Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

Quốc hội bù nhìn ?

  Ông Hùng hói - chủ tịch QH cho rằng " QH làm sai thì kiểm điểm chứ không kỷ luật được, vì QH là dân, dân yếu kém thì kỷ luật ai ...? "
  Đến mức này mà còn dân nào tin đám đầu hói, lú lẫn, ngáo đá, đánh tráo khái niệm như thế này thì quả là dân thông mình hơn ...con bò rồi. 
 Khi muốn chê dân ngu thì tên đại biểu QH Hoàng Hữu Phước dám nói trước QH rằng : " dân trí còn thấp, chưa thể cho ra luật biểu tình...", hắn nhổ vào mặt nhân dân qua việc nói dân trí thấp, sao hắn không nói ra nguyên nhân dân trí thấp là vì sao, là từ đâu ? bịt mắt nhân dân, bịt miệng nhân dân, chặn thông tin qua mạng xã hội, chỉ cho nhân dân đọc báo đảng gắn tên Nhân dân, thế thì dân trí chỉ theo báo đảng thôi, làm sao biết gì ngoài mấy thứ tờ báo và loa phường ra rả khắp hang cùng ngõ hẻm.
 Nay lại chính ông Hùng hói tự tát vào mặt mình qua việc nhận Quốc hội là Nhân dân, chắc ông í quên tên Phước từng bảo nhân dân có dân trí thấp. 
Tại sao mà nhân dân vẫn chấp nhận những con bò đại diện cho mình mãi như thế này nhỉ ?  


15 nhận xét:

  1. lật đổ đảng cộng sản việt nam

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cộng sản nghiền nát: Cộng nhận là Đảng ta hiện nay có những yếu kém, sai sót nhất định nhưng không phải vì thế mà chúng ta lại đòi lật đổ, xóa bỏ nó. Nếu sai thì phải sữa chữa phải rút kinh nghiệm thôi. Chứ ai mà chẳng có lúc mắc phải sai lầm chứ.. Tôi thấy câu nói của chủ tịch Quốc HỘi hay đấy chứ, dân sai thì phải chịu thôi. Nếu kỉ luật những đại biểu ưu tú của đất nước thì lấy ai mà lãnh đạo đất nước đây. Sai thì phải biết sửa là được rồi

      Xóa
    2. Toàn dân quyết tâm đồng sức đồng lòng lật đổ phá bỏ những cái xấu xa tiến tới xây dựng 1 đất nước Việt Nam dân chủ, giàu mạnh thật sự. Đả đảo đảng cs con lợn, chính phủ tham nhũng và lũ tay sai bán nước cho Tàu!

      Xóa
  2. cộng sản nghiền nát: Bạn đừng có những luận điệu sai trái như vậy. Bạn có biết để có được chế độ ổn định và hòa bình như ngày hôm nay thì đã có không ít chiến sĩ đã ngã xuống hi sinh vì nước vì dân hay không. Có thể Đảng còn thiếu sót bất cập nhưng đảng ta đã nhận thức ra được những sai sót bất cập của mình và cố gắng hết sức để sữa chữa là được rồi. Qua đó thể hiện sự nghiêm túc trong việc cầm quyền của Đảng ta

    Trả lờiXóa
  3. Quốc Hôi là tập trung của những đại biểu ưu tú nhất trong nhân dân, phải qua những sự kiểm duyệt ngặt nghèo thì họ mới có thể đứng trong hàng ngũ đó. Việc nói dân trí nhân dân ta còn thấp, còn hạn chế nên chưa thể ban hành luật biểu tình được. Đó là điều có gì sai đâu chứ, còn như đã nói các đại biểu quốc hội là những người có năng lực cao, việc có một số quyết định chưa đúng đưans không thể nói là họ trình độ thấp được

    Trả lờiXóa
  4. Luật biểu tình là một luật hết sức phức tạp, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu một cách kĩ lưởng để tránh những sai sót nhất định sau này. Đặc biệt là hiện nay các thế lực thù địch, bọn phản đông bên ngoài không ngừng rêu rao tuyên truyền các hoạt động biểu tình trong khi dân trí ta còn thấp nhiều lúc bị chúng lợi dụng mà không hay biết. Do đó việc ban hành luật bieur tình hiện nay là chưa phù hợp, cần được tính toán một cách kĩ lưỡng

    Trả lờiXóa
  5. QUốc hội bù nhìn sao? THật nực cười cho cái giật tích của bạn. Sao tác giả không nói đến những thành tự, những thành công lớn của quốc hội ta đã làm được trong thời gian qua đi. Vậy mà khi có một vài sai sót nhất định mà chúng dã kêu gào ầm ĩ lên rồi. Tôi tin rằng qua những sai lầm mắc phải đó thì Quốc hội ta sẽ ngày một phát triển, lớn mạnh hơn. Đừng nên có cái kiểu lấy một sự việc một hiện tượng nhỏ mà đã quy chụp như vậy rồi

