Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

Chính quyền Thanh Oai Hà nội cướp đất, phá nhà liệt sỹ , ba năm nay,

 Nguyễn Hồng Yên, chủ tịch Thanh oai, người được chúng tôi nhắc đến nhiều trong vụ tham nhũng ngàn tỷ kiên quan dự án làm đường Cienco 5, chính Yên vừa được chúng tôi nhắc lại trong vụ buôn thần bán thánh cùng băng nhóm Quảng nam Đà nẵng : Phúc hói, Hoàng Tuấn Anh, Thân Đức Nam...trong vụ lập đền thờ Lạc Long Quân , xây mộ Lạc Long Quân tại Bình đà.

   Mời bạn đọc xem lại vụ án đã được đăng tải cách đây 3 năm, đến thời điểm này, nhà liệt sỹ vẫn đang là cái lều rách nát bên hè đường 21 B tại Bích Hòa, Thanh oai :

Thanh Oai Hà nội - vụ cướp đất, phá nhà, đốt lều gia đình Liệt sỹ vẫn chưa giải quyết xong.

  Hôm nay, quay trở lại thăm gia đình chị Mười tại Bích Hòa, Thanh Oai, ai cũng phải ngán ngẩm gia cảnh của chị khi thấy túp lều vẫn nằm bên đường quốc lộ 21 B. Lá quốc kỳ cháy xém vẫn bay trên nóc lều :


Lều được phủ một tấm bạt mới.

Thanh oai vẫn nhận  huân chương và quảng cáo khắp nơi.

  Gia đình Chị Mười vẫn đang phải tiếp tục đi gõ các cửa quan, con cháu chị vẫn phải tiếp tục sống trong túp lều bạt bên đường quốc lộ. Di ảnh Liệt sỹ đã cháy, chỉ còn trơ khung cháy dở, bà con xung quanh vẫn đang hàng ngày chứng kiến cảnh đầy ngang trái này.

8 nhận xét:

  1. Lại môt kiểu giật tin không thể nào không đọc được, nhưng sau khi tôi đọc xong thì thấy nó hết sức là cũ và không thấy có cái gì đó là mới ở đây hết cả, đâu đâu cứ liên quan đến vấn đề đất đai, liên quan gì đến giải toả, chính quyền thu hồi thì y rằng là một loạt bài tương tự được đưa lên, đúng là bài cũ viết đi viết lại không thấy chán.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. trang này thường chỉ có đi giật tít thôi chứ đừng có mà nghe những gì mà chúng nói, chúng nói bừa thôi mà , đưa ra mấy cái cơ sỏ luận điệu chứng cứ thì không có cứ tưởng đưa mấy bức ảnh, rồi vài cảnh vi deo xong lên trên đấy chứ có biết gì đâu cái này các bố cứ giàn dựng là được thôi mà làm đếch gì thật nên các bố cứ thế mà làm làm đến đâu thì làm không làm thì nghỉ chơi vẫn có tiền

      Xóa
  2. Chiêu này xưa rùi mấy con rận ạ! Lại kiểu cũ rích đưa thông tin chỉ có vỏ bên trong toàn bịa không có gì là đúng cả. Mấy chú rận hết đào quá khứ lại mơ tưởng ban ngày thế này nhưng sự thật mãi là sự thật có tưởng tượng mơ như thế nào nữa có hoa mỹ ra sao thì không ai tin chúng mày đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nói mãi thì chúng vẫn như vậy thôi, chúng có làm gì đi nữa thì chúng cũng chẳng thể thay đổi được 1 sự thật đó là nhân dân luôn tin tưởng vào nhà nước, nhiều lúc nghĩ đến nhiều chuyện đời chuyện về cái cách mà chúng ta đưa ra đường lối là không có gì sai cả chỉ có điều là nhiều cán bộ thực hiện không đến nơi đến chốn vậy nên có thể nhiều lúc những con sâu đó làm rầu đi nồi canh này

      Xóa
  3. bọn rận chủ lại lợi dụng chuyện đất đai để nhảy vào tuyên truyền nói xấu nhà nước ta, chúng ta đều biết rõ Đảng ta luôn có chính sách đãi ngộ với những người có công với đất nước và gia đình của các thân nhân nên không có chuyện chính quyền địa phương để gia định liệt sỹ phải sống cuộc sống vất vả khổ cực chúng ta không nên tin vào những chuyện mà do bọn rận này viêt để nói xấu Đảng ta.

    Trả lờiXóa
  4. những vụ việc đất đai làm thế nào cho nó vừa lòng dân quả thật là hơi khó trong những năm gần đây việc đưa đơn khiếu nại đất đai là tương đối nhiều, và cũng được chính quyền giải quyết 1 cách hợp lí gọn gàng vừa ý của nhân dân , cũng có những vụ để lại cho chính quyền những bài học quý báu trong các vụ tranh chấp đất đai, cũng có thể là sau những vụ đó chúng ta nên có những biện pháp thiết thực hơn

    Trả lờiXóa
  5. Bài này như kiểu giật tít ấy nhỉ, đọc được vài dòng, đăng lên vài hình ảnh đầu đường nào đấy rồi bịa ra một cái tên, cho rằng đó là gia đình liệt sĩ, rồi quy cho vấn đề cướp đất này nọ. Ai mà tin được bài viết này thì nên xem lại. đó là bức ảnh với cái lều khồng, biết đâu chỉ là cái lều tạm dựng lên để buôn án và được tác giả cho rằng đó là lều của nhà chị A chị B bị chính chuyền"cướp đất".

    Trả lờiXóa
  6. Những hành động đổi trắng thay đen, vu khống bôi nhọ của bọn rận chủ cũng không thể thay đổi gì về vai trò ,nhiệm vụ của chính quyền như thế này là không thể chấp nhận được .Sao khi nào có thu hồi đất của chính quyền để xây dụng các công trình công cộng lại các những bài viết như thế .

    Trả lờiXóa