Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

Tin nóng - Mạng lưới blgger họp mặt tại Hà nội, công an Hà nội khủng bố blogger !

  Sáng nay, đại diện các đại sứ quán và báo chí nước ngoài đã tới dự buổi hợp mặt với đại diện mạng lưới blogger tại 22 Lý Quóc Sư Hà nội.
 Nhiều blogger tới từ Sài gòn, Khánh Hoà, Miền trung... Nhiều nhân sỹ trí thức cũng tới dự buổi họp mặt. Nội dung buổi họm mặt liên quan đến việc cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt nam gần đây cô cớ ngăn chặn việc đi lại của các blogger và các nhân vật hoạt động xã hội, thu giữ hộ chiếu trái phép với lí do mơ hồ" an ninh Quốc gia...".
 Một đại diện của nhóm  " những người phản đối " nhóm blogger phản đối 258 " là cô Hoàng Nhật Lệ cũng tới dự, phía an ninh được mời nhưng đã không có ai đến, báo chí Việt nam cũng không có phóng viên nào tới dự.
 Diễn biến cuộc gặp mặt chúng tôi sẽ đăng tải chi tiếp trong bài tiếp theo, qua đây cũng điểm một số tin tức liên quan đến việc lãnh đạo công an Hà nội đã dùng những phương pháp rừng rú ra sao để đối phó với cuộc gặp của mạng lưới blogger ( thông qua FB của các Blogger đăng tải ) :



- Hầu hết các blogger tại Hà nội đều có các nhóm công an  tới canh gác trước cửa nhà : theo FB Nguyen Kim : nhóm công an chuyển về gác trước nhà từ sáng sớm, bốn hay năm cháu gì đó. Theo FB Le Dung Vova : có bốn an ninh gác cổng cho dù trời mưa tầm tã, các cháu an ninh trẻ mặc áo mưa ngồi trên xe máy, cháu thì liên tục chạy qua cổng, ngó vào... 
 Đặc biệt nghiêm trọng : sau cuộc họp mặt, Blogger Gió lang Thang bị ba an ninh bám theo từ 22 Lý Quốc Sư tới tận bến xe Giáp bát, gây gổ, đạp đổ xe máy và tấn công hội đồng. Đâu là hành vi côn đồ được lãnh đạo công an Hà nội chỉ đạo ?
Blogger Gió lang thnag bị an ninh khủng bố.

 Thực chất, việc tổ chức cuộc gặp cũng là cách mà các blogger chứng mình cho Quốc tế thấy rằng : Việt nam là kẻ thù của internet và là Quốc gia thù địch với các phóng viên, báo chí không thuộc ban tuyên giáo cộng sản quản lý. Việc khéo léo công bố công khai các cuộc gặp sẽ chứng minh rõ nhất các hành vi vi phạm nhân quyền của cộng sản Hà nội thông qua các chứng cứ rõ ràng về hành vi côn đồ, coi thường các chuẩn mực văn minh và luật pháp Quốc tế : nhóm an ninh bị lãnh đạo bắt đi dầm mưa gác cổng nhà dân, rình rập nhưu những kẻ ăn trộm, đoe bám theo các blogger và hành hung....mà không biết rằng mọi hành vi đều bị ghi lại làm các bằng chứng tố cáo.





62 nhận xét:

  1. Tin ruốc, tịn ruốc, nghe đám dâm oan nói bà con ơi ? Những hành động lợi dụng tự do ngôn luận để bôi tro trát trấu, nhưng ngược lại chính là bôi vào chính mặt mình. Những hành động của kẻ điên rồ, Tin nóng - Mạng lưới blgger họp mặt tại Hà nội, công an Hà nội khủng bố blogger, tự dựng lên để kiếm chuyện với cơ quan công quyền, hành động của bọn này thực sự mà nói là điên đến mức không thể nào chữa được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. con mẹ độc ác chúng mảy lại đirợc dịp nói xấu đất niróc, dù có bao nhiêu trang nói xấu thì cũng không ăn thua, lý do ư đơn giản thôi, những gì thuộc về sự thật khách quan thì lảm sao có thế thay đỗi được, dù có lảm thế nào đi chăng nữa, bản chất sự việc lả như' vậy, nếu chế biến nó đi, dù chĩ lả rất ít thì ngay lập tức mọi ngirôi cũng đã nhận ra đihợc ngay , con mẹ nảy ác quá trời , chúng mày lả cơ hội cho rận nói xấu nhả nirác kìa

      Xóa
  2. Ối dời, nhìn cái mặt thằng kia bôi máu lợn vào để ăn vạ bà con kìa, Những hành động phải nói là lừa đảo không có kỹ xảo, nếu là máu người rịn ra từ chính vết thương tích thì nó hoàn toàn khác, không phải như trên. Có thể căn cứ vào việc dám định . vấn đề là các nhà dâm định vu oan cho lực lượng Công An Hả, Tin nóng - Mạng lưới blgger họp mặt tại Hà nội, công an Hà nội khủng bố blogger là một vỡ kịch đã được soạn sẵn. khá công phu, nhưng khá ngu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. công nhận trang này bây giờ sao lắm người ăn vạ thế, hôm trước cũng thấy mặt bác này trên trang này mà, chắc là đưa ảnh đánh nhau nội bộ lên đây để dằn mặt nhau thôi, lấy cớ là công an đánh người thế là êm chuyện cuối tháng lại có tiền tiêu vì được sự chú ý của thế lực ném tiền cho, vui vẻ nhận tiền mà mặc kệ chúng nó có nói gì đi nữa mình cứ làm và lấy tiền cái đã

