Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

Chính quyền hay bọn cướp ngày ?

Đây là những gì cộng sản nói : gặp gỡ, đối thoại với dân, cử thanh ra chính ohur gặp dân...

Sáng nay Nguyễn Xuân Phúc nói lèo tại hội nghị. 1



  Hôm nay, 22/04/2014, đám quân cướp đất được hàng trăm quân của tướng Nguyễn Đức Chung, GĐ CA TP Hà Nội; với đủ mọi thành phần: Công an Quận Hà Đông, Phường Dương Nội, sinh viên trường cảnh sát và một đám phạm nhân được phát quân phục công an đến cướp đất tại 17 điểm ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội.

Sau một ngày làm việc hăng say, để kiếm được chừng 500k/ngày, đội quân được bác Hồ dạy sáu điều đã đánh tan một lực lượng phần lớn là phụ nữ và bà già để san bằng cánh đồng của dân Dương Nội. Hoan nghênh tinh thần học tập và làm theo tấm gương bác Phạm Quý Ngọ, để có thể alo một cuộc kiếm nửa triệu(500.000) đô la Mỹ.
Vẻ vang hơn, các chiến sỹ học theo 6 điều bác Hồ dạy còn bắt được 4 người dám cả gan quay video và dạy đạo đức các anh . 4 người này bao gồm 3 người phụ nữ là Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Thị Toàn và Đặng Thị Thanh; 1 ông già là Nguyễn Văn Sự.
Hiện tại, đã 23g ngày 22.04.2014, dân Dương Nội chừng 70 người vẫn đang đứng trước cổng đồn Ca Quận Hà Đông để yêu cầu các chiến sỹ học theo gương Phạm Quý Ngọ thả người. 
Mong mọi người quan tâm theo dõi.
FB Gio Lang Thang

  
Hôm nay tại Dương Nội Hà Đông thành phố Hà nội, chính quyền tái cưỡng chế 19 trong số 356 hộ dân. Bà con ra giữ đất thì công an bắt giữ bốn người, hiện tại chưa biết ở đâu. 4 người đó là: Nguyên Văn Sự, Nguyễn Thị Ngân, Đặng Thị Thanh, Nguyễn Thị Toàn.
Một chị bị đánh vỡ đầu là : Bùi Thị Hòa.
Tại hiện trường có các ông: Chủ tịch phường: Lã Quang Thức, Bí thư đảng ủy Lê Khánh Đồng, Sơn-Trưởng công an và ông Nam-Tổ trưởng an ninh quận Hà Đông, ông Trung công an thành phố. 

 Nam và Thành là hai an ninh quận Hà đông chính là an inh đã trực tiếp đánh các anh chị em thiện nguyện trong đêm khi họ mang đồ ăn và quần áo tới cho bà con dân oan tháng 10 năm 2013.

Ảnh của Gió Lang Thang.
Ảnh của Gió Lang Thang.

Tại thòi điểm này là 6 giờ sáng ngày 23 thang 4 năm 2014, dân Dương nội đang nấu ăn tại cổng công an quận Hà đông để au đó đồi những người quay phim bị bắt.
Luc nay dân oan dương nôi đang ăn sáng tai cổng công an quân ha đông đê chờ đoi nguoi — với Hoàng Dũng Cdvn và 7 người khác. (6 ảnh)



  Video chiều ngày 22/4/14, chính quyền cướp đất của dân thôn Ỷ La - xã Dương Nội - Hà Đông. Hình ảnh sống động của nhà nước CSVN thực hiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
YOUTUBE.COM

35 nhận xét:

  1. 'Đám phạm nhân được phát quân phục công an". Nếu không có lực lượng mà các người gọi là "phạm nhân được phát quân phục" thì cái xã hội này còn được yên ổn không. Công an họ chỉ làm theo chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của họ. HỌ không thể để nhân dân biểu tình, muốn làm gì thì làm. Đây là một quốc gia có kỉ luật. Không phải là một cái chợ. Muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói, quay gì thì quay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. địt mẹ mày đồ con chó nhà máy ở đây bố mẹ mày bị công an đánh xem mày có chịu được không dẫn bọn tao cũng là người máy cũng là người máy cũng là người máy bị bại não mày không biết sót thương đồng loại a đó còn hoang dây thần kinh cảm súc của máy bị đứt rồi hả con mày có bietdan dương nỗi khổ như thế nào không im mẹ mồm đi đồ con chó

      Xóa
    2. DLV nầy " tay nghề " bên đây nói chẳng hay tí nào ! Cũng lập luận một chiều vừa " lú " qua DLB nghe chưởi tổ tông ông bà chưa đã sao ? Mời thằng nước mắt quỉ qua bên đó nghe chửi chơi ...hehe.

