Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

Tình trạng sức khoẻ của các nạn nhân H'Mong bị công an Tuyên quang khủng bố

FB Le ny Tran :  
Tình trạng sức khỏe của 5 em này ngày hôm qua bị công an đánh đập và dùng roi điện giật và gậy đánh bị thương hiện tại vẫn trong giai đoạn hôn mê và những người khác đã tỉnh nhưng tinh thần không được ổn định ,chân ,tay run rẩy , mệt mỏi thấy đau khắp người :


22 nhận xét:

  1. Hỏng rồi , công an mà thực sự đánh người dân như thế này thì thực tính không thể nào có thể chấp nhận được , nằm viện như thế này thì đúng là công an quá tàn ác rồi còn gì nữa , thế này mà dân chúng cũng để cho yên cơ á , phải chỗ tôi thì người ta kiện cho tới số luôn , nhưng mà nói thật là mấy cái này vào bệnh viện nào thì cũng có thể chụp được thôi mà , khó khắn gì đâu cơ chứ , rồi post bảo công an đánh cũng được mà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://danlambaovn.blogspot.com.au/2014/03/tuyen-quang-ca-ap-khoc-liet-cuoc-bieu.html

      Xóa
    2. Với cái nghĩa quyền tự do ngôn luận về trao đổi các thông tin, báo chí, tọa đàm, đưa tín, đăng bài viết trên các trang mạng…các nhà dâm đã tích cực xuyên tạc, không hề có một cái gì gọi là có sự đóng góp cho sự phát triển ổn định đất nước, những việc mà chúng làm thực sự là rất đáng lên án, chúng chỉ có một mục tiêu đó là mục tiêu chống phá dân tộc, đất nước Việt Nam mà thôi

      Xóa
    3. Suốt ngày chỉ biết đi chia sẽ mấy cái đường link vớ vẩn , chỉ có biết xuyên tạc tập thế, đúng là không hiểu chúng mày đang nghĩ gì nữa. Với những loại như chúng mày thực sự là không đủ tư cách để lên đây nói chuyện, mạng xã hội là nơi để chúng mày xả rác , đúng là bản chất của con cháu Lê Hiền Đức, cái tên với con người hoàn toàn khác nhau.

      Xóa
    4. Ều, thích thì tiếp chuyện, tranh luận cho sáng rõ vấn đề, tội gì mà cứ phải núp vái đi kiếm mấy cái đường link để tuyên truyền chống đối đất nước nhữ thế. Những việc làm của chúng mày quá tầm thường.Nói chung là lên mạng đọc tin tức bây giờ tốt nhất là cảnh giác cao độ, đặc biệt là những thông tin mang tính kích động, đặc biệt là cái tranh dâm oan này

      Xóa
    5. Cần gì phải làm thế nhỉ, đúng là những hành động và việc làm tởm lợm, không thể nào chấp nhận được. Lợi dụng để đưa những thông tin sai lệch, những quan điểm chống phá Nhà nước ta.Kích động, chia rẽ tình đoàn kết dân tộc , chia rẽ chính quyền, đúng là những hành động cần phải lên án đối với bản chất của cái blog này

      Xóa
    6. Thằng nào giỏi thì vào đây nói chuyện, đừng có dẫn mấy cái đường link như thế, đừng tỏ vẻ nguy hiểm, chúng mày chả là cái quái gì đâu, những việc làm của chúng mày không xứng đáng,. Những gì mà Lê Hiền Đức làm chẳng qua cũng chỉ vì cái mồm của bà ta, chẳng có cái gì khác cả, thực sự mà nói là những hành động của chúng mày chỉ có thế thôi.

      Xóa
    7. Đủ bộ chưa dâm oan, đủ cách chưa, thủ đoạn là thế này., là thế khác, sử dụng mọi hành động chống phá đất nước bằng mọi con đường, nói là yêu nước, nhưng không hề có một cái gì gọi là có sự đóng góp cho sự phát triển đất nước. Tình trạng sức khoẻ của các nạn nhân H'Mong bị công an Tuyên quang khủng bố... đây chính là thủ đoạn chia rẽ tình đoàn kết dân tộc của chúng các bạn à, đừng bao giờ tin vào lời chúng nói.

