Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

Nóng - Hà nội biểu tình trước cổng bộ công an, đòi trả tự do cho bà Bùi Hằng

Con trai bà Bùi Hằng chiều nay đã tới thanh tra bộ công an để gửi đơn, yêu cầu bộ làm rõ việc công an Đồng tháp ngồi lên pháp luật, khủng bố, bắt giam ba người trong đó có bà Bùi Hằng :

Đây là lần thứ 2 con bà Bùi Hằng từ Vũng tàu quay ra Hà nội để tố cáo và  yêu cầu các cơ quan nhà nước làm rõ vụ Đồng tháp vi phạm pháp luật.
Đã xuất hiện nhóm côn an giả danh côn đồ ra cướp máy ảnh của các PV và gây hấn với những người thân của bà Bùi Hằng.

Chúng tôi đang cập nhật liên tục ...

Biểu tình trước Cơ quan Thanh Tra Bộ Công an đòi trả tự do cho chị Bùi Thị Minh Hằng!

 Công an ra xua đuổi mọi người, cấm chụp ảnh. Chúng xô và định cướp máy ảnh của chú Nguyễn Tường Thụy, đòi đánh và cướp điện thoại của em. Hiện nay Bo Trung và một số bà con Hoà Hảo vào nộp đơn thư cho Thanh tra Bộ CA (3 Nguyễn Thượng Hiền) đã ra.

86 nhận xét:

  1. Ủng hộ công dân Bùi Thị Minh Hằng bị bắt vô cớlúc 15:42 18 tháng 3, 2014

    Đả đảo ĐCS ăn hiếp công dân nữ vô tội!
    Nguyễn Phú Trọng cuốn xéo đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng điên, Lũ rận ngu dốt, đi biểu tình làm loạn đòi tự do cho một con mụ thần kinh Bùi Hằng. Lại còn dám chửi bới Đảng cộng sản, một lũ vô học, hành động không một chút suy nghĩ, Bùi Hằng là dâm nữ chứ dân nữ cái gì, làm xấu bộ mặt phụ nữ Việt Nam, với hành động chống phá đất nước của Bùi Hằng thì hình phạt đó là đích đáng, hãy tự nhìn nhận lại bản thân đi.

      Xóa
    2. Không hiểu chúng mày nghĩ gì, tại sao bao nhiêu người ngoài kia không ai bắt cả mà chỉ có mụ Bùi Hằng bị bắt là sao vậy nhỉ, tôi nghĩ nếu như không có ai phạm tội thì có ai bắt đâu, công an có ai bắt người vô duyên vô cớ chưa mà các hạ kêu như lợn chọc tiết thế, chỉ có điều là bà Hằng đó là vi phạm pháp luật nên người ta mới bắt mới tạm giam không hiểu sao mọi người lại cổ vụ đi biểu tình cho con người như vậy

      Xóa
    3. Một kẻ chỉ biết có chửi đổng sẽ chẳng bao giờ đạt được điều gì qua những lời chửi đó của mình đâu, mà chúng ta càng thấy khinh thường những loại người suốt ngày chỉ biết có chửi và chửi như thế này, có gì thì cũng nói cho có chút văn hoá, tôn trọng sự thật một chút chứ.

      Xóa
    4. Đậu mẹ, đọc cái tiêu đề mà tí nữa sặc nước, haha, "Nóng - Hà nội biểu tình trước cổng bộ công an, đòi trả tự do cho bà Bùi Hằng" - chà, đúng là nóng thật, nóng vì cái cách giật tít của mấy vị "Hà Nội biểu tình" - Hahaha, có được 1 nhúm chục đứa thanh niên - tôi cũng dân Hà Nội đây, và nói thật là tôi mong cái con mẹ Hằng ấy bị bắt lâu rồi cơ. Cái loại bất hiếu với cha mẹ, bất nghĩa với anh em trong nhà, ra đường thì chửi bới lung tung, ai cũng chửi được, cứ đút tiền vào mồm là mụ chửi...Gửi mấy nhà dân chủ nhé, lần này mụ Hằng mà được ra thì các vi mang ả về nuôi đi, đừng để cho ả về nhà nữa nhé, để cho bọn tôi yên ổn một tí

      Xóa
    5. Đảng cộng sản ăn hiếp công dân vô tội tôi chỉ nực cười 1 điều là có rất nhiều người đang ở ngoài xã hội mà ĐCS không bắt ai tống giam cả, cái đó gọi là ăn hiếp, không hiểu não thằng này có vấn đề gì không, người ta phạm tội người ta thì công an mới bắt giam chứ không ai điên điên bắt 1 người vô tội rồi cho vô tù ngồi chơi, ai cũng được chứ cái con mụ Hằng đó thì vô tù tốn cơm nhà nước thôi

      Xóa
    6. cảm ơn gì mà cảm ơn, cùng một ruộc với nhau cả, kẻ tung người hứng. toàn những lời lẽ vu khống, bịa đặt, công an làm hoàn toàn đúng, họ chỉ làm theo trách nhiệm của mình, việc bắt bà Bùi Hằng là hoàn toàn theo thủ tục của pháp luật và bắt đúng người, còn việc làm của con bà, hay những người biểu tình , hay nói thẳng ra là nhóm phản động thì cũng nên gô cổ hết lại để chúng lại cho xã hội cũng chẳng có gì tốt đẹp

      Xóa
  2. Cảm ơn XUANVIETNAM cập nhật thông tin về chính quyền CS độc tài khủng bố công dân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi mấy trò đó đi. Mấy người thôi mà cũng kêu là biểu tình. Cái trò này cũ rích rồi, chỉ được cái rân chủ giả chứ làm được gì lợi ích cho đất nước này đâu. Thực chất cái gọi là dân chủ ấy chỉ là để phục vụ lợi ích cá nhân mà thôi. Cộng sản thì sao nào. Chẳng phải vẫn đang vận hành tốt đó sao. Phải nhìn nhiều mặt chứ phiến diện một chiều thì chỉ có bán nước hại dân.