      Xóa
  3. Các bác nhà dâm hành động tưởng như là thật nhỉ, những trò ăn vạ của chí Phèo nay không còn phù hợp nữa, kiếm trò khác đi, kiếm máu chó vàng dính vào đấy mà định lừa người hay sao ? Nhân quyền của chúng mày là nhân quyền vu khống, đúng là lũ rồ, những hành động điên, bẩn thỉu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. công việc của bọn này là chuyên đi ăn vạ mà đó là nghề của bọn này rồi, công an hà nội cũng có thời gian rảnh rỗi khi ngồi nghe chúng mày nói chuyện xong rồi đi đáng người à, đưa tin lừa bịp thì cũng có đôi chút sự thật tí chứ, ai lại đưa hết những thông tin sai trái này thì ai còn thèm đọc nữa. chán với mấy bác blogger này quá, hôm sau viết bài thì viết cho nó có hồn có văn tí, ai lại đưa ảnh 1 lão mặt thộn nào vào đây thế này

      Xóa
    2. không phải đến bây giờ việc này mới được đề cập đến, và không cần ai nói thì mọi người cũng dễ dàng nhận ra điêu đó, bởi từ lẳu thì những người đã từng đọc những bài ở những trang này đã có thể nhận ra một điều rằng, chắc chắn những trang này la có mối liên hệ với nhau, mục đích của chúng là chông đàng , lũ tà đạo bloger này phải chết

      Xóa
  4. Tin sốt, tin sốt, Dâm oan giả danh vu khống, vu khống phá hoại đất nước, Tin nóng - Mạng lưới blgger họp mặt tại Hà nội, công an Hà nội khủng bố blogger...Dùng máu lợn và máu chó bôi vào người để vu oan cho lực lượng chức năng. Những hành vi phải nói là chả khác gì của lũ khùng, chả khác gì lũ điên rồ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi không thể tướng tượng nổi rằng trong số chúng ta, những con người nói tiếng Việt, viết chữ' Việt lại có thể đira ra nhüng lời phí báng dân tộc Việt một cách ghê tởm nhir vậy được. Nếu 1 lúc nào đó bạn vảo mấy blog này đọc được những bản tin vu khống bịa đặt, thậm chí lả chửi rủa, với mục đích chổng phá đảng và nhà nirớc, xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh lãnh tụ thì thực sự là một người dân đất việt sẽ không khỏi bức xúc.

      Xóa
  5. Hoan Hô, Dâm oan đã có bài vu khống, những hành động của dâm oan giả danh càng chứng tỏ cho cư dân mạng thấy rằng những thằng lấy máu cho bôi vào để vu khống lực lượng chức năng., Những hành động phải nói là quá bá, những việc làm chỉ khiến cho con người ta càng cảm thấy khinh bỉ cái lũ chuyên đi bợ đít cho tội phạm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Và xin thưa lả không chĩ mấy cái blog nảy đầu nhé, còn nhiều nhung blog nữa, thậm chí chúng tạo ra cả những nhóm, nhừng hội trên blog đễ chống phá nữa, đều có nhỮTig thông tin rất sai lệch về tình hình chính trị nirác ta. Hiện nay, lợi dụng sự tự do ngôn luận trên các diễn đản, các blog, nhiều phần từ phản động, cơ hội chính trị,bất mẫn với chế độ, no cơm rừng mỡ, hoặc vì đồng tiền bẩn của các thế lực thủ địch nhir mỹ chả hạn liên tục đưa ra các luận điệu xuyên tạc sự thật đất nirác ta. Chúng cho rằng blog là nơi thích viết gì thì viết, cũng nhu' việc chúng ỡ nhả thích nói gì thì nói, kể cả việc chửi bới ba mẹ sinh ra mình.

      Xóa
  6. Xôi, bánh mì, .....thịt chó đây... Tin nóng - Mạng lưới blgger họp mặt tại Hà nội, công an Hà nội khủng bố blogger .... đúng là cái trò rao bán vớ vẩn của mấy kẻ điên, toàn hành động ngu ngốc thôi. Chả hiểu ra vấn đề là gì mà cũng có những việc làm như trên, hóa ra những việc làm đó chúng mày cứ chỉ nhằm mục đích kiếm chác thôi à, không có một cái suy nghĩ gì cho đất nước à.

    Trả lờiXóa
  7. Có hành động vu khống, phá hoại bà con nè, vào mà xem đi, những kẻ ngông cuồng đang có những hành động khiêu khích lừa đảo dân tộc đây, đủ bộ của thủ đoạn rồi. Há là chúng ta phải chứng minh máu đấy là máu của người người hay là của động vật , mà đúng đây chỉ là máu động vật chứ chả phải máu người đâu, đây chỉ là thủ đoạn của mấy thằng phá hoại thôi.