      Xóa
  2. Công an đánh người ư, thật không hiểu những người này làm gì mà đến nông nỗi này đây, nghe lời của ai xúi giục gì mà phải khổ sở chịu trận như bây giờ đây, giờ cho họ nghĩ lại xem có nên hành động dại dột như vậy nữa không? Chắc chắn chẳng có ai dám hành động như vậy nữa nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn không biết thật hay bạn giã NAI TƠ ?. Xin phép tôi được thưa chuyện cùng bạn.Chuyện như thế nầy:
      - Dân tộc Hmong có tạp tục khi người thân mất đi.Họ giữu xác trong nhà,họ cùng ăn,cùng ngũ và đốt hương trong vài ngày có khi hằng tuần, việc nầy ảnh hưởng đến sức khoẻ của họ trầm trọng.
      Ông Dương văn Mình cũng là người Hmong nhưng có về miền xuôi chúng ta tạm xem như ông ấy là người có học.Ông ấy khuyên người Mông không nên giữ xác trong nhà mà xây dựng một nhà để xác xa với nơi mà người Hmong cư ngụ cho nên báo chí gọi là nhà Đòn.Từ đó người Mông xem ông như một giáo chủ gọi là giáo phái Dương văn Mình.Bạn cũng biết lập hội,lập giáo là điều tối kỵ với đảng ta nên chính quyền nơi đó họ cho là tà giáo mới xảy ra nông nổi nầy chứ chẳng một ai xúi giục người Mông.Khi chính quyền " đập phá " nhà ĐÒN của họ gặp phải sự chống đối nên bắt đi vài người có uy tin trong bảng làng nên họ mới có hành động biểu tình để " đòi người ".Trong hiến pháp cho phép người dân được tự do tín ngưởng và được luật pháp bảo vệ.VÌ THẾ NGƯỜI MÔNG LÀM SAI HAY CHÍNH QUYỀN LÀM SAI ?.Thân chào.
      http://www.youtube.com/watch?v=Qz4JUUhkM9w

      Xóa
    2. http://www.youtube.com/watch?v=FQ9i2bmuV4I

      Xóa
    3. Đây là một hình thức tuyên truyền bịp bợp của đám ô hợp dâm oan giả danh : Tình trạng sức khoẻ của các nạn nhân H'Mong bị công an Tuyên quang khủng bố ... thực chất là do chúng tự dựng lên cả, những gì mà chúng làm giống như những tên tội phạm thực sự, những hành động của chúng phải nói phải nói là quá ác ôn, khi mà chúng nó đã có những hành động phá hoại tình đoàn kết dân tộc như thế.

      Xóa
    4. Không biết mấy cái hành động của những tên này thì đóng góp được cái gì cho đất nước đây, những hành động của chúng nó chỉ được cái chia rẽ tình đoàn kết dân tộc giỏi mà thôi, chả làm nên được cái tích sự gì đâu. NHững hành động phải nói là quá chó má.

      Xóa
    5. Hả Hả, cái thằng này nó chỉ biết có thế thôi, nó thực sự là không xứng đáng đâu, làm nên cái trò trống gì không nhỉ, mày thích dẫn đường link tao dẫn cho mày hàng loạt, tiếc là , những trog lố của chúng mày quá bị xem thường : thận trọng trước những thông tin sai trái và không có căn cứ không đúng sự thật không để cho bọn phản động bọn bán nước có thể lợi dụng chúng ta phục vụ cho những âm mưu của bọn chúng.

      Xóa
    6. đíu liên quan nhung mà xét cho củng lả nhu' này đệc mợ thằng ét mên , đờ mờ mày. sao lại rủa xỉ vả công an .đệc , mày muốn đầu lìa khỏi cỗ à con , tao đang háo hức ngày cầm trên tay cái đầu của chúng mày, lời cảnh báo trước tới lũ chúng bay có làm gì thì lảm , đi làm thuê làm muốn cho chúng nó thì đừng động đến ngiròi khác , nó khổng chĩ là danh dự cũng nhu' nhân phẩm người ta , tiền chĩ là phủ du nhưng nếu lảm mất thanh danh của họ thì mày đừng trách , chó cừ sủa đoản người cứ đi, t thừa biết chúng mày đang làm những gì mả t biết từng đứa 1 đừng để t thò tay lôi từng thằng ra một. có thằng nào dám lên tiếng không ? hả cộng đồng mạng