      Xóa
    3. bài viết này mà có vô số những bài viết tương tự, giật cái tít vi phạm nhân quyền, công an đánh người, nhân dân biểu tình,... rồi chụp những cái ảnh chẳng liên quan gì, hoặc những cái ảnh những người cầm băng rôn khẩu hiệu với nội dung phản đối chính quyền đưa ra những đoạn bức ảnh ghép vào rồi photoshop nó lên để cho chúng ta tin đây là thật để đánh lừa nhân dân mà khổ nỗi là chẳng mà nào thèm tin

      Xóa
  2. Thật tuyền vời trên cả tuyệt vời cuồng chết dân đánh dân giết dân càng ngày càng tăng địt mẹ lũ ngu tưởng làm thế thì dân bọn tao sợ à chúng mày phải nên nhớ một điều rằng chúng mày càng làm như thế dân đang uất ức cái cực cái cục bằng nhau thế nào hà nội cũng sẽ sảy ra chiến loạn

    Trả lờiXóa
  3. địt mẹ bọn công an hà nội cho mà đánh dân chết nợ máu phải trả bằng máu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chó bây giờ tức quá đăng tin vớ vẩn chẳng ma nào nó đọc chẳng ai tin ai cũng quay lưng lại với con chó này không làm gì được lên con tức thế là đi sủa bậy cắn người, đã đền giai đoạn thằng này chó cùng dứt dậu rồi, cũng giống như bùi Hằng mụ đi đâu cũng chửi cũng rủa hết, gặp ai mụ cũng cho cắn như chí phèo năm xưa, nhưng mà người việt lại nghĩ rằng chó cứ sủa và đoàn người cứ đi, cho chúng mày chửi cho chúng mày sủa nhiều vào chửi điên cuồng vào để người đọc có thể hình dung được cái trang phản động nó tha hóa biến chất như thế nào

      Xóa
  4. máu của dân oan đã đổ đứng lên hỏi bà còn lật đổ đảng cộng sản việt nam tàn ác đây chính là bằng chứng cho thấy sự tàn ác đến tột độ của đảng cộng sản việt nam

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyên môn kích động mọi người để mưu đồ phản quốc là mục đích của bọn Râm oan này Vẫn là mấy vấn đề đất cát, chúng mày chỉ lợi dụng vấn đề này để chống đối nhà nước thôi.Chúng mày là cái loại bán nước hại dân không chê vào đâu được, đối với chúng mày thì nhân dân đất nước làm gì có chuyện chúng mày tôn trọng và ủng hộ đâu, chúng mày chỉ có nghĩ đế lợi ích cá nhân của chúng mày thôi làm sao cho sướng cái thân chúng mày chứ đã bao giờ chúng mày nghĩ đến nhân dân đất nước 1 lần đâu

      Xóa
  5. Công an chắc chỉ làm theo nhiệm vụ của người ta thôi, chắc chắn không đánh người vô cớ nếu không có lý do đâu. Mọi việc phải được xem xét kỹ càng ở nhiều khía cạnh rất có thể đây chỉ là màn tạo dựng để nói xấu công an. Không thể nói chính quyền và cướp ngày là một được, nếu không có chính quyền quản lý thì chắc chắn xã hội này loạn từ lâu rồi chứ không đợi đến bây giờ mới nói

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thị xã hội vốn loạn đã lâu rồi

      Xóa
    2. Đồng ý với bạn dlv quốc gia nào cũng có chính quyền quản lý.Nhưng chính quyền ngày nay quản lý quá yếu kém mới sinh ra xã hội bất ổn ! Bạn thử nghỉ báo chí nói đến cơ quan,ban ngành nào của chính phủ thì nơi đó có tiêu cực.Buồn thay !

