Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

Vì sao Việt nam bỏ tù các nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi cho công nhân ?

  Đỗ Thị MInh Hạnh, Đoàn Huy Chương và nhiều nhà hoạt động khác đã và đang liên tục trợ giúp cho công nhân khắp nơi những kiến thức về pháp lý để bảo vệ quyền lợi của chính mình trước chủ sử dụng lao động. Việc làm đó tương tự như việc của một công đoàn độc lập, khách quan bảo vệ quyền lợi cho giới công nhân Việt nam, chính vì thế chính quyền đã bắt, bỏ tù các em Hạnh và Chương, ngăn chặn nhiều người khác muốn trợ giúp cho công nhân khắp nơi đang bị giới chủ bóc lột từng xu nhỏ.  
   Việt nam có công đoàn nhưng thực tế chỉ để làm cảnh, chúng ăn lương của giới chủ và không bao giờ bảo vệ quyền lợi của công nhân lao động, thậm chí chúng còn hùa theo giới chủ và chính quyền để làm hại công nhân : trường hợp  KUM HO và công an Việt nam bắt giữ anh Nhật rồi đánh chết trong đồn là một minh chứng rất đầy đủ.
  


Đình công tự phát vì không có tự do nghiệp đoàn

Nam Nguyên, phóng viên RFA
2014-04-22

Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
Gần 1000 công nhân công ty TNHH Nidec Copal Việt Nam ngưng việc đòi yêu sách về tiền lương
Gần 1000 công nhân công ty TNHH Nidec Copal Việt Nam ngưng việc đòi yêu sách về tiền lương> Kết quả Cty.hứa ngày 1/4/2014 sẽ tăng lương cơ bản...
News.go.vn

Tất cả các cuộc đình công của công nhân lao động ở Việt Nam đều là tự phát và về nguyên tắc là bất hợp pháp. Câu hỏi đặt ra là tại sao giới công nhân không dựa vào công đoàn để tranh đấu quyền lợi cho mình một cách hợp pháp mà lại chuyển sang khuynh hướng bạo động, bạo loạn.

