Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

Bà con HMông biểu tình sáng nay :

FB CA. 
Đồng bào H'mong biểu tình ôn hòa đòi công lý cho ông Lý Văn Dinh và ông Dương Văn Tu sáng nay (20/3/2014) tại Hàm Yên, Tuyen Quang.
 Các trí thức Việt nam hãy nhìn bà con HMong mà học tập.

Cập nhật hồi 14 giờ : an ninh và các côn đồ đã cướp và xé khẩu hiệu, đàn áp bà con, bức xúc đang tăng dần...
   
* Cô Lý Thị Pènh (sn 1983) bị công an đánh ngất xỉu.
Phiên tòa xét xử hai ông Dương Văn Tu và Lý Văn Dinh đã kết thúc, tòa án kết án ông Dương Văn Tu 21 tháng tù, ông Lý Văn Dinh 15 tháng tù theo tội danh "lợi dụng quyền tự do, dân chủ" điều 258.

Có khoảng 600 đồng bào Hmong tuần hành, cầu nguyện cho người bị bắt trước tòa án huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên quang. Công an đã đánh bị thương khoảng 30 người, có 11 người bị thương rất nặng, ngất xỉu. Công an đã bắt đi một số người, không biết họ bị đưa đi đâu và bao nhiêu người bị bắt.

Kính mong sự quan tâm của cộng đồng người Việt về tình hình đang xảy ra cho đồng bào người Hmong tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.


Hôm nay, 20/3/2014, phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Lý Văn Dinh và Dương Văn Tu tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Hai ông là người dân tộc Hmong, theo NẾP SỐNG MỚI CHO NGƯỜI HMONG do ông Dương Văn Mình hướng dẫn vào những năm 80, từ bỏ các hủ tục lạc hậu về ma chay, lối sống.... Tuy nhiên, nhà cầm quyền Việt Nam cho rằng đó là "tà đạo" và đàn áp họ trong nhiều năm qua. Bản thân ông Dương Văn Mình cũng từng bị 5 năm tù giam vì được xem là chủ xướng phong trào NẾP SỐNG MỚI CHO NGƯỜI HMONG. 


Phiên tòa "công khai" hôm nay được nhiều bà con dân tộc Hmong của 4 tỉnh Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Cao Bằng đến tham dự, dù không được vào bên trong phiên tòa nhưng mọi người vẫn đứng bên ngoài ủng hộ hai ông. Vào ngày 14/3/2014 vừa qua, một phiên tòa sơ thẩm cũng đã xét xử ông Hoàng Văn Sang với mức án 20 tháng tù giam. Ngày 18/3/2014, phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Thào Quán Mua tạm hoãn đến ngày 27/3/2014 vì nguyên đơn bị bệnh. Những người bị bắt gần đây, được xem là những người thân cận với ông Dương văn Mình và vận động tích cực phong trào NẾP SỐNG MỚI CHO NGƯỜI HMONG.


Ngoài 4 người Hmong bị bắt tại tỉnh Tuyên Quang, còn khoảng 5 người khác bị bắt tại các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên...luật sư Trần Thu Nam (văn phòng luật sư Tín Việt và Cộng sự) sẽ bảo vệ quyền lợi pháp lý cho người Hmong bị bắt.

Điều 258, 88, 79, 78...của bộ luật Hình sự là những điều luật chung chung, được diễn giải theo sự chủ quan của cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án...nhằm kết tội các nhà bất đồng chính kiến, blogger, các nhà đấu tranh cho quyền con người Việt Nam...những điều luật này bị cộng đồng quốc tế lên án và đề nghị Việt Nam nên bãi bỏ và tiến hành soạn thảo các điều luật phù hợp với sự cam kết thực hiện về quyền con người.

Theo tin từ Tuyên Quang, hiện nay lực lượng công an đang dàn binh để ngăn chặn người Hmong đến tham dự phiên tòa "công khai" xét xử ông Lý Văn Dinh và ông Dương Văn Tu. 

* Đồng bào Hmong biểu tình ôn hòa đòi công lý cho ông Lý Văn Dinh và ông Dương Văn Tu.