    Trả lờiXóa
  8. Nhìn vào hình ảnh minh họa mà mình cảm thấy buồn cười quá đi, công an đi đánh người, tớ nhìn thấy chú ấy đánh nhau với bọn blogger xô xát nhau để kiếm miếng ăn vậy mà chúng nó bảo là công an hà nội khủng bố họ, thực sự mà nói thì đây là 1 âm mưu thâm độc chỉ vì chiến tranh nội bộ của hệ thống blger mà hệ lụy đến công an đến nhà nước và chính quyền cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam, lần sau post bài nên cẩn thận hơn nhé

    Trả lờiXóa
  9. ồ có người dân oan lên báo kìa sao không ai vào ủng hộ nhỉ blogger bj công an khủng bố, ù uôi kinh nhở, lại là cái trang dân oan hết sự tích cây quất rồi đến sự tích cây khế, chuyện gì cũng có thể đưa lên được chỉ cần cái lão trong hình kia đi xe máy ngã lăn đùng trầy xước đôi tí mai lại lên đây viết bộ trưởng Thăng làm đường gì mà toàn là ổ gà ổ voi ổ chuột để cho blogger đi ngã xe suýt chết, đó là cái mà chúng ta hay nghe ở dân oan

    Trả lờiXóa
  10. thử hổi rằng câu nói Việt Nam là kẻ thù của báo chí là sao? những nhà dân chủ căm ghết Tổ Quốc Việt Nam vậy sao, làm những con người hiểu biết mà căm ghét chính tổ quốc mình thì chả khác gì loài súc vật cả, suy cho cùng thì những nhà dân chủ căm ghét nhân dân Việt Nam phải không? cái bẩn chất xấu xa của những bọn dâm chủ chỉ xuất hiện khi hiểu hết được những lời văn thâm độc của chúng

    Trả lờiXóa
  11. về điều luật 258 thì đã cho thấy sự hổng của pháp luật để cho những thằng dân chủ văn veo này nọ đòi này đòi kia, nhưng chốt lại thì điều 258 bộ luật hình sự đã cho chúng ta thấy cái gọi là thế nào là vi phạm quyền lợi nhà nước và công dân, vi phạm ở chỗ những nhà dân chủ tổ chức những cuộc biểu tình nổi loạn, từ quy mô nhỏ đến to, mục đích của chúng là cách mạng màu chống phá chính quyến sở tại đạp phá nhà của của nhân dân liệu có phải là xâm hại quyền lợi của nhà nước không

    Trả lờiXóa
  12. đưa những hình ảnh có vẻ liên quan đến nhau quá bên trên là sự vui vẻ cùng nhau trong bức ảnh đầu cười nói rất vui vẻ nhưng sang bức tranh thứ 2 công an đánh người, vãi cả logic không hiểu tác giả bài viết này đang chọc tức người đọc đang coi khinh người đọc à, cớ sao nếu biết chuyện chúng mày thì lại lôi công an vào, bọn mày tưởng công an đang rảnh việc để quan tâm để đến đáng 1 thằng blogger không quen biết gì cả với lại khi đánh thằng này ấy hay theo dõi bọn mày ấy thì chắc có lẽ nếu như chúng mày xem phim nhiều thì không ai mặc quân phục hết nhé, đó cái lỗi ngu nhất mà chúng mày đang có đấy

    Trả lờiXóa
  13. mấy cái ảnh này kiếm đâu mà chẳng được chứ. Thâm tím thì do chính quyền chắc. Nói thật là nếu không làm gì sai pháp luật thì chẳng ai động đến làm gì. Đằng này đi đâu cũng bô bô cái mồm rồi mang hết cái nọ cái kia ra chửi bới chính quyền thì chẳng bị bắt.

    Trả lờiXóa
  14. Sao nói công an khủng bố mà không chụp được cái ảnh nào có sự xuất hiện của công an đang dùng dao gậy, hay cái vật dụng gì đó để đánh các blogger thế, toàn là hình ảnh blogger vô công dồi nghề tụ tập lại đứng xếp hàng chụp ảnh đưa lên báo để lừa gạt thiên hạ thế? Lại còn cái thằng nào kia? mấy vết thâm đó có thật là bị đánh không? mà có bị đánh thì ai đánh? bằng chứng nào nói là công an đánh. Toàn bọn bố láo, ăn nói linh tinh, có dở hơi mới tin chúng mày.

    Trả lờiXóa
  15. Đừng có cái kiểu vu khống như thế này, làm gì công an họ cần phải làm như vậy chứ. Thiết nghĩ đám người tự xưng là blogger này cũng là bọn xấu nên một số tên bị hành hung thế thôi. Viêch họp mặt của chúng tại Hà NỘi chẳng có gì đặc biệt cả, xin thưa với các vị rằng Việt Nam ta là nước luôn tôn trọng tự do ngôn luận, nhưng cái gì nó cũng phải tuân theo quy định của Pháp luật nghe chưa