Bắt nguồn từ lương bổng, phúc lợi

Người lao động ở Việt Nam trên nguyên tắc được bảo vệ bởi bộ Luật Lao động 1994 và Luật Công đoàn năm 2012. Tuy vậy hơn 5.000 cuộc đình công, ngưng việc của công nhân lao động kể từ năm 1995 đến nay được mô tả là hoàn toàn tự phát và không có sự can dự của công đoàn cơ sở. Nếu cách đây chừng 5 năm các cuộc đình công thường diễn ra trong ôn hòa thì gần đây một số vụ đình công trở nên bạo động, thí dụ vụ bạo loạn ngày 9/1/2014 ở công trường  xây dựng nhà máy sam Sung Thái Nguyên với sự tham dự của 4.000 công nhân. Hoặc gần đây nhất vụ đình công bạo động xảy ra ngày 3/4/2014 ở Công ty Wonderful Saigon Electric ở Bình Dương. Tất cả các vụ đình công đều bắt nguồn từ lương bổng, phúc lợi, chế độ làm việc mà công nhân lao động cho là bị bóc lột, áp bức.
TS Phạm Chí Dũng, một nhà hoạt động dân quyền từ TP.HCM nhận định:
Vừa rồi có cuộc đình công của công nhân ở Bình Dương tại một xí nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, căng thẳng lắm thậm chí cảnh sát phải xịt hơi cay, nhưng lại không thấy bóng dáng của Tổng liên đoàn lao động VN hay là công đoàn cơ sở các cấp ở đâu
TS Phạm Chí Dũng
“Tổng liên đoàn lao động Việt Nam là tổ chức duy nhất được qui định giải quyết các vụ đình công lãn công và bảo vệ quyền lợi của người lao động. Nhưng ở Việt Nam mỗi năm xảy ra gần 1.000 cuộc đình công lãn công, đặc biệt thường xảy ra ở khu vực phiá Nam và càng ngày càng đông với tính chất phức tạp càng cao.
Thí dụ như vừa rồi có cuộc đình công của công nhân ở Bình Dương tại một xí nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, căng thẳng lắm thậm chí cảnh sát phải xịt hơi cay, nhưng lại  không thấy bóng dáng của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam hay là công đoàn cơ sở các cấp ở đâu. Như vậy Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đóng vai trò gì, các công đoàn cơ sở của nhà nước đóng vai trò gì trong việc giải quyết vấn đề đình công và bảo vệ quyền lợi cho người lao động.
Người ta thống kê và đánh giá là việc Tổng liên đoàn lao động và các công đoàn cơ sở giải quyết chấp nhận cho các cuộc đình công từ trước tới nay là con số không. Có nghĩa là công nhân tự phát đình công lãn công, chứ còn bất kỳ một đơn thư nào mà gởi cho các cấp chính quyền địa phương, công đoàn cơ sở và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đều không được chấp nhận...”
Trong khi đó TS Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS đã tự giải thể, từ Hà Nội mô tả rõ rệt hơn về vai trò của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.
Tổ chức Công đoàn, mà thực sự là một bộ phận nối dài của Đảng Cộng sản như hiện nay, là hoàn toàn không bảo vệ lợi ích của người lao động.”
Bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế ở Hà Nội, nguyên thành viên ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ phân tích khía cạnh tại sao Tổ chức Công đoàn hợp pháp của Nhà nước chịu nhiều chê trách.
Gần 1.000 công nhân Công ty TNHH TNHH YS VINA (cụm công nghiệp phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã đình công để đòi quyền lợi
Gần 1.000 công nhân Công ty TNHH TNHH YS VINA, cụm công nghiệp phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã đình công để đòi quyền lợi. (12 tháng 4, 2014)Source diemtin.vansu.vn
Thực tế là ở Việt Nam tình trạng đình công trong những năm gần đây tăng lên rất nhiều, mỗi năm xảy ra hàng trăm vụ đình công nhưng hầu hết không được công đoàn dẫn dắt. Ở đây người ta có ý phê phán vai trò của công đoàn là chưa thực sự nắm được yệu cầu của công nhân và không tham gia giải quyết được những bức xúc, để đến mức công nhân phải đình công theo một cách tạm gọi là tự phát. Từ đó gây ra những rắc rối nhất định và thậm chí họ còn đặt vấn đề, phải chăng công đoàn ăn lương của các ông chủ, cho nên đứng về phía các ông chủ chứ không đứng về phía công nhân.”
Công nhân tự phát đình công dẫn tới bạo động, trong khi tổ chức công đoàn chính thức lại không can dự. Theo pháp luật Việt Nam người công nhân lao động rất khó đình công hợp pháp, một cuộc đình công phải qua bốn bước thủ tục bắt buộc và ít nhất phải mất từ 20 ngày tới một tháng để hoàn thành những thủ tục đó. Như lấy ý kiến đình công; ra quyết định đình công; lập biên bản yêu cầu; 5 ngày trước khi đình công  phải trao quyết định đình công và danh mục đòi hỏi cho giới chủ.

Công đoàn có bảo vệ công nhân?

