Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

Cảnh sát giao thông giết người nhưng trốn tội.

 Đám csgt du đãng là chủ mưu, gọi bọn côn đồ đến giết người nhưng lại được cấp trên bảo kê, che dấu tội ác. Trời có mắt, chúng mày khó thoát khỏi bị trừng phạt vì tội giết người, cứ đợi đấy ! 


Hai bị cáo trong vụ bị đánh chết sau khi cự cãi với CSGT lãnh án

(TNO) Chiều 13.11, TAND quận Tân Phú (TP.HCM) tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ bị đánh chết sau khi cự cãi với CSGT. Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Bằng (37 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) 12 năm tù, Võ Văn Tòng (19 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) 4 năm tù về cùng tội "cố ý gây thương tích".


Hai bị cáo nghe tuyên án tại phiên tòa chiều 13.11 
Ngoài ra, bị cáo Bằng còn có nhiệm vụ bồi thường cho gia đình bị hại tổng cộng 283 triệu đồng và phải trợ cấp 1 triệu đồng/tháng cho mẹ bị hại.
HĐXX nhận định: “Cơ quan điều tra làm đúng theo quy định pháp luật, không oan sai, kết quả giám định pháp y hoàn toàn phù hợp với vụ việc. Tòa bác bỏ việc luật sư đặt vấn đề nghi vấn CSGT “Có hay không việc các bị cáo có mối quan hệ với CSGT”.
Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra chứng minh được CSGT không liên quan đến vụ việc nên không có cơ sở để triệu tập đến phiên tòa.
Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ tối 9.4.2013, sau khi nhậu với em rể và em ruột, anh Trần Văn Hiền (43 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) ra về.
Trên đường về, trước bãi xe Thanh Bằng (đường Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú), anh Hiền bị CSGT Công an quận Tân Phú yêu cầu dừng xe kiểm tra và lập biên bản giữ xe vì nồng độ cồn trong hơi thở của anh vượt quá giới hạn quy định.
Anh Hiền có hành vi đưa tiền hối lộ cho CSGT xin bỏ qua, nhưng lực lượng làm nhiệm vụ không đồng ý. Anh Hiền cự cãi với tổ CSGT và dọa chụp hình CSGT bằng điện thoại.
Lát sau, khi đón xe ôm đi được 300 m để về nhà thì anh Hiền bị hai thanh niên lạ mặt (là Bằng và Tòng) đuổi theo. Rượt đuổi chừng 500 m, Bằng chặn đầu xe rồi đánh vào mặt anh Hiền.
Anh Hiền xin tha nhưng Bằng vẫn tiếp tục đánh nạn nhân. Người lái xe ôm hoảng sợ bỏ chạy, anh Hiền nằm bất tỉnh trên đường. Bằng và Tòng lên xe SH, rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó do chấn thương sọ não.

22 nhận xét:

  1. cái trang hợm này cũng thích đăng tin về công an nhỉn định bôi lem công an trong mắt quần chúng nhân dân phải không, xã hội mà cũng có người này người kia nhưng mà những thằng này chơi bài tích tụ những bài viết bêu xấu công an để gieo giắc nhứng tư tưởng xấu vào quần chúng nhân dân thù ghét công an phải không, chơi bài bẩn thế này thì ai mà đỡ được, nhưng mà xã hội pháp luật cũng công bằng những ai phạm tội cũng bị xử phạt, công an tuy phạm tội những cũng không thể thoát thế nên đừng vu khống chụp mũ cộng sản nhé, vì pháp luật mà cũng vẫn được tôn trọng, nếu không có công bằng thì công an sẽ không bị xử đâu

    Trả lờiXóa
  2. mọi người có để ý chính bài báo này viết đoạn: "Anh Hiền có hành vi đưa tiền hối lộ cho CSGT xin bỏ qua, nhưng lực lượng làm nhiệm vụ không đồng ý. Anh Hiền cự cãi với tổ CSGT và dọa chụp hình CSGT bằng điện thoại." không chứ. Điều đó chứng tỏ các cảnh sát giao thông của chúng ta hết sức liên khiết, kiên quyết không chịu nhận hối lộ và kết quả là đã bị tên sai phạm giao thông kia chống cự, đôi co rồi mới sảy ra sự việc đáng tiếc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái đó người ta gọi là giấu đầu hở đuôi đấy, chỉ cần mấy tình tiết thế thôi cũng đủ hiểu hết mọi chuyện rồi, chỉ là tác giả viết bài này cứ thổi phồng, bóp méo sự thật đi thôi. Đúng là cái bọn không có việc gì làm, suốt ngày chỉ đi soi mói rồi lừa đảo bịp bợm người đọc. Mọi người vào đọc cái trang này nên cẩn thận chú ý.