      Xóa
  3. Tình trạng sức khoẻ của các nạn nhân H'Mong bị công an Tuyên quang khủng bố.... đấy là cách chia rẽ tình đoàn kết dân tộc của mấy bác con nhà dâm. Những cái gọi là bịp bợm nhất có thể, đúng là lũ quái quỷ, lợi dụng mạng internet để lan truyền những tư tưởng để kích động và làm mất ổn định cho đất nước ta., thủ đoạn của con cháu nhà dâm .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Internet đang phát triển nhanh ở nước ta và được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng chống phá nước ta. Đặc biệt là mấy bác nhà dâm rất tích cực sử dụng vấn đề này để chống phá đất nước, chống phá cách mạng. Những việc làm phải nói là khiến cho chúng ta lên án một cách mạnh mẽ, lên án một cách triệt để.

      Xóa
    2. internet là công cụ tra cứu tài liệu tin tức tiện dụng và được đông đảo người dùng sử dụng, chính vì điều này mà nhiều kẻ xấu lợi dụng để xuyên tạc, kích động để chống phá nhà nước, Blog dân oan này chỉ biết lợi dụng để kích động , chống phá đất nước Việt Nam mà thôi, với những cách làm của chúng thì không gọi là yêu nước mà là phá hoại đất nước

      Xóa
  4. ôi trời lại có cái kiểu gà chó vịt thế nảy ả , thực sự mà nói đội ngũ dư lợn viên cộng với mấy thảng viết bài trang danoan2012 thực sự lả kém nội dung xuyên tạc chưa được nhiều cho lắm vả không được logic , đề nghị lũ rận chủ cung cấp thêm tiền để chiêu mộ them những anh tải giỏi hơn nữa , lí luận thế này chết con nhà ngừoi ta , tôi thấy các bài nói phét thì nói phét vừa phải, những chất lirợng lí luận logic không cao và đi vảo thế ngộ nhận chừ không còn là 1 bài báo viết cá nhân nữa haiz. học thêm các bạn trẻ nhá

    Trả lờiXóa
  5. 1 con rận chủ chĩ biết nói xạo chúng bay không hiểu sao lại đi làm cái trò mèo đi ăn cắp căn chộm đirợc đâu vải bức ảnh rồi khiến cho độc giả mắc lừa thời gian gần đây ớ việt nam càng ngày càng xuất hiện đội ngũ bloger chuyên đi posst bài nhảm nhí, thực sự thế giới mạng ảo có khác nới xuát hiện rất nhiều cấc anh hùng bàn phím

    Trả lờiXóa
  6. Mỹ dân chủ lắm, vì thế nó mạnh lắm. Việt Nam không dân chủ nên không mạnh. Muốn sướng thân thì cừ theo chúng tao mà phản động, rồi sẽ điKỢC sung sướng như7 bên Mỹ.=> Trong khi chúng có biết được sự thật về món hàng "dân chủ" mà các Đảng chính trị Mỹ rao bán cho dân chúng ? Chúng chĩ nhin thấy cái bề ngoài, cái bản mặt đằng trước tốt đẹp, nói theo chúng thì miễn Mỹ giàu, Mỹ đẹp thì cái gì Mỹ cũng tốt, cũng hay và bắt chirác Mỹ sẽ được nhữ- Mỹ, còn không cử nghẻo hoài chừ không hiểu, không thấy được cái đằng sau lung của tụi Tù' bản keo kiệt, của xã hội rối ren, bầu cừ kiểu PR marketing, mĩ cho tiền để chúng bay đi soi mói từng tin một haiz

    Trả lờiXóa
  7. Chỉ với những hình ảnh như vậy thì đâu có thể nói lên điều gì đâu, thế nhưng đâu phải thích nói gì thì nói đâu ,nói có sách mách có chứng chứ ,chỉ thấy toàn những lời lẽ bịa đặt xuyên tạc mà thôi.Những việc làm đó cần được làm sáng rõ khi mà chúng dám lợi dụng lòng yêu nước để chống đối chính quyền, phá rối trật tự đất nước.

    Trả lờiXóa