Việt nam tuyên xưng theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng công nhân lại cho là mình bị bóc lột từ giới chủ, đặc biệt ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. TS Phạm Chí Dũng nhận định:
“Hiện nay đời sống công nhân khó khăn lắm rồi, so với năm 2013, thu nhập công nhân giảm trung bình 20% tính theo trượt giá. Trong khi đó chỉ số giá cả hàng hóa thực chất là tăng 50%-60%, không phải giống như chỉ số lạm phát nhà nước công bố. Còn nếu so với 2011-2012  thì tình hình còn tệ hơn nữa, mặt bằng thu nhập chung của công nhân bị giảm tương đối so với chỉ số trượt giá từ năm 2011 tới nay ước tính khoảng 40%. Như vậy thu nhập bị giảm đi tương đối trong giá cả lại tăng lên gần như tuyệt đối thì công nhân làm sao có thể sống nổi, họ phải đình công, họ phải đòi tăng lương thôi. Hơn nữa tình hình kinh tế bây giờ khó khăn thành thử một số doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, kể cả một số doanh nghiệp trong nước tìm cách tăng giờ làm giảm thu nhập theo một cách thô bạo thì làm sao công nhân có thể chấp nhận được.
Đó chính là vấn đề  và lý do mà tôi nghĩ sắp tới sẽ  xảy ra nhiều cuộc đình công nữa. Nhà nước bây giờ lại làm theo cách dùng cảnh sát để trấn áp thậm chí đàn áp đình công đánh công nhân trọng thương. Việc đó chỉ càng làm cho những bất ổn xã hội bùng nổ hơn và coi chừng nó dẫn tới những vấn đề đã xảy ra ở Campuchia, tức là 10.000 công nhân xuống đường đình công.”
Nhà nước bây giờ lại làm theo cách dùng cảnh sát để trấn áp thậm chí đàn áp đình công đánh công nhân trọng thương. Việc đó chỉ càng làm cho những bất ổn xã hội bùng nổ hơn ...
TS Phạm Chí Dũng
Theo ông Diệp Thành Kiệt, Phó Chủ tịch Hội Dệt may Thêu đan TPHCM, Phó Chủ tịch Hiệp hội da giầy Việt Nam việc ký kết thỏa ước lao động giữa doanh nghiệp và công nhân đã giúp giảm bớt các cuộc đình công đặc biệt trong ngành dệt may và da giầy. Tuy vậy ông Diệp Thành Kiệt nói là bảo đảm đời sống cho công nhân là một yêu cầu cần thiết để đình công không xảy ra. Theo lời ông, lương bổng ngành dệt may da giày hiện nay khá hơn nhiều ngành ngành nghề khác.
“Nếu hai vợ chồng  cùng làm trong ngành dệt may hoặc da giày, với mức lương hai vợ chồng cùng lãnh 5 triệu và nuôi một đứa con, thì chúng tôi cho rằng tạm sống đáp ứng được nhu cầu cơ bản, nuôi được con nhưng nếu gặp đau bệnh thì ngoài tầm tay. Hai vợ chồng 10 triệu, có một con thì nhìn lên chắc chắn không bằng ai nhưng nhìn xuống thì còn hơn một số ngành nghề khác.”
Một khi quyền lợi của người lao động bảo bảo đảm được cuộc sống cho họ thì chẳng ai nghĩ đến chuyện đình công. Nếu người lao động được đại diện bởi các nghiệp đoàn do họ chọn lựa và bầu ra ban lãnh đạo thì giới chủ doanh nghiệp không dám vi phạm luật lệ. Trong hơn 5 ngàn cuộc đình công xảy ra ở Việt Nam, hầu hết các chủ doanh nghiệp đã nhượng bộ đòi hỏi của công nhân, điều đó chứng tỏ các doanh nghiệp bóp chẹt người lao động. Trong tương lai, hệ thống Tổng liên đoàn lao động Việt Nam nếu muốn tồn tại thì sẽ phải cải tổ một cách triệt để và phải có bầu cử công khai minh bạch.

32 nhận xét:

  1. Những người mà tác giả nêu ra trong bài viết và được gọi là những nhà hoạt động bảo vệ quyền cho công nhân thực chất là những người lừa đảo, lợi dụng những lúc tâm lý công nhân hoang mang thì kích động, lôi kéo đi biểu tình này nọ để tiến hành hoạt động chống phá, và từ đó làm nhiều người lầm đường, lạc lối và phạm pháp luật Việt Nam. Tất cả người dân Việt Nam phải thật cảnh giác với những đối tượng nêu trên.

    Trả lờiXóa
  2. Thế nào là nhà bảo vệ quyền lợi cho công nhân? Tác giả có thể định nghĩa được đúng theo nghĩa của nó, hay chỉ là lợi dụng danh nghĩa đó để tiến hành các hoạt động bẩn thỉu của tổ chức mà tác giả đi theo làm việc cho họ. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến quyền lợi cho lợi ích của người dân, đảm bảo cho người dân ngày càng có cuộc sống ấm no hơn thì chẳng có lý gì mà các nhà "dân chủ" lại phát ngôn như thế.

