Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

Dân Dương nội gõ cửa khắp nơi đòi người.

   Mấy ngày nay, dân Dương nội kéo đi khắp nơi để đòi công lý cho người thân của họ bị công an Hà đông bắt cóc, chụp mũ tội " gây rối trật tự công cộng" - tội mà chính quyền luôn bịa ra, dùng làm trò để vu khống và vu vạ cho dân chúng bao lâu nay.
  Cả ngàn người Dương nội đã tới công an Hà đông nhưng lãnh đạo của họ trốn, quân của họ còn liên kết với côn đồ tiếp tục tấn công dân, ném nước mắm vào dân sau khi cắt điện tối om khu vực.

Sáng nay họ kéo ra trụ sở Mặt trận Tổ quốc tại Tràng thi



Hôm qua dân Dương nội cũng đã kéo qua thanh tra bộ công an. Hình ảnh này có khiến công luận bất bình ?
   Chuyện công an, chính quyền câu kết với các doanh nghiệp, nhóm lợi ích để cướp đất đai của dân đã diễn ra mọi nơi, ai cũng biết. Dân phản đối, khiếu kiện thì cứ kiện, chính quyền dùng các lực lượng để đàn áp, cướp đất xong giao cho doanh nghiệp rồi kệ dân oan đàn đàn lũ lũ khiếu kiện nhiều năm là vấn đề dư luận bức xức lâu rồi. Chỉ trong vài ngày nay, dân khắp các tỉnh nổi lên chống lại cưỡng chế, Hà tĩnh vài ngàn người, đánh bị thương cả công an. Hôm qua là Nghệ an cả ngàn người xô xát với công an và chính quyền..,
  Bà con Dương nội cho biết : " chính quyền Hà đông hàng ngày ra rả trên loa phường vu cho bà con là gây rối, chống chính quyền, làm mất đi vẻ đẹp Thủ đô...vv, rồi họ đề nghị cá nhân và tổ chức ra sức tuyên truyền, giáo dục dân Dương nội là phải nghe theo chính quyền, chấp hành chủ trương chính sách này kia....
   Sao họ không công khai đối thoại với dân trước báo chí và các hãng thông tấn trong nước và quốc tế để minh bạch xem dân hay chính quyền làm sai luật pháp ?"
     Một chính quyền chỉ giúp doanh nghiệp cướp đất của dân, biến dân thành dân oan đàn đàn lũ lũ khiếu kiện quanh năm thì chính quyền đó làm gì ? thanh tra chính phủ hôm qua họp với ông Hùng quốc hội có báo cáo là xử lý giải quyết...được gần hết các khiếu nại, kiện cáo của dân...cũng chỉ là nói láo. Chính nhóm cán bộ cao nhất của thanh tra còn là những tên cẩu quan tham nhũng cướp của công về làm của riêng, có cổ phần trong các nhóm lợi ích thì họ thanh tra cái gì, giúp gì cho dân và nhà nước này ?


12 nhận xét:

  1. loạn hết chỗ nói

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh: loạn là sao bạn nhỉ, bạn có thể nói rõ cho tôi biết được không bạn. Về vụ việc dân Dương Nội này tôi cũng đã được đọc thông tin báo chí, cũng được nghe qua, và tôi thấy người dân đang có những hành động sai trái và nó sẽ khiến cho người dân sẽ không được giải quyết vụ việc nhanh chóng, người dân đã không sử dụng luật khiến kiện, tố cáo để giải quyết mà hành xử theo kiểu nông dân thế thì vụ việc càng phức tạp càng khó giải quyết hơn thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân ta quá biết luật rừng của các người như thế nào rồi, họ mong gì tố tụng, đợi hết đời à. Công An giết người mà đuoc bao che chỉ tù treo . Một xã hội thú lên làm người.

      Xóa
    2. mẹ mày đặt cái tên cũng ngu lại còn sủa bậy nữa . đéo hiểu kiếm đáu được những cái thằng đi làm cái blog chết tiệt này lại còn bày đặt tự- viết tự comment đúng không bằng con chó , cái loại óc ngan CLI đậu thối ném cho mảy miếng xương ra kia mà gặm đừng có súa bậy nữa mày lả chó thì đéo có tiếng nói nhé thằng tác giả lại tự đi trả lời đi . mảy có giỏi thì ra mặt xem. mình tao chấp mấy thằng chúng mày 1 lúc luôn