    Trả lờiXóa
  6. Đúng vậy dân quyết sai thì dân phải chịu là chuẩn rồi. Biết trách ai. Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nước ta, các đại biểu trong đó đều là những người con ưu tú của đát nước, có trình độ cao. Nhưng dó nhiều vấn đề hết sức phức tạp không tránh khỏi sai lầm thiếu sót. Chính vì vậy không nên vì một vài sai sót nhất định mà lại quy chụp là họ thiếu trình độ được

    Trả lờiXóa
  7. Con người hay bất cứ gì đều có lúc mắc khuyết điểm, sai sót mà. QUốc hội ta cũng vậy thời gian qua quốc hội ta đó có những đóng góp hết sức to lớn trong việc xây dựng đất nước một cách giàu mạnh. Nếu quả thực có sai thì chỉ nên nhân khuyết điểm thôi chứ kỉ luật họ thì không nên, bởi lẽ mỗi ý kiến đưa ra đều có đến 500 đại biểu tiến hành xem xét đại diện cho nhân dân cơ mà. Nên việc sai sót cũng rất ít khi xảy ra

    Trả lờiXóa
  8. CÓ thể nói vai trò của Quốc HỘi là cực kì quan trọng , đặc biệt trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện nay. Nhiều điều luật còn chưa chặt chẽ, chưa sát thực tế chính vì vậy còn cần nghiên cứu sửa đổi. Còn vấn đề việc kỉ luật các đại biểu quốc hội khi ra quyết định sai thì tôi nghĩ không nên. Bởi lẽ họ là những người con ưu tú của nhân dân, việc ra quyết định sai chỉ là vấn đề ít thôi. MÀ đại biểu chính là nhân dân, nếu sai thì dân phải chịu là chuẩn rồi

    Trả lờiXóa
  9. chúng ta đều biết Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân mọi chủ trương chính sách nghị quyết của quốc hội đều được họp bàn rất kỹ lưỡng và thông qua nhân dân nên các chính sách chủ trương của quốc hội đều vì lợi ích cho nhân dân và phù hợp với tình hình đất nước ta vẫn biết trình độ dân trí nước ta vẫn còn thấp so với các nước phát triển trên thế giới nhưng dân dân Việt Nam vẫn quyết định được mọi chuyện của đất nước không cần mấy tên rận chủ chúng mày góp ý chúng mày chỉ muốn lật đổ chính quyền mà thôi không làm được gì tốt cho nhân dân đất nước cả.

    Trả lờiXóa
  10. Tôi nghe nói nhà nước
    Có các “dư luận viên”.
    Con số này lớn lắm.
    Tất nhiên phải chi tiền.

    Rồi sau đó bất chợt
    Trên blog, trên Phây,
    Có nhiều người giấu mặt,
    Cứ chọc phá suốt ngày.

    Quả thật tôi không biết
    Họ là ai, làm gì.
    Nhưng cách họ chửi mắng
    Thì thô bỉ cực kỳ.

    Hơn cả bọn cặn bã
    Vô học và vô nghề.
    Còn nói bảo vệ đảng
    Và nhà nước, thật ghê.

    Không lẽ chính nhà nước
    Dùng tiền thuế của dân
    Thuê bọn này cặn bã
    Cắn, chửi chính người dân?

    Nếu quả đúng như vậy,
    Các bác ạ, thực tình,
    Tôi thật sự thất vọng
    Với nhà nước của mình.
    Thái Bá Tân

    Trả lờiXóa
  11. Chúng nói mà ngu kinh khủng quốc hội lập ra để làm j chúng có hiểu không! không hiểu thì đừng có nói, việc bàn bạc đưa ra quyết định đúng đắn nhất cuối cùng là của toàn thể đại biểu quốc hội những người được nhân dân tin tưởng bầu ra đại diện mình tại quốc hội, quyết sách đưa ra được thông qua khi đã suy xét kĩ yêu nhược điểm của nó, tôi cũng nhận cũng có những quyết sách sai lầm nhưng đảng nhà nước ta đã kịp thời sửa chữa, bây h bọn này viện cớ này nọ nói xấu đảng nhà nước càng chứng tỏa bản chất của chúng mà thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bản chất của thằng nhũn não này là gì mà phải làm nghề bồi bút bán miệng nuôi thân nhỉ???

      Xóa
  12. http://bolapquechoa.blogspot.com/2014/04/nhung-cau-noi-bat-hu-cua-ngai-chu-tich.html

    Trả lờiXóa