    Trả lờiXóa
  3. Hạnh và Chương được gọi là những người đang làm những việc "công đoàn độc lập" sao? Đó gọi là trợ giúp cho công nhân khắp nơi về kiến thức pháp lý hay là đang lợi dụng hiểu biết hạn chế của công nhân để kích động, để lôi kéo những công nhân kia làm loạn.Cái gọi là pháp lý mà Hạnh và Chương đi tuyên truyền cho công nhân là pháp lý như thế nào?
    Đừng hành động ngu dốt nữa, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm tới mọi mặt đời sống xã hội của nhân dân, quyền lợi của công nhân luôn được hưởng đầy đủ, mọi người nên cảnh giác, đừng để bị dụ dỗ.

    Trả lờiXóa
  4. Nhứng người đó mà là những người bảo vệ lợi ích,quyền lợi cho nhân dân sao??Gọi bọn chúng là những kẻ phá hoại đất nước thì đúng hơn hơn đó.Bọn chúng chỉ biết kích động lòng dân,làm lung lay lòng dân,khiến cho nhân dân không còn tin vào chính nhà nước của mình nữa.Nhà nước ta luôn nêu cao tinh thần dân chủ,luôn lấy lợi ích của nhân dân lên là hàng đầu

    Trả lờiXóa
  5. Bọn ngừo luôn đi chống phá chính quyền đấy mà cũng xứng với ccái tên gọi người bảo vệ lợi ích cho nhân dân sao?Bọn chúng luôn tìm cách lôi kéo nhân dân vào trong các kế hoạch chống phá của chúng mà cũng xứng với cái tên ấy à.Có lẽ tác giả bài viết nên xem lại cách suy nghĩ của chính bản thân mình đi

    Trả lờiXóa
  6. Bảo vệ quyền lợi cho công nhân à ??? nói mà nghe lực cười, nói thế không thấy ngại à ?? Nếu những người đó mà thực sự đấu tranh vì quyền lợi của công nhân một cách hợp pháp, hợp lý thì đương nhiên là sẽ không có vấn đề gì rồi, nhưng mà đấu tranh cái kiểu phạm pháp, kêu gọi, kích động biểu tình thì bị bắt là đúng rồi, đấy là phá hoại, gây rối trật tự chứ đấu tranh cái gì chứ.

    Trả lờiXóa
  7. Nói như các người như vậy VN không trông mong gì được vào TPP. Bảo vệ quyền lợi và sự an toàn lao động cũng là một trong những điều kiện khối TPP bắt buộc các quốc gia phải tuân hành. Quyền lợi của công nhân gồm những gì: được đòi hỏi khi giá lương không tương ứng với công việc,được phản đối làm việc trong môi trường không an toàn,được đình công và cử đại diện nêu ý nguyện của công nhân với chủ nhân.v.v.Các bạn đọc quyền lợi của công nhân như thế thì họ có làm sai hay không và đại diện cho công nhân họ có làm sai hay không hay chủ nhân và chính quyền làm sai.

    Trả lờiXóa
  8. chính vì thế chính quyền đã bắt, bỏ tù các em Hạnh và Chương, ngăn chặn nhiều người khác muốn trợ giúp cho công nhân khắp nơi đang bị giới chủ bóc lột từng xu nhỏ. Uhm , sao mình làm việc tốt , làm toàn việc giúp cho nhân dân mà tại sao chính quyền lại bỏ tù những con người như thế là sao không biết nhỉ ? liệu làm như vậy có bất công không , tại sao không đòi lại được quyền lợi cho mình

    Trả lờiXóa
  9. Ờ nhỉ , tại sao những con người này giúp được bao nhiêu là người khác mà tại sao lại không giúp được chính bản thân mình trước pháp luật nhỉ , liệu rằng nói như vậy có nghe được không , làm người tốt thì sợ cái gi cơ chứ , cây ngay không sợ chết đứng , không làm gi sai , phạm pháp thì luật pháp nào người ta bắt được chứ , sao không lên tiếng bảo vệ quyền lợi của mình ???

