Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

Chính quyền huy động vài trăm công an và nhân lực cướp đất Dương nội !

  Sáng sớm nay, từ tờ mờ sáng đã thấy hàng trăm côn đồ, vài trăm công an được chính quyền huy động tới cướp đất của Dương nội.
 Đây là khu đất chưa được giải quyết đền bù, dân còn đang khiếu kiện yêu cầu xử lý bao lâu nay, thế nhưng từ chiều qua, Hà đông đã cho công an, côn đồ bao vây khu đất này, nơi bà con Dương nội dựng lều giữ đất -  để dọa nạt, đàn áp bà con để cướp đất.
 Chinh quyền Hà đông lộ rõ bộ mặt của kẻ cướp, coi thường nhân dân và thách thức pháp luật. 

 Cướp đất tại Dương Nội, Hà Đông ngày 22.04.2014
http://youtu.be/-R764yGOH4Q


7 nhận xét:

  1. Vụ việc quá bình thường, đây là đất của Nhà nước nên khi cần Nhà nước sẽ lấy lại là đương nhiên thôi, tác giả nói là cướp thì không đúng rôi, phải nói là thu hồi thôi, còn việc tác giả nói cán bộ công an là côn đồ thì tác giả nên xem lại cái đạo đức của mình đi. Mày không có tư cách để gọi họ như vậy đâu, thằng mất dạy ạ. Cả câu nói "Chinh quyền Hà đông lộ rõ bộ mặt của kẻ cướp, coi thường nhân dân và thách thức pháp luật" của mày nữa, mày lộ rõ bản chất là một kẻ phản động chuyên bóp méo sự thật rồi. Về nhà tự sát đi, thằng rẻ rách bán nước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dù muốn hay không thì mọi người cũng phải thừa nhận rằng xã hôi việt nam như thế này là quá ổn, tội phạm tuy cũng có nhưng luôn trong tầm kiểm soát, đặc biệt là không hề xảy ra những vụ án quá nghiêm trọng, gây nhiều nhức nhối trong xã hội, đó chính là công lao của lực lượng công an nhân dân. lực lưỡng công an nhân bảo vệ sự bình yên của nhân dân

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Nghe cách hành văn của tác giả đã biết loại người như tác giả không được học hành tử tế. Ai đâu lại nói "hàng trăm côn đồ, công an cướp đất của dân". xin thưa, đất là đất của nhà nước, việc thu hồi đất nằm trong chính sách quy hoạch xây dựng địa phương, những hộ dân thuộc diện quy hoạch chắc chắn sẽ được bồi thường hợp lý nhất, Tuy nhiên có những hộ dân chỉ biết đến lợi trước mắt mà không đồng tình cho nhà nước thu hồi, tạo cơ hội cho những con rận lao vào đả kích nhân dân, gây căng thẳng thêm vấn đề. Rồi sau đó là nói xấu chính quyền địa phương.

    Trả lờiXóa
  4. Công an và chính quyền chẳng đời nào lại đi cướp chợ và đánh đập ai bao giờ cả. Đây chỉ là chiêu trò cũ rích của bọn phản động để kích động lòng dân, làm người dân mất đi lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, của chính quyền và mất đi thiện cảm với lực lượng công an mà thôi, chính vì thế mà dạo này nó luôn đưa những bài đọc khiến cho nhân dân xa rời đất nước xa rời chính quyền

    Trả lờiXóa
  5. Lúc nào cũng chỉ biết bôi nhọ chính quyền, chà đạp lên đất nước vì những thứ lợi ích cá nhân hèn hạ. Là một người dân của đất nước mà đi vạch áo cho người xem lưng, bôi nhọ đất nước mình mà không cảm thấy nhục nhã sao? Ngày trước đất nước ta phải vất vả chống giặc ngoại xâm thì ngày nay đất nước ta lại phải đau đầu vì những tên phản động, bán nước này.chúng mày nên nhớ rằng, đất nước này đã làm gì cho chúng mày, chúng mày nghĩ rằng cán bộ hay chính quyền không xứng đáng để lãnh đạo đất nước vậy chúng mày nghĩ chúng mày làm được à

    Trả lờiXóa
  6. Lại những vấn đề bôi nhọ hình ảnh người công an nhân dân ,mới chỉ qua một số thông tin là cả thôi mà đã áp đặt một cách trắng trợn .Chỉ có mấy cái ảnh lung tung và vài câu nói xuyên tạc thì làm ai tin được chứ .Cái bản chất phản động đã lộ rõ ra ban ngày rồi ,tin gì mấy cái tin gà vịt này.

    Trả lờiXóa