Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

Người HMong biểu tình lớn đòi trả tự do cho ông Thào Quán Mua

  Sáng nay, huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên quang mở phiên toà xét xử công dân Thào Quán Mua, hàng ngàn người dân HMong từ các tỉnh tây bắc đã kéo tới phiên toà, họ biểu tình đòi trả tự do cho ông ấy , cho rằng ông ấy bị oan.
 Chúng tôi cập nhật tin tức từ chính người dân tại hiện trường :
Hàng ngàn người HMong biểu tình  đòi tự do cho ông Thào Quán Mua





 Các phóng viên HMong cũng cho biết : khi người dân tập trung đi tới chỗ toà thì cũng bị đám an ninh mặc thường phục tấn công bà con .

 FB Nam Tran
Chuyến thăm Đồng bào H Mông
Hôm nay, phiên toà xét xử ông Thào Quán Mua bị hoãn do nguyên đơn dân sự là chủ tịch UBND xã Minh Hương vắng mặt. Tôi đã đến thăm nhà ông Lý Văn Dinh, ông Dinh cũng là một bị cáo trong vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ Điều 258 BLHS..." Vụ án sẽ xét xử vào ngày 20/3/2014. Khi tôi đến nhà ông Dinh, nhiều bà con đến hỏi thăm, trong số đó có Trưởng công an xã cũng đến xem luật sư có kính động bà con không để về làm báo cáo lập công. Sau phiên toà xét xử ông Hoàng Văn Sang cũng tội danh tương tự tại huyện Yên Sơn. Tôi bị công an Tuyên Quang ghét cay đắng vì tôi nói ra những sai phạm trong quá trình điều tra vụ án. Công an nhìn tôi như sắp bay con ngươi ra khỏi mắt. Nói xấu tôi sau lưng "Thằng này là luật sư riêng của bọn H Mông, bào chữa như đầu..B". Gần đây, tổ dân phố nơi tôi thuê văn phòng họp nói bóng gió có luật sư chống đối thuê văn phòng ở khu phố... Hiện nay trên Tuyên Quang tôi được bảo vệ an toàn vì luôn có công an đi theo bảo vệ. Hè, cảm ơn Đảng và chính phủ nhiều..


14 nhận xét:

  1. Dân là trên hết, bọn khảo cấu Cộng sản luôn luôn ghét người công chính. Ta phải hết lòng vì Dân mà chiến đấu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng có nói vậy mà mất quan điểm ông bạn. Thực chất vụ việc còn chưa được làm sáng tỏ. Nếu với người dân H'Mông thì mình không tin họ lại có thể tự nhiên biết mà thực hiện hành vi phản đối chuyên nghiệp như vây. Đây hẳn là kế hoạch lâu dài và có sự hướng dẫn chặt chẽ cụ thể của người cầm đầu. Rất có thể người dân đã bị lợi dụng để thực hiện hành vi tụ tập trên.

      Xóa
  2. từ lâu người Mông là tụ điểm cho những nhà dâm chủ lợi dụng tụ tập kích động biểu tình trái pháp luật, chúng lợi dụng sự kém hiểu biết thông tin và pháp luật trong quần chúng nhân dân để tụ tập quần chúng tụ tập trước của chính quyền tụ tập phá hoại chửi bới, to hơn là việc thành lập vương quốc mông tự trị để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân và sự đoàn kết lương giáo trong dân tộc ta,

    Trả lờiXóa
  3. từ hơn chục năm trở lại gần đây, vấn đề lợi dụng vấn đề dân tộc thiểu số và các vấn đề tôn giáo đang được các thế lực thù địch trong và ngoài nước tập trung khai thác và tiến hành tập trung vào dân tộc phía Bắc nước ta, tình hình này cần phải được các cơ quan chức năng vào cuộc, trấn áp tội phạm, giáo dục lại cho nhân dân bà con hiểu hơn về Đảng và nhà nước để người dân hiểu hơn , không bị xa ngã và bị dụ dỗ bởi các thế lực phản động

    Trả lờiXóa
  4. dân tộc mông là một dân tộc thiểu số ít người cộng với trình độ văn hóa của họ còn hạn hẹp, chưa nhận thức đầy đủ về chính trị cũng như những điều gì nên làm và nên tránh, việc bắt giữ ông Thào Quán Mua là một trong những yếu tố đang được các thế lực phản động chống nhà nước, âm đổ lật đổ chính trị đang tranh thủ lợi dụng, cần phải giải quyết vấn đề này hết sức chú trọng về nhiều vấn đề, về chính trị cũng như về con người , tránh tình trạng bọn phản động trà trộn vào để khủng bố