    Trả lờiXóa
  10. Không có chuyện dó đâu , làm gì có cái chuyện tự nhiên chính quyền lại đi làm mấy cái trò như thế chứ , người ta tự nhiên đi bắt bỏ tù những người hoạt động để bảo vệ quyền lợi cho công nhân chắc , liệu răng như thế có điều gì sau những sự việc đó không chứ , luật pháp Việt Nam ta quy định như vậy ah , hay là lại được cái miệng thích nói gì thì nói , muốn làm gì thì lam ??

    Trả lờiXóa
  11. Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương...là những người mà tác giả cho là các nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi cho công nhân. Thực tế thì những người kể trên là những người chuyên hoạt động chống đối chính quyền, nói xấu Đảng, Nhà nước Việt Nam. Mục đích của chúng là xuyên tạc, bịa đặt, kích động, hô hào những công nhân đang trong lúc bức xúc để tham gia những hoạt động chống đối vi phạm pháp luật theo ý đồ của chúng. Vì vậy, không nên tin những kẻ đó.

    Trả lờiXóa
  12. Những cái tên như Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương là những cái tên đã quá quen thuộc trên lĩnh vực chống đối Đảng, Nhà nước Việt Nam. Chúng chuyên đi hô hào, kích động người dân tham gia biểu tình, đấu tranh cho "dân chủ nhân quyền"...nhưng thực chất chúng muốn xóa bỏ chế độ, lật đổ Nhà nước Việt Nam. Lần này cũng thế, lợi dụng lúc công nhân đang hoang mang, bức xúc, chúng đã gặp gỡ, kích động công nhân làm những việc vi phạm pháp luật theo kế hoạch xấu xa của chúng.

    Trả lờiXóa
  13. Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương mà là các nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi cho công nhân à? Loạn mất rồi. Những kẻ này có mà là những người chuyên hoạt động chống đối chính quyền, nói xấu Đảng và Nhà nước ấy. Mục đích của chúng ở đây là muốn lôi kéo, hô hào, kích động quần chúng công nhân tham gia biểu tình gây rối, làm ảnh hưởng đến sự ổn định của an ninh trật tự địa bàn doanh nghiệp. Thật sự thì những việc làm đó không những không có lợi cho công nhân mà còn vi phạm pháp luật.

    Trả lờiXóa
  14. Có đúng các người hoạt động vì quyền lợi cho mọi người không hay các người chỉ nói được cái mồm như vậy còn hành động của các người thì đi ngược lại những gì mà các người nói. Các người chỉ biết đến lợi ích của bản thân các người mà thôi chứ các người có để ý đến lợi ích của quốc gia của dân tộc đâu. Chúng mày đừng có tỏ ra vẻ mình là người tốt như vậy . Thật kinh tởm bộ mặt giả tạo của chúng mày

    Trả lờiXóa
  15. bảo vệ quyền lợi của công nhân ư,tôi tin Đỗ Thị MInh Hạnh, Đoàn Huy Chương chẳng đến mức cao cả thế đâu,họ thương những người công nhân thật không liên quan gì đến mình ư trượng nghĩa anh hùng vậy sao,thực tế là nhân cơ hội lộn xộn rồi tiếp cận họ nhồi nhét vào đầu họ những luận điệu chống đối phản động chứ dạy luật pháp cái gì đâu,cứ làm ra vẻ tốt bụng lắm toàn kẻ hám tiền chục lợi mà cứ phải bày đặt

    Trả lờiXóa
  16. Chúng mày nói vậy mà không biết ngượng mồm sao chúng mày mà là những người bảo vệ quyền lợi của công nhân sao. Những hành động chống phá kích động của chúng mày đã làm không có một hành động nào là hành động tốt cho những người công nhân cả mà là các người chỉ lợi dụng những người công nhân để chống phá sự phát triển kinh tế của Việt Nam

    Trả lờiXóa
  17. Chúng mày làm như vậy mà chúng mày bảo là chúng mày đang bảo vệ quyền của những người công nhân àh. Những hành động của chúng mày đều phá hoại sự phát triển nền kinh tế của Việt Nam. Mọi người cần cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc kích động mọi người tham gia biểu tình đình công làm cho việc phát triển kinh tế đất nước ta gặp khó khăn