    Trả lờiXóa
  16. Mạng lưới bloggẻ gì chứ? có mà là bọn hại nước hại dân thì đúng hơn. Nhìn váo cái thành phần của cái nhóm này là chúng ta đã thấy có điều không hay rồi, toàn là những thành phần có các hoạt động chống phá cách mạng ta. Hãy nhìn mà xem cái ả HOàng NHật Lệ là kẻ từng to tiếng đòi xóa điều luật 258 trong khi đó đây là một điều luật cực kì quan trọng có vai trò ton lướn trong việc vảo vệ an ninh trật tự. Còn việc công an đánh người sao, đây lại là một chuyện khó tin nữa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng rất thảnh công khi dùng chiêu nảy nhằm hạ uy tín của Đảng cs Việt Nam. Chúng thirờng lôi hình ảnh ông Hồ Chí Minh-lẩnh tụ của Đảng cs Việt Nam- vá các nhà lãnh đạo Đảng cs ra vả phủ bụi lịch sừ. Chúng xuyên tạc, bịa đặt, nói ngông chuyện lịch sừ. Chiêu nảy của chúng thường đánh vào nhŨTig cái đầu óc ham lạ của nhiều bạn trẻ đam mê môn Sừ nhưng lại làm biếng, không dám vả cũng không muốn tìm hiểu kỹ cảng lịch sừ, chĩ muốn biết những "chuyện lạ" trong lịch sừ nhằm thỏa mãn cơn khát hiểu biết của mình để có vốn "kiến thức" mả ra vẻ ta đây giỏi Sừ, ta đây biết tất tần tật nhQng "thâm cung bí sừ" mà nhiều người chưa biết. Nhung đối với những bạn đã am hiếu tiròng tận chuyện sử XU'S thì chiêu nảy chả khác gì vỡ hài kịch rẻ tiền. Có nhũng bạn "cao Sử” tức tối khi đọc những bài viết ngông của chúng nhưng cũng có một số chĩ cười nhạt rồi sang trang khác... cái trò lấy 1 ngừoi bị đuôi việc rồi nói ăn theo xira rồi, nó nham nhảm và không có cái vẹo gì trong mắt độc giá

      Xóa
  17. THật sự mà nói chúng ta không thể tin vào cái trang dan oan này được, chúng thường xuyên đưa các thông tin sai sự thật của vấn đề. Hãy nhìn vào bài viết này mà xem chúng nói công an đánh người về mặt lí luận là đã vô lí lắm rồi, bây giờ chúng nói thế mà lại chẳng có bằng chứng gì cả. Còn những tên trong cái nhóm này thì đều là những kẻ xấu biết đâu chúng bị gian hồ xử thì sao

    Trả lờiXóa
  18. Vấn đề này thật sự có nhiều điểm đáng ngờ mà chúng ta cần phải giải thích. Thứ nhất cái tác giả này cho rằng công an đã đánh đập những người trong cái nhóm blogger gì gì đó này nhưng bằng chứng đâu vậy, chỉ qua lời kể của một tên hại nước hại dân trong cái nhóm chống phá đất nước ây sao. Hai là cái nhóm này họp lại để làm gì thế, có phải lại đòi đấu tranh cho dân chủ nhân quyền gi gì đó không hay lại là cái cớ để kiếm thêm chút tiền từ các thế lực thù địch bên ngoài mà thôi

    Trả lờiXóa

  19. ngày nảy là ngày kĩ niệm địa hội các nhà dân chủ lâm haahaha , các nhà dân chủ đã sử dụng các con điràngtối tăm nhất ngốc nghếch nhất nhìn nhu* 1 con rối hahẳ, các chú cừ nghĩ xem cừ đễ ý xem các chú khác gì con rối không , bị lũ rận chủ sai khiến trong khi các tầng lớp dân chúng trí thức thừa sức nhận ra vả họ sẽ rất ghét , cái gì đụng đến lợi ích của họ nói đúng chí hướng may ra họ còn tán thành nếu không thì họ coi không khác gì cỏ rác còn tầng lớp trí thức còn chưa cao thì không thể nào nói họ tin đirợc , chĩ 1 bộ phận bị mua chuộc bằngtiền thôi

    Trả lờiXóa
  20. Làm việc có tính tổ chức, kỷ luật cao: cái nảy em nhất trí 100%, mấy bác làm việc rất khoa học có công thức chính xác đoàng hoảng không phải như bọn ít học như tụi em so sánh đirợc. Ví dụ như: để tổ chức biểu tình mấy bác có kế hoạch hẳn hoi nha, đầu tiên tác động ỉư tu-ỡng nẻ —> cho mọi ngirôi bất mãn, căm ghét, thất vọng đối với 1 việc cụ thể nào đó: quan hối lộ, công an đánh
    người, báo Việt Nam đăng tin sai sự thật —> thêm mắm dậm muối mấy lời bình kích động vào —> tăng thêm phẩn nộ cho công
    chúng —■> khi có 1 lực lượng đủ "ngu" để nghe lời và đi theo —> lập hội thôi anh em ơi! —>có hội thì phái hoạt động hội chứ, phải có kế hoạch, sách lược tiếp theo chứ —> chờ thời cơ có sự kiện chính trị nào nỗi bật nè —> anh em ơi cùng nhau biểu tình, gây rối nào!—> Chắc cú với quy định của luật pháp Việt Nam phải có lực lượng đến giải tán cái đám rẫnh rang này — » hô hảo lên: "Việt Nam phi nhân quyền, đàn áp biểu tình dã man” > tạo tiếng vang càng lớn cảng tốt nhé

    Trả lờiXóa
  21. Lâm vào thế bí, đơ lưỡi, lý luận ko được nữa thì bọn rận sẽ dùng chiêu "kim thiền thoát xác" nghĩa là bỗ chạy í. Chúng sẽ nói bâng quơ 2-3 câu rồi kết luận tạp cho có sau đó là bỏ chạy, chuyển sang nơi khác hành nghề; để cho người khác thấy ta đây vẫn chưa thua, ta đây vần còn nhiều lý lẽ lắm nhưng ko thích nói, hay rổ hơn lả ta đây bị lý luận của nó lảm cho viêm họng, nói ko được nữa, nên phải bô chạy để bào toàn "danh dự", để cho đỡ bị quê loi