      Xóa
    2. Vâng, tôi cũng như bạn @Thành Luân, cảm ơn XUANVIETNAM, vì có XUANVIETNAM nên tôi mới biết trên đời này vẫn có nhiều đứa ngu si như ông tác giả đăng bài này và mấy vị đang "giơ cao tấm biển nhân quyền cho mấy đứa tội phạm" trong ảnh phía bên trên. Cảm ơn XUANVIETNAM nhiều lắm. Tôi tự hỏi là mấy vị này, lấy cái gì ra để chứng minh cho cái gọi là "Mụ Hằng vô tội" và "Công An bắt người trái phép" đây nhỉ, chắc gì đã biết cái gọi là "Bộ Luật HS Việt Nam" đâu mà phán trái phép với đúng phép. Hay cũng chỉ biết là "cứ đứng đó, chụp xong cái ảnh là có mấy tờ polime mới cứng, đút túi"

      Xóa
    3. Thanh Luân : cái mà trong trang này hay nhắc đến đó chính là dư luận viên và bạn cũng là trong số đó mặc dù chưa biết ai đúng ai sai nhưng nhìn vào con đường đi hay định hướng CMT thì tôi tin chắc bạn và tôi là 2 con người sẽ đi 2 con đường khác nhau, và cũng như trang blog này, có quá nhiều người đang ẩn nấp trong bóng tối, và chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng nó đẹp như thế nào, hãy đi theo đảng bạn ạ đảng sẽ cho bạn ánh sáng để xua tan đi bóng tối đó

      Xóa
    4. độc tài khủng bố dân, có thể nói là anh Thanh Luân có thể về giữ nhà được rồi đó, có thể nói là có 1 thế lực nào đó nuôi bạn cho bạn ăn và bạn lên đây chỉ để sủa những câu ngu học vậy sao, người ta bày cho bạn nói thế hay chính bản thân mình nói ra vậy, chắc cũng là ý thức cả mà thôi khi mà con người đã ko muốn làm 1 người đàng hoàng thì giờ đến lúc con người đó bị lợi dụng và lên đây là chém gió khoe hết khả năng của mình và thấy vẫn ngu

      Xóa
    5. Bùi thị minh hằng là một con rận chủ không hơn không kém, lúc nào cũng đi đầu trong các phong trào chửi bới, lúc nào cũng là kẻ to mồm nhất, hô hoán mọi người, thế mà còn có những kẻ cả gan có những hành động như thế này ư ? đúng là quá khùng đấy, không thể tin nổi là chúng mày lại có những hành động ngông cuồng như thế

      Xóa
    6. Hừ, Những kẻ biểu tình ở đây sắp cái hàng dài nhỉ, đủ để chúng ta thấy được mấy cái con rận thoi thóp rồi, Hằng là con người có ăn có học là được sống trong gia đình có kỉ cương bố là bộ đội mà, ông chắc chết không được nhắm mặt khi sinh ra đứa con tội lỗi như thế này, người cha thì lo cống hiến cho đất nước hi sinh vì đất nước , thế mà cái con mụ này nó cả gan có những hành động như thế cơ chứ

      Xóa
    7. Không hiểu cái đám chúng mày còn ngu đến mức nào nữa hay không mà cứ ngồi đó để ăn nói lung tung cơ chứ.Những gì mà cái trang danoan2012 này đưa ra toàn là sự xuyên tạc và bịa đặt mà thôi.Cảm ơn cái gì cơ chứ.Còn nói về cái chuyện của con mụ Bùi Hằng.Nếu như pháp luật không xét xử nghiêm khắc như thế thì cái xã hội này loạn hết à.Đã vi phạm pháp luật như thế mà còn cứ muốn được thả tự do là thế nào chứ,Đừng có mà ngồi đó làm những chuyện vô ích nữa đi.

      Xóa
  3. Phản đối cán bộ công an Tàu ngụy cướp điện thoại của em Trần Bùi Trung

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công an thời nào rồi còn đi cướp điện thoại của dân chứ, mà công an thường bảo vệ nhân dân khỏi cướp chứ tôi chưa nghe thấy điều ngược lại bao giờ cả, có lẽ nào đó là sự thật không, liệu nó có phải được thực hiện bởi công an mà chúng ta vẫn thường thấy hàng ngày không?

      Xóa
    2. Có những người vẫn như vậy đó, có việc gì là cứ công an mà lôi ra thôi, có công an làm lá chắn làm bình phong cho các chuyện xảy ra, cái xấu luôn là công an, cái tốt đẹp thì vơ hết cho mình chứ, đó có phải là một tính tốt đẹp không? Nếu bạn đang vậy thì nên tự soi gương và nhìn lại bản thân mình đi.

      Xóa
    3. Chúng mày phản đối công an Tàu Khựa thì sang bên trung quốc mà nói.Đừng có mà ngồi đó để sủa lung tung nữa đi.cái đám chúng mày thì ngoài việc đi sủa thuê kiếm miếng xương ra thì có còn làm được việc gì khác nữa đâu mà.Dù chúng mày có sủa như thế nào đi chăng nữa thì cái mụ Bùi Hằng kia của chúng mày cũng sẽ phải nhận bản án thích đáng của pháp luật mà thôi.Đừng có mà ngồi đó cố gắng quá sức nữa mấy chú rận ạ.Đúng là toàn một lũ ăn hại bán nước mà thôi.

      Xóa
  4. biết ngay lại trò nhố nhăng của lũ rận chủ đây mà,hết hô hào cho Lê Quốc Quân lại kêu oan cho Phạm Viết Đào rồi Bùi Hằng,toàn những con người nỗi tiếng với cái tài ba hoa khoác lác,toàn con rận cứng.Bùi Hằng thì khỏi phải bàn mất chất từ nhân phẩm đến hành vị,ở đâu có chuyện thị phi là thấy cái mặt ở đó.,là con mụ bỏ con bỏ cái chạy theo trai bỏ đất nước rồi bây giờ quay lại làm tay sai đắc lực cho bọn chúng,bằng chứng đã đủ tội Hằng đã rõ