      Xóa
    3. lực lưỡng công an luôn là cánh tay đắc lực của Đảng và Nhà nước, cơ quan có vai trò quan trọng trong sự ổn định về chính trị, kinh tế, xã hội của một đất nước. Vì vậy, các lực lượng phản động, bọn dận chủ luôn tìm mọi cách để hạ uy tín, giảm đi sức chiến đấu, vai trò của lực lượng công an, đối với công an nhân dân thì việc đảm bảo an ninh trật tự đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân thì đó mới là công việc chính của họ nên ai mà xâm phạm đến ANQG thì sẽ bị pháp luật trừng trị

      Xóa
  6. Tại sao lại có thể so sánh chính quyền và cướp ngày được. Nước nào cũng thế thôi, muốn có cơ sở hạ tầng để phát triển chắc chắn sẽ phải áp dụng các chính sách về giải phóng mặt bằng, thu hồi đất. Nếu như mọi người hiểu và thông cảm cho nhà nước thì không sao nhưng có những người vì lợi ích cá nhân của mình mà sẵn sàng đứng ra chống lại người thi hành công vụ, như thế đúng là không chấp nhận được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. địt mẹ thằng pha lê tím chống người thi hành công vụ còn cực các lát đất bồi thường không đủ tiền cho người ta lại còn cho công an đến để dọa nạt đất rồi dùng công an để cưỡng chế ăn cướp của dân mà còn gọi là làm đúng luật u
      địt mẹ chồng mày chúng mày không phải là người à súc vật còn có bố mẹ tạo không biết chúng mà là thứ gì nữa đó bài nào mang công an ra để ăn cướp đất người dân bị dồn vào bước đường cùng phải tự vệ thì chúng mày lại bảo là họ chống lại người thi hành công vụ

      Xóa
    2. Muốn có cơ sở hạ tầng để phát triển chắc chắn phải giải phóng mặt bằng. Ở nước ngoài đừng nói chi " hạ tầng cơ sở " mà ngay đến khi chính phủ cần thiết lập một căn cứ chiến lược Quốc Phòng thì đại diện của chính phủ gặp tất cả người dân có nhà đất chính phủ cần trưng dụng hai bên thoả thuận nhau về giá cả đền bù.Gặp nhau nhiều lần đến khi nào giá cả đền bù của hai bên đồng thuận mới thôi ( không có quân đội,cảnh sát,chính quyền địa phương các cấp tham dự ). Trường hợp các đại công ty thì cũng như vậy chỉ khác ở chổ khi công ty muốn có giấy phép xây cất lẩn giấy phép kinh doanh phải có giấy đồng thuận của đối tác ( người dân có nhà và đất chuyển nhượng )đồng ký tên.Khi chính quyền nhận được tờ giấy nầy rồi họ ra " thông báo " đại khái những người ký vào tờ giấy chuyển nhượng trong vòng một hai tháng có thể đến bất cứ lúc nào để khiếu nại vì lở ký tên bây giờ đổi ý thì Toà Thị sảnh sẽ không cấp phép cho Cty đồng thời thông báo với họ có cư dân đổi ý thì lúc đó Cty tiếp tục thương lượng với người đổi ý.Nhưng trường hợp nầy ít xảy ra vì Cty hay chính phủ thương lượng thì lúc nào cũng trả tiền đền bù cao ít nhất 30% so với giá thị trường, có những chổ cao gấp đôi hoặc gấp ba tuỳ theo nơi đó có thật tối cần thiết của người cần trưng dụng hay không.Những gì tôi viết là thật sự khi cần chính quyền hay Cty " giải phóng mặt bằng " ở Úc.

