Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

" Tạm giữ " vàng của tiểu thương - nhà nước giữ hộ dân ?

 Một Z30 " mới  đã bắt đầu, các tiểu thương sẽ bị làm thịt để cấp máu cho băng nhóm nghiện hút đang ở giai đoạn cuối của bệnh di căn.
  Năm 1983, chỉ thị miệng của Bộ chính trị được gọi là Z30 ( gõ tìm trên gúc gồ ) đã khiến tiểu thương, nhà dân bị tịch thu hết tài sản có giá trị mà không cần văn bản, ông Nguyễn Văn An lúc đó đang chức bí thư Nam Định là một trong ba người nữa từ chối thực hiện lệnh miệng, đòi phải có văn bản mới thực hiện.
 Thực tế đó là một đợt cướp tài sản của dân khi ngân khố đã rỗng tuếch, quốc gia nguy ngập trên bờ vực chết đói. Trong lịch sử các QG độc tài thì việc cướp tài sản của dân, trưng thu, quốc hữu hóa doanh nghiệp tư nhân đã xảy ra nhiều, các tỷ phú Nga, Vezuea ... bị bỏ tù, thu hết tài sản là các ví dụ dễ minh chứng.
 Thời Việt nam dân chủ cộng hòa, các tài sản của tiểu thương, tư thương trong và ngoài nước cũng bị trưng thu , ví dụ nhà hàng : Bò Dê Gà ( họ chuyên buôn bán thực phẩm từ bò dê gà ) mà dân sau này chỉ biết là Bô Đe ga tại Tràng tiền vốn của hai vợ chồng một tiểu thương Ấn độ, họ buôn bán và mua được nhưng phải bàn giao cho Hà nội rồi về nước. Hãng nước mắm nổi tiếng của ông Đoàn Huân  - anh trai ông nhạc sỹ Đoàn Chuẩn - tại phố Hàng Khoai  cũng bị quốc hữu hóa, bàn giao trụ sở cho công ty Thực phẩm Hà nội. 
  Trong một diễn biến khác : các băng nhóm ma fia chóp bu Hà nội lại đang thôn tính, tư nhân hóa gần hết các tài sản Quốc gia vốn nằm trong bất động sản tại Thủ đô : các nhà máy thời bao cấp, các trụ sở nhà diện 61 ...đều bị quan chức hợp thức hóa để thanh lý, làm của riêng. 
  Ví dụ hiện trên phố Hàng Khay - con phố đắt đỏ nhất Hà nội - có đất của công ty du lịch, đất của công ty thương mại Hà nội đều đã bị quan chức chiếm hết , bí thư Nghị, Hoàng Công Khôi đều có nhà lớn tại đây, Khôi đang xây nhà 21 Hàng Khay vượt phép, phá tan kiến trúc phố cổ tại đây như bao Giáo dục và chúng tôi đã đăng tải, sẽ cò đăng tải tiếp trong các bào tới đây. 
 Danh sách các nhà công vụ tại khu vực các phố cổ được chúng tôi lưu giữ và sẽ có phóng sự về sự tồn tại hay không các nhà công vụ này ? 


  Khám xét tiệm vàng, tạm giữ 559 lượng vàng ở TP.HCM
Cập nhật: 00:07 | 25/04/2014
- Công an TP.HCM vừa tiến hành khám xét 1 tiệm vàng ở Sài Gòn suốt 9h và niêm phong hàng trăm lượng vàng, tạm giữ lượng lớn ngoài tệ.