      Xóa
    2. Theo tôi thì sự việc này đã được bóp méo ,xuyên tạc sự thật của những kẻ phá hoại, muốn chống đối chính quyền mà thôi. Sẽ chả có ai tin vào những lời nói vô căn cứ, bịa đặt như thế đâu .Mà nếu có trường hợp công an vi phạm pháp luật thì cũng sẽ bị xử phạt của pháp luật như bình thường thôi.

      Xóa
  3. chỉ những hành động liêm khiết đó là không nhận hối lộ của người vi phạm giao thông và xử lý theo đúng pháp luật cũng chứng tỏ những cảnh sát giao thông không phải là người xấu, hơn nữa xử lý xong người vi phạm thì họ cũng chả có gì phải thù tức cả, chỉ có người vi phạm thù tức lại mà thôi. Thế nên chả có chuyện tự dưng họ thay luôn quân phục rồi đuổi theo người vi phạm để đánh nhau cả, thật quá khó hiểu với tình huống đó được

    Trả lờiXóa
  4. chỉ mới đi được có 300m mà những chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ lại có thể bỏ chốt, thay quần áo và đáp cái xe bồ câu trắng cho ai mà nhanh thể để đuổi theo người vi phạm giao thông rồi hành thích người ta như vậy chứ. Báo rõ ràng ghì là hai người lại rồi lại khẳng định đó chính là 2 cảnh sất giao thông trước đó thì quá hài hước rồi. Tôi đã chán ngấy với những bài viết chuyên vu khống cảnh sát của chúng ta rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn không đọc hiều bài viết nói gì rồi, ý chúng là sau khi cự cãi, xảy ra mâu thuẫn với với người đi đường thì cảnh sát giao thông đã gọi người khác mà ý bọn chúng ở đây là côn đồ đến để hành hung người đi đường để trả thù chứ không phải là cảnh sát giao thông trực tiếp hành hung khi đã mặc thường phục, đọc kĩ tí nhé.

      Xóa
  5. Trong thời gian qua tôi có đọc rất nhiều bài báo nhưng không có bài báo nào nói đến vụ việc này có phải tác giả tự dựng nên câu chuyện này để nói xấu công an không chúng ta phải tìm hiểu làm rõ, và nếu có vụ án này xảy ra thật thì vụ việc công an giao thông kiểm tra hành chính với người tham gia giao thông là hoàn toàn đúng và hội đồng xét xử cung nói rất rõ là Cơ quan điều tra làm đúng theo quy định pháp luật, không oan sai, kết quả giám định pháp y hoàn toàn phù hợp với vụ việc. và bài viết trên cũng không có căn cứ nói là công an đanh người vì vậy chúng ta không nên tin vào những gì có trong bài viết trên.

    Trả lờiXóa
  6. Đã có kết luận như thế sao cứ khăng khăng khẳng định là có liên quan tới CSGT, Có phải như thế là áp đặt ý nghĩ chủ quan của mình lên người khác hay không. Tại sao không nghĩ rằng không có liên quan và thử suy nghĩ theo hướng đó, với những luận cứ luận điểm được đưa ra xem nó có khác không.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì cái bọn này nó cố chấp mà, chắc là mấy đời nhà bọn nó có thù oán gì đấy với công an nên viết bài nào cũng có liên quan đến nói xấu công an, đưa mấy cái hình lung tung lên cũng nói xấu công an được, đúng là thành một cái nghề để chúng nó kiếm sống mất rồi. Nhưng mà nói gì thì nói mọi việc cũng đã có pháp luật quyết định rồi.

      Xóa
  7. Đúng là cái đồ ba trợn. Toàn đăng hững bài viết nội dung thì có một chút nhưng phải pha cả cứt cả đái vào nhằm bôi đen chế độ. Ai phạm pháp mà không chịu sự trừng phạt của pháp luật. Đừng có vì một hai cá nhân mà bôi nhọ cả một quốc gia, Đảng dân tộc. SAo chúng mày kiếm được nhiều trò bẩn thiut thế nhỉ. Bôi nhọ nước nhà bằng mọi cách

    Trả lờiXóa
  8. Đúng là ở cái trang này thì hình ảnh éo gì đưa lên xong thì cũng có thể nói đến vấn đề liên quan đến công an được, đúng là cũng có tài thật đấy. Mấy thằng côn đồ ấy nó phạm pháp rồi đã bị pháp luật xử lsy rồi thì liên quan éo gì đến cảnh sát giao thông, thế cứ ai cãi nhau rồi xảy ra mâu thuẫn với cảnh sát rồi xảy ra chuyện gì cũng là do cảnh sát hết à ? bằng chứng nào là cảnh sát gọi người đến hành hung ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không thể hiểu nổi rồi .Ở đâu có việc làm cho dù bẩn thỉu và xấu xa ở đấy có rận chủ, chúng không ngại ngần một thủ đoạn nào để nói xấu lực lượng chức năng, lực lượng công an ,cán bộ nhà nước .Chúng thực hiện mọi thủ đoạn xấu xa nhất để làm cho mọi hành vi của chúng được thực hiện .Nhưng sẽ không có ai tin được mấy trò này đâu.