21 nhận xét:

  1. thật sự mà nói rằng bà con dân tộc có tinh thần đoàn kết rất cao độ không có ai có thể chia rẽ được tinh thần đoàn kết của những người dân tộc đó vụ việc hiện nay chắc là do nguyên nhân là có người xúi dục có người đứng đằng sau vụ này, chứ người dân h'mong bản tính lương thiện hòa bình chưa từng có những sự việc như thế này xẩy ra trên địa bàn, người dân do người dân chưa ý thức được việc mình làm

    Trả lờiXóa
  2. đối mặt sự lợi dụng lòng tin lòng tốt của bà con người H'mông thế lực phản động rất biết cách lấy lòng những người dân này cũng chỉ vì trình độ dân trí chưa được cải thiện quản lí ở đây hết sức lỏng lẻo, còn phụ thuộc vào già làng, còn có nhiều phong tục tập quán mà đến nay cơ quan chức năng vẫn còn đang yếu kém về mặt quản lí này nên bà con dể dàng rơi vào cái lưới của bọn phản động, đó chính là điều mà nhà nước cơ quan nên chú trọng hơn

    Trả lờiXóa
  3. hiện nay đồng bào dân tộc thiểu số trình độ dân trí thấp nhưng lòng yêu nước của họ thì chắc là không có 1 dân tộc nào trên thế giới có thể sánh bằng đó là lí do mà quân và nhân ta đã chiến thắng các cuộc chiến xâm lược mà không có công cụ vũ khí hiện đại nào, đó chính là sức mạnh của lòng yêu nước nhưng hiện nay chính cái lòng yêu nước tin người đó mà khiến cho bà con người H'mông đang đi lầm đường lạc lối bị bọn xấu lợi dụng lôi kéo

    Trả lờiXóa
  4. đồng bao H'Mông chắc chắn là do kẻ xấu lợi dụng nên mới thành ra như thế này, người đồng bào dân tộc thiểu số họ rất thật thà tốt bụng họ luôn trung thành với đảng với chính quyền với tổ quốc, thực sự từ trước đến nay họ chưa bao giờ có những sự việc đáng thất vọng như thế này, đứng đằng sao vụ việc này nhất định có 1 thế lực mờ ám nào đó xúi dục bà con khi mà bà con lơ là cảnh giác hoặc có ẩn khúc gì bên trong nên đề nghị cơ quan điều tra làm việc tích cực hơn

    Trả lờiXóa
  5. Nhìn đồng bào nghèo khổ thế kia thật là đáng thương. chắc chắn đằng sau đó có kẻ kích động lôi kéo bà con tụ tập đông người mang khẩu hiệu đứng chụp ảnh vậy. Thực chất để lôi kéo người dân tộc nghèo khó thì chỉ cần có chút tiền và đồ ăn thức uống là họ theo ngay. Bọn phản động thường lợi dụng chiêu bài này.

    Trả lờiXóa
  6. Toàn là hình ảnh người dân cầm khẩu hiệu đứng đó, chứ có thấy bóng dáng đồng chí công an đâu mà cứ nói rằng công an đàn áo, công an đánh đập. cướp giât, xé khẩu hiệu của bà con. Mà đây toàn là người dân tộc vùng cao, nhận thức kém, hiểu biết ít, chắc chắn lại bị bọn phản động mua chuộc, dùng tiền dụ dỗ để mọi người đứng biểu tình như vậy. Quả thực là những trò khốn nạn mà bọn cẩu bán nước tạo ra, rồi lại đăng bài lên báo lừa gạt mọi người.

    Trả lờiXóa
  7. người hmong không dễ bị lừa thế đâu tôi thấy nếu nhà nước cứ cho là dân tộc hmông bị xúi dục mà ko xem xét những việc làm của mình thì sẽ mất lòng dân đấy tôi khuyên cán bộ nhà nước hay dung ngay viec minh dang lam neu khong se.... nguoi xua co cau( tha mat nuoc chu khong chiu mat long dan) hay tra tu do cho nguoi hmong di .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lốn cả vãi thằng ass min ngu học :), xưa kia có quân điều thần nịnh bợ nói xấu dir luận triều đinh rồi bị xừ trảm abcxyz , ngày nay có lũ điêu dân trên mạng sủa kinh quá , 1 là hải ngoại hèn hạ không học tập nghiên cửu đi còn về nirác lập các trang nhăng cuội , biết chắc lả sẽ mủi của tiền khi làm trò hèn hạ nhung đâu biết ngày mai ass min sẽ với cõi vĩnh hằng, không yên ổn nhung sẽ vần bị nguyền rủa

