Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

Quận ăn xin, phường ăn cướp !

  Mạng xã hội đang nóng ran khi nhiều cư dân mạng chia sẻ những chúng cứ cho biết chính quyền các cấp quận, phường tại Hà nội đang vi phạm pháp luật, thậm chí bị gọi là ăn xin và ăn cướp - những tên gọi thường dành cho kẻ xấu.
 Đầu tiên là hình ảnh một trật tự phường Thanh xuân cướp thúng xôi của một bà hơn 50 tuổi ngồi chỗ góc Vũ Trọng Phụng , Nguyễn Trãi :





Sau đó là một văn bản có đóng dấu đỏ của quận Ba đình gửi các cơ quan, doanh nghiệp, đề nghị mua vé, ủng hộ xem văn nghệ...
 Chuyện chính quyền, công an phường quận gửi văn bản xin tiền doanh nghiệp vào các dịp lễ tết, hội họp... đã được báo chí đăng nhiều : công an phường Ngũ Hiệp, Ủy ban phường Dịch vọng hậu... 

7 nhận xét:

  1. Haha. Khiếu hài hước của tác giả thật là nhiều. Đưa ra chứng cứ nhìn cũng có vẻ cụ thể đấy. Nhưng nhìn lại cái bằng chứng xem thé nào. Nhìn kĩ hộ mình cái tác giả ơi. Cái phần ngày giờ biểu diễn ấy. Làm gì có chuyện có dấu đỏ rồi mà lại không thấy điền ngày giờ là sao. hay là họ chưa có lịch. thật là lục cười. bằng chứng bịa một cách trắng trợn, Thật là cái gì cũng cso thể giả được mà

    Trả lờiXóa
  2. Tác giả này có vấn đề về mắt à, mà nếu bình thường về mắt thì chắc lại có vấn đề về cái não của hắn. Cái hình thứ nhất hay ra phết. 1 người mặc sắc phục có chở 1 cái thúng to (chẳng biết đựng gì, cũng có thể đựng sôi), đơn giản vậy thôi mà lại bị coi là ăn cướp của 1 bà bán sôi nào đấy. nói thật, phố phường Hà Nội đông như thế kia, ông này giả sử có cướp được cái thúng ấy thì chắc đã bị nhân dân lên án rồi, hay biết đâu gia đình ông này bán sôi, chồng giúp vợ chở hàng... Còn cái công văn kia, tác giả có đọc kỹ nội dung không đấy, rõ ràng là nó giống như 1 lời quảng cáo, và có hẳn mấy từ rất rõ là không bắt buộc mua vế, không mang tính chất xin kinh phí tài trợ, và còn có mục đích từ thiện nữa, cớ sao tác giả nói xin tiền. Đúng là không nói có, vu khống người khác. Mà cũng đúng, luận điệu từ trước tới nay của lũ dận chủ này toàn là ăn nói xảo trá , bịa đặt chứ được tích sự gì đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật quá là hài hước ,tác giả viết bài cho hay đó à hay copy đâu đó mà không biết nội dung như thế nào .Có thể xem lại cái công văn kia đi ,đọc thật kĩ rồi nghĩ lại bài viết có liên quan đến nội dung không vậy . Đúng là toàn là luận điệu của những kẻ có mục đích xấu xa.

      Xóa
  3. Đúng là hài hước thật, "trật tự phường Thanh xuân cướp thúng xôi của một bà hơn 50 tuổi ngồi chỗ góc Vũ Trọng Phụng , Nguyễn Trãi... " thế mà cũng nghĩ ra được à tác giả, đến chịu thôi, có thể vợ người ta bán hàng đó, sáng sớm đi làm người ta tiện chở ra cho họ thì làm sao, đi qua thấy thế chụp ảnh lại ngay đăng lên đây nói sấu công an, đúng là cái thằng cơ hội mà, chỉ rình rình có ai sở hở cái là cắn ngay.

    Trả lờiXóa
  4. chả biết bên nào đúng bên nào sai nhưng mà đã buôn bán vỉa hè thì họ thu là phải thôi còn nói nhiều làm gì nữa ai sai ai đúng đây họ cũng làm chức trách nhiệm vụ của họ mà thôi nếu bà không vi phạm thì ai thu của bà làm cái gì, sau đó không nhận sai còn hô hoán là công an cướp của của dân thì lại là cái điều khác, đã ban hành thì cứ thề mà theo thôi chứ còn chống đối bày bán cản trở giao thông thì tất nhiên là họ phải thu rồi còn những ai mà tò mò mà không để ý thì cũng tin luôn đấy

    Trả lờiXóa
  5. còn nói thẳng nhé có trách thì trách bà bán xôi này không đúng chỗ mà thôi, bán hàng gì mà bán ngay trên phố không tuân thủ trật tự thì nên chấp nhận thôi, còn nhiều trường hợp tương tự rồi đó thôi cũng giống như vụ bàn bán kem bị xích hết lên xe do bán kem gây mất trật tự và xả rác chất thải ra vịnh hạ long đó thôi nhiều người cứ xem vi đeo là chửi cán bộ chấp hành pháp luật nhưng mà cái đúng là về ai có người nào đã nghĩ đến điều đó chưa thế

    Trả lờiXóa
  6. Tôi không hiểu tại sao tác giả có thể lấy cái tên mang tính chất phản đọng như thế được chúng ta vẫn biết hằng ngày các chiến sỹ công an của chúng ta luôn phải làm việc vất vả để bảo vệ sự bình yên cho tổ quốc và giữ gìn trật tự an toàn xã hội nên khi có hành vi nào không đúng gây rối trật tự an toàn xã hội thì công an sẽ ngăn cấm ngay không cho những hành vi này thực hiện nên tôi nghĩ những vụ việc công an bị công an bắt là những hành vi sai trái vi phạm pháp luật.

    Trả lờiXóa