      Xóa
  3. Dân Dương Nội cần phải hết sức bình tĩnh hơn, việc gì cũng sẽ có pháp luật giải quyết cơ mà, các chú, các bác cứ làm ồn ào lên thế này thì giải quyết được việc gì ở đây cơ chứ, thứ nhất là các bác không làm theo pháp luật thì vụ việc của các bác giải quyết nhanh chóng sao được, công dân sống và hành động dựa trên pháp luật cơ mà, còn việc có người bị bắt thì đã có luật phân xử, họ chóng đối lực lượng thi hành công vụ thì đó đã là phạm tội rồi, và họ phải chịu tội thôi

    Trả lờiXóa
  4. vấn đề thực chất ở đây cũng chỉ là vấn đề đất đai, đền bù, vì người dân tự cho là không thỏa đáng nên không chấp hành. và tôi nghĩ vấn đề này cũng dễ giải quyết thôi, thử hỏi sao chúng ta không để người dân và chính quyền ngồi lại, và người dân cũng cần phải hiểu pháp luật và sự công bằng cơ chứ, nếu người dân đòi giá đất ở đây cao thế những vùng miền khác trong cả nước sẽ như thế nào, giá đền bù là theo mặt bằng chung cả nước, đấy chính là sự công bằng, sự đồng thuận của nhân dân cả nước

    Trả lờiXóa
  5. lấy đâu ra mà nói cả ngàn người dân Dương Nội chứ, họ không rảnh việc và cũng thừa hiểu cái tính chất của sự việc này thế nào mà cảnh giác trước những âm mưu của đám rận chủ lôi kéo họ làm việc ác. Có chăng chỉ là vài người vụn vặt đổng đẳng của chúng có mặt tại những cơ quan chính quyền gây áp lực thôi. Việc gì thì cũng có công lý trong hệ thống pháp luật nước ta định rõ nên chúng cũng không thể làm gì hơn ngoài việc xúi giục những dân chúng cả tin, không hiểu rõ vấn đề mà thôi. Trong vụ việc này thì dân chúng nơi đâu đang sai khi hành động chỉ vì đồng tiền dẫn đến chính quyền phải ngăn cấm để tránh thất thoát ngân quỹ quốc gia

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CÔNG LÝ Ư? có nói đùa không? Cùng một đảng phái, ...cán bộ này xử cán bộ kia cùng một bang đảng ? Có ông quan rất to nào đó đã tuyên bố:'' cả đời tôi chưa xử lý ai cả!''. Một ông to khác lại tuyên bố:'' xử lý hết thì lấy ai làm việc!''. Có cần tôi nhắc tên các ông ấy không?

      Xóa
    2. Ngu xuẩn! một người oan là đã quá rồi, ngồi đó mà đếm trăm người hay ngàn người . Câu hỏi thắc mắc vợ vẫn là sao?

      Xóa
    3. Một người oan thì nói là một người oan. Một vài người tụ tập ở trụ sở công an sao không nói là vài người mà phải kêu hàng ngàn người. Nói thật là mình cũng đồng cảm với những người oan khuất nhưng thực sự lấy sự oan sai của một vài người mà chửi nọ chửi kia thì không nên. Mình nghĩ nếu chính quyền không giải quyết chính đáng cho người dân thì ắt người dân sẽ phản đối. Đó là quy luật tự nhiên thôi. Chỉ là mấy thằng mất dạy chỉ biết lấy đó mà chửi mà bới móc thôi. thật không ra làm sao.

      Xóa
  6. "hàng ngàn người" nhiều quá nhể, cơ mà ẻm thấy mấy cái ảnh chắc là chỉ 1/10 thui nhỉ chứ có vài người, phóng đại nó cũng vừa vừa thui chứ. Hơn nữa chắc chắc cái chuyện Công an bắt tay với côn đồ trấn át dân là hoàn toàn không có, chuyện bịa đặt làm xấu hình ảnh công an, làm cho tình hình phức tạp hơn, mấy cái trò này đã được áp dụng nhiều rồi, bất cứ khi nào có một sự kiện gì đó là lại có những kẻ phao tin đồn nhảm, thổi phồng sự thật với cái mục đích làm chuyện càng to càng tốt, chứ chả mốn nó được giải quyết

    Trả lờiXóa
  7. mấy thằng này lại cái trò vu khống chuyên nghiệp rồi . lại đỗ điêu cho các chiến sĩ công an roài rổ ràng mà nói các chú công an không bao giờ phải đi làm những cái trò hề này được . bải viết mang tính chế nhạo nhiều hơn , chẳng thể hiểu nỗi, lũ dận chú vần nuôi hy vọng mặc dù các nhà dân chú luôn làm những việc mà lu-ơng tâm họ đi xuống trầm trọng bôi nhọ danh dự- người còng an thế là không đữ-ợc

    Trả lờiXóa