    Trả lờiXóa
  5. một bộ phận quần chúng nhân dân vẫn không nhận ra được bản chất thật sự của Bùi Hằng sao, những sự nhố nhăng của bùi Hằng đã mang lại cái án 14 năm tù là thích đáng, các nhà dân chủ luôn tạo sức ép từ trong nước lợi dụng sự kém hiểu biết của quần chúng, sau đó là những thủ đoạn liên hệ với nước ngoài để gây tác động nhằm thay đổi bán án với Bùi Hằng, những chiêu trò đó đã quá cũ rích sao chúng không thể nhân ra sự mạnh tay của pháp luật dành cho những cái mồm đê tiện như Bùi Hằng nhỉ

    Trả lờiXóa
  6. chẳng hiểu sao một kẻ như Bùi Hằng lại có thể có những hành động bán rẻ chính lương tâm của mình để quay đầu chống trả lại Đảng và nhà nước ta quyết liệt đến như vậy, quả thực đồng tiền đang làm mụ lòa mắt đi, những người con của mụ đang bảo vệ cho mụ chỉ về tình mẫu tử chứ không phải là về cái sự đúng đắn của điều thuộc về lẽ phải pháp luật, mong rằng những người bị lôi kéo kích động làm rối loạn an ninh trật tự này sớm nhận ra sai trái của mình trước khi quá muộn

    Trả lờiXóa
  7. những rận chủ chính thức gặp mặt và lộ diện. chí đức và bùi hằng, những kẻ liên tục xuất hiện với các hiêu trò chống phá nhà nước, xuyên tạc và gây bức xúc trong nhân dân. những hành động thật đáng kinh tởm, nào hết kêu gọi biểu tình, chống đối nhà nước, rồi đên tự giàn dựng clip để nói xấu lực lượng công an, không có trò gì là bọn chúng không làm nữa cả. Pháp luật nên nghiêm trị những kẻ như thế này để răn đe những người khác

    Trả lờiXóa
  8. Trước kia tôi dạo qua blog Dân oan, mới nghe tiêu đề thì cứ tưởng đây là bog thay mặt nhân dân nói lên những tồn tại trong xã hội, những oan sai trong quá trình giải quyết vụ việc,... Nhưng càng đọc, tôi lại càng thấy nó đi ngược lại với tiêu đề nó đặt ra. Không những không phản ánh đúng sự thật, Dân oan còn bày những lời vu cáo, xuyên tạc đối với cán bộ lãnh đạo, bôi nhọ chín quyền nhà nước, kích động nhân dân hiêu sai, hiểu nhầm những vấn đề trong cuộc sống. Tôi chỉ ra đây để ban đọc hãy đề phòng với những bog kiểu này, mà minh chứng nhất cho cái xấu xa của nó chính là những con người vô đạo như Minh Hằng, Chí Đức ở trên, mong bạn đọc hãy tỉnh táo.

    Trả lờiXóa
  9. Bùi Hằng giờ đây khác xưa nhiều lắm rồi., đâu có ngu ngơ như ngày xưa để bị giật dây nữa đâu chứ. Tất cả hành động của thị đều có mục đích cả đấy thôi. không phải vì dăm ba cái đồng đola bẩn kia thì thị có lẽ cũng sẽ trở thành một người đàn bà tốt lắm đấy chứ

    Trả lờiXóa
  10. Ả ta đang vênh mặt lên vì ả đang làm nhiều việc bẩn thỉu mà không ai dám đụng tới đấy. Đụng đến làm gì cái hạng bẩn thỉu, ăn cháo đái bát như Hằng, Hằng với Đức chẳng qua cũng giống như Phẻo thôi. Không biết sau này có ai thương cảm cho bộ đôi này không.

    Trả lờiXóa
  11. Nhìn mặt mấy ông bà Bùi Hằng rồi Chí Đức tươi thế ! chắc dạo này ăn Dollar no rồi nên là hoạt động khá là nhiệt tình ! hết làm chí phèo 2013 rồi dẫn đầu đoàn dân oan đi picnic ở công viên ! nhìn khổ thế ! quần áo có không mặc cứ mang mấy cái bao tải với giấy nát ra mặc rồi viết trằng trịt vào đó ! hài ! hài quá @@

    Trả lờiXóa
  12. Mụ Bùi Hằng trong bức ảnh này nhìn khác quá phốt phát thế cơ chứ hôm trước thấy cái mẹt mụ cứ tưởng là ai hóa ra là cái bản mặt mụ có lẽ là dạo này tiền của mấy anh lưu vong rót về nhiều nên mụ có vẻ phốt phát hẳn ra. Sống bằng việc bán rẻ quê hương mà mụ cũng làm được lại còn kéo được cả một đám đàn em có bản chất như mụ.
    Nhìn cái mẹt thằng Chí Đức mà tôi thật sự muốn đấm vào mặt nó sau hôm xem cái đoạn băng ăn vạ vu khống của hắn.

    Trả lờiXóa
  13. Có vẻ như mấy bọn này ngày càng sính từ " oan " thì phải, suốt ngày oan vs chẳng ức, có mà oan thị mầu. Cứ cho là oan thật đi, nhưng oan thì hãy gửi đơn lên chính quyền, đợi giải quyết, chứ không phải cứ oan là tụ tập trước cổng cơ quan nhà nước, cầm băng rôn khẩu hiều tung hô, đả đảo, rồi ăn chực nằm chờ nhằm gây áp lực cho chính quyền

    Trả lờiXóa
  14. Bùi Hằng và CHí đức. hai cái tên này thật là kinh tởm quá đi mất. Nhìn thấy mặt là đã phát tởm chứ chưa nói gì đến chuyện khác. thôi ngay cái trò diễn kịch của bọn bay đi. thế là đủ rồi đó. không ai tin những cái trò trẻ ranh của chúng mày đâu

    Trả lờiXóa
  15. Cái mồm thì lúc nào cũng gọi là dân oan nhưng oan cái gì chứ khi mà toàn những người phụ nữ có tuổi tham gia cùng Bùi Hằng. Liệu những người như vậy không có việc gì làm vậy nên dễ dàng kéo họ đi làm những chuyện như vậy vừa có tiền mà chẳng mất gì. Đúng là cái mà ai cũng biết được bản chất thực chỉ là gây rối mất trật tự mà thôi chứ chả có mục đích gì khác.