    Trả lờiXóa
  22. rõ cái con cẹc , mày cử bình tĩnh suy xét, mày phải ở hiện trường mới nắm rổ được nghe các con trai của bổ , hôm đó bố đi bán gà đi qua đây thấy đirợc cảnh nảy , bố theo dổi cái bloge này lâu lâu lúc đầu bố thấycũng hay có vẻ nguy hiểm nhưng về sau này cảng ngâm càng ngâm mới thấy rằng là ngu hiểm mới đúng , điệc mẹ , may mả mình còn đi xem thirucj tế không bị mấy thằng llìra , suýt sai tù' tướng , mấy thằng này hok biết lảm gì mà từ cái ảnh ko có chữ' mà chúng làm thành có chữ' to đủng băng rôn trên ảnh mạng có dòng chữ' khá lả xúc phạm , bọn blogger này toàn thằng mất nết

    Trả lờiXóa
  23. Lại là những tên blogger hoạt động chống đối chính quyền qua việc chúng xuyên tạc chủ trương, đường lối của đáng. Chúng lợi dụng vấn đề tự do ngôn luận của mình để thực hiện mục đích của mình. Thế mà chúng lại xuyên tạc là công an Hà Nội khủng bố chúng chứ đúng là cái gì cũng bịa đặt được.

    Trả lờiXóa
  24. Sở dĩ có những kẻ muốn lợi dụng cộng đồng blogger Việt Nam để đòi yêu sách xóa bỏ điều 258 Bộ luật hình sự vì chúng là những kẻ thường xuyên hoặc lăm le vi phạm các điều khoản của điều 258. Nhưng chúng đã bị lật tẩy chiêu bài khi trên nhiều blog có phong trào kí tên phản đối "Tuyên bố 258", kết quả thu được đã chứng minh những kẻ phản đối điều 258 hoàn toàn mạo danh cộng đồng Blogger Việt.

    Trả lờiXóa
  25. Cái gọi là tuyên bố 258 mới là thứ nực cười nhất, viết lách tung lên mạng để rồi xin chữ ký này nọ. Trong khi đó, rõ ràng điều 258 là một điều luật do Quốc hội soạn thảo và phục vụ cho các lợi ích của đất nước, bảo vệ quyền lợi Nhà nước. Thế nhưng bọn dân chủ cuội cứ thích chống Nhà nước nên chúng cứ mở miệng ra là đòi bỏ đi, thật không hiểu là chúng nó đang nói gì nữa. Một lũ ngu như cuội, không hiểu là chúng đang ăn gì mà ngu như thế nữa.

    Trả lờiXóa
  26. Trong thời đại phát triển này, các thế lực thù địch luôn lợi dụng mọi tình tiết để gây áp lực lên chính quyền, ép buộc chính quyền làm những điều theo mong muốn của bọn chúng. Chúng đang lợi dụng tự do tôn giáo để làm loạn, tìm cách chống phá nhà nước, vì thế chúng ta cần tỉnh táo để hiểu đúng về điều luật 258.

    Trả lờiXóa
  27. Câu này rất hay: Có một điều mà bọn ngu này không chịu hiểu là đã là hiến pháp của một nước độc lập có chủ quyền thì các đại sứ các nước hay kể cả chính phủ các nước làm thế nào để buộc VN xóa bỏ? và ai làm đc điều đó. Đã 38 năm sống trong độc lập tự do mà cái não trạng nô lệ vẫn còn hằn trên các tế bào não nô lệ. Những gì chúng nó nghĩ chỉ nhỏ như hạt cát trong muôn vàn ụ cát.

    Trả lờiXóa
  28. các nhà dân chủ lại giở trò mới à các bác !!! lại có kịch hay để xem đây. nhưng xem ra vở kịch này phải kết thúc sớm thôi.
    lại có kẻ điên ngang nhiên đến nhờ nước ngoài can thiệp vào nước ta, coi thường pháp luật, bán nước hại dân.!.

    Trả lờiXóa
  29. những blog gọi là blog lề trái hiện nay thực ra là những blog của một số kẻ xấu chuyên chống đối đảng và nhà nước ta, làm gì có cái kiểu là tập hợp giới bloger gì đó chứ, có mục đích gì vậy, định tổ chức làm loạn à, đó là điều không thể được và sẽ không bao giờ thành công được

    Trả lờiXóa
  30. Đây rõ ràng là một nhóm người đang có ý chống lại pháp luật của Nhà nước chứ kiến nghị cái gì chứ.Nếu có kiến nghị thì phải kiến nghị lên Ủy ban sửa đổi luật pháp của Quốc hội chứ làm sao có thể lại đi ton hót, hớt lẻo với nước ngoài cơ chứ. Đây rõ ràng là nhóm người này đang muốn đưa kiến nghị này ra nước ngoài để gây áp lực với chính quyền. Đây là hoạt động vu cáo chính quyền. Những ai vi phạm luật pháp thì đều phải bị trừng trị theo đúng pháp luật đấy là điều tất nhiên. Mấy vụ như Trương Duy Nhất hay Phạm Viết Đào hay như Điếu Cày là do viết láo để chống Nhà nước thì mới như vậy. Có ai cấm những kẻ này đâu, chỉ tại chúng viết lách lung tung bậy bạ thôi. Còn điều 258 có muốn bỏ đi chăng nữa thì cũng phải thông qua Quốc hội và Ủy ban lập pháp chứ làm sao dễ dàng bỏ đi như thế được. Luật là do Quốc hội thông qua và đại diện cho ý chí của nhân dân nên không thể tự tiện thay đổi hay xóa bỏ khi chưa có sự thông qua của Quốc hội được.

