Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

Nóng - dân oan khắp nơi biểu tình tại trụ sở tiếp dân đảng và nhà nước !

Sáng nay, dân oan khắp nơi đã tập trung biểu tình ở trụ sở tiếp dân đảng và nhà nước ở Ngô Thì Nhậm :

78 nhận xét:

  1. dân oan hay dân không oan chắc tác giả cũng chẳng phân biệt được đâu nhỉ, làm gì có chuyện dân ai cũng oan thế, nếu thế mà loạn lên ak, dân oan ở đây là do chính tác giả ngộ nhận đấy chứ, tác giả đang muốn dối người dân, kích động người dân đấy chứ, tác giả đang muốn cho người dân hiểu sai về pháp luật để từ đó cho người dân có suy nghĩ là mình bị oan nhưng thực chất là chẳng có ai oan uất ở đây cả đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vào xem tiểu thương biểu tình .Nhiều Clip lắm tha hồ mà xem.Miển phí !
      http://www.youtube.com/watch?v=nbVvX5KR284

      Xóa
    2. Sự dối trá và lọc lừa là hành động của kẻ ngu xuẩn không có trí óc để trung thực -------- Benjamin Franklin.

      Xóa
    3. Tại sao cứ phải phóng đại tin tức lên thế nhỉ. Thử nhìn xem dân oan trên kia có bao nhiêu. Biểu tình ở đâu. Biểu tình gì nào. Nhìn cũng đã biết chỉ có vài người cầm 1 khẩu hiệu rồi chụp ảnh đưa bài thôi. Nếu thật sự là vì dân chủ thì đừng có làm báo kiểu này mà xấu hổ ra.

      Xóa
    4. Thì cái trang blog này là thế mà, xuyên tạc, nói không thành có. Có một chuyện nhỏ nhỏ chúng cũng làm cho to lên, chắc lại có mưu đồ gì đây. Không hiểu chúng lấy những thông tin vớ vẩn này ở đâu ra. Thực chất khi chúng ta có mặt tai những nơi mà chúng nói thì sự việc rất đơn giản, không có gì phức tạp. Mà đọc trên này như thể trời sập xuống rồi. Mà để nghị những ai viết bài thì có trách nhiệm, đừng có bịa đặt viết sai sự thât như vậy nữa.

      Xóa
  2. Thì xã hội VN bây giờ loạn rồi chứ còn gì nữa ! Mệt cái " ông " nầy nói viển vong chả ra gì !
    https://vi-vn.facebook.com/nguyentandungpage/posts/689591867763562?stream_ref=10

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. VỚI những ngôn từ bản thiu thì rổ ràng đây là 1 trang chuyên xuyên tạc nói láo Chết đi cái blogger này. cứ láo cho lắm vào để rồi người đời người ta chửi cho vảo mặt Thật là không thể chấp nhận được chuyện một số kẻ lại coi thường pháp luật đến mức độ nhữ'vậy dám cho rằng điều luật mà Quốc hội ban hành lả sai trái để rồi đòi đập phá và bác bỏ đi Cùng một dán tộc với nhau vậy mà lại có những kẻ khén nạn làm ô nhục đất nước nhữ vậy đu-ợc Liệu có tốt đẹp hay không khi một số kẻ muốn tự do hết cỡ mặc dù cho những tự do đỏ phá hoại đắt nước phá hoại dân tộc Bon này láo quá đi mất vác bị đi ăn mày ờ Đại sứ quán niróc

      Xóa
  3. Thật khó phân biệt những người trong bức ảnh họ giống những cổ động viên ăn mừng bóng đá hay là nhóm người đi ăn cưới hơn là những người đi khiếu nại tố cáo! nếu mà dân oan mà thế này thì tôi đề nghị mọi người đi làm dân oan để được sung sướng như mấy người trong ảnh??????????? Đây là dân oan gì hay chỉ là mấy bức ảnh ghép lung tung

    Trả lờiXóa
  4. Vũ Văn Viện chủ tịch quận HK ném cứt vào kỷ cương phép nướclúc 16:44 4 tháng 4, 2014

    Vũ Văn Viện đã bảo kê cho Nguyễn Minh Thanh - Viện vừa ký QĐ số 477/QĐ_UBND ngày 24/3/2014 thi hành kỷ luật hình thức KHIỂN TRÁCH trong thời hiệu 12 đối với Thanh.
    Thực chất đây không phải là kỷ luật, trước đây 12/2008 Thanh đã bị KHIỂN TRÁCH ghi lý lịch, nay cố tình tái vi phạm mà lại chỉ KHIỂN TRÁCH và gia hạn thời hiệu 12 thì khác gì Vũ Văn Viện ném cứt vào kỷ cương phép nước?