    Trả lờiXóa
  16. Bùi hằng đang là một kẻ được các thế lực thù địch chống phá lợi dụng xuyên tạc về các quyền con người của nhà nước ta, cũng như Lê QUốc Quân thì nhà rận chủ Bùi hằng chỉ vì những mục đích hèn hạ mà quên đi lợi ích của quốc gia , của dân tộc, kéo theo đấy là những người thân của mụ a dua theo mụ chỉ vì mụ là người thân máu mủ ruột già thôi chứ nếu nói về chính trị thì những gì mụ đang làm mang nhiều tính chất liên quan đến dân chủ quá trớn, sự nơi lỏng và có phần không mạnh tay của cơ quan chức năng

    Trả lờiXóa
  17. Với một nhân thân lai lịch chả phải con người nữa như Bùi Hằng thế mà cả bầy rận lại cúi đầu bám váy mụ. Ai có thể tượng tượng một con rận như thế mà đòi ngồi cùng mâm với Lê Quốc Quân sao??? Mà đòi đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền sao??? Phải chăng chỉ có bệnh nhân tâm thần mới có thể làm như vậy??? Để xem với nhân thân như thế, sau này mụ ta đã làm được những việc gì:

    Trả lờiXóa
  18. Những kẻ bênh bực cho con người Bùi Thị Minh Hằng thì đều là những thằng thần kinh, những thằng bệnh hoạn vì tiền mà theo giặc cả. Cái con mụ vu khống nhà nước, chửi bậy, nói xấu chính quyền. Không ai có thể chấp nhận được con người của bà ta cả

    Trả lờiXóa
  19. So với những người đang hàng ngày miệt mài lao động, học tập xây dựng đất nước, các anh chị lao công vùi mình trong đêm đông giá rét để giữ cho phố phường luôn sạch đẹp thì Minh Hằng chỉ như rác rưởi! Khuyên các bạn nên vứt MH vào xọt rác được rồi, đừng nên phí thời gian để giáo dục con mụ dâm phụ này...

    Trả lờiXóa
  20. Một kẻ suốt ngày chỉ biết đi ăn vạ như cơm bữa, rồi đi chửi bới loạn xạ. Cha mẹ của mụ mà mụ cũng chửi, anh chị em thì mụ xem chẳng ra gì. Loại người như thế mà vẫn được bọn rận tôn như thánh..ôi thôi, đồng tiền đúng là có sức mạnh không tưởng thật. Vẫn còn tiền là chị Hằng vẫn còn được sùng ái!

    Trả lờiXóa
  21. Một kẻ như thế này mà cũng có được người khác bám váy thì quả thật tôi cũng chẳng thể nào hiểu được mấy người bám váy này đang nghĩ ra sao hay là họ có biết được con người bà ta thế này không mà có thể theo váy được đây, đúng là sự mù quán mà.

    Trả lờiXóa
  22. Đúng là một luc a dua, ô hợp, nghe theo người khác như thế này bảo sao chỉ có thể làm những việc sai trái, trái đoạ lý, trái pháp luật, một người được coi như cầm đầu mà thế này thì những người phía sau còn làm được việc gì có ích cho xã hội được nữa đây

    Trả lờiXóa
  23. Nhắc đến Bùi Hằng mà thấy xấu hổ thay. Loại đàn bà con gái như Hằng thì chỉ làm ô uế danh phận của chị em. Một con rận có tiếng Bùi Hẳng đòi làm mây làm gió cơ à? tiếc thay học thức của mụ quá thấp tới nỗi mụ không biết xấu hổ nữa, mụ hành động như một con bệnh, quên hết cả gia đình chứ nói gì đến tổ Quốc. Đúng là quá vô liêm sỉ.

    Trả lờiXóa
  24. Tôi thấy con người Bùi Hằng này không còn gì để nói. Mong là bà Hằng sẽ bị phạt cho thật nặng vào, cho bớt cái mồm lẻo mép, cho bớt cái thói chửi tục, cho bớt cái thói ăn vạ, cho bớt đi cái kiểu vì tiền mà cố tình chống phá nhà nước nữa đi. Đất nước này yên ổn được thì những con người vì tiền mà phá hoại nhà nước như thế này phải bị xử lý thật nghiêm

    Trả lờiXóa
  25. Ai trong chúng ta cũng có thể thấy những việc làm của Bùi Hằng đã cơ bản xâm phạm đến những luật pháp của Việt Nam và đã phần nào làm xấu đi hình ảnh của người phụ nữ trong xã hội đất nước con người Việt Nam. Mong rằng nhà nước mình phải xử lý nghiêm minh để có thể đủ sức dăn đe những con người như thế này

    Trả lờiXóa
  26. chẳng thể hiểu nổi tại sao một con mụ chuyên đi chửi thuê, kiếm cơm bằng cách lăng mạ chính nhà nước đã đem lại cho mụ cho gia đình mụ một cuộc sống yên ổn như vậy, những kẻ như Lê Quốc Quân cũng vậy, chắc chắn rằng đứng đằng sau những kẻ này đang có một thế lực thù địch đang cố gắng tiếp tay, tiếp sức cho những con dời xung quanh khi mà Hằng đang trong tình trạng này để đẩy vấn đề này thành một vấn đề lớn hơn chứ hiện nay những việc làm của mụ Hằng chẳng ai quan tâm đâu

    Trả lờiXóa
  27. Một con người mà được xem như những côn đồ,người phụ nữ có thể vì tiền mà bất chấp tất cả,người phụ nữ suy đồi về đạo đức và nhân cách thì thật sự không cần vì Ả mà nói nhiều làm gì,chỉ nên nghĩ Ả như một con bệnh tâm thần mà thôi

    Trả lờiXóa
  28. Trước những hành vi ngang ngược của Bùi Thị Minh Hằng, gia đình đã buộc phải làm đơn tố cáo Hằng vi phạm pháp luật, bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, phá hoại gia đạo. Với một kẻ như thế mà giờ Bùi Hằng lại được bầy rận cùng các tổ chức phản động tung hô như thánh thần, liệu có phải bọn chúng ngu quá, ít học nên đi chọn một kẻ chả ra gì làm trụ cột để cắn xé không hay chúng đang giúp Bùi Hằng chát thêm ít tro, trấu vào mặt mụ.

