Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2014

Công an Hoàn kiếm - ổ lưu manh du đãng ?

thanhtra.com.vn/phap-luat/cong-an-quan-hoan-kiem-da-lam-xau-di-hinh-anh-thu-do

 Trước đây chúng tôi đã có nhiều bài về băng nhóm Hoàng Kiếm đứng đầu là Hoàng Công khôi đã thao túng cho một số cán bộ công an, bí thư phường Tràng tiền lấn chiếm biệt thự 11 A Tôn đản, chiếm  nhà công vụ, khai man lý lịch để mua ghế...
 Đại úy Minh của công an Hoàn kiếm đạp mặt người biểu tình yêu nước, công an Hoàn kiếm cũng đóng giả côn đồ tạt sơn và chất thải vào phòng tranh của họa sỹ Hà vì anh đi biểu tình phản đối Tàu cộng xâm lược. 
 Hiẹn nay Khôi và Nghị đang xây dựng trái phép  khách sạn 12 tầng tại 27 Hàng Khay, vi phạm nghiêm trọng về việc cấm xây dựng cao tầng xung quanh hồ Hoàn kiếm, ngoài ra Khôi còn chiếm hàng loạt biệt thự  công làm của riêng, kinh doanh khách sạn của công ty gia đình.

Công an quận Hoàn Kiếm đã làm "xấu" đi hình ảnh Thủ đô

Cập nhật: 08/11/2014 08:50

(Thanh tra) – Là cơ quan bảo vệ pháp luật đóng ngay tại trung tâm thủ đô, nơi hàng ngày có hàng vận du khách đi thăm quan, vãn cảnh qua đây. Nhưng khi đi qua trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm thì đã khiến cho mọi người lắc đầu ngao ngán về tình trạng vi phạm luật giao thông đường bộ của cơ quan này.

    Công an quận Hoàn Kiếm đã làm "xấu" đi hình ảnh Thủ đô

    Ngay cổng chính trụ sở Công an quận có biển "cấm" nhưng là để đặt cho có lệ vậy thôi
    Trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm đóng ngay tại ngã tư phố Lê Thái Tổ - Bà Triệu – Tràng Thi – Hàng Khay một vị trí ngay sát Hồ Gươm trung tâm văn hóa, du lịch sầm uất nhất của thủ đô Hà Nội. Hàng ngày có hàng vạn du khách thập phương, du khách nước ngoài đi lại quanh khu vực này để thăm quan Hồ Gươm và các địa điểm du lịch xung quanh đây.
    Đường phố Tràng Thi cũng như bao đường phố của trung tâm Hà Nội đa phần là những phố có mặt đường không được rộng rãi, cùng với đó là lượng người cùng phương tiện tham gia giao thông khá đông nên hầu hết các tuyến phố này đều được Sở Giao thông vận tải Hà Nội đặt biển “cấm” dừng và đỗ đối với xe ô tô.
    Ngay đầu phố Tràng Thi nơi có cái cổng chính của Công an quận Hoàn Kiếm án ngữ thì cũng đã có cái biển “cấm đỗ” to tướng đối với xe ô tô. Ngoài cái biển của Sở Giao thông vận tải ra thì còn có cái biển phụ của chính Công an quận Hoàn Kiếm với nội dung “câm đỗ” với xe ô tô. Bên cạnh các cái biển này thì còn cái biển của Công an phường Hàng Trống với nội dung “Tuyến phố văn minh đô thị” cấm để xe máy, xe đạp trên hè phố, buôn bán hàng rong…
    Có nhiều biển cấm là vậy, nhưng không hiểu sao ngày nào cũng có một dãy dài xe ô tô của các đơn vị trong Công an quận Hoàn Kiếm đỗ hàng dài từ đầu phố Tràng Thi cho đến tận ngã tư phố Quang Trung – Tràng Thi.
    Một điều rất là buồn cười là xe cứ đỗ vi phạm pháp luật giao thông đường bộ hàng ngày như vậy mà không hề bị nhắc nhở và xử phạt khiến mọi người dân qua khu vực này vô cùng bức xúc. Nhiều người đã đặt câu hỏi nếu là xe của người dân thường thì liệu có đỗ nổi quá 15 phút không hay là ngay lập tức phải ký cái biên bản đỗ xe trái phép mà các anh Cảnh sát giao thông sẵn sàng mang luôn xe kéo nếu không thấy chủ xe là kéo luôn về bãi chứ không như những chiếc xe đậu ở đây cả ngày vẫn “vô tư”. Thậm chí, có xe còn ghi manh giấy để gần chỗ kính chắn gió với nội dung “có việc gì xin gọi giúp cám ơn”.
    Không biết, Công an quận Hoàn Kiếm có biết năm 2014 là năm mà thành phố Hà Nội thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị”, điều đó đã được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ký ban hành văn phát động đến mọi người dân hưởng ứng và thực hiện để cho xứng tầm là thủ đô văn hiến, thanh lịch và văn minh vốn có của người Hà Nội.
    Dưới đây là những hình ảnh mà PV Báo Thanh tra đã ghi lại được sự “nhếch nhác” tại tuyến phố Tràng Thi:
    Đủ các loại biển "cấm" nhưng không có tác dụng tại đây
    Xe ô tô cứ đỗ vi phạm hàng ngày vì có ai xử phạt?
    Vì có cả xe Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự cùng vi phạm cơ mà
    Tuyến phố văn minh là như thế này
    Đỗ hàng dài và đê số điện thoại trên xe để "có việc gì gọi giúp cám ơn"
    Luật Giao thông đường bộ ghi là cấm tuyệt đối việc đỗ xe tại nơi có kẻ vạch dành cho người đi bộ
    Không biết những du khách nước ngoài nghĩ gì khi nhìn những cái biển và những chiếc xe ô tô ở đây
    Một thông báo như thế này của Công an quận Hoàn Kiếm sẵn sàng dành cho chủ xe vi phạm mà không có mặt tại xe, ảnh: otofun
    Một chủ xe bị xử phạt vì lỗi đỗ xe dưới lòng đường tại vòng xoay Trần Hưng Đạo - Quán Sứ 