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. chúng muốn thông qua doanoan2012 này đễ tuyên truyền đến đông đảo mọi ngu-ời dán nước ta những tu- tường vè
      những luận điệu xuyên tạc về đường lối chính sách cúa đảng vả nhà nước ta Mọi người cần tìm hiểu và được những
      thông tin về đữờng lối chính sách cúa đảng và nhả nước ta để mọi người có cái nhìn đúng đắn. không bị các thế lực thù địch bọn phản động và những kẻ cơ hội lợi dụng sự không hiểu biết cúa mọi người đẻ kích đông mọi người chống lại đảng vè nhà nước ta.

      Xóa
  5. ai cho tôi định nghĩa dân oan cho đúng với, chứ cái kiểu ai mà có khúc mắc gì với chính quyền thì mấy cái blog này cứ bảo là dân oan thế này thì loạn hết. Tôi nói thực chứ, dân chẳng mấy người là oan đâu, chỉ là do sự kém hiểu biết về pháp luật khiến người dân như thế thôi, người dân sai phạm rồi đến khi xử lý thì bảo oan rồi thêm những kẻ muốn lợi dụng sự kém hiểu biết đó nữa, ùa theo kích động nữa, khiến người dân có những hành động sai trái như thế này đây

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://www.youtube.com/watch?v=EwZwhy69fs4

      Xóa
  6. Chỉ qua vài bức ảnh này mà tác giả đã đưa ra kết luận là "dân oan khắp nơi biểu tình tại trụ sở tiếp dân đảng và nhà nước". Xin lỗi vì đó đúng là kết luận của những kẻ não ngắn. Chẳng có cơ sở gì chứng minh được tiêu đề mà tác giả đặt ra. Ai mà tin được thì quả thật họ cũng chẳng hơn gì người viết đâu. Công dân Việt Nam đang sống trong cuộc sống ấm no, hạnh phúc, sống trong bầu trời hòa bình mà bao nhiêu quốc gia mơ ước thì làm sao mà có suy nghĩ, hành động như vậy được. Chỉ có những bọn phản động như tác giả đây mới hành động như vậy mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hầu hết họ là như vậy mà, có mấy ai suy nghĩ trước khi họ nói đâu, họ chỉ biết viết và viết thôi, ai bảo viết gì, ai bảo đi kêu gọi gì là lại một mực làm theo thôi, có bao giờ dám cãi và từ chối đâu, cho dù đó là việc gì là như thế nào, chính vì vậy hiện nay mới xuất hiện nhiều vụ việc nghe mà rùng mình quá.

      Xóa
    2. Hãy lắng nghe người dân nhờ ơn bác đảng trả lời thế nào nhé ! Tin sự thật là sự thật. Không tin vào sự thật khi mắt nhìn,tai nghe là tự dối lòng.
      http://www.youtube.com/watch?v=rzm44mMnPPw

      Xóa
    3. Làm gì có nơi nào mà người dân được đảng và nhà nước quan tám đến như' ờ đát nước ta Sao bọn rận chủ suốt ngày kêu gào nghe mà thảm thiết hay những tên rận chú chúng mày không đu-ợc các thế lực thù địch cung cắp cho tiền và các thứ cẩn khác lên chúng mày ngồi kêu gào nhiều vậy. Những hành đông cùa chúng mày không làm lung lay đu-ợc lòng tin của nhân dân niróc Việt Nam vè sự lanh đạo của Đảng đâu

      Xóa
  7. tôi nghĩ những người dân này cần phải suy xét kỹ lưỡng hơn nữa, bởi lẽ việc họ bị oan hay không bị oan giờ họ cũng không có được những lý lẽ cho đúng mà, họ không dựa trên pháp luật mà họ bảo họ oan, thế ai cũng bảo mình oan là được chứ, kẻ tội phạm cũng bảo mình oan là được chứ gì. Tôi nghĩ, tất cả những việc đều phải dựa trên