    Trả lờiXóa
  29. Tới đây có khả năng cao là dân chủ Bùi Hằng và con trai sẽ được bảo lãnh xuất ngoại. Bao nhiêu công sức phấn đấu hoạt động dân chủ cuối cùng cũng được đền đáp.

    Nếu khả năng này thành sự thật, phong trào dân chủ để xuất ngoại sẽ tăng cao, trung bình dân thường sẽ mất 500K-700K Obama để có thẻ xanh, nếu hoạt động dân chủ sẽ ít tốn kém hơn nhiều, mà không phải học tiếng Anh nữa. Giải pháp quá hay, quá hay.

    Trả lờiXóa
  30. Người Pháp có câu nói khá hay:"Hãy nói cho tôi biết bạn chơi với ai. Tôi sẽ nói về bạn như thế nào". Sự hiện diện của Bùi Hằng, không ai nói ra, tự thân trong số người gọi là "đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền"cảm thấy muối mặt. Một nhân cách như Bùi Hằng chỉ có thể làm hai việc:Tú Bà hoặc cho vay nặng lãi ! 14 năm thì nói hơi quá. 5 năm cũng đã tàn đời. Mụ ấy sẽ tự kết liễu đời mụ trong tù. Chờ xem. Tôi đoán ít sai.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức TW là kẻ chóp bu trong đường dây bảo kê cho Nguyễn Minh Thanh khai manlúc 21:36 18 tháng 3, 2014

      Theo dấu vết từ bê bối cử tri phường Tràng Tiền tố cáo đại biểu HĐND phường Nguyễn Minh Thanh khai man lý lịch ứng cử nhưng được hệ thống chính trị quận Hoàn Kiếm đứng đầu là bí thư kiêm CT HĐND quận Hoàng Công Khôi bảo kê, chúng tôi điều tra ra kẻ chóp bu đường dây là Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức TW.

      Trần Lưu Hải đã cất nhắc Công Khôi từ Hòa Bình về Hà Nội. Còn Lưu Hải leo lên ghế như hiện nay là nhờ tổ chức đường dây tham nhũng cho cán bộ lãnh đạo Hà Nội và TW mua đất ở Lương Sơn, Hòa Bình, rồi sau đó “cắt” 4 huyện đã được các quan tham “phủ sóng” về Hà Nội để các quan tha hồ bán đất nâng giá.

      Tên lưu manh họ Trần xuất thân từ Đoàn Thanh niên, rồi làm Bí thư Huyện ủy Lương Sơn, rồi Bí thư Hòa Bình, rồi Phó chủ nhiệm UB Dân tộc miền núi… tài của Hải là tổ chức đường dây tham nhũng đất đai.

      Bà Hồng ở 18 Ngô Quyền là nhân tình công khai của Trần Lưu Hải, đây là nguyên nhân của việc chính quyền phường, quận hay TP Hà Nội đều bất lực, 7 năm không thể xử lý nổi các vi phạm của bà Hồng ở 18 Ngô Quyền.

      Xóa
    2. Hà nội biểu tình trước cổng bộ công an, đòi trả tự do cho bà Bùi Hằng, đúng là trò hề kiếm chác, bản thân của con mụ này nó phá hoại, đó là có sự chi cả đấy các bác nhỉ. Mặt cái thằng Nặc Danh đang hoạt động để có tự do cho kẻ phản quốc à. Bùi Thị Minh Hằng đã quá nổi tiếng với cái mồm tục tĩu chuyên chửi bới rồi, và giờ có lẽ cái danh hiệu người đàn bà của năm này thuộc về mụ ấy cũng đúng, thật là nhục nhã biết bao, chửi,sủa..phá nát

      Xóa
    3. Đủ tội để kết án những kẻ chóa má, biểu tình ư ? xếp hàng rồi kiếm chác , thực sự như thế có đáng hay không ?Với những hành động của Mụ ta như thế đúng là khiến dư luận phải lên án một cách mạnh mẽ. Bùi Thị Minh Hằng đã quá nổi tiếng với cái mồm tục tĩu chuyên chửi bới rồi, và giờ có lẽ cái danh hiệu người đàn bà của năm này thuộc về mụ ấy cũng đúng, thật là nhục nhã biết bao.

      Xóa
    4. Biểu tình à, đấy là vấn đề mà chúng ta thấy rất nhiều mà các bác nhà dâm đang kích động, bản chất của nó không phải là sai , đó là điều hết sức đúng đắn các bạn ạ. Cơ mà cái Mụ Hiền Đức tôi đã chứng kiến rồi, hành động của mụ ta là lếu láo, lừa đảo, kiếm ăn, thế nên đừng bao giờ tin những lời mụ ta chém gió

      Xóa
    5. Xin lỗi nhé, biểu tình cho chính cái mồm của họ ấy, những việc làm nói trên thực sự là thiếu sự suy nghĩ, một phần là vì cái mõm của chính những kẻ đã đi biểu tình. Mụ hằng có những hành động như thế nào thì ai chẳng biết, những hành động và việc làm của mụ ta thực sự là đáng khinh,gây náo loạn tình hình chính trị xã hội ở nước ta, chống quyết liệt những quyết sách của các cơ quan chức năng và dùng những lời nói, hành động ngang ngược trái với lợi ích của chính quê hương đất nước nơi chôn rau cắt rốn của cô ta. Vốn sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng nhưng sự ương ngạnh đã làm cô ta bán rẻ bản thân, bán rẻ đất nước mình

      Xóa
    6. Với những kẻ đi biểu tình trên thì chỉ có thể là do cái mồm của họ đã bị trám, hoặc mắt của họ đã bị mù lòa. Những hành động của Mụ Hằng phải nói là chó má, khiến tất cả mọi người phải soi xét , Một con người với bao nhiêu điều tiếng xấu, đã có những hành đọng không đúng với một công dân Việt Nam.thế mà cũng có những kẻ đi rửa đít

      Xóa
    7. NHững kẻ đi biểu tình có hai trường hợp có thể xẩy ra, có thể là điên, cũng có thể là do những kẻ này vì mồm , nó trám mồm lại nên có những hành động như trên. .Có lẽ dân tộc Việt Nam không cần những người như thế này , có những con người như thế này làm cho xã hội thêm phúc tạp và làm cho tình hình đất nươc thêm rối ren.