    Tin, ảnh: PV

    17 nhận xét:

    1. cái này cũng khó chỗ để chả có mai các ông này tốt hơn nhất là nên đi bộ hoặc đi xe đạp để không tốn chỗ để đặt ô tô trên vỉa hè, ông nào nhà xa quá cố gắng mà đi làm cho sớm, để báo chí phản ánh về tình trạng vi phạm pháp luật của công gian giao thông thì mới thấy được tự do báo chí của Việt nam đó, những tờ báo sẵn sàng phê phán các thói hư tật xấu của cán bộ công chức, còn nếu mà không có tự do báo chí báo chí bị kiểm duyệt thì các người cũng chẳng hề có cái cớ để chửi bới đâu

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. xã hội ngày càng phát triển vì vậy các phương tiện giao thông ngày càng nhiều vì thế nên vấn đề đậu đỗ xe rất khó khăn,các cơ quan chức năng luôn tìm biện pháp để giải quyết nhưng khó tránh khỏi hiện tượng đậu đỗ sai quy định nhưng các xe của cơ quan nhà nước luôn đặt đúng nơi được quy định chứ không như hình ảnh mà bài viết nêu,thật là một sự dối trá

        Xóa
      2. với giao thông ở nước ta rất khó mà nói việc đậu đỗ xe sao cho đúng quy định bởi có những chỗ không phải là đậu đỗ là đậu được do phải phù hợp với yêu cầu từng nơi và vấn đề đó đang được cơ quan chức năng tìm giải pháp để giải quyết chúng ta đôi khi cũng phải thông cảm và chia sẻ khó khăn với những người làm công tác

        Xóa
      3. bọn rận chủ này hơi tí là bắt bẻ người khác,đất nước còn nghèo vì thế giao thông đôi chỗ còn bất cập chưa xử lý hết chúng cứ tìm và xuyên tạc từng lỗ hổng để nói xấu cán bộ,những vấn đề để giải quyết việc dừng đỗ xe cần có thời gian và công sức để sao cho hợp lý chứ đâu phải muốn là đươc ngay

