Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

Ngư dân tự thuê tàu đi cứu nạn, nhà nước bận cứu máy bay Tàu.

  Mời các bạn đọc những tin này để thấy độ khốn nạn của các lực lượng ăn lương dân, sắm tàu thuyền phương tiện cứu nạn bằng tiền của dân, khi dân bị nạn trên biển vì thiên tai, vì giặc Tàu ăn cướp thì dân tự lo.
 Thật khốn nạn vô giới hạn !
"Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo các lực lượng không quân, hải quân, hàng hải… triển khai mọi lực lượng và phương tiện, biện pháp tìm kiếm máy bay bị nạn." (http://vov.vn/Doi-song/Tau-Viet-Nam-se-tim-kiem-may-bay-Malaysia-suot-dem-nay/314319.vov)
BÁO, ĐÀI, TV VN ĐANG SÔI SỤC VỀ CHUYỆN TÌM CHIẾC MÁY BAY MALAYSIA BỊ NẠN. ĐIỂM KHÔNG THỂ HẾT NỔI. KHỦNG HOẢNG UKRAINE ĐÃ TRỞ NÊN NGUỘI NGẮT.
NHÀ CHÁU DẪN 2 BÀI BÁO ĐÃ CŨ NÀY CHỈ VỚI ƯỚC MONG: GIÁ MÀ ĐỪNG NHẤT TRỌNG NHẤT KHINH NHƯ VẬY
- Đường dây nóng tiếp tục...lạnh,ngư dân tự thuê tàu cứu nạn-http://www.baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/duong-day-nong-tiep-tuclanhngu-dan-tu-thue-tau-cuu-nan-2347882/
- Ngư dân phải tự thuê tàu đi cứu nạn-http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130528/ngu-dan-phai-tu-thue-tau-di-cuu-nan.aspx

19 nhận xét:

  1. Đây là tiêu biểu của truyền thông lề đảng những năm cuối thời nhà Sản đã trở thành Hán ngụy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật nực cười , lấy một bài báo cách đây một năm ra để nói! Một bài thì nói báo chí Thanh Niên... không ra gì, một mặt thì lấy những bài ở đây để đả kích nói xấu, làm cái gì thì cũng phải suy nghĩ đi chứ, làm như thế này người ta cười cho đấy

      Xóa
    2. đúng ếch ngồi đáy giếng biết cái gì mà Hồng Phúc nói như vậy ở Việt Nam không dành chỗ cho những thể loại người a dua theo , biết cái gì đâu , trước khi đánh giá 1 sự việc cần co sự thu thập thông tin thật chính xác rồi mới phân tích chứ không phải cái kiểu bài báo nói láo mà a dua chửi bới chế độ này nọ đâu , hãy xem lại tư cách bản thân cũng như khả năng nói tiếng người của mình đi nhé

      Xóa
    3. xin tác giả hãy tôn trọng sự thật và đi vào vấn đề chính đừng khắt khe đưa ra những thông tin vô cùng lạc lối , và phá vỡ đi sự thật như vậy, tôi nói vậy không có nghĩa là tác giả nói láo viết sai tuy nhiên có những thông tin tác giả lấy từ tin chính thống tôi hoàn toàn không có vấn đề gì tuy nhiên những vấn đề nổi cộm thì tác giả lại xuyên tạc hóa vấn đề gây sự sai lầm cho người đọc

      Xóa
    4. sự ngu xuẩn của con đĩ đần độn hồng phúc , mất mát cho 1 thế hệ bố mẹ mày sinh ra để đi làm thằng sủa bậy thế à , ở đây các cụ nói chuyện đâu cho lũ rẻ rách bán nước như mày , lũ admmin trang này cũng không khác gì mấy con động vật , động vật nó còn diễn tả hay hơn và đầy tình thương hơn cái blog mà đại khái nói xấu hơn nhiều là có ích

      Xóa
  2. Cái này từ gần một năm nay rồi, sao giờ lại lôi lên đây thế nhỉ, không biết sao lúc đó không nói ra luôn cho mọi người xem xét chứ chuyện đã xảy ra từ cách đây cũng gần năm rồi thì có nói gì nữa cũng chẳng có giá trị nữa, đấy là chưa kể những người không biết rõ lại có thể hiểu sai sự thật, hiểu sai vấn đề thì sao đây?

    Trả lờiXóa
  3. sao hai sự kiện sai lệch về thời gian lại đem ra so sánh với nhau như vậy được,có thể trước kia cũng có những vấn đề quan trọng cần phải giải quyết chứ không giêng gì việc đưa tàu đi cứu nạn và có thể vấn đề đó các cấp chính quyền chưa kịp nắm bắt được