      Xóa
    8. Bùi háng mà cũng đáng vinh danh thế ư. thế thì những tội phạm hình sự giết người, cướp của thì sao ? Bùi Háng không xứng đáng nhé, những hành vi của mụ ta mà nói là những cái mà cả dân tộc căm phẫn , bợ đít ngoại bang phá hoại đất nước, đủ chứng cứ để kết tội những kẻ như thế.

      Xóa
    9. Với những hành động và việc làm của mụ Hằng thì ai là người đứng ra biểu tình, kẻ nào biểu tình thì đúng là kẻ đó loạn rồi, những hành vi và việc làm của mụ ta mà nói là quá chó má. Bùi Hằng này ngoa mồm lắm. ông nào mà vớ phải bà này thì chắc là không sống nổi đâu.

      Xóa
    10. Một kẻ chuyên làm điều xấu như thế mà cũng xứng đáng hay sao ? ,một ả được sinh ra trong một gia đình văn hóa như thế,nhưng lại là một con người suy đồi,bất hiếu.và bây giờ là bất trung.khó có thể chấp nhận.. chống đối , phá hoại, thế mà còn có những kẻ tôn thờ thế sao ?

      Xóa
  31. Một cái tát đau đớn cho kẻ chỉ biết đến đồng tiền mà hoạt động chống nhà nước, chống chính quyền. Pháp luật sẽ nghiêm minh trừng trị thích đáng những kẻ như vậy. Mong rằng Bùi Hằng trong nhà tù có thể hiểu ra được chút ít sự đời Đúng là "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời".

    Trả lờiXóa
  32. Cả cuộc đời không làm được một điều gì gọi là tốt đẹp, mong rằng Bùi Hằng trong nhà tù có thể hiểu ra được chút ít sự đời. Hy vọng là mụ có thể thấy được mụ là đứa con bất hiếu như thế nào, mụ đã không làm tròn trách nhiệm của người mẹ ra sao. Bùi Hằng từng là một cái loa đắc lực cho đám phản động tung hô luận điệu xấu xa của chúng, giờ đây bị mất đi cái loa ấy chắc chắn bọn chúng đang đứng ngồi không yên đây

    Trả lờiXóa
  33. Bùi Hằng là một hiện tượng trong làng rận chủ những thời gian gần đây, kiểu như Lê Quốc Quân vậy, cần phải nghiêm trị thật nặng hơn nữa những kẻ như mụ ta, có vậy bản chất xuyên tạc của mụ mới giảm bớt được, và đám chim lợn bu xung quanh mụ sẽ nhận thức ý thức hơn trong việc làm sai trái và biết được rằng sẽ nhận được bài học như vậy nếu như có những hành động chống phá chính quyền, gây rối trật tự công cộng ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của nhân dân

    Trả lờiXóa
  34. đáng thương cho những kẻ như Bùi Hằng, nhưng còn đáng thương hơn cho chính người con của mụ, một thế hệ nữa đã bị tha hóa biến chất và lệch lạc về chính những điều đáng lí ra đáng phải tự hào, mong rằng trong những ngày tới trong trại này Bùi Hằng sớm nhận ra được những điều đúng đắn. đi theo tiếng gọi của lí trí hơn là vì những mục đích thấp kém của mình, cống hiến cho đất nước và sớm trở thành một công dân tốt

    Trả lờiXóa
  35. từ trước tới giờ chưa bào giờ thấy mụ Bùi hằng làm được một thứ gì thực sự tốt đẹp cho đất nước ta cả, toàn chửi bới chính quyền nhà nước, kích động người dân, rồi đây khi vào trại rồi mụ còn tư cách gì để nói nữa, người đứng đầu đám rận đã mất đi uy tín rồi thì thử hỏi còn ai tin tưởng và đi theo những lời kêu gọi của mụ cơ chứ, thật đáng buồn, mong rằng nhà nước sớm có những hình phạt nặng đối với những kẻ này. Để làm gương cho những kẻ khác không có thái độ và đi theo những hành động và vết xe đổ ấy

    Trả lờiXóa
  36. Những người đứng đây có lẽ đang mù quáng chăng, họ có biết rằng mình đang làm gì, đang mở miệng ra kêu gọi cho ai không/, kêu gọi cho một kẻ như thế nào không, liệu rằng họ có nghĩ thấy rằng việc làm của mình đang là sai trái không, họ có biết lương tâm của họ nghĩ sao không?

    Trả lờiXóa
  37. lại là nhân thức của nhân dân không đúng rồi, ảnh hưởng lớn nhất từ vụ bùi Hằng thì ai cũng biết được mụ là con người như thế nào rồi,chuyên gia ném đá hội nghị này chửi chính quyền này, nhiều lần bị cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ thì người dân không nhận thức được điều đó bị kẻ xấu lợi dụng mà không hay biết. đấy chính là sự không tin vào khả năng của chính quyền

    Trả lờiXóa
  38. tại sao người dân ta không biết phân biệt được đúng sai nhỉ, chắc chắn là có 1 thế lực thù địch nào đó đứng ra ra tay xúi dục họ làm những điều này rồi chứ không dại gì mà nhân dân làm những cái chuyện đi ngược lại lợi ích nhân dân được cả, bà Hằng có phải là con người trung kiên hay là làm cái gì được cho đất nước đâu mà bà con lên tiếng ủng hộ ả chứ, tôi khuyên bà con nên từ bỏ đi

    Trả lờiXóa
  39. Gớm tởm quá ! eng ét,ụt ịt...gâu,gâu gâu...!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng ngồi đó mà sủa nữa Nặc Danh ạ .sao khi nào chúng mày cũng kêu la để mà đòi thả tự do cho những kẻ vi phạm pháp luật Việt Nam thế hả.Chúng mày có biết thế nào là luật pháp không hả.Cái mụ Bùi Hằng kia đã làm bao nhiêu là chuyện xấu xa như thế mà chúng mày bảo là không bắt mụ ta được hay sao.Có thể nói rằng nếu như có thêm mấy người như mụ ta thì có lẽ cái đất nước này loạn hết mất rồi.Ngay những người hàng xóm của mụ ta cũng không chấp nhận được nữa là ai.Vậy nên cái bản án ngồi tù dành cho mụ ta là quá xứng đáng rồi.

