Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

Giấc mộng con TPP của VN tắt ngủm !?

Phan Châu Thành

 “Giấc mộng lớn” là “Giấc mộng Trung Hoa” mà Trung Quốc đang ôm, là giấc mộng vẽ ra từ Trung Nam Hải được trùm lên xã hội Trung hoa hiện nay, nhái theo bản quyền “Giấc mơ Mỹ” – American Dream. Nhưng CSTQ không hiểu Giấc mơ Mỹ đó là của từng người dân Mỹ nhiều thế hệ nay sống trong nền Dân chủ Cộng hòa Mỹ mà hun đúc, cộng hưởng thành, không phải do Chính phủ Mỹ vẽ ra, và cũng mới đang dần dần hiển hiện. Còn cái gọi là “Giấc mộng Trung Hoa” lại là giấc mộng bành trướng của chính phủ cộng sản TQ vẽ ra cho cả dân tộc Trung hoa phải thực hiện trên toàn địa cầu. Nhưng CSTQ có điều khiển được cả dân tộc Trung Hoa trên khắp thế giới hay không lại là chuyện khác…?





   Các quốc gia Tổng thống Obama sẽ đến thăm trong chuyến công du châu Á

Cũng tham vọng xa như ông chủ của mình – CSTQ, CSVN dù không vẽ ra được “Giấc mộng Việt Nam” nào nhưng cũng muốn ôm “định hướng” XHCN đến cuối thế kỷ này, vẫn bằng phương sách chủ yếu xưa nay của họ là bên ngoài thì “đi đứng hai hàng” (hay làm điếm), còn trong nước thì trị dân bằng “ăn nói” hai mặt: “Nói” thì lừa bịp và “Ăn” bằng đàn áp. Và để đi đứng hai hàng và ăn nói hai mặt lừa bịp/đàn áp, CSVN luôn vẽ ra hai thứ: những “giấc mơ con” và những “thế lực thù địch”…

Giấc mơ con lớn nhất hiện nay, suốt mấy năm qua, mà CSVN ôm ấp để lừa cả dân Việt lẫn thế giới tin rằng mình đang dân chủ hóa xã hội và đất nước là đưa VN gia nhập TPP trong năm 2014.

Giấc mơ con đó hôm nay đã chính thức tan vỡ hoàn toàn khi ngày mai, 23/4/2014, TT Obama đi công du Châu Á sau thời gian dài chuẩn bị và trì hoãn, sẽ chỉ đến bốn nước Nhật, Hàn, Phi và Malaysia. Bởi vì điều đó có nghĩa là Obama và Lưỡng Viện Mỹ sẽ chỉ chấp nhận Nhật Bản và Malaysia vào TPP, còn VN thì chờ nhé xem xem “thành tâm chính trị” của CSVN là gì đã…

Thế là công lao dẹp bớt bọn dư luận viên trên mạng của chính phủ CSVN gần đây cùng đợt thả 5 tù nhân lương tâm, cũng như các tuyên bố “sẽ cố gắng hòa hợp dân tộc” (mới chỉ tuyên bố thôi)… đã là công công cốc!

Như tôi đã dự đoán điều này trong mấy bài trước, nhưng tôi không ngờ đến việc VN sẽ bị cho ra rìa khỏi sân chơi TPP sớm như vậy, mà có lẽ sẽ phải đến cuối năm nay 2014 mới rõ.

Câu hỏi ở đây là, điều gì làm cho TT Obama đã phải dứt khoát sớm như vậy sau mấy năm qua Mỹ vờn CSVN với củ cà rốt TPP làm cho CSVN khấp kha khấp khởi? Ts Phạm Chí Dũng không được sang Mỹ trả lwor điều trần về nhân quyền nhưng còn cố nài nỉ khi được RFI phỏng vấn, rằng Mỹ Mỹ “phải cho VN vào TPP” đi thôi… Thật đáng thương cho cả những người tuy đang đấu tranh vì dân chủ nhưng vẫn có niềm tin… hai hàng.

Thuốc đắng giã tật. Dù biết TPP là tốt cho nền kinh tế VN nhưng tôi thấy trước hết nó rất hại cho dân Việt vì CSVN sẽ dùng nó để cố tồn tại trên đầu dân đen lâu hơn mà thôi, và giúp bọn tư bản đỏ và cá nhóm lợi ích của họ cướp phá của dân nhiều hơn nữa mà thôi, nên việc không được vào TPP bây giờ là tốt cho nước Việt, giúp dân Việt sẽ nhìn rõ hơn chân tướng “hai hàng” và chuyên lừa/đàn áp của CSVN rõ ràng hơn, trên da thịt mình.

Trên 1000 loa đài báo lề phải chưa nhìn ra vấn đề hay đang tắc nghẹn chưa biết nói sao về vụ VN mời Obama đến thăm mà người ta không thèm đến, bởi vì đó chính là lời từ chối chính thức với TPP!

Đêm dài lắm mộng. Không biết trong đêm đen “định hướng bắc” của VN hôm nay, cộng sản VN sẽ vẽ ra giấc mộng nào khác TPP nữa đây? Hay là cứ ôm chặt nó nhưng đẩy lùi nó đến 2016 rồi 2020 vây?

Thực tế VN chỉ ra rằng luôn có nhiều điều bất ngờ, nhưng điều bất ngờ lớn nhất và nhiều nhất luôn “xuất ra” từ… miệng lưỡi Chính quyền cộng sản! Chúng ta hãy chờ xem!