    Trả lờiXóa
  4. Vừa đọc được bài "Khinh bỉ nền báo chí lá cải ở Việt nam" trên chính cái trang này thì lại đọc được ngay bài này đậm chất lá cái. Cả cái tiêu đề và nội dung đều thể hiện một cái bắp cải to tướng.
    - Thứ nhất, đây là chuyến bay của một hàng hàng không Malaysia chứ không phải của TQ
    - Thứ hai, cái tiêu đề vãi cả liên quan giữa hai sự kiện cách nhau gần một năm trời khi có cái cụm "dân tự lo ... vì...bận cứu"
    - Thứ ba, Ông Trần Văn Long, Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) cho hay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã báo cáo Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Việt Nam MRCC) đồng thời đề xuất đưa tàu SAR lên đường ứng cứu. Tuy nhiên, do Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn và Việt Nam MRCC nhận định đây là trường hợp yêu cầu cứu hộ (tàu bị nạn chi trả kinh phí theo điều 187 luật Hàng hải) nên chỉ hướng dẫn ngư dân tự thuê tàu đi cứu. - Tuy nhiên, chấp nhận là các xử lý này thật sự thiếu đi tình đồng bào.
    - Thứ tư, trên chuyên bay này có gần 250 con người, đã hoàn toàn mất tích, không có thêm bất cứ liên lạc gì...trong khi ở cái vụ tàu ngư dân của ta, ta vẫn giữ liên lạc được với họ, vẫn còn có thể xác định vị trí và tình trạng mọi người trên tàu, nên vẫn có thể thực hiện đảm bảo việc cứu hộ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. sao biết rõ vậy dư luận viên đảng cộng sản á dấu đầu hở đuôi lộ rồi nhé lêu lêu

      Xóa
    2. cái tên thằng trên đã thấy được sự vô văn hóa , kể cả chúng mày là người việt đi , ừ bố mẹ mày là người việt được chưa, nước ngoài cho tiền giật dây ừ , thì chúng mày có phải là con người không mà sao ăn nói thô tục láo xuyên tạc về đất nước như vậy , chúng mày vốn là người việt nhưng hành động thì không khác bọn xâm lăng là mấy , lũ đi phá đất nước này

      Xóa
  5. Thật nực cười cho những người viết trên trang blog này! Trong khi đang http://danoan2012.blogspot.com/2014/03/khinh-bi-nen-bao-chi-la-cai-o-viet-nam.html kinh bỉ báo chí việt nam, ông lại lấy báo việt nam ra làm dẫn chứng làm ví dụ để bôi xấu, bôi nhọ. Chẳng hiểu có não không nữa mà dùng cái kiểu vừa ** vừa ăn này

    Trả lờiXóa
  6. Về bài viết này thì không còn gì để nói cả,chúng ta cũng có thể nhận rõ được mục đích của bài viết này là kích động người dân chúng ta chứ thực chất sự việc đã diễn ra như vậy rồi,có ai còn nhớ gì nữa đâu.Trong khi đó sao chúng không nói luôn lúc sự việc mới xảy ra.Vì chúng sợ nói ra người dân biết ngay là chúng đang xuyên tạc.Chính vì thế chúng mới để đến giờ này chúng mới đưa ra nhằm làm người dân hiểu nhầm về lực lượng cứu hộ của Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  7. Thực tế thì sự việc chắc hẳn không phải như vậy,đây chỉ là những lời xuyên tạc của những kẻ chống đối nhà nước mà thôi.Chúng muốn gây ra mâu thuẫn giữa nhân dân với nhà nước ta để từ đó là sụp đổ chế độ của nhà nước ta.CHính vì thế mọi người đừng tin những gì bài viết này viết.Vì dù thế nào cũng là những con dân của Việt Nam sao mà họ lại không cứu được chứ,họ đi cứu máy bay làm gì.Bài viết thật là xuyên tạc hết mức.

    Trả lờiXóa
  8. Những nỗi khổ của người ngư dân không ai không hiểu được.Nhưng không thể nói tráo trợn sự thật một cách như vậy.Sự thật thì không có những chuyện mà lực lượng cứu hộ của chúng ta không cứu những người ngư dân khi gặp nạn mà lại cứu máy bay nào đấy.Đây hoàn toàn là những thông tin bịa đặt ra nhằm làm giảm đi sự tin tưởng của người dân và lực lượng chức năng,lực lượng cứu hộ của nhà nước ta.Vì một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ mà.

    Trả lờiXóa
  9. Một sự việc đã diễn ra từ cách đây rất lâu rồi sao giờ cái blog này lại lôi ra với mục đích gì.Ắt hẳn mục đích của chúng là chống đối và phá hoại nhà nước ta,làm giảm lòng tin của người dân với nhà nước ta.Sự thật thì bài viết trên toàn bịa đặt ra chứ không có lực lượng nào là thấy những người ngư dân của mình gặp nạn mà không ra cứu cả.Những chiến sĩ của chúng ta còn bất chấp cả thời tiết đang bão bùng để ra ứng cứu người dân huống chi là như sự việc trên đã nói.

    Trả lờiXóa
  10. ý của bài báo không phải như bài viết nêu lên. Việc người dân bị nạn thì trước tiên phải tự khắc phục trước khi tàu cứu nạn đến. Không phải tàu cứu nạn nào cũng đến ngay được . Đâu phải là ăn gì của dân mà không lo cho dân đâu. Bài báo mang nặng tư tưởng thù địch. chỉ muốn xuyên tạc.

    Trả lờiXóa
  11. Những nỗi khổ của người ngư dân đâu phải ai cũng thấu được. Nhưng không thể nói đơm đặt sự thật một cách vô lý như vậy.Sự thật là, không có những chuyện mà lực lượng cứu hộ của chúng ta không cứu những người ngư dân khi gặp nạn mà lại cứu máy bay nào đấy.Đây hoàn toàn là những thông tin bịa đặt ra nhằm làm giảm đi sự tin tưởng của người dân và lực lượng chức năng,lực lượng cứu hộ của nhà nước ta. một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

    Trả lờiXóa