng bào H'mông kéo nhau đến tham dự tòa xét xử ông Lý Văn Dinh và ông Dương Văn Tu là một minh chứng,đoàn kết là một phẩm chất quý giá nhưng đoàn kết mà biết nhìn nhận đúng sai mới là điều đáng quý

    Trả lờiXóa
  7. Chào anh quốc việt ! Yêu cầu của anh có ngay. Nhưng tôi mong đây không là sự thật !. Nếu là sự thật cũng là một vấn nạn nghiêm trọng mà các lảnh đạo của ta cần phải để " mắt " vào. Vì tôi thiết nghỉ bạo lực cầm quyền không thể nào giết chết lòng dân khi toàn dân đoàn kết lại thành một khối. Thân chào anh.
    http://www.youtube.com/watch?v=uvdh1QctAEQ&feature=player_embedded

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://www.youtube.com/watch?v=LKqG4_sqC7k

      Xóa
    2. https://www.google.com.au/search?q=C%C3%B4ng+an+%C4%91%C3%A1nh+d%C3%A2n&client=firefox-a&hs=enC&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=sb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=p7YrU4-TF9HakgX3i4CICA&ved=0CC0QsAQ&biw=1280&bih=606

      Xóa
    3. Nặc danh@: cái gì thế này vậy hả, có giỏit hì lí luận xem nào! VIệc hai người Hmông này phạm tội đều có chứng cứ rõ ràng cả mà vậy tại sao họ lại cho là oan ức chứ. THật sự người dân Hmong ở đây có hiểu được bản chất của vấn đề là hai người này có tội thì ắt phải chịu tội thôi. Đó là điều không thể tránh khỏi mà. Pháp luật nước ta luôn nghiêm minh chứ

      Xóa
    4. Nặc danh: Đừng có toàn đi copy/paste như vậy chứ. Có thể nói rằng các thế lực thù địch, bọn phản động hiệnu nay thường xuyên có các hoạt động lựoi dụng vấn đề dân tộc để chống phá cách mạng ta, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đó là điều không thể chấp nhận được. VIệc xử lí hai người dân tộc Hmong này là đúng pháp luật thôi mà , chẳng có gì sai trái cả

      Xóa
  8. Không thể có cái chuyện là tòa lại xử người ta mà lại không có tội được, thật sự người đó vô tội hay không vậy??? Còn việc người dân bị công an tấn công lại là một điều phức tạp nữa, tại sao lại không có ảnh nào nói về điều này, mà thực sự không thể tin được là nếu họ không có hành động chống phá, gây rối thì tại sao công an họ lại làm như vậy chứ. Thôi thiết nghĩ cái trang này lại xuyên tạc, vu khống rồi các bác à

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có thật đấy là án oan không vậy chứ, bằng chứng nào mà tác giả cho đấy là án oan vậy hay chỉ là những luận điệu xuyên tạc của tác giả mà thôi. Kẻ có tội thì ắt phải chịu tội đó là sự nghiêm minh của pháp luật, chẳng phải tự nhiên họ bị bắt và bị xử lí như vậy đâu, tất cả đếu có nguyên do của nó chứ. MOng rằng những người dân tộc Hmong này sớm tỉnh ngộ, không nên lại đi bảo vệ những kẻ vi phạm pháp luật như thế này đâu

      Xóa
  9. Làm gì có chuyện không có tội mà bị ngồi tù. Các bác cứ làm như tòa án của riêng ông Chánh án ấy. Nếu không có bằng chứng kết tội thì tôi tin rằng không một cá nhân, tổ chức, cơ quan nào dám bỏ tù người khác. Vì đơn giản người ta chưa muốn chết. Nếu phát hiện sai phạm trong xử án chắc chắn sẽ nhận trách nhiệm thích đáng. Chẳng ông Chánh án nào dại đến mức bỏ tù oan một người để bị truy cứu trách nhiệm cả.

    Trả lờiXóa
  10. Làm gì có chuyện vô lý như thế. Không thể có chuyện xét xử người vô tội như các người nói được, không thể có chuyện kết tội người không có tội được. Cơ quan bảo vệ pháp luật chắc chắn đã có những bằng chứng xác thực chứng minh những người đó phạm tội. Nếu không có thì chẳng cơ quan pháp luật nào dám kết tội ai cả. Các người không nên bịa đặt xuyên tạc, kích động nhân dân như thế. Mọi người nên cẩn thận đừng để bị kẻ xấu lợi dụng.

    Trả lờiXóa
  11. Tôi tin là không bao giờ có chuyện người dân đi tham dự phiên tòa ôn hòa mà bị công an xịt hơi cay, đánh và bóp cổ người dân đến mức bị tím hết người như lời nói của một cái tên mà người ta không biết là ai, mặt mũi thế nào. Càng không có chuyện công an dùng gậy kích điện và gậy để đánh đập người dân. Cũng không có chuyện công an bắt người vô cớ như lời nói của một số người. Anh Lý Văn Anh là ai chẳng ai biết cả, mặt mũi anh ra sao chẳng ai nhìn thấy, không biết rằng những lời trên là của anh hay là của một số người chuyên xuyên tạc, vu cáo.

    Trả lờiXóa
  12. Thôi đừng nói đến cái trang Xuân Việt Nam này mà buồn đời. Bịa đặt, xuyên tạc, vu cáo đã thành nghề của trang này rồi. Cứ có chuyện gì nhạy cảm là bắt đầu chém gió, chém gió đến tơi bời, vu cáo đến trắng trợn. Tôi hay theo dõi các bài trên trang này tôi biết không một bài nào mà các tác giả không "hư cấu". Không xuyên tạc một phần thì cũng nói phét cả bài. Chẳng còn lạ gì nữa. Mục đích của chúng thế nào thì chỉ có chúng mới là người rõ nhất. Không phải đăng mấy bức ảnh, trích dẫn mấy lời nói mà không biết người nói là ai là người ta tin đâu.

    Trả lờiXóa
  13. Càng ngày tôi càng thấy trang này đưa những thông tin không đúng theo sự thật một chút nào cả, không hiểu đây là cái phong cách hay một trào lưu gì nữa, hết xuyên tạc lại bôi xấu, nói sai sự thật như thế này thì không hiểu những người viết sẽ được gì và làm gì với những thông tin này đây?

    Trả lờiXóa
  14. Cả người lớn, có cả trẻ em, phụ nữ, thật là quá giỏi cho những người đã lôi kéo được họ, không biết họ đã làm gì mà những người này lại có thể tin và nghe theo những lời của họ nhỉ, hôm trước thì bài bảo học tập họ, nay thì bài này không biết mai còn có thêm bài gì nữa về họ đây?

    Trả lờiXóa
  15. Những chuyện thế này thì làm sao mà ai có thể tin cho được cơ chứ.Tôi thấy thực chất là do chúng tự dựng lên cả, những gì mà chúng làm giống như những tên tội phạm thực sự, những hành động của chúng phải nói phải nói là quá ác ôn, khi mà chúng nó đã có những hành động phá hoại tình đoàn kết dân tộc như thế.

    Trả lờiXóa
  16. “Quan điểm bào chữa của Luật sư cho hai ông là vô tội, yêu cầu [Hội đồng xét xử] đưa ra bằng chứng để chứng minh hai ông này có tội nhưng [Hội đồng xét xử] hoàn toàn không có [bằng chứng]" .Mới đọc cũng thấy toàn là những lời bịa đặt vô căn cứ rồi ,chứ làm gì có cái chuyện vô cớ xử tội hai người này khi không có bằng chứng được cơ chứ.

    Trả lờiXóa