Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

Tài sản của quan Hà nội Hoàng Công Khôi

Tổng hợp tài sản của quan Hà nội Hoàng Công Khôi + vợ Nguyễn Thị Minh Yến + con trai Hoàng Tùng, Hoàng Nam :
Tổng hợp tin nhà đất của Hoàng Công Khôi : - Số nhà 40 Thọ Xương (xây lại, đang ở). - Số 01 Hàng Cót – Nhà hành lẩu dê Nhất Ly (đã đóng cửa sau khi bị báo NCT đăng). - Số 09 Lý Đạo Thành – Khách sạn Conifer Boutique có 34 phòng. - Một nhà làm xưởng giặt là cao cấp Conifer ở Gia Lâm. - Số 77 Nguyễn Hữu Huân – giặt là cao cấp Conifer Clean. - Số 21 Hàng Khay – vị trí đắt tiền nhất HN (đang xây dựng). - Số 26 Bà Triệu (công sản nhà nước, Khôi mua nhập nhèm không qua đấu thầu, rồi đã bán lại ) - Số 11 Hàng Khay – vị trí đắt tiền nhất HN (cử tri quận tố cáo đầu năm 2013). - Một nhà hàng ở phố Hàng Bồ.
- Số 167 Tây Sơn (ĐT 35 37 21 14)
- Số 66 Lê Duẩn – Đà Nẵng - Công ty TNHH Hoàng Tùng (ĐT 0511 3 84 00 99)

  • - Có nhà ở Hải Phòng.
  • Phóng viên của trang tin đang cập nhật tiếp ...

42 nhận xét:

  1. vẫn là chuyện về tài sản của những cán bộ, rõ ràng việc này đã được Đảng và Nhà nước rất để ý quan tâm và giải quyết vì những bức xúc trong người dân về một số cán bộ tham ô tham nhũng để giàu có, nhưng chúng ta cũng cần phải có những cái nhìn chính xác, trước hết chúng ta cần phải có những bằng chứng cụ thể rồi mới có thể công nhận đấy là tài sản của người ta chứ, chứ không thể cứ bảo cái này của người ta mà không có bằng chứng gì cả

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quả thực là vấn đề tham nhũng là vấn đề đang hết sức bức xúc ở đất nước ta hiện nay. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta cứ thấy cán bộ nào giàu có một chút là cứ nghĩ ngay là họ tham ô tham nhũng được. Biết đâu cả đời họ tích góp được thì sao, như vậy có phải là chúng ta trở thành kẻ đi xoi mói thừa không

      Xóa
    2. Gia đình Hoàng Công Khôi còn 300m2 nhà đất ở số 11.66 Ngọc Lâm, Gia Lâm, HNlúc 21:10 13 tháng 3, 2014

      Gia đình Hoàng Công Khôi còn 300m2 nhà đất ở số 11.66 Ngọc Lâm, Gia Lâm, HN
      Khôi giàu khủng hơn ông Trần văn truyền nhiều.
      Nhiều đất hơn Khôi có Vũ Hồng Khanh

      Xóa
    3. 1 đứa nói thì chục đứa bẻ, clones quá trời clones, cốt để cho đông, cho có số lirợng, cho chúng ta thấy đông mả hoang mang, cho bọn trẻ thấy đông mả tin theo, việc nảy thiròng xảy ra ỡ phần bình luận trên Youtube hay Yahoo! News.hay các bloger Và đây cũng là điểm nguy hiểm nhất, cử thử tirông tượng một mình mình tranh luận kèm cãi lộn với chục thằng Mafia , không đuối vì mệt cũng đuối vì tức những câu từ chúng bịa đặt, xuyên tạc một cách trắng trợn, vô liêm sĩ.

      Xóa
  2. tôi nghĩ vấn đề này chúng ta cần phải có những cái nhìn thật khách quan, đầu tiên tôi thừa nhận có những người cán bộ tham ô tham nhũng để làm nên khối lượng tài sản lớn như thế nhưng chúng ta cũng cần phải biết rằng, có những người cán bộ họ có năng lực và họ làm giàu chính đáng đúng pháp luật không sai phạm gì cả, nên chúng ta đừng nên nhìn vào số lượng tài sản khổng lồ kia rồi vội vàng quy kết người ta này nọ, thế là không đúng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoàng Công Khôi có những tài sản như thế nào?lúc 21:40 13 tháng 3, 2014