tạm giữ, tiệm vàng, tài sản, tang vật, 559 lượng,
Cơ quan công an khám xét tiệm vàng Hoàng Mai.
Vụ việc kéo dài từ trưa đến 9h đêm 24/4 tại tiệm vàng Hoàng Mai (số 384 đường Bùi Hữu Nghĩa, P.2, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) thuộc công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu vàng Hoàng Mai do bà Nguyễn Thị Thanh Mai (SN 1964) làm giám đốc.
Theo thông tin ban đầu, giữa trưa 24/4 có 1 người đàn ông đến tiệm vàng Hoàng Mai nói bán 100 USD. Bất ngờ, trinh sát đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, công an quận Bình Thạnh ập vào kiểm tra…
Công an đã tiến hành khám xét 6 tầng lầu của tiệm vàng Hoàng Mai, cũng là ngôi nhà ở địa chỉ số 384 đường Bùi Hữu Nghĩa. Đồng thời kiểm tra nhiều két sắt chứa vàng, đặt ngay gần các tủ trưng bày của tiệm vàng Hoàng Mai.
Tuy nhiên làm việc với cơ quan chức năng bà Nguyễn Thị Thanh Mai - chủ tiệm vàng Hoàng Mai, có trưng ra "biên bản thỏa thuận kiêm hợp đồng".
Theo văn bản này, bên A là cá nhân bà Nguyễn Thị Thanh Mai, bên B là công ty TNHH một thành viên xuất khẩu vàng Hoàng Mai cũng do bà Nguyễn Thị Thanh Mai là giám đốc, làm đại diện. Theo nội dung văn bản, 2 bên xác nhận 3 tủ kính đựng vàng và nữ trang đặt tại tầng trệt căn nhà số 384 đường Bùi Hữu Nghĩa chứa gồm: dây, lắc, mặt, nhẫn, vòng tay, vòng cổ, bông, cẩm thạch, mã não... để bảo quản, cất giữ là tài sản riêng của cá nhân bà Nguyễn Thị Thanh Mai.
tạm giữ, tiệm vàng, tài sản, tang vật, 559 lượng,
Cơ quan công an tạm giữ một số tài sản, tang vật
Khi công an kiểm tra, khám xét các tủ chứa vàng này thì bà Mai có phản ứng. Người nhà và nhân viên tiệm vàng cũng không đồng tình. Chính vì thế việc kiểm tra, khám xét tiệm vàng Hoàng Mai bị kéo dài từ trưa đến 21h đêm.
Kết thúc, công an tạm giữ của tiệm vàng Hoàng Mai 14 ngàn USD và các thiết bị có liên quan đến hệ thống camera an ninh của tiệm vàng. Đồng thời mời bà Mai về trụ sở làm việc.
Ngoài ra cơ quan chức năng lập biên bản, niêm phong lượng lớn tiền, vàng được cho là tang vật gồm: 559 lượng vàng, lượng lớn tiền USD, tiền Thái Lan...
Bà Mai phủ nhận việc mua bán ngoại tệ, việc có liên quan đến 100 USD lúc trưa 24/4; cũng như vàng miếng. Bà này khẳng định: "tôi không hề vi phạm pháp luật".
Hiện vụ việc đang được làm rõ.
  • Đàm Đệ

21 nhận xét:

  1. nhà nước không bao giờ tịch thu tài sản của nhân dân và chỉ tịch thu tài sản đó khi người chủ sở hữu tài sản đó kinh doanh trái pháp luật và thông tin trên của bọn rận là sai còn thông tin về tiệm vàng Hoàng Mai chắc cũng do bọn rận chủ dựng lên để nói xấu công an Việt Nam không có chuyện công an tịch thu tài sản như thế chỉ khi người kinh doanh trái pháp luật thì công an mới kiểm tra hiệ trường và tịch thu tài sản để phục vụ cho việc điều tra.

    Trả lờiXóa
  2. Tiêu đề mà tác giả đặt ra thật sự là lạc đề một cách trầm trọng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của bộ máy lãnh đạo nhà nước ta. Mình biết là tác giả có ý đồ muốn lật đổ chính quyền hiện giờ tại Việt Nam bằng cách đi tuyên truyền những thông tin thiếu chính xác, sai lệch hoàn toàn sự thật. Sự việc mà tác giả nêu trên sẽ được cơ quan có thẩm quyền điều tra làm rõ và sẽ không để cho bà Mai chịu oan uổng.

    Trả lờiXóa
  3. Thật là quá vớ vẩn đó tác giả à. Những cơ quan chức năng luôn làm việc mong cho cuộc sống nhân dân ngày càng hạnh phúc, an toàn hơn, tránh được các hiểm nguy. Cơ quan công an làm như vậy là có nguyên nhân của họ, chắc chắn họ có vụ án gì cần phải làm như vậy, họ chỉ cần những thứ đó để điều tra làm rõ sự thật chứ không phải là "đi cướp" của nhân dân mang về làm lợi cho mình. Khi sự việc được làm rõ thì sẽ trao trả toàn bộ số tài sản đó lại cho chủ nhân của nó. Bà Mai hãy yên tâm, hợp tác với phía công an để sớm nhận lại tài sản của mình.