      Xóa
  8. nội dung đây,tuy rằng bạn nói vậy những người phản động là ai chưa biết được hơn nữa những đồng tiền bán thiếu đó chắc chắn người hmong sẽ them dau,chang phai nhung nguoi an tien ty la cA SAO

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mầy blog phản động như' thế này cần phải được tiêu diệt để tránh nh&ng người thiếu hiểu biết truy cập rồi bị lừa gạt lại nghĩ xấu đi.mọi ngiròi nên cảnh giác khi vào những trang như thế này tốt nhất là không nên vào , toàn xuyên tạc sự thật thôi toàn nói xấu ngirài khác nói xấu chính quyền chúng lầm thể chĩ vì mấy đông tiền thật là nhục nhã ,Cứ hở ra 1 vấn đề gì hay 1 sự việc gl đó nhạy cảm là y như' rằng trong mấy trang phản động nảy có ngay bài viết xuyên tạc đirợc, bó tay với bọn này vì đồng tiền mà bán cả đất nước cho địch

      Xóa
  9. Theo toi viec,lam cua bon ta quyen nha nc da to ro rang khong can nguoi dan hmong nua nen moi danh dap tan nhan nguoi dan hmong nhu the,neu da vay chi bang viet luon quyet dinh di dan o thu do rang nay chang can nguoi hmong nua de khoi mang tieng danh dap dan hmong cho thien ha che cuoi,de roi khong co nhung nguoi quan kho nhu dan hmong ma hay di quan ly goc cay phuc vu hon da,chu dung mang cau[vi nuoc quen than,vi dan phuc vu]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thứ dân chủ nửa mùa đem đi rêu rao ca ngợi, nhưng bản thân những nhà dân chủ này không hiểu được thật sự mình đang nói cái gì. Chỉ làm vì lợi ích cá nhânf không biết thứ dân chủ có đem lại hạnh phúc, công bằng cho nhân dân hay không. Hay khi thứ dân chủ đấy được áp đặt lên, người dân lại chịu khổ cực, áp bức.Với những kẻ hám lợi, bị mua chuộc thì không cần phải bận tâm nói đến. Còn những người có lòng tốt nhưng bị lợi dụng, hay đang suy nghĩ lầm lạc thì cần nhìn lại. Dân chủ mà các vị ca tụng đấy chỉ ỉa bề nỗi của một tảng băng, mà cái các vị nhìn cũng chỉ là cái hào quang vật chất đã làm lóa mắt, làm cho các vị không nhận ra được bản chắt của những kẻ kêu gọi cho dân chủ đấy.

      Xóa
  10. Theo tôi thì tập đoàn việt gian cộn sản đánh đập bà con H’mông là hoàn toàn sai trái cả lý lẫn tình cuối năm ngoái vgcs cũng đập phá nhà thờ của bà con H’mông, không có lý do và tư cách gì cấm dân tộc thiểu số thờ người chết mà họ thờ ai là quyền của họ hà cớ làm sao mà lũ việt gian cs lại ép buộc họ phải thế này thế kia?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lại còn có mẩy nhà Rân Chù tự xưng mình học ờ ưường này trường nọ nữa chứ, học chù nghĩa này, chù nghĩa nọ nhưng khi viết bài chẳng thấy cỏ tỷ tẹo lý luận nào cà, có chẳng thì cũng chỉ là copy, paste của người khác Đọc bài của mấy ông này, tôi thấy các ông whò héc" to lên cho cổ vè có lý luận chứ thật sự rỗng tuếch, chẳng biết gì cà. Nhưng tôi "ngán" nhất là có mấy "nhà dân chủ" sử dụng ngôn ngữ đầu đường xó chợ để viết ỉách. Dân trí bây giờ cao rồi, đừng tường viết bằng ngôn ngữ chợ búa là bình dân, bình dị, gần gũi... mà lừa bịp được bạn đọc. Viết như thế chỉ làm lộ ra bàn chất côn đồ, lưu manh của "các nhà dân chủ" mà thôi