    Trả lờiXóa
  18. Bọn rận chủ chúng mày đừng có lợi dụng sự thiếu hiểu biết của những người công nhân để kích động họ tham gia biểu tình đình công gây mất tình hình an ninh trật tự và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của đất nước ta. Những người công nhân hãy trang bị cho mình vốn kiến thức cần thiết để các kẻ phản động không lừa gạt được mọi người làm việc xấu

    Trả lờiXóa
  19. Nếu mà các người hoạt động đúng theo quy định của pháp luật thì ai đi bỏ tù chúng mày chẳng qua chúng mày chỉ lợi dụng điều đó để chống phá sự phát triển của đất nước Việc bỏ tù chúng mày là vẫn còn nhẹ cho chúng mày đấy. Bọn rận chủ chúng mày đừng có sủa như vậy không là vỡ mồm đấy. Không ai tin chúng mày đâu

    Trả lờiXóa
  20. Những người công nhân nước ta cần cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc của các tổ chức phản động đang chống phá nhà nước ta. Bọn phản động và các nhà rận chủ bọn chúng đã bị đồng tiền làm cho hoa mắt rồi vì tiền mà bọn chúng có thể làm mọi chuyện . Danh dự và nhân phẩm của bọn chúng đã bị chó tha mất rồi

    Trả lờiXóa
  21. Thật nực cười hành động của bọn rận chủ chúng mày mà nói là vì những người công nhân sao có mà hành động của chúng mày vì bản thân của chúng mày thì có. Chúng mày kích động mọi người tham gia biểu tình làm tình hình an ninh trật tự không được đảm bảo và ảnh hướng đến quá trình sản xuất của công ty gây ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước

    Trả lờiXóa
  22. Âm mưu của bọn rận chủ chúng mày đằng sau hành động xuyên tạc này là cái gì ? Những việc mà chúng mày làm đâu có việc nào là tốt đẹp để phát triển kinh tế đất nước và phát triển kinh tế đất nước đâu. Những hành động của chúng mày chỉ vì lợi ích của bản thân chúng mày thôi. Bọn mày đứng có mà treo đầu dê bán thị chó kiểu như vậy

    Trả lờiXóa
  23. Chúng mày đừng có nói hành động của chúng mày là vì những người công nhân như vậy. Chúng mày chỉ biết đến bản thân chúng mày thôi. Nếu chúng mày mà biết vì những người công nhân đang làm việc vất vả kia thì chúng mày đang không viết những bài viết xuyên tạc như thế này và chúng mày đã không phá hoại ngăn cản sự phát triển của đất nước. Bọn chúng mày đừng có gải nhân giả nghĩa như vậy

    Trả lờiXóa
  24. Bọn rận chủ chúng mày chỉ lợi dụng việc đó để thực hiện các âm mưu đen tối của chúng mày mà thôi. Chúng mày ngu xuẩn vừa thôi khi đi nghe lời những kẻ phản động chúng sai gì phải làm ý không khác gì những con chó nghe lời chủ. Chúng mày kêu gào nhiều như vậy để được cho ăn nhiều hơn àh bọn chó chúng mày. Chúng mày đừng có mà sủa bậy nữa

    Trả lờiXóa
  25. giúp công nhân sao nghe mà nực cười thế nhỉ, những kẻ này phải biết là chế độ của đất nước ta đi theo là chế độ gì nha, chế độ này dưới sự lãnh đạo của giai cấp nào nha. tôi xin nhắc lại là giai cấp công nhân đó, cho nên nhà nước luôn bảo vệ quyền lợi của những người công nhân , đúng hơn là giai cấp vô sản đấy, đừng có mà ở đó mà nói năng bịa đặt, những kẻ bị bắt đó là đúng thôi, bởi chúng lợi dụng sự hiểu biệt hạn hẹp của người công nhân để thực hiện những âm mưu đen tối của chúng mà thôi. tất cả những luận điệu ở trên chủ yếu là xảo biện nhằm bôi nhọ nhà nước và lực lượng công an mà thôi

    Trả lờiXóa
  26. vấn đề về các hoạt động đình công thì liệu công nhân lao động làm vậy có giải quyết được những khó khăn trước mắt hay không, hay tại sao công nhân không có những biện pháp khác hay không, có thể đưa ra những biện pháp là cùng công nhân làm đơn khiếu nại đưa lên cho ban giám đốc công ty xem... còn nhiều cái có thiết thực hơn là đình công hay đập phá máy móc, đó là những điều không nên ảnh hưởng đến quyền lợi của mình

    Trả lờiXóa
  27. không có lí do gì mà chính quyền tự dưng bỏ tù bất cứ ai hết cả, nếu người đó vi phạm pháp luật thì chúng ta mới bỏ tù, còn nữa những công dân bình thường thực hiện nghiêm chỉnh đừng lối chính sách pháp luật của nhà nước thì không có nguyên cớ gì mà nhà nước lại bắt người vô tội được, nên cái việc mà bài viết đưa trên chẳng có liên quan gì đến nội dung cả, chỉ là 1 phương thức đánh vào lòng tin của bà con mà thôi

    Trả lờiXóa
  28. CHúng mày hỏi câu hỏi đó sao mà nó dễ trả lời như vậy được chứ.Làm sao mà có cái chuyện những người bị bắt thì phải có lí do và người đó phải vi phạm pháp luật,những kẻ mà chúng mày nói là hoạt động vì dân chủ kia chúng nó thực chất là những kẻ xuyên tạc và bịa đặt để chống phá Đảng và nhà nước Việt nam.Vậy nên chúng xứng đáng phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.Và nếu như chúng mà không có những sự ăn năn hối lỗi thì tương lai của chúng sẽ mãi ở trong cái trại giam mà thôi.

    Trả lờiXóa
  29. Ai bỏ tù ai hả?sao chúng mày dùng từ ngữ mà vẫn ngu ngốc như vậy được chứ.Chúng mày có biết những kẻ đó là những kẻ bán nước hại dân chứ bảo vệ quyền lợi cho công nhân cái gì chứ.Luật pháp Việt nam đã quy định rõ rồi,Những kẻ nào vi phạm pháp luật và dám coi thường pháp luật thì kẻ đó sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật mà thôi.Bất kể kẻ đó là ai đi chăng nữa.Những người công nhân cần phải cảnh giác không để cho cái lũ rận kia chúng lôi kéo kích động để gây nên biểu tình.

    Trả lờiXóa
  30. Nếu thực sự vì dân chủ thì có rất nhiều cách nhưng kiểu dân chủ như mấy người tự cho mình là những nhà hoạt động vì dân vì nước tự xưng ấy thì chẳng có gì để nói nữa. Họ không những không giúp được gì cho dân cho nước mà còn vi phạm pháp luật. Đã vi phạm pháp luật thì đừng có mà ngồi kêu ca làm gì. Muốn không bị bắt thì đừng có làm sai, có thế thôi mà cũng không hiểu.

    Trả lờiXóa
  31. hiện nay kinh tế thế giới khó khăn kinh tế nước ta kéo theo đó cũng khó khăn các công ty doanh nghiệp cũng lâm vào tình trạng khủng hoảng người công nhân điêu đứng gặp nhiều khó khăn, tổ chữ công đoàn và đặc biệt là Đảng ta đã có những chính sách giúp đỡ công nhân tạo điều kiện cho công nhân ổn định cuộc sống sinh hoạt kinh tế thế nên công nhân không nên quá kích ddongjoj hãy tin vào chính sách của Đảng ta

    Trả lờiXóa
  32. Lại những chiêu trò cũ của bọn "rận chủ " ,tung hô nhau như các vị anh hùng .Nhưng thực ra thì chúng mày là những tên vi phạm pháp luật thì chắc chắn rằng sẽ phải chịu mọi hình phạt trước sự nghiêm minh của pháp luật thôi .Chúng ta cần cảnh giác trước những lời lẽ sai lệch của bọn chúng.

    Trả lờiXóa