      Xóa
    3. Cái bọn này vì tiền mà bán rẻ đất nước, bán rẻ dân tộc quá. Chúng mày chuyên xuyên tạc, nói láo để có thể vu khống cho chính quyền nhà nước. Định kích động mọi người để chống đối đảng và nhà nước đây mà. Sẽ chẳng ai tin mà nghe lời những thằng ngu như chúng mày đâu. chúng mày nên quay lại thực tế đi đừng có mà ngồi trên mây nữa, đừng có mơ nữa, cái đồ súc sinh, tại sao bố mày chúng mày lại để ra những thằng súc vật cho đau .. chứ.. chia buồn với gia đình quá

      Xóa
  7. Mọi người đừng bị bọn xấu kích động mà hành động nông nổi, mục đích của bọn chúng là khiến cho mọi người trở thành con cờ trong tay chúng để chúng điều khiển chống lại nhà nước ta. Bọn chúng biết nhà nước luôn khoan hồng mở rộng lòng với quần chúng nhân dân nên bọn chúng mới kiếm cớ lợi dụng mọi người. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động, đừng để bản thân mình bị kẻ khác lợi dụng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói gì thì nói thì chính phủ nên xem xét lại luật đất đai, nhất là giá cả bồi thường cho thuận lòng dân thì tự nhiên dân oan biến mất khỏi làm phiền chính quyền và " thế lực thù địch " sẽ không có cơ hội xúi giục người dân biểu tình ( thế lực thù địch có thật hay không những vị lảnh đạo đều rỏ hơn ai hết )

      Xóa
  8. Chắc chắn không phải là cướp, đây chỉ là giải phóng mặt bằng chắc hẳn là đã đền bù cho người dân rồi. Mọi người phải biết thông cảm và giúp đỡ người thi hành pháp luật, đừng để kẻ khác lôi kéo kích động chống lại công an. Nếu như mọi người cố tình chống lại thì sẽ coi như là chống pháp luật như thế thi hậu quả sẽ rất nặng nề. Đừng vì chút nông nổi mà làm hại đến bản thân cũng như tương lai sau này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trích: " Chắc chắn không phải là cướp, đây chỉ là giải phóng mặt bằng chắc hẳn là đã đền bù cho người dân rồi "
      Dĩ nhiên là có đền bù rồi.Ví dụ như khu vực nhà bạn được " giải phóng mặt bằng " khi được đền bù xong rồi bạn cầm tiền đi chổ khác mua lại căn nhà nhỏ trú mưa,trú nắng không đủ tiền để mua.Bạn mua đất cũng không xong vì giá đất cao hơn giá đền bù gấp mấy lần thì bạn và gia đình của bạn làm sao đây ! Tớ chờ sự trả lời của bạn.

      Xóa
  9. địt mẹ chúng mày về bảo mấy thằng thuê chúng mày là dân dương nội bọn tao đéo cam mang đầu bọn tao không sợ đi tù đâu
    công an vào cũng quả bọn tao mang súng hoa cải raban chết chúng nó rồi tự sát là cùng cái nhà nước này làm gì còn pháp luật nua

    Trả lờiXóa
  10. chính quyền là người đặt ra luật đáng nhẽ phải dẫn dắt dân đi theo đúng luật đằng này lại còn làm sai luật trước thì cần luật phaip để làm cái lồn gì cứ bàn nhau cho nó nhanh

    Trả lờiXóa
  11. giết giám đốc công an thành phố hà nội nguyễn đức trung đi

    Trả lờiXóa
  12. cho nổ mìn từng văn phòng quốc hội

    Trả lờiXóa
  13. Thật không hiểu người viết bài này nhân thức đến đâu, tác giả nói rằng "một đám phạm nhân được phát quân phục", ôi trời ơi phạm nhân mà được phát quân phục thì còn ra thể thống gì nữa, đúng là rận nên không hiểu được ý nghĩa bộ quân phục. Tác giả làm như bộ quần áo mà tác giả mặc hay sao mà cho ai mặc cũng được. Hơn nữa đừng thổi phồng sự việc lên nữa, đây chắc chắn là việc giải phóng mặt bằng, nằm trong kế hoạch xây dựng thành phố, chứ không thể gọi là cướp đất của dân. Những người dan chỉ biết đến lợi trước mắt, không muốn quy hoạch lại, đã để lũ rận lợi dụng kích động chống đối lại chính quyền.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lợi ích trường mất cái còn cực các chúng mày biết thừa là sai rồi con gái đĩ già mồm đít mẹ tháng tình ca bồi thường cho người ta không dìu con đẻ ra để cướp địt mẹ mày dân bọn tao sắp chết rồi bọn tao phải đứng lên lật đổ đảng cộng sản việt nam đây