      Xóa
  40. con mụ Bùi hằng với những hành vi đã gây ra cần phải được pháp luật nghiêm khắc trừng trị,thế mà lũ ngu xuẩn này đã không hiểu chuyện còn đi biểu tình này nọ.làm loạn trước bộ công an,hành vi này thật không chấp nhận được,nếu cứ tiếp tục gây rối mù quáng như thế này nữa thì cũng không được gì mà,tốt nhất nên dừng lại trước khi quá muộn

    Trả lờiXóa
  41. Với những thành tích đã đạt được của bà trong việc hô hào, chửi bới, làm ô nhục đến thanh danh của người khác, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh , trật tự nơi công cộng thì 14 năm tù rất xứng đáng với bà Bùi Hằng,chỉ tội thằng con trai còn nhỏ tuổi đã bị bọn ngu xuẩn lôi kéo rủ rê làm những việc kém hiểu biết,mong rằng em sẽ sớm nhận thức được những hành động đúng sai của mình và có những suy nghĩ việc làm đúng hướng

    Trả lờiXóa
  42. Các người cho rằng công an giả danh côn đồ ra cướp máy ảnh của các phóng viên và gây hấn với những người thân của bà Bùi Hằng thì có chứng cớ gì không? Nói thật là tôi không hề tin vào mấy cái điều nhảm nhí mà các người nói đâu. Công an họ là người nhà nước, đại diện cho pháp luật, chẳng có lý do gì để họ phải giả danh côn đồ cả. Nếu các người cho rằng công an giả danh côn đồ thì có bằng chứng gì không? Hay là mắt các người có vấn đề nhìn đâu cũng thấy công an. Nhìn côn đồ lại biến thành công an. Thật điên rồ!

    Trả lờiXóa
  43. Những cái gọi là hành động nơi “đầu đường xó chợ” của bà Hằng thì hầu như tất cả mọi người đều được chứng kiến cả,chưa kể cái tội bất hiếu bất nhân bất nghĩa,một người như thế có đáng để biểu tình ủng hộ Bùi Hằng không,đứa con thì chấp nhận được rồi vì tình mẫu tử luôn là tình cảm thiêng liêng,mẹ có xấu xa thế nào vẫn là mẹ,còn những người kia,họ biểu tình thế nhằm mục đích gì?hay lại vì mấy đồng tiền thối nát,thật đáng khinh

    Trả lờiXóa
  44. Đúng là điên rồ. Đọc mấy cái dòng tác giả bài viết nói rằng công an giả danh côn đồ cướp máy ảnh của các phóng viên và gây hấn với những người thân của bà Bùi Hằng thì đúng thật là không thể tin được bài biết này. Các người nói công an gải danh côn đồ thì có bằng chứng gì không hay đó chỉ là sự vu cáo của các người? Vu cáo họ làm gì khổ thân họ ra. Họ chịu nắng chịu mưa bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân. Đã không cám ơn được câu nào, không thông cảm với họ thì thôi lại còn vu cáo, nói xấu họ. Đúng là chẳng có tình người gì cả.

    Trả lờiXóa
  45. nếu đất nước không còn những kẻ như Bùi Hằng thì tốt biết bao,một kẻ bất nhân bất nghĩa lại còn làm những chuyện hại nước,một con người vì đồng tiền bất chấp tất cả,không thể nào chấp nhận nổi,pháp luật cần phải cứng rắn với những loại người này,đọc dòng "Đã xuất hiện nhóm côn an giả danh côn đồ ra cướp máy ảnh của các PV và gây hấn với những người thân của bà Bùi Hằng" nghe thật ngứa tai,chắc là lại từ bụng ta suy ra bụng người đây mà

    Trả lờiXóa
  46. Làm gì có chuyện công an giả danh côn đồ để làm những việc như cướp máy ảnh của các phóng viên, gây hấn với những người thân của bà Bùi Hằng. Nếu nói họ như vậy thì sao không đưa ra bằng chứng chứng minh họ gải danh côn đồ. Biết đâu có những người không ưa bà Bùi Hằng nên đã làm việc đó thì sao. Và cũng biết đâu có những người có thù hằn với những người cầm máy ảnh nên cướp máy ảnh của họ thì sao. Tất cả đều có thể xảy ra không trừ một khả năng nào. Vì thế đừng có lớn tiếng cho rằng công an giả danh người này người kia.

    Trả lờiXóa
  47. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  48. Thôi đừng nhắc đến Bùi Hằng nữa mà buồn nôn. Mới đây ả lại diễn trò tuyệt thực nữa chứ. Đúng là không biết xấu hổ là gì, không biết liêm sỉ để ở đâu. Và tôi cũng không hiểu tại sao các người lại mất công mất sức để ủng hộ ả ta như vậy. Ả là kẻ có bản chất lưu manh khi ngày còn bé ả còn dọa làm cho nổ tung nhà ả khi bị bố mẹ mắng chửi. Sau này, ả còn đánh chửi cả anh em ruột thịt của mình chỉ vì phân chia tài sản, mang cả ảnh thờ bố ra đặt ngoài đường. Không hiểu các người thấy ủng hộ ả ta ở điểm gì.

    Trả lờiXóa
  49. Những người ủng hộ bà Bùi Hằng chắc chắn chẳng có ai khác ngoài những người cùng trí hướng phản động như Hằng đâu. Những người đủ tỉnh táo để suy nghĩ thì sẽ không có hành động đi ngược lại với sự thật, với đạo lý như vậy. Một kẻ như Bùi Hằng thì bị pháp luật xử lý chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, vì những chuyện vi phạm pháp luật mà Hằng đã làm, tốt nhất là nên có hình phạt sớm cho Bùi Hằng để kết thúc những chuyện biểu tình vô lý của những kẻ phản động kia.