P.C.T.


6 nhận xét:

  1. cái chú P.C.T này chỉ giỏi ngồi trên ghế xalong tự thủ dâm là giỏi. chú viết cái gì khách quan, người khác sẽ ghi nhận, đừng nghĩ một mình chủ giỏi (trường hợp này chỉ giỏi thủ dâm) đừng nghĩ người đọc bị bệnh down/thiểu năng trí tuệ hết cả nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mi đúng là một thằng biến thái và là một thằng loạn dâm.Mi tưởng ai cũng như mi à ?.Đồ mất dạy ! Biết chử không vậy ? Nếu dốt thì bấm clip để nghe ! Không bị điếc chứ ! Nghe lời nhận định của ÔNG Tiến sỉ kinh tế đã từng cố vấn cho mấy đời Thủ tướng VN.Nhớ nghe cho rỏ nhất là điều kiện Nhân quyền,Công đoàn bình đẳng nơi làm việc,đấu thầu công khai có sự giám sát, minh bạch sự chi tiêu của nhà nước .Điều tối quan trọng là mặt hằng xuất khẩu:vật liệu và nguyên liệu phải nhập 70% ở các quốc gia trong khối TPP v.v.( hiện bây giờ con ốc vít, cọng rau,trứng gà cũng xài của Trung quốc )Liệu nhà nước có đáp ứng được không để được vào TPP.Còn nhiều điều lắm nhưng tạm ghi nhiêu đó thôi .

      http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-dif-in-part-tpp-02112014055655.html/02112014-vn-dif-in-part-tpp.mp3

      Xóa
  2. Việc tổng thống mỹ có thăm Việt Nam hay không không ảnh hưởng tới việc Việt Nam gia nhập TPP việc tham gia TPP là các bên cùng có lợi Việt Nam cần tham gia TPP thì các nước khác như Mỹ cũng cần tham gia cần Việt Nam thật sự là quá ngây thơ nếu nghĩ như tác giả bài viết! Không có Việt Nam tham gia TPP thì cũng có nghĩa cái gọi TPP ấy cũng sẽ không có được nhiều thuận lợi như các nước tham gia mong muốn bởi những cái lợi mà Việt Nam cho các nước khi tham gia TPP! Nước Mỹ phải xem xét vấn đề này trước khi có quyết định!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỹ là người chủ xướng thành lập khối Hiệp ước thương mại xuyên Thái bình Dương ( TPP ) là để cô lập kinh tế của bọn Tàu.VN ta ngày nay tất cả gần như lệ thuộc vào Tàu.Bạn nghỉ đi 11 quốc gia thành viên cần VN hay VN cần họ vì thế con đường VN vào TPP không được dễ dàng.

      Xóa
  3. Cha nội ơi ! Việt nam cầu khẩn thằng Mỹ nó còn chưa cho vô kia kìa.Theo như dự doán của các cơ quan kinh tế có uy tín trên thế giới nếu Việt nam được vào TPP đến năm 2020 Tổng sản lượng quốc gia sẽ tăng ít nhất 26 % ( tính tiền tỉ đó cha nội ơi )
    Hiện tổng thống Mỹ viếng thăm 4 nước trong khối: Nhật,Nam hàn,Mã lai, Phi luật Tân.Tại sao ông Obama không đáp ứng lời mời thăm viếng VN của Chủ tịch nước.Đây là dấu hiệu VN bị xù rồi ! Tiếc quá.

    Trả lờiXóa
  4. bài viết bộc lộ quá nhiều quan điểm ngu muội, vô lý và về bản chất, bài viết thể hiện sự hằn học, khinh miệt chế độ, khinh miệt nhà nước, một cái lý mà đáng lẽ với 1 người yêu nước chân chính, việc làm gì tốt cho dân cần được cỗ vũ, chứ không phải thấy việc bất lợi cho dân mà lại vui vẻ, hả hê đến thế! thứ nhất: nói ngu muội, vô lý vì Việt Nam không dưới quyền của bất kỳ 1 quốc gia nào, có nghĩa là cái mà tác giả bài viết này nói" trung quốc là ông chủ của việt nam" thể hiện sự thiếu hiểu biết của tác giả, nếu không muốn nói là ngu dốt! thứ hai:nếu vào TPP làm cho tình hình đất nước phát triển( mà theo bạn nặc danh thì sẽ làm cho tổng sản lượng quốc gia tăng ít nhất 26% năm 2020), tức là đời sống nhân dân sẽ được cải thiện đáng kể; nhưng ở đây, tác giả lại cho việc này là niềm vui, là 1 thắng lợi to lớn trong cái mà họ gọi là "đấu tranh dân chủ, làm cho dân hạnh phúc hơn" đây sao! nực cười! điều đó cho thấy việc đấu tranh này, cái mà tác giả hướng đến không phải là "làm cho dân hạn phúc" mà chỉ là 1 cuộc dành giật chính quyền cho cá nhân mình! qua bài viết này, và nhũng luận điệu vô cùng vô lý, ngu học, giả dối này, cho thấy danoan2012 cũng như các con rận chủ thật chẳng hổ danh là "đám phản động, phản nước hại dân"! bản chất của chúng từ đó cũng được phơi bày!

    Trả lờiXóa