      Xóa
    2. lợi ích trước mắt cái con cặc nếu không có dắt con cháu đời sau của nông dân lấy gì để sống sao mày sủa ngu như chó thế hả con mày có phải là người không vậy

      Xóa
    3. Bạn nói vậy là sai rồi.Người dân ai lại chẳng muốn AN CƯ LẠC NGHIỆP có phải vậy không ? Đừng nghỉ bụng ta suy ra bụng người như bạn.Người dân chỉ biết lợi trước mắt...Nhà bạn đang ở có người đến nói với bạn " nhà nằm trong kế hoạch xây dựng thành phố " rồi đền bù cho bạn ít tiền bảo bạn dọn đi bạn có " hồ hởi " đi không! Đừng như anh Đặng ngọc Viết ở Thái Bình cầm tiền mua nhà không được,mua đất không xong.Cuối cùng hậu quả gần như ai cũng biết rồi.

      Xóa
  14. Mấy người này ra sức chửi bới,lăng mạ các lực lượng công an nhân dân.Họ bảo là gia đình họ bị lực lượng công an đánh sao?có bằng chứng gì không vậy?Tôi nói thật là bây giờ ai bị đánh đập gì là đổi hết tội lỗi cho công an,bảo rằng công an đánh họ?Hãy thử nghĩ xem tại sao họ lại bị đánh trước tiên đi

    Trả lờiXóa
  15. Tôi không thể chấp nhận được việc các bạn goi nhà nước,các cơ quan chính quyền là bọn cướp ban ngày.Nhà nước đã có thông báo trước tới những người dân rồi.Còn nhân dân thì họ có trách nhiệm phải thi hành theo các chính sách của nhà nước.Nếu ai cũng chỉ biết nghĩ tới lpợi ích cá nhân thì làm sao đất nước có thể phát triển được

    Trả lờiXóa
  16. đọc bài viết trên của bọn rận chủ thấy bọn này xuyên tạc kinh quá bọn này phải bị nghiêm trị nhân dân không nên tin những gì bọn này nói vì thông tin đó chắc chắn là sai sự thật người dân hãy bình tĩnh chừ sự giải quyết của chính quyền lục lượng công an để bảo vệ nhân dân chứ không bao giờ đàn áp nhân dân cướp đất của nhân dân, nhân dân hãy tin vào chính quyền và đừng để bọn này lợi dụng.

    Trả lờiXóa
  17. Đúng là nhân dân mình tôi không thể hiểu được mọi người lại có những hành động thiếu suy nghĩ như vậy chỉ vì những đồng tiền của bọn xấu mà chúng ta lại có thể tụ tập lại để gần như biểu tình như này. Nếu mọi người làm những trò như vậy chẳng giúp ích được gì mà chỉ làm khổ mình làm khổ các cơ quan chính quyền trong công việc của mình và được lợi ở đây là những bọn phản động vì chúng đã thực hiện được ý đồ xấu của chúng là tụ tập nhân dân biểu tình để nói xấu Đảng nói xấu Nhà nước

    Trả lờiXóa
  18. Nhìn hình ảnh mọi người tụ tập lại ăn uống với nhau ở khu vực trên mà vẫn cười đùa nếu mà những hành động đó là những buổi picnic của chúng ta những buổi dã ngoại thì thật là hạnh phúc biết mấy, ấy thế mà chúng ta lại nghe theo sự xúi giục của bọn có ý đồ xấu để làm những hành động như biểu tình như thế này, và với những hành động như này thì thiệt thòi chỉ thuộc về những người dân mà thôi, chúng ta cần rút kinh nghiệm

    Trả lờiXóa
  19. Ngày càng quá đáng với cái chiêu trò xuyên tac, bịa đặt và nói xấu của chúng mày. Chúng mày chuyên xuyên tạc, nói láo để có thể vu khống cho chính quyền nhà nước. Định kích động mọi người để chống đối đảng và nhà nước đây mà. Sẽ chẳng ai tin mà nghe lời những thằng ngu như chúng mày đâu.

    Trả lờiXóa