    Trả lờiXóa
  4. Ba nhận xét trên cùng của một người thôi, hoặc người đó đang bị tẩy não, buồn cười quá. Hãy nhìn nhận đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bất kỳ ai không phải tên nặc danh thì bạn đều có một nhận xét như nhau.Trong khi mình thấy chính bạn là người bị tẩy não. Bị tiêm vào toàn những thứ không ra gì. Không biết nghe vào ai mà chỉ chăm chăm những thứ bị tiêm vào mà chửi mà nói thôi. Hài.

      Xóa
    2. vậy thằng nặc danh,có bao nhiêu người vậy, có bao nhiêu người làm nghề này được chỉ có những thành phần bất mãn chế độ, không phục có nền tư tưởng xấu. tính cách con người vô cùng tàn ác, luôn có những căm phận cuộc đời nhà nước này bất công, mà không hiểu được rằng đó là do mình do chính cá nhân mình nhưng lại nghĩ rằng chính đất nước này đã làm cho chúng như vậy, thực sự những con người đó thì nhục nhã thay

      Xóa
    3. cũng có khi mình tự hỏi rằng là tại sao họ lại đi làm cái nghề phản động này, vì tiền chăng hay là có người xúi dục nắm giữ được điểm yếu của mình, mình càng nghĩ càng khó hiểu có khi họ làm vì tiền nhưng có người thì thấy xã hội này bất công với họ có người thì lại đổi cho số phận đã đưa đẩy họ vào con đường tội lỗi, nhưng toàn bộ cái đó chỉ là cái lí do không chính đáng mà thôi, thử ngồi suy nghĩ lại đi bọn phản động nhé,

      Xóa
  5. Chỉ cần tịch thu tang vật thôi, cái này là dọn tiệm giùm người khác rồi, thấy quá buồn cho những người làm mà không sợ nhân quả

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thế bác có biết là công ty này buôn lậu từ nước ngoài về 1 lượng vàng lớn hay không? nếu số lượng vàng đó tung ra thị trường thì sẽ làm cho thị trường này biến động mạnh không, nhà nước đang làm mọi cách để kìm chế nạn tham nhũng lạm phát nền kinh tế bong bong nên việc làm kiểm soát thị trường là việc nên làm

      Xóa
  6. Không hiểu mấy thằng viết bài này lấy thông tin tài liệu nào ở đâu mà phi lý vậy. Toàn thông tin sai sự thật không có thấy tí logic nào cả. Đây lại là những chiêu bài cũng của mấy thằng phản động mà. Tác giả không hiểu viết vu khống như vậy mục đích thật là gì thế. Mọi người hãy cẩn thận khi đọc những tin như thế này nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thì công việc của chúng chỉ có thể cứ đi lượm lặt những thông tin mà sai sự thật nhất rồi đăng lên thôi mà có mất gì đâu, cho nên để mà tin những thông tin ở trên này là không nên, dù chúng có nói gì đi nữa thì chúng ta nên nghĩ đó là sai sự thật, đọc xong rồi mới ngộ nhận ra là minhd đã bị lừa khi nào mà không biết có những thứ nói nhiều chúng sẽ thành quen nhưng hãy để ý đến những câu nói mà chúng đăng lên sặc mùi phản động

      Xóa
  7. Chắc là nhà nước giữ hộ dân thật đấy nhưng mà những người dân bị giữ hộ đó cũng không phải vừa đâu, làm ăn phi pháp, không đúng pháp luật thì bị giữ hộ là đúng rồi, nếu họ là ăn đàng hoàng thì có biếu thêm tiền Công An cũng không dám giữ hộ họ số tài sản lớn như thế, chắc hẳn là những người bị giữ hộ tài sản đấy có vấn đề rồi.