      Xóa
  11. Bà con dân tộc H'Mong vốn đã là dân tộc thiểu số , gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống , ở vùng sâu vùng sa , vốn đã thiệt thòi rồi , nay lại còn gặp những trường hợp như thế này nưa thì quả thực là càng khó khăn hơn , mong rằng chính quyền sớm giải quyết được vụ việc lần này để người dân không còn những bức xúc t , yên tâm làm ăn , và đồng thời lấy lại niềm tin cho nhân dân

    Trả lờiXóa
  12. Sự việc mà như thế này thật thì đúng là đã làm cho người dân ;phải bức xúc , , gây ra những dự luận xấu , tiêu cực trong nhân dân rồi , nhưng đồng bào cũng nên bình tính , chuyện đâu còn có pháp luật giải quyết , còn có công lí , nữa mà , đừng vì bức xúc quá cũng như có những kẻ lợi dụng những điều này để kích động , xuyên tạc , tạo ra những điều không hay , chính những kẻ đó mới phải xem lại ban thân mình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thật sự mình nghĩ bạn là người việt nam mà vô cảm quá bạn phải nhìn vào sự thật chứ tin gì bọn tà quyền bao nhiêu oan sai cùng là con người với nhau mà đánh đập dân là không có lý do gì biện hộ bạn còn tin ở việt nam có luật pháp? ở tư bản mà tổng thống làm sai là chết với thượng viện, hạ viện chứ chưa nói đến dân người ta biểu tình ồ ạt chết nay chứ dân mình bị mị nhiều nên còn ngu chứ xem ai may mắn như quan chức việt nam mà cũng đếc ở đâu có quan chức bụng to nhiều như cái địa ngục cộng sản này chứ thiên đường cái...

      Xóa
    2. Trên nhiều diễn đàn của"phong trào dân chu", mỗi khi trong nước, ngoài nướcxày ra sự vụ gì, không biết hay dờ ra sao, không biết thông tin thế nào lập tức nhiều "tác giả dân chủ" tranh nhau viết bài mổ xẻ, phê phán, chửi bói cộng sànf ông nào cũng nghĩ là mình sâu sắc, ông nào cũng nghĩ mình là nhà chính trị giỏi, nhà bác học giồif mỗi người viết theo một hướng nhưng cũng chẳng ai viết ra hồn cà, sau đó lại còn chửi bói nhau nữa chứ. Trước sau ch? như thếf chẳng mấy chốc diễn đàn trờ thành cái chợ để các ông bà biểu diễn các món nghề chửi bói như mấy bà bán cá, bán tôm ờ ngoài chợ vậy.

      Xóa
  13. Chỉ với một sự việc nhỏ thôi mà được các đối tượng phản động lợi dụng một cách trắng trợn để thực hiện âm mưu của chúng. Có lẽ người dân tộc thiểu số là những người dễ bị kích động và dễ bị bọn phản động lợi dụng nhất! có thể do điều kiện về trình độ học vấn, cũng như đời sống chưa thể tiếp cận được với những thông tin đại chúng, còn quá u mơ về những vấn đề phản động trong nước nên dễ bị những mưu đồ, toan tính của bọn xấu lợi dụng!

    Trả lờiXóa
  14. Chúng lại kích động những người đồng bào dân tộc thiểu số kém hiểu biết để gây rối trật tự, chống đối chính quyền nhân dân. Chúng lợi dụng họ vì họ không hiểu rõ vấn đề cho nên bọn hoạt động dân chủ tìm mọi cách để kích động họ và họ nhanh chóng trở thành con bài trong tay chúng.

    Trả lờiXóa
  15. nhà nước ta không cấm việc tập trung, tuần hành với các mục đích đúng đắn, và không trái với pháp luật, vì vậy mà việc biểu tình của người dân HMông nếu đúng là hòa bình và trật tự thì việc lực lượng vũ trang can dự vào là không cần thiết, vì vậy việc đánh dân, bắt bớ liệu có phải sự thật. Hoặc giả định rằng việc bắt một số người là có thật thì chắc chắn cũng vì lí do chính đáng, những người này hẳn đã lợi dụng việc biểu tình của người dân có những hành động trái với pháp luật nên việc bắt giữ họ là hoàn toàn hợp lý

    Trả lờiXóa