        Xóa
      4. Bài viết này thì rất là đúng trong khi đó cái tiêu đề của nó lại chẳng ra làm sao cả,Không hiểu cái người đưa ra cái tiêu đề bài viết này có biết chữ không nữa.Chúng không biết đọc những thông tin ở dưới bài viết sao mà lại đưa ra cái tiêu đề ngu xuẩn như vậy chứ.Thật là không thể hiểu nổi.Đó,chính những kẻ như vậy đang ngày phá hoại đất nước ta.Những con số cụ thể do nhà nước ta đưa ra mà chúng vẫn có thể xuyên tạc nói láo được thì không có gì chúng không thể làm được.

        Xóa
    2. việc phê phán hành vi vi phạm của cán bộ công an của thủ đô thì tôi hoàn toàn ủng hộ vì đơn giản đã là luật thì ai cũng phải chấp hành, họ có quyền lên án những hành vi vi phạm của bất kì ai, cho dù là chức vụ nào, điều này chức tổ cũng công bằng đó chứ, cần có quy định để xử phạt những người đang đỗ xe vi phạm pháp luật giao thông trên tuyến phố văn mình nơi có nhiều du khách mà để một hình ảnh nhiều người khống chấp hành luật lệ giao thông thì không thể chấp nhận được

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Thực tế với giao thông hà nội thì việc thi hành pháp luật quả rất khó, cơ sở hạ tầng không thể theo kịp được sự thay đổi của dân cư và các phương tiên giao thông, hà nội đang quá tải, có lẽ nên mở rộng hà nội ra các vùng phụ cận là điều chính xác khi mà trong nội thành đang quá tải, nếu như xe trong nội thành mà thực hiện nghiêm chỉnh được luật giao thông chắc là phải giải tán bớt về cho các địa phương

        Xóa
    3. Con cháu các quan chức, lãnh đạo VN hiện nay hãy cố gắng làm giàu cho...chính quyền cộng sản sau này nhé, cám ơn trước!.
      Nhất là con của Tô huy Rứa, PQT, NTD, Lê Duẩn(chà chà ngân hàng giàu à nha), ĐM, L ĐA, LT Hải, Bình Ruồi, La Thăng, Quang Nghị .v.v....Hãy làm giàu giúp cho chính quyền độc tài sau này nhé. Chỉ cần cướp tài sản mấy gia đình này là đủ giàu, hahaha.
      Biệt thự tổ Yến của Nguyễn Minh Triết, Lê Thanh Cung, Trần văn truyền ở Bến Tre,....sau nay 100 năm chắc xuống cấp, lúc đó cướp xong chắc phải đập bỏ xây lại cái khác thôi. Thằng náo chống Tao bỏ tù chết mẹ, Tao là luật- luật là Tao.
      Thay mặt chính quyền cộng sản sau này 100 năm cám ơn trước, khà khà!, haha

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. @Tham an tuc uong. không lẽ kiêm luôn đầu to nhưng vỏ não dày hả bạn trẻ này, không biết cái câu này cop đi cop lại mấy ngày này rồi nhỉ, không thấy chán với độ ngu và sự nhiệt tình thái quá hay sao, đó là phá hoại đó chú em à.. thực tế trên khu vực phố cổ này thì lưu lượng phương tiện quá đông mà diện tích lại quá ít do đó không thể trách được những lỗi này như thế được

        Xóa
      2. Làm "dân chủ" "tự do" mà có mấy câu phản biện cũng cop hết từ ngày này sang ngày khác như thế, không lẽ đó là bản chất cố hữu của đám dân chủ tự do mà phương tây muốn mang vào việt nam để tiêu diệt đảng cộng sản, không lẽ cả một đất nước lại do cái đám ngu dốt này cầm đầu... du đãng là đi ngược lại nhân dân à, nhân dân đâu ra cái đám lưu manh khóc thuê như vậy