    Trả lờiXóa
  31. "Điều 258. Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân
    1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
    2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm."
    Trên đây là trích dẫn Điều 258 trong bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các nhà dân chủ cuội của chúng ta nên bơi vào đây mà đọc cho rõ đi. Nếu các vị tự do dân chủ nhưng không xâm phạm đến các quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước thì làm sao mà phải vào tù chứ. Các nhà dân chủ cuội của chúng ta hãy thử hỏi các nhà lập pháp Mỹ xem có tên nào xâm phạm lợi ích Quốc gia Mỹ mà không bị chính quyền Mỹ xét xử không? Chắc là không có chứ. Chỉ cần láo là Mỹ cho vào tù mà ngồi bóc lịch thôi. Vừa rồi bên Mỹ nó còn đang đòi xử tử vắng mặt tên Edward Snowden bởi vì hắn dám tiết lộ những việc xấu mà chính quyền Mỹ đã làm với nhân dân Mỹ và thế giới. Vậy nên các dân chủ cuội ở trong nước đừng có láo.

    Trả lờiXóa
  32. Cuối cùng lại ven vào váy của tự do, dân chủ và nhân quyền. Đây chỉ là những trò mèo của bọn phản động và thế lực thù địch. Bài học trẻ con này chúng ta đã học được từ lâu. Đây là hoạt động vu cáo chính quyền. Những ai vi phạm luật pháp thì đều phải bị trừng trị theo đúng pháp luật. Mấy vụ như Trương Duy Nhất hay Phạm Viết Đào hay như Điếu Cày là do viết láo để chống Nhà nước mà giờ đây đang ngồi bóc lịch trong tù.

    Trả lờiXóa
  33. đi ngược quá còn gì nữa, cái bọn này có biết cái gì đâu, nói bừa ấy mà, chúng nó chỉ biết có tiền thì việc gì mà chúng nó không làm đâu, dù là việc xấu xa bỉ ổi thế nào đi chăng nữa thì chúng nó cũng làm, với những thành phần như thế này thì nhưng khái niệm như danh dự, nhân phẩm là những thứ vô cùng xa xỉ

    Trả lờiXóa
  34. lạ thật, nói là đấu tranh cho nhân quyền mà lại đi tuyên bố những điều như vậy, thử hỏi là những người này có hiểu biết nhân quyền là gì không có hiểu biết quy định của pháp luật là gì không vậy, nếu hiểu biết thì làm sao họ có thể phát biểu ra những điều không thể chấp nhận được như vậy đấy

    Trả lờiXóa
  35. Trong khi Đảng và Nhà nước đang lo lắng và có nhiều chủ trương chính sách nhằm giảm thiểu sự chênh lệch giàu nghèo cũng như nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta thì lũ rận giở hết chiêu trò, mánh khóe để chửi Nhà nước cốt chỉ kiếm tiền của hải ngoại. Việc Nhà nước chúng ta có điều luật 258 là nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, nếu các vị muốn bỏ đi cái điều luật này thì lấy gì làm cơ sở pháp lý để bảo vệ Nhà nước trước sự xâm hại của một số kẻ xấu.

    Trả lờiXóa
  36. thát vớ vẩn. Ở Mỹ, Trung Quốc và rất nhiều nước khác cũng có điều luật tương tự điều luật 258 của Bộ Luật hình sự nước ta, không ai phản đối điều luật đó cả mà nếu có chỉ là những kẻ có mưu đồ xấu. Lấy ví dụ thế này nhé, tội phạm giết người có thích điều luật quy định xử phạt tội giết người không? tội phạm trộm cướp có thích điều luật xử phạt tội chúng trộm cướp không? rồi v..v nói thế cho dễ hiểu

    Trả lờiXóa
  37. Đủ thứ trên đời chúng nó bày ra các chiêu trò để xúi giục chính người Việt Nam tham gia vào công cuộc lật đổ Viêt Nam. Chỉ vì đồng tiền mà họ sẵn sàng lao thân vào trong khi đó họ không nghĩ rằng, đất nước này được gây dựng là do bao nhiêu người phải bỏ công sức kể cả là mồ hôi nước mắt

    Trả lờiXóa
  38. Nếu bằng cách bán lòng tin của mình cho phản động để lấy tiền từ bọn Hải ngoại sao họ không nổ lực để kiếm tiền những đồng tiền chân chính như những người lao động bình thường. Tại sao họ vẫn muốn kiếm tiền bằng cách nhanh nhất, tôi thấy những người như lao công hay là người nông dân họ là những người tuy cuộc sống khổ cực nhưng lại có lòng yêu nước

    Trả lờiXóa
  39. Nhưng đáng tiếc là pháp luật cũng như thế chế Việt Nam quá nhân đạo và quá hiền với những kẻ như thế này nên chúng nó mới nhờn. Chúng nó nhờn đến mức là chống phá mãi không được thì chúng nó chống phá bằng cách là đi ton hót với mấy ông nước ngoài. Thực ra chúng nó đang tìm cách để moi tiền của các quan thầy nước ngoài đây mà. Bọn nào mà đi nhận mấy cái kiến nghị vớ vẩn của mấy tên kia thì cũng là những thằng điên. Bởi vì việc riêng của Việt Nam thì thằng nào ngu mới xen vào.