    Trả lờiXóa
  5. Dân tộc HMông là một dân tộc được các thế lực thù địch đang lợi với trình độ dân trí nơi đây còn hạn chế, việc tài trợ các vấn đề về ăn uống cũng như tiền bạc nhằm mua chuộc người dân nơi đây là chiêu bài chủ yếu của chúng khi mà cuộc sống người dân nơi đây vẫn còn nhiều thiếu thốn, cần phải ngăn chặn những hoạt động trên nhiều phương diện của các thế lực thù địch nhằm vào , bên cạnh đó phải kết hợp cải thiện tích cực đời sống cho nhân dân nơi đây, và phải tuyên truyền giáo dục nhiều hơn nữa

    Trả lờiXóa
  6. lần nào tôi nhận thấy một điểu những kẻ phản động tập trung vào kích động người dân Hmong là sao nhỉ, chắc chắn chúng đang có ý định chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc ta, để giảm thiểu những tác động tiêu cực này của bọn chúng thì nhà nước cần phải quan tâm sâu sát đến từng địa phương, vậy trước tiên các cấp từ địa phương cần phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, như vậy chắc chắn những kẻ có ý đồ xấu kích động người dân chống đối gây mất ổn định sẽ được giảm thiểu đáng kể

    Trả lờiXóa
  7. toàn một lũ phản động, kích động người dân, giọng điệu nịnh thần và giả tạo đến khó có thể chấp nhận được, đúng là những kẻ như tụi bây thì không thể nào cải tạo được, có lẽ các người đang sống trên chính sự hạn chế về chính trị của nhân dân nơi đây, để kiếm những đồng tiền nhơ bẩn của những kẻ đầu tư cho việc đấu tranh lật đổ chính quyền, và việc tách khối đại đoàn kết dân tộc là việc đầu tiên các ngươi đang hướng đến, rất tiếc đó sẽ mãi mãi chỉ là một ảo tưởng mà thôi

    Trả lờiXóa
  8. nói thực ra chứ người dân ở đây họ có kiến thức gì đâu, tất cả chỉ là do những kẻ phản động kích động lợi dụng tình hình rối ren để tác động đến người dân, chia rẽ khối đại đoàn kêts dân tộc đang được chúng xoáy sâu vào, đọc bài báo này tôi thấy đầy tính hiềm khích châm biếm mỉa mai tới chính quyền nhà nước trong khi thông tin sự thực như thế nào thì cũng chưa có một bằng chứng thể hiện cụ thể để khẳng định rằng những điều kẻ làm báo này nói là đúng cả, cần phải cảnh giác với tất cả những gì bọn danoan này viết

    Trả lờiXóa
  9. Các bạn cho rằng bọn phản động kích động và lợi dụng người Hmong biểu tình ! Các bạn thử đưa bằng chứng ai là kẻ phản động và nguyên nhân tai sao!.
    http://www.youtube.com/results?search_query=ch%C3%ADnh%20quy%E1%BB%81n%20%C4%91%C3%A0n%20%C3%A1p%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20Hmong&sm=12

    Trả lờiXóa
  10. tôi cũng là tộc nè nhưng nhìn bọn dư luận viên nói " họ có kiến thức gì đâu?" mà buồn cười
    http://www.youtube.com/watch?v=NpS8JrrVsvI&list=PLF42A596E7CA94648

    Trả lờiXóa
  11. Hành động của ông Thào Quán Mua là vi phạm pháp luật và đáng bị sự trừng phạt của pháp luật .Vậy mà hàng ngàn người dân HMong từ các tỉnh tây bắc đã kéo tới phiên toà, họ biểu tình đòi trả tự do cho ông ấy , cho rằng ông ấy bị oan.Vậy có cái gì chứng minh ông ta bị oan thì đưa ra cho cơ quan pháp luật có cần gì mà phải biểu tình như vậy đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. toàn dở giọng luật rừng muốn xử thế nào thì xử, nhân dân đâu còn có niềm tin vào cơ quan pháp luật của nhà nước cs và chính phủ tham nhũng, ngu dốt, nhiễu nhương nữa

      Xóa
  12. Thực chất vụ việc còn chưa được làm sáng tỏ. người dân H'Mông khó có thể tự nhiên biết mà thực hiện hành vi phản đối chuyên nghiệp như vây, bởi người dân tộc chân phương lắm, đúng sai yêu ghét rất rành mạch rõ ràng. có lẽ đây là kế hoạch lâu dài, có sự chỉ đạo chặt chẽ cụ thể của người cầm đầu. Rất có thể người dân đã bị lợi dụng để thực hiện hành vi tụ tập trên. từ lâu người Mông là tụ điểm cho mấy tay dân chủ cuội lợi dụng để tụ tập kích động biểu tình trái pháp luật, chúng lợi dụng sự thiếu hiểu biếtvề thông tin và pháp luật để tụ tập quần chúng tụ tập trước của chính quyền tụ tập phá hoại chửi bới, lớn hơn nữa là việc thành lập vương quốc mông tự trị nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và sự đoàn kết lương giáo trong dân tộc ta

    Trả lờiXóa