    Trả lờiXóa
  8. không hiểu bọn mày có đọc tin tức không mà sao có bài viết ngu đến mức đó, Bà Mai cái trụ sở buôn vàng lậu nhập lậu với số lượng lớn hàng về nên bị cơ quan nhà nước điều tra làm rõ chứ sao mà nhà nước có thể đi tịch thu tài sản của nhân dân, nhà nước này mà làm thế thì ai tin tưởng nữa có ai làm lãnh đạo muốn làm những điều đó không, lúc nào đăng bài thì học lại cách đọc tin tức đi nhé

    Trả lờiXóa
  9. cơ quan đang trong quá trình điều tra làm rõ nhé, chứ đừng vội tin vào trang này, nó hay nghĩ 1 đừng và nói 1 nẻo lắm với lại như bà con cũng đã biết trang này là trang phản động nên đã là phản động thì chẳng tin được rồi chứ bà con, chúng có thể cọng rắn cắn vào người nhân dân luôn, mà chúng ta muốn sống trong hòa bình chúng ta ghét chiến tranh mà hãy đoàn kết lại để cho mỗi người biết được cuộc sống tự do này hạnh phúc biết bao

    Trả lờiXóa
  10. Tôi nghĩ việc này cũng hết sức bình thường thôi, chẳng có chuyện gì ở đây mà bất hợp lý cả, công an có đủ các lý lẽ để nghi ngờ rằng tiệm vàng này có dấu hiệu phạm pháp và họ đã khám xét và điều tra thế là điều đương nhiên, các bạn đừng có nghĩ đơn giản, để xin được một lệnh khám xét thì công an cũng phải có đủ bằng chứng, lý lẽ ban đầu để nghi ngờ là có phạm tội mới có thể khám xét đấy, chứ không phải bạ đây khám đấy đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bạn nói rất đúng đấy, chưa có thông tin gì chắc chắn thì tác giả bài viết này đã làm rùng beng lên rồi và cứ cho rằng cơ quan công an làm sai, tôi thấy họ làm rất đúng trình tự của pháp luật quy định, khám xét có lệnh hẳn hoi, mà tác giả cũng nên hiểu, chính tác giả cũng không biết tiểu thương kia có phạm tội hay không nhé, nên tác giả đừng cố tình bảo rằng tiểu thương trong sạch nhé

      Xóa
    2. thì trang này có khi nào đăng lên những tin đúng sự thật đâu mà nói hả mấy bác, đọc mấy cmt không hiểu sao mấy mà toàn thấy nói trang này phản động, mà công nhận là những ngôn từ của nó sặc mùi phản động thật, đa số đều nói xấu nhà nước chính quyền công an nhân dân,. nói chung là chúng đưa lọ nồi lên chúng bôi hết vào tất cả các mặt của nhà nước

      Xóa
  11. Tôi nghĩ cơ quan công an làm hoàn toàn đúng trong vụ việc này, hãy xem xét các vụ việc trước đây nhé, khi đưa ra một lệnh khám xét thì cơ quan công an đều có những chứng cứ, bằng chứng để có thể nghi ngờ hành vi phạm tội rồi, và qua điều tra thì rõ ràng là có hành vi phạm tội thật. và tôi nghĩ vụ việc này cũng sẽ không là ngoại lệ đâu, nên tác giả đừng có làm lệch vấn đề đi và cố tình bao che cho những hành vi phạm pháp của người khác

    Trả lờiXóa
  12. Hiện vụ việc đang được làm rõ, vậy chúng ta đã khẳng định được gì khi chưa có những quyết định cụ thể, khi chưa biết được rõ sự việc đã như thế nào, thời gian qua chúng ta cũng thấy rằng nhiểu thông tin sai lệch đã được đưa lên, nhiều thông tin đưa lên nhưng sau khi điều tra làm rõ thì sự thật đâu có đúng như vậy, chính vì thế cần phải đợi và xem xét chính xác sự việc ra sao đã.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy đó, khi cơ quan chức năng còn chưa có quyết định gì chính thức và cụ thể thì chúng ta chỉ là những người dân bình thường sao có thể nhận định hay phát biểu gì đó về một vấn đề mà hầu như chúng ta không có thông tin gì như tế này được chứ, cần phải chờ cơ quan chức năng điều tra làm rõ thôi.

      Xóa
  13. Lại những vấn đề bôi nhọ hình ảnh người công an nhân dân ,mới chỉ qua một số thông tin là cả thôi mà đã áp đặt một cách trắng trợn .Bọn phản động này không từ một thủ đoạn nào để có thể làm xấu đi việc làm của họ trong nhân dân. Do đó cần phải có thông tin cụ thể để nhân dân có nhận thức đúng.

    Trả lờiXóa