      Xóa
  9. Trốn tội hay không thì cũng đã có toà án và pháp luật phân xử rõ ràng rồi không đến lượt mấy ông rận chủ phải quan tâm đâu. Sự việc nó xả ra đã quá rõ ràng thế rồi tại sao lại cứ phải cố chấp mà khăng khăng cho rằng có liên quan đến cảnh sát giao thông nhỉ ?? Nếu có thì sao mầy thằng côn đồ kia nó không khai ra, tội gì nó phải chịu tội một mình nó làm gì ?

    Trả lờiXóa
  10. Chúng là như vậy chúng luôn tìm mọi cách chống đối với đất nước. Những con người như chúng thật là vô cùng đáng căm ghét. Những gì chúng làm là phá hoại đất nước. Cần phải trú trọng công tác tuyên truyền trong dân chúng nhiều hơn nữa về bản chất của bọn phản động để người dân có thể đồng lòng cùng các cơ quan chức năng ngăn chặn mọi âm mưu hoạt động của bọn phản động này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xã hội luôn công bằng vì đã có pháp luật nên ai làm sai điều gì sẽ bị xử lý mà thôi, kể cả những cán bộ, nhân viên nhà nước .Nên đừng có mà nói ăn nói bậy bạ nhá ,không phải thích nói gì là nói đâu .Mà huống hồ thì sự việc có xảy như trên bài viết viết đâu ,đó là nội dung bịa đặt cả mà thôi.

      Xóa
  11. cảnh sát giết người, ờ, vui nhỉ hay nhỉ, chúng ta đang đọc 1 cái bài thông tin vớ vẩn hết sức,thông tin thì chả có nguyên nhân gì cả, nếu mà nói CSGT giết người thì ai mà tin, ai mà tin hả trang dân oan này, tai nạn ư, đâm chết người ư thực sự mà nói thì liệu rằng điều đó có ai có thể tin được hay không, có ai tin được những điều đó cơ chứ

    Trả lờiXóa
  12. Cảnh sát giao thông hay bất kì ai khác có tội đều sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng, pháp luật sẽ có đủ bằng chứng chứng minh chứ không đến lượt mấy nhà rận chủ này ngồi mà phán xét, kết luận nọ kia đâu ạ. Tôi tin đây chỉ là một sự bóp méo sự thật của những kẻ phá hoại, muốn chống đối chính quyền mà thôi. Sẽ chả có ai tin vào những lời nói vô căn cứ, bịa đặt như thế đâu,

    Trả lờiXóa
  13. Tòa đã đem ra xét xử và tuyên án thì chắc chắn đã có những bằng chứng cụ thể và sát sao. Chỉ có những tên này mới có những bài viết bịa đặt ngu ngốc như vậy. Chỉ cần mấy tình tiết thế thôi cũng đủ hiểu hết mọi chuyện rồi, chỉ là tác giả viết bài này cứ thổi phồng, bóp méo sự thật đi thôi. Đúng là cái bọn không có việc gì làm, suốt ngày chỉ đi soi mói rồi lừa đảo bịp bợm người đọc.

    Trả lờiXóa
  14. lực lượng công an họ là lực lượng bảo vệ đảng bảo vệ nhà nước chính vì thế họ luôn là tâm điểm để bọn rận tấn công nói xấu. đây chắc cũng là một thủ đoạn do bọn rận này tự bày ra để bôi nhọ hình ảnh của lực lượng công an trong lòng nhân dân để từ đó chúng kích động nhân dân chống lại chính quyền chống lại lực lượng công an khiến cho công tác điều tra của họ gặp nhiều khó khăn

    Trả lờiXóa
  15. Sao trên này có nhiều những bài viết nói xấu bôi nhọ Công An thế nhỉ, không hiểu sao kiếm đâu ra lắm thế không biết được, Công an là lực lượng được Đảng và nhà nước giao cho nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ tổ quốc,bảo vệ nhân dân. Các ông cứ mở miệng là công an đánh người, công an thế này thế nọ, thế có bao giờ nghĩ nếu không có công an thì liệu rằng có cơ hội mà ngồi đó viết mấy cái bài đấy không ?

    Trả lờiXóa
  16. Bài viết trên toàn là những thông tin xuyên tạc sự thật hoàn toàn vô căn cứ, thông tin trên cho chúng ta thấy thủ đoạn quen thuộc của những kẻ chống cách mạng, nói xấu Đảng nói xấu Nhà nước, chúng dùng các thông tin không đúng sự thật để cung cấp cho người xem một cái nhìn lệch lạc về vấn đề do vậy chúng ta cần cẩn thận với những kiểu bài viết như thế này do vậy chúng ta cần phải loại trừ những kiểu bài viết như thế này ra khỏi thông tin của chúng ta, đừng bao giờ tin vào những trang viết này

    Trả lờiXóa