    Trả lờiXóa
  40. Mấy bài của BBC đúng là chỉ bịp mắt được mấy người Việt Nam ở nước ngoài hay các công dân của nước khác trên thế giới chứ làm sao thuyết phục được nhân dân Việt Nam. Bởi vì thực tế mấy kẻ được gọi là blogger ở Việt Nam đã bị pháp luật Việt Nam bắt và xử tội là hoàn toàn hợp lý, chẳng có cái gì gọi là vi phạm nhân quyền, dân chủ ở đây cả. Tuyên bố 258 cái quái gì cơ chứ, cũng chỉ luôn là trò mèo muôn thuở để kiếm chác đôla thôi mà. Ha.

    Trả lờiXóa
  41. Được biết mấy người xưng danh blogger bị bắt ở Việt Nam có gì là oan đâu nhỉ? Toàn bị xử bởi những tội danh đã được quy định rõ ràng trong pháp luật Việt Nam, thế thì oan cái gì, đấu tranh cái gì? Không những thế báo lá cải BBC thường xuyên đưa những thông tin sai lệch về tình hình ở Việt Nam, làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam. Thiết nghĩ đây cũng là chỉ một hình thức chống phá nhà nước ta từ nước ngoài của những thế lực thù địch mà thôi.

    Trả lờiXóa
  42. Đúng là rận chuyên đi cắn người loại chỉ biết xuyên tạc những chuyện đúng thành sai. Việc làm sai trái thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật chứ làm sao mà có thể chấp nhận được những hành động vi phạm pháp luật trắng trợn như thế đối với đất nước. Một số kẻ không chịu tỉnh ngộ mà vẫn còn lao theo con đường đó rồi thì có ngày phải hứng chịu những hậu quả khi càng ngày càng gây ra những tội mà không thể tha thứ được

    Trả lờiXóa
  43. Tất cả chỉ là những trò móc tiền hải ngoại mà thôi. Nếu không móc tiền thì lấy gì để mà hốc chứ. Trong khi người ta siêng năng chăm chỉ lao động thì những nhà dân chủ xứ ta chỉ được cái hô hào mạnh miện yêu nước, mạnh miệng nói về dân chủ nhân quyền. Trong khi nhân dân ở một số vùng miền đất nước đang vật lộn với cuộc sống mưu sinh. Nhiều trẻ em trên cả nước còn không được cả đến lớp vì những điều kiện hoàn cảnh khó khăn.

    Trả lờiXóa
  44. Tôi nghe nói cái lũ này nó gặp được đại sứ quán thủy điểm để trao tay cái bản tuyên bố 258 rồi. đúng là chuyện nực cười, mà tôi thấy cái đại sứ quán thủy điển này cũng quá ấu trĩ rồi, hết việc rồi ấy sao mà lại đi nhận cái thứ rác rưởi này, thậm chí còn ảnh hưởng đến mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước cũng nên ấy chứ.

    Trả lờiXóa
  45. Cho bọn nó vác đơn thư, kiến nghị thoải mái, bà con yên tâm. Mình là nước có chủ quyền, có phải nước nào muốn can thiệp cũng được, muốn làm gì thì làm đâu, đúng là hợp tác quốc tế thì phải chấp nhận một số khuôn khổ chúng, chấp nhận luồn cúi một tí nhưng "con giun xéo lắm cũng quằn", nước nào mà cứ chèn ép VN quá thì coi chừng. Dân tộc VN không hiền lành chút nào đâu, mạnh mẽ lắm, anh hùng lắm đấy.

    Trả lờiXóa
  46. Chắc theo họ tự do, nhân quyền là thích nói gì thì nói không cần quan tâm đến hậu quả như thế nào đây mà. Chả có ở đâu có cái loại tự do như thế cả. Như thế thì có mà loạn ngôn mất, xã hội loạn hết. Người nói phải có trách nhiệm với những lời mình nói ra chứ làm sao có thể thích nói gì thì nói được. Điều 258 là quá thiết thực và cần thiết. Không có gì là vi phạm nhân quyền ở đây cả.

    Trả lờiXóa
  47. Chỉ được cái làm loạn đất nước là giỏi mà thôi.Rõ ràng là họ là những tên tội phạm tiềm ẩn nên đang muốn xóa bỏ đi những điều luật đang ngăn trở sự hoạt động của chúng. Chúng đang muốn rằng dẹp bỏ được cái điều luật này thì chúng làm gì mà chẳng được. Một khi đã xóa bỏ được cơ sở pháp lý thì lũ rận tha hồ mà chống Nhà nước, lúc đó thì lấy cái gì để mà khởi tố những kẻ cuồng phá này. Một phần là như tác giả đã để cập đến trong bài viết là những người như Nguyễn Lân Thắng hay Mai Trang...đang muốn cứu những đồng đội chống phá Nhà nước của chúng nó ra khỏi tù. Những tên như Phạm Viết Đào hay Điếu Cày...Mặt khác quan trọng hơn cả là chúng nó đang muốn nổi danh với cái mác là nhà dân chủ nên có việc gì mà chúng nó không làm chứ. Nhất là khi đi trao cái kiến nghị cho các quan chức của nước ngoài thì sự việc được thổi phông thành tầm Quốc tế. Thế là mọi thứ dường như làm cho mấy kẻ cuồng danh này được nâng giá lên. Thế là chúng làm tất cả chỉ vì tiền và danh vọng mà thôi.

    Trả lờiXóa
  48. đặt tình huống giả sử rằng, mấy ông, bà trong nhóm này có những người con được tự do ngôn luận. giả sử một trong những đứa con ấy hỏi các ông, các bà ấy rằng "bố ơi, bố có ăn cứt không" có khi họ lại khen, ái dà, con trai giỏi thật, cứt nào bố cũng ăn con ạ". đấy, đấy, quản lý và tự do ngôn luận kiểu mỹ là thế, còn ở việt nam, chả có đữa con nào dám nói thế, và các bậc cha mẹ ở việt nam cũng không để cho chúng nói tự do kiểu đấy. dù có thể trong nhà chúng có thễ hỗn với cha mẹ, nhưng ra xã hội, chẳng cũng chỉ sống thêm được ít thời gian mà thôi. điều đơn giản vậy mà bọn chúng cũng không hiểu là mỗi chế độ, xã hội có những phong tục tập quán khác nhau. vậy mà đòi đấu tranh nỗi gì, đấu tranh cho người dân Việt hay là cho bọn liệt não vậy?

    Trả lờiXóa
  49. Một bài phân tích rất sắc sảo. Đọc xong tớ đã hiểu ra rất nhiều. Chung quy, mục đích của những kẻ đòi bỏ điều 258 trong Bộ luật hình sự là nhằm tạo điều kiện để những kẻ khác tiếp tục hành động của Đinh Nhật Uy, Trương Duy Nhất... mà vẫn được nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chứ điều này chẳng mang lại lợi ích gì cho người dân cả.

    Trả lờiXóa
  50. Mạng lới blogger Việt Nam- Thực chất là mạng lưới chó săn cho đế quốc tư bản, thực chất là bọn phá nước, bán nước được đế quốc tư bản đào tạo và nuôi để chống lại nhà nước Việt Nam, phá vỡ cuộc sống yên bình, ấm no, hạnh phúc của người dân Việt Nam chúng ta ma thôi.

    Trả lờiXóa
  51. 258, 258. 258. bảo vệ điều 258 cho Việt Nam, tôi xin nói như thế và quyết tâm để bảo vệ điều 258 cho nước nhà. Vì đây là một trong những vũ khí của chúng ta để bảo vệ đất nước, nếu như mất điều 258 thi không khác gì chúng mất đi một vũ khí lỡi hại để tiêu diệt mấy con chó lắm lời muốn nói xấu, chửi bới dân tộc ta.

    Trả lờiXóa
  52. không phải họ cố tỏ ra nguy hiểm đâu, mà thực sư là họ nguy hiểm thật, nguy hiểm với xã hội, nguy hiểm với đất nước và nhân dân việt nam chứ không phải chuyện đùa đâu, chúng ta cứ thử suy nghĩ mà xem, suốt ngày họ chỉ tập trung chống phá đất nước ta , nếu có ngày họ thành công thì hậu quả sẽ là như thế nào, như vậy không phải là nguy hiểm sao

    Trả lờiXóa
  53. Không thể gọi những kẻ ký tên vào tuyên bố 258 là mạng lưới bloger Việt Nam được. Cộng đồng bloger Việt Nam lên đến hàng chục nghìn người, chỉ hơn trăm kẻ thì làm sao có thể đại diện cho cộng đồng của chúng ta. Đây là điểm lừa bịp dễ thấy nhất của tuyên bố 258. Nếu ai đã đọc tuyên bố này, còn thấy sự dối tra lớn hơn. Trong tuyên bố liên tục nhắc đến điều 19 trong tuyên ngôn về các quyền dân sự chính trị của Liên Hợp Quốc nhưng chỉ đưa một nửa, cắt xén quy định "quyền tự do bị hạn chế để theo luật định để đảm bảo an ninh quốc gia, bảo vệ quyền tự do hợp pháp của người khác"

    Trả lờiXóa
  54. trong thời gian gần đây thì những người trong cái gọi là mạng lưới bloger việt nam đang tích cực tiến hành hoạt động chống phá đất nước ta bằng cái tuyên bố hết sức phi lý như vậy, nhân dân việt nam cần phải có động thải phản ứng ngay, mạnh mẽ và quyết liệt,đó chính là hành động thể hiện trách nhiệm với tổ quốc

    Trả lờiXóa
  55. những hành động của những người trong mạng lưới bloger nếu thành công, giả sử là như thế ,thì điều gì sẽ xảy ra, khi đó thì đó sẽ là một tiền lệ xấu đẻ những đối tượng khác tiếp tục có hành động sai trái như vậy, xã hội và đất nước ta sẽ tiếp tục hỗn loạn, đó là điều không ai muốn, vì vậy không thể để cho họ thành công được

    Trả lờiXóa