        Xóa
    4. ủng hộ những việc làm sai phạm mà không được xử lý nhưng hãy nhìn những mặt tích cực và hãy hiểu rằng dân việt nam ta như thế nào chứ nói một chiều như thế này nhiều khi cũng không được đúng cho lắm, vì có một bức ảnh số 6 từ dưới lên đó là cấm không đỗ xe vứt rác lên trên vỉa hè chứ không phải cấm đỗ xe bên dưới mà, tác giả viết báo lá cải nhố nhăng quá đi thôi

      Trả lờiXóa
    5. xin hỏi tác giả ổ lưu manh với những việc làm cứ cho là sai trái thì có liên quan gì tới nhau không cơ chứ, hay là tác giả chỉ viện cớ này để bêu xấu công an thôi, thật là thất vọng khi có những người không cống hiến gì được cho xã hội mà lại chỉ toàn đi kích động bôi nhọ chính quyền và lực lượng chức năng, bỉ ổi quá đi mất

      Trả lờiXóa
    6. đỗ xe sao cho đúng quy định không phải là khó nhưng cũng ít người thực hiện cho đúng, thế nhưng lên án sao cho hợp tình hợp lý đó nó mới là người có học chứ nói mà không vừa tai ai cả thì cái đấy cũng không có ích lợi gì cả, những người viết báo dân oan họ còn hay nói dóc thế này thì còn nói ai nữa cơ chứ

      Trả lờiXóa
    7. Việc đỗ xe sai quy định là không thể chấp nhận được và phải bị lên án. song với 1 bài báo chính thống, với mục đích tốt thì nội dung của bài báo không chỉ là phản ánh mà còn phản biện, nêu quan điểm khách quan mang tính chất xây dựng. còn với bài báo này, ngay cái nhan đề cũng đầy sự hằn học, xúc phạm, nếu không muốn nói là hai vế của cái nhan đề có vẻ không logic và không liên quan đến nọi dung bài viết; nội dung bài viết thì đầy rẫy những lời nói chua ngoa, rõ ràng không mang tính chất xây dựng mà chỉ có hàm ý trù dập. một báo như vậy cũng nói lên được cái hay cái dở, cái đúng cái sai của chính người viết bài này. Một con người không có ý nghĩ tốt đẹp và không có tinh thần xây dựng xã hội, cải thiện xã hội mà chỉ có ích kỷ cá nhân, hẹp hòi, vô ích. Đây là một biểu hiện chung của những bác dận chủ.

      Trả lờiXóa
    8. may mà cảnh sát địa phương đã làm chủ được tình hình tránh vụ việc phức tạp hơn, cần xử lí nghiêm người đã gây rối ở đây, để răn đe không tái phạm. Vụ việc này các cơ quan chức năng đang vào cuộc để làm rõ nên thiết nghĩ trước mắt cơ quan công an địa phương cần đảm bảo cho cuộc sống nhân dân diễn ra bình thường đã, cho phép người dân để xe ở tầng hầm đến khi nào giải quyết xong

      Trả lờiXóa
    9. ông này tốt hơn nhất là nên đi bộ hoặc đi xe đạp để không tốn chỗ để đặt ô tô trên vỉa hè, ông nào nhà xa quá cố gắng mà đi làm cho sớm, để báo chí phản ánh về tình trạng vi phạm pháp luật của công gian giao thông thì mới thấy được tự do báo chí của Việt nam đó điều này chức tổ cũng công bằng đó chứ, cần có quy định để xử phạt những người đang đỗ xe vi phạm pháp luật giao thông trên tuyến phố văn mình nơi có nhiều du khách mà để một hình ảnh nhiều người khống chấp hành luật lệ giao thông

      Trả lờiXóa
    10. thực hư câu chuyện còn chưa rõ ràng chỉ nghe thấy lời biện mình của 1 bên còn chưa rõ mà các bố admin đã giật cái típ rõ là giật gân còn buông lời cay đắng chửi rủa công an. Chắc gì chị kia đã là người tốt vì cay cú quá nên đi làm đơn để trả thù thì sao bây giờ nhiều loại người như thế lắm. Muốn ai đó tin mình thì nên có những cái chứng cứ rõ ràng chứ cứ mờ mờ ám ám thế này thì chẳng mấy ai tin đâu

      Trả lờiXóa