    Trả lờiXóa
  50. Làm gì có người dân nào thiếu tỉnh táo đến mức đi biểu tình đòi thả tự do cho Bùi Hằng cơ chứ. Những kẻ đi làm trò cười đó chẳng qua là những zận chủ, lợi dụng vụ việc của Bùi Hằng để gây rối trật tự, tạo sự chú ý với dư luận, để công an phải ra tay xử lý những kẻ gây rối trật tự xã hội là họ, rồi từ đó lại chính các zận đó lại lên mạng tuyên truyền, bịa chuyện, nói công an làm sai chuyện này, rồi chuyện kia. Một trong những zận chủ có tiếng cũng tham gia chính là Nguyễn Tường Thụy. Tự mình đi gây rối mà dám nói là người dân Hà Nội. Chỉ có thể là bọn zận mặt dày này mà thôi.

    Trả lờiXóa
  51. Toàn lũ phản động, zận chủ nói xằng nói bậy, ai bắt người trái phép cơ chứ, vụ việc Bùi Hằng đã rõ ràng như vậy mà nói là trái phép, những kẻ như Bùi Hằng đáng ra phải sớm bị bắt, bị trừng phạt, và công khai những tội lỗi mà Hằng đã làm với mọi người để mọi người biết, không thể để những kẻ kia nói xằng, nói bậy. Đến khi tội lỗi của Bùi Hằng được làm rõ ràng, khi Hằng nhận tội trước pháp luật thì xem những kẻ kia sẽ nói thêm được lời nào nữa không. Hay khi đó chúng chỉ cho là gió thổi qua tai, không thèm quan tâm nữa. Zận chủ các người nên dừng lại khi còn có thể, nếu không một ngày các người cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước những điều sai trái mà các người đã làm thôi.

    Trả lờiXóa
  52. Cứ thỉnh thoảng lại giả vờ kêu oan, rồi chụp ảnh đăng lên mạng để vẽ ra những câu chuyện của zận chủ, chúng tự viết ra những câu chuyện của mình, toàn những chuyện bịa đặt, để nói xấu chính quyền, đặc biệt là bôi nhọ những người công an, những người trực tiếp ngăn chặn hành động gây rối trật tự xã hội của chúng. Với Bùi Hằng thì ai chả biết Hằng là một kẻ phản động, chuyên gây rối, đã từng có rất nhiều tiếng tăm rồi, còn có gì oan trái mà phải kêu oan nữa cơ chứ. Thật chả hiểu bè lũ phản động các người mặt dày tới mức nào mà còn dám kêu oan cho Hằng.

    Trả lờiXóa
  53. Chuyện này thị thực sự là có liên quan gì đến chính trị cơ chứ , là lôi cả những cái chuyện đó vào đây để nói như thế chứ , thực sự là chẳng có sư liên quan nào với nhau cả, thực sự là cảm thấy nực cười với những chuyện này đấy , chẳng hiểu sao mà họ lại có những hành động như thế nữa , cả con của bà Bùi Hằng nữa , đừng có vì giận quá mà mất không , đừng có nghe kẻ xấu lợi dụng

    Trả lờiXóa
  54. Đúng rồi đấy , sao không chịu chấp nhận sự thật cơ chứ , người pạm tội thì phải chịu hình phạt theo quy định của pháp luật để đẩm bảo tính nghiêm minh của pháp luật chứ , trước pháp luật thì mợi người đều công bằng với nhau mà , hi vọng rằng sẽ không có những hành động theo kiểu tự phát , thiếu suy nghĩ kiểu này nữa , mẹ đã vậy rồi , giờ tới lượt con nữa thì thực sự là cũng buồn lắm

    Trả lờiXóa
  55. hài thật , ngày trước còn có người ví Bùi Hằng với Chị Dậu ở ngoài đời thực mới kinh chứ , cũng chẳng hiểu là soa lại có thể so sánh một cách khập khiễng như thế , không hiểu là đầu óc , trí tuệ có làm sao không nữa mà toàn đi làm mấy cái chuyện như thế , không biết là ngày trước có được học hành tử tế hay là cố tình làm như thế nhỉ , chẳng nói ra thì thôi chứ càng nói càng thấy độ ngờ u

    Trả lờiXóa
  56. Thức sự là cũng thông cảm cho con trai của bà Bùi Hằng , cũng không hiểu sao mà anh ta lại có những cái hành động như thế nữa , chắc là do tình thân , mẹ con mà , mẹ mình bị bắt đi tù thì thực sự la ai chẳng mong cho mẹ mình sớm được ả tù sớm chứ , nhưng mà hành động như thế này thì thực sự là quá bồng bột , nông nổi , tuổi mới lớn thì phải , chứ tôi nghĩ người có suy nghĩ chính chắn sẽ không hành động như thế

    Trả lờiXóa
  57. Bùi Thị Minh Hằng là cái tên đã khá quen thuộc trong thời gian qua với những luận điệu chống phá, gây rối trật tự và cái giá mà bà ta phải trả là bị công an bắt và xét xử. Bùi Hằng đã làm xấu đi bộ mặt của người dân Việt Nam khi liên tiếp có những hành vi chống phá nhà nước Việt Nam, chống phá Đảng cộng sản Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  58. Mụ Bùi Hằng một con người không xứng đáng là người phụ nữ Việt Nam, bà ta gây rối trật tự chống phá nhà nước hơn nữa hành xóm láng giềng cũng xem thường cái mụ này vì mụ này chuyên làm điều xấu mà thôi. Cho nên hoạt động biểu tình này chỉ nhằm thực hiện mục đích chống phá mà thôi.

    Trả lờiXóa
  59. đọc cái tiêu đề mà tí nữa sặc tiết: "Nóng - Hà nội biểu tình trước cổng bộ công an, đòi trả tự do cho bà Bùi Hằng" - nóng chẳng vì đâu mà là bởi cái cách giật tít của mấy vị "Hà Nội biểu tình". được có 1 nhúm tầm chục đứa trẻ trâu mà cũng đòi đú đởn? nói thiệt, mong cái con mẹ Hằng ấy bị bắt từ lâu lắc rồi. Cái loại bất hiếu với cha mẹ, bất nghĩa với anh em, ra đường thì chửi bới lung tung như chó dại cắn càn, ai cũng chửi được, cứ đút tiền vào mồm là mụ chửi...lần này mụ Hằng mà được ra thì các vi mang ả về nuôi đi, đừng có thả chó dại sổng chuồng cắn bậy thiên hạ nữa nhé

    Trả lờiXóa