      Hoàng Công Khôi có những tài sản như thế nào?
      http://danoan2012.blogspot.com/2012/12/hoang-cong-khoi-co-nhung-tai-san-nhu-nao.html

      Xóa
    2. người không theo chúng, hay chưa biết đến chúng là ai thì vẫn còn "ngu", cần được "mỡ mang đầu óc". Đa phần trong số chúng không có công ăn việc làm ổn định, hoặc đã có việc nhưng do tham gia các hoạt động chổng phá Nhà nước nên bị đuổi việc, điển hình như lả tên Nguyễn Văn Đài hay Lê Thi Công Nhân. Các cụ xưa có câu ‘nhàn Cữ' vi bất thiên”, trong trường hợp áp dụng với bọn nảy quả không sai. Loại này nếu dùng đúng từ để chĩ thì đó lả những kẻ lưu manh, cơ hội chính trí , bọn phản động luôn nói vu khống ko bất chấp một ai

      Xóa
  3. tôi tin chắc rằng có những cán bộ tham nhũng tham ô để làm giàu cho chính mình và Đảng ta cũng đã công nhận vấn đề tham ô tham nhũng này và đã có những biện pháp để phòng chống phát hiện để xử lý, và một trong những việc đấy là việc thống kê tài sản của cán bộ, và tôi nghĩ việc này là rất cần thiết vì nó sẽ đưa ra được những nguồn thu của cán bộ và từ đó để đánh giá cán bộ có tham nhũng tham ô hay không. Và tôi nghĩ một vấn đề nữa, đó là từ người dân, người dân cứ hễ thấy cán bộ nào giàu có là cứ cho rằng người ta tham ô tham nhũng, nhưng thử nghĩ xem, có nhiều người cán bộ người ta làm giàu chính đáng từ chính công sức của người ta mà, nếu bảo thế có phải oan cho người ta không

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoàng Công Khôi làm giàu từ đâu?lúc 21:41 13 tháng 3, 2014

      Bí thư Hoàn Kiếm làm giàu từ đâu ?
      Bản án có hiệu lực mà 8 năm quận Hoàn Kiếm không thi hành.
      http://danoan2012.blogspot.com/2013/07/bi-thu-hoang-kiem-lam-giau-tu-au.html

      Xóa
    2. mảy đủ tuổi sủa ỡ đây chira con , sao cừ quen cái thói đéo biết gì mà cắn càng sủa bậy lung tung , bố mày ỡ đây nhé các con, mả tể sư' cả thánh họ nhả mảy thằng admin củng lũ nặc danh tao thấy mấy thằng nặc danh toàn ăn nói ngu không có lập luận logic đéo gì, bố ức chế lắm mới chừi chúng mảy. bình thường bố vần cho lũ chúng mày cắn vài câu trên mạng thôi , đọc mả phát ớn, mẹ chúng mầy ko dạy mày hồi nhỏ ầ, côngbằng mà nói công an có xấu đâu chĩ chúng bay xấu nên mới nói xấu họ

      Xóa
  4. ít bài dạng tham nhũng quá đáng nhiều vào tung hết lên đi

    Trả lờiXóa
  5. Trả lời
    1. HOÀNG CÔNG KHÔI LỢI DỤNG MỘT CHỦ TRƯƠNG ĐÚNG ĐỂ THAM NHŨNGlúc 21:45 13 tháng 3, 2014

      HOÀNG CÔNG KHÔI LỢI DỤNG MỘT CHỦ TRƯƠNG ĐÚNG ĐỂ THAM NHŨNG
      http://danoan2012.blogspot.com/2013/10/dan-pho-co-nho-ang-tai-tham-nhung-lien.html?showComment=1381130388258#c4892980435507846263

      Xóa
    2. Những bải viết được tung lên Internet có nội dung tuyên truyền nhỮTig quan điểm phản động, cực đoan. Chính số đối tirợng ỡ trong nước, những phần từ bất hảo nói trên đã tham gia cộng tác viết bài, cung câp thông tin, gừi thu' kiên nghị đưa lên mạng gây ảnh hiróng xâu xung quanh việc ta băt giữ các đối Urơng có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia như' Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn, Phạm Quê Dương, Cù Huy Hà Vũ

      Xóa
  6. Tài sản của HOàng Công Khôi như thế nào sao mà tác giả trang này lại biết được cụ thể đến thế nhỉ, không biết dùng cách gì mà tài phết hay là nói láo, vu khống thế. Tôi thì nghĩ như thế này, cái gì cũng phải có một cái nhìn thật khách quan toàn diện, nếu họ làm ăn phát đạt dựa vào trí tuệ công sức nào của mình thì sao chứ, họ có tài năng, họ có năng lực thì điều đó cũng không có khó gì cả đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện tình Bùi Kim Lan và Hoàng Công Khôilúc 21:42 13 tháng 3, 2014

      Chuyện tình Lan và Khôi
      http://danoan2012.blogspot.com/2013/09/chuyen-tinh-lan-va-khoi.html

      Xóa
    2. Lại là luận điệu của bọn rân chủ bán nước chuyên đi nói xấu quan chức, không phải ai cũng xấu mà đem ra bôi nhọ như thê đâu, Chúng tìm mọi cách bịa đặt, nói xâu cán bộ Đảng và Nhà nước, xuât hiện nhiêu cuôn nhật ký, hôi ký tải liệu tung ra những chuyện giật gân trong sinh hoạt của các nhà lãnh đạo, đê cao ngirời này, hạ thâp người kia, kích động, chia rẽ lãnh đạo cao câp của Đảng, gây nghi ngờ hòng mong chia rẽ nhân dân với Đảng.

      Xóa
  7. Hài. THam nhũng thì ở bất kì một quốc gia nào mà chẳng có chứ, nhưng chúng ta cũng cần phải suy ngĩ một cách thấu đáo, có bằng chứng rõ ràng thì mới nói tới, chứ dựa vào số tài sản của người ta mà phán xét thế này thế khác thì quá đáng quá đây. Nếu người ta góp sức góp lực mới có số tài sản đó thì sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công an quèn trở thành bí thư do ăn bẩn mọi nhẽlúc 21:17 13 tháng 3, 2014

      Khôi là ca quèn, chân ướt chân ráo về HN, lúc đầu nhờ thủ đoạn tàn bạo tống tiền các nghi can mà vơ vét được tài sản. Sau buôn thuốc lắc, cấp phép kinh doanh, cấp phép XD phất lên. Rồi mua nhập nhèm nhà nghị định 61 ở quận HK... Rồi bán chức trong địa bàn quận.
      Khôi làm bí thư mà sao vợ lại làm Trưởng phòng KT ngay cùng quận? Mụ Ngô Thanh Hằng bảo kê Khôi. Phạm Quang Nghị bảo kê Thanh Hằng.
      Bẩn mọi nhẽ

      Xóa
    2. Có sai phạm thì đã có pháp luật trừng trị rồi. Giờ người ta vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình. Không thể nghe những lời lẽ không có chứng cứ như trên để kết tội người khác được. Nhiều người tham ô thật, đã bị pháp luật xử lý. Nhưng không phải ai có nhiều tài sản cũng là làm ăn bất chính. Không thể nhìn vào tài sản mà kết luận là làm ăn sai trái hay thu lợi bất chính được.

      Xóa
    3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    4. ở việt nam nghèo bị khinh, giàu bị ghét,thông minh bị giệt đó là cái chính mà bài viết này muốn nói đến, thực ra xã hội là như vậy, cứ ai làm cán bộ mà giàu là họ đưa ra nói này nói nọ mà không suy nghĩ rằng họ đã kiếm những đồng tiền như thế nào, hay để cơ quan chức năng điều tra làm rõ rồi hãy đưa ra những ý kiến cho bản thân nhé, chứ chưa gì đã nói này nói nọ, như thế là vu khống đó,

      Xóa
    5. đất nước trải qua rấ nhiều năm chiến tranh , nước mĩ bị thua bị dân tộc việt nam anh hùng khuất phục tẳm phục khâu phục trên mặt quân sự tuy nhiên trong lòng mĩ họ vẫn cay cú và căm thủ và mĩ không từ bỏ việc làm hại việt nam , các bạn hãy đê ý họ luôn có những chính sách ngâm đê phá hoại nước ta , nhóm các bloger ỡ việt nam hoạt động rât mạnh phải chăng những đông dollar bần lảm ngirài ta lại hại ngirôi ta

      Xóa
  8. Cập nhật những thông tin này mà làm cái gì vậy nhỉ, nếu có thông tin, bằng chứng chính xác thì hãy nói chứ cứ cái kiểu vu khống như thế này thì ai mà tin được chứ. Tham nhũng là điều chúng ta cần đề phòng đấu tranh nhưng không phải chúng ta cứ đi nghi ngờ kiểu này đâu. Họ là cán bộ thì họ là người có năng lực, biết đâu họ làm việc vất vả mới được số tài sản này thì sao

    Trả lờiXóa
  9. Vụ này Khôi ấn vào mõm Bằng 800 triệu.lúc 21:21 13 tháng 3, 2014

    Số 26 Bà Triệu (công sản nhà nước, Khôi mua nhập nhèm không qua đấu thầu, rồi đã bán lại) là có sự tiếp tay của Đặng Đình Bằng CT UBND phường Tràng Tiền. Vụ này Khôi ấn vào mõm Bằng 800 triệu.
    Vợ Bằng lại làm TP Tư pháp cùng quận HK.
    Cán bộ công chức trong quận đều là phe cánh của Hoàng Công Khôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. người ta giàu có nên bạn đang cố ý ghen gét, sao lại thế nhỉ, họ nếu có tham nhũng ẵm tiền của nhân dân thì cơ quan chính quyền sẽ vào cuộc điều tra làm rõ rồi đưa ra những kết luận hợp lí rồi chứ có phải có đến lúc bác nói lên đây đâu, mà thực ra bác có nằm trong số đi soi mói cái tài sản của người ta không đó, với lại mục đích của bác là gì hả

      Xóa
  10. Về tài sản của Khôi xem ở đây nàylúc 21:48 13 tháng 3, 2014

    QUẬN HOÀN KIẾM HÀ NỘI “NHÀ DỘT TỪ NÓC?”
    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=9722
    Hoàng Công Khôi đã hối lộ Kim Quốc Hoa – TBT báo “Người cao tuổi” 5 trăm triệu để gỡ bài này.

    BÁO MỚI đăng lại, Khôi chạy tiền để gỡ tiếp.
    http://www.baomoi.com/QUAN-HOAN-KIEM-HA-NOI-NHA-DOT-TU NOC/58/11090029.epi

    Nhưng rất nhiều trang khác lưu bài này
    http://tintuc.wada.vn/e/2675369/QUAN-HOAN-KIEM-HA-NOI-NHA-DOT-TU-NOC

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những trang mà bọn mày đưa lên đây sao mà không đọc được nhỉ. có thể nói rằng đây là hệ thống bôi nhọ danh dự nhân phẩm có tổ chức, cứ ai làm gì sai cản đường bước chân tiến của thế lực thù địch là chúng nó ức, tìm cách tiêu diệt, làm cơ quan chính quyền suy yếu không thể tìm cách cản đường được chúng nữa, và như chúng ta đã thấy nó nguy hiểm như thế nào rồi đó, đừng có đùa với bọn phản động này

      Xóa
    2. lee Nguyễn @ vào đây đọc, có đủ tin bài về HKlúc 15:02 14 tháng 3, 2014

      lee Nguyễn @ vào đây đọc, có đủ tin bài về HK
      http://ttngbt.wordpress.com/2013/06/25/quan-hoan-kiem-ha-noi-nha-dot-tu-noc/

      Xóa
    3. ừ lầu thì những thông tin này đã trỡ nên quá nhảm đối với mọi người rồi, nó không có ý nghĩa tác dụng mấy, bỡi vì ai cũng hiểu được là họ nói vậy có đúng hay không, có thuyết phục hay không rồi, chả ai dại gì mà tin vào điều đó cả, mọi người đang đirợc sống trong một thời kỳ rất tốt rồi, vả có một niềm tin rất lớn rằng tương lai sẽ ngày càng tốt đẹp hơn , chúng mày lôi quận Hk này liên quan đéo gì đến nhà nirác mà chúng mày nói, tao thấy thật nực cười

      Xóa
  11. Cảm ơn bác Nguyễn Đăng Tiến đã tố cáo Hoàng Công Khôi trên blog DÂN OAN để toàn quốc được rõ bộ mặt cẩu quan quận tt thủ đôlúc 21:50 13 tháng 3, 2014

    Kỳ 1 Thứ hai, ngày 19/11/2012
    Vi phạm kỷ luật Đảng nghiêm trọng tại Quận ủy Hoàn Kiếm
    http://danoan2012.blogspot.com/2012/11/vi-pham-ky-luat-ang-nghiem-trong-tai.html

    Kỳ 2 Thứ tư, ngày 21/11/2012
    Nguyễn Minh Thanh là ai...
    http://danoan2012.blogspot.com/2012/11/nguyen-minh-thanh-la-ai.html

    Kỳ 3 Thứ năm, ngày 22/11/2012
    Âm mưu nối tiếp âm mưu
    http://danoan2012.blogspot.com/2012/11/am-muu-noi-tiep-am-muu.html

    Kỳ 4 Thứ hai, ngày 26/11/2012
    Tin nhanh về bác Tiến gặp Ban kiểm tra đảng Thành ủy
    http://danoan2012.blogspot.com/2012/11/tin-nhanh-ve-vu-to-cao-hoang-cong-khoi.html

    Trả lờiXóa
  12. Tặng bí thư quận ủy Hoàng Công Khôilúc 22:04 13 tháng 3, 2014

    Mới ngày nào, anh Khôi lớn tiếng chửi, tiếng nạt quan quân trong quận – những người dưới trướng anh, giờ đây anh nhục nhã làm sao. Mà e là còn nhục nữa vì anh vẫn bảo kê cho bọn tay chân ăn tiền của kẻ giàu thất đức để người nghèo phải sống trong cảnh bị ngấm nước thối WC. Em là công chức quèn trong quận ta, có bài này tặng anh, không phải em sáng tác mà em chép lời Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng tại Tu viện Sera Jey ở Bylakuppe, Ấn Độ, ngày 1/1/2014.

    Khi con chim còn sống, nó ăn kiến.
    Khi chim chết, kiến ăn nó.
    Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào,
    Vì vậy, đừng nhục mạ, đừng làm khổ bất cứ ai trong đời sống này.

    Bạn có thế đầy quyền lực ngày hôm nay,
    Nhưng đừng quên rằng,
    Thời gian còn nhiều quyền lực hơn bạn.
    Một cây có thể làm được hàng triệu que diêm,
    Nhưng một que diêm cũng có thể thiêu hủy được hàng triệu cây.
    Hãy là người tốt và làm những điều tốt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay đấy, nhưng công an như Khôi sao hiểu được?

      Xóa
    2. Những cái NGU của bọn "Rân Chủ” này thì ngồi kễ cả ngày không hết. Mà cái NGU lớn nhất của chúng ià đi chống tại Nhà nước Việt Nam, nơi mà tổ tiên chúng nó đã sinh ra chúng nỏ, lũ chúng nỏ ham tiền của dân chủ i hoa mắt ỉàm cho chúng rồi ấm thầm bôi bác bôi nhọ danh dự cá nhân tổ chưc ở việt nam chúng mày không đủ tên tuỗi để bàn luận về đất nước nhé, cút hết đi cho rảnh nợ, đất nước không có những con tinh ưùng khuyết tật như lũ phản động

      Xóa
  13. Giám đốc công an HN Nguyễn Đức Chung bán rau sạch rởm bị phát hiệnlúc 23:14 13 tháng 3, 2014

    Siêu thị Minh Hoa (có 2 cơ sở ở 174 Thái Hà và 14 Đặng Tiến Đông) của Giám đốc công an HN Nguyễn Đức Chung bán rau sạch rởm.
    Xem bài ở đây:
    http://infonet.vn/be-boi-thuc-pham-sach-hoa-ban-o-sieu-thi-viet-post118564.info

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiện nay thì "phong trào dấn chù" cà trong nước lẫn hài ngoại không có lấy một "nhân tố" nào có tầm cỡ, có trí tuệ để ỉãnh đạo phong trào, trong khi đó thì liên tục xảy ra các cuộc công kích nội bộ mà người đọc nghe mà thấy “nah", nghe thấy mà "chán". Khi ai cũng thấy mình tài giỏi hơn người thì sẽ mạnh ai nấy làm, không theo một thể thống cống rãnh gì cà, lặp đi lặp lại mãi vẫn chỉ thấy dạy dỗ dân chủ là thế này, dân chủ ỉà thế kia, bên Mỹ người ta làm thế nàyf bên Anh người ta làm thế nọ, rồi đem Việt Nam ra so sánh với nước này nước nọ# thế các nhà Rân Chủ không được "dạy" câu "mọi sự so sánh đều là khập khiễng

      Xóa
  14. Đọc bài này hình như các ông đã điều tra rất kỹ về Hoàng Công Khôi rồi nhỉ?số nhà được liệt kê trên rất nhiều,nếu đó là sự thật thì đây cũng là điều hơi khó hiểu,nhưng để chứng minh những lời ông đưa ra là sự thật thì nên cho các bằng chứng cho chúng tôi tin chứ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoàng Quế đừng sốt ruột, cứ từ từ, đâu sẽ vào đấy, không riêng Khôi mà cả băng nhóm Viện - Hoa...

      Xóa
  15. Để Khôi làm bí thư quận HK là bôi tro trát trấu vào đảng CSVNlúc 15:08 14 tháng 3, 2014

    Dùng tiền bẩn, Khôi "chạy" Thường vụ thành ủy, "chạy" Trưởng ban nội chính chống tham nhũng - may mà nhân dân tố cáo mạnh và trong chính quyền HN vẫn còn những cán bộ có lương tri, không mua họ bằng tiền hay bằng rất nhiều tiền được.

    Trả lờiXóa
  16. Không cần biết cán bộ sai hay đúng, chỉ cần mất tín nhiệm trước dân chúng là phải từ chứclúc 15:20 14 tháng 3, 2014

    Trường hợp tài sản ông Trần Văn Truyền, nếu ở Đức sẽ áp dụng biện pháp cân đối tài sản của ông, của những người tặng ông, của người bị nghi đứng tên tài sản, khi đó ngờ vực sẽ được khẳng định sai hay đúng. Phục vụ cho biện pháp đó cần văn bản luật thích ứng. Ở ta có văn bản lập pháp, Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11, và văn bản lập quy Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg, về kê khai tài sản. Nhưng chỉ riêng không quy định trách nhiệm giải trình nguồn gốc toàn bộ khối tài sản, không đưa ra chế tài đối với khối tài sản bất minh, thì việc điều tra tham nhũng với tài sản bất minh vẫn bất khả thi. Trong khi đó Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng đã coi tài sản bất minh là hành vi tham nhũng, lẽ ra phải được điều chỉnh bằng Bộ luật hình sự.

    Tham nhũng chỉ xảy ra khi quan chức thực thi công vụ, nảy sinh trong bất cứ cấp ngành lĩnh vực nào, chứ không đặc thù ở đâu cả để có thể chỉ cần một văn bản luật là có thể giải quyết được. Vì vậy chống tham nhũng dù kêu gọi ý chí tư tưởng cao tới đâu, hay chỉ bằng một văn bản luật dù soạn thảo công phu tới mấy, cũng sẽ chỉ dừng trên giấy tờ, nếu không tạo lập được một hệ thống pháp luật tự nó có khả năng lấp mọi kẽ hở tham nhũng vụ lợi. Trách nhiệm đó trước hết thuộc về Quốc hội khi thông qua bất cứ văn bản lập pháp nào đều phải tính đến nguy cơ vụ lợi tham nhũng ! Hy vọng vụ chấn động về tài sản khủng của cựu Chánh Thanh Tra Trần Văn Truyền đủ tạo nên cú hích cần thiết cho một cuộc đột phá cải cách thể chế hướng tới một bộ máy nhà nước trong sạch !

    Trả lờiXóa
  17. Phản đối HĐND TP HN bao che Nguyễn Minh Thanh khai man lý lịch ứng cử HĐND khóa 8lúc 15:22 14 tháng 3, 2014

    Không cần biết cán bộ sai hay đúng, chỉ cần mất tín nhiệm trước dân chúng là phải từ chức - câu này chuẩn với trường hợp đại biểu HĐND phường Nguyễn Minh Thanh

    Trả lờiXóa
  18. Để tiến công vào sâu trong nội bộ của Đàng, họ tập trung mũi nhọn vào những điểm yếu của một số cán bộ, đàng viên, từ đó trực tiếp phá hoại về chính trị, tư tường và tỗ chức của Đàng. Đó là những người, do trình độ lý luận và năng lực thực tiễn hạn chế, trước những diễn biến phức tạp của tình hình, đã không nắm bắt được những vấn đề cốt lõi để có định hướng đúng đắn, dẫn đến làm sai đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vi phạm quyền dân chủ, làm tổn hại đến lợi ích của người ỉao động, gây dư luận xấu trong các địa phương, đơn vị. Lợí dụng tình hình này, họ tuyên truyền, xuyên tạc, cho rằng Đằng ta bất tài, cán bộ năng lực kém, mất dân chủ, không xứng đáng với vai trò lãnh đạo đất nước. Đặc biệt, họ tập trung khoét sâu vào căn bệnh tham nhũng, nhằm dựng lên bức tranh xám xịt về xã hội ta, để hạ thấp uy tín của Đàng. Những cán bộ, đàng viên có chức, có quyền thoái hóa biến chất, tham nhũng, hối lộ, bất chấp kỳ luật của Đàng, pháp luật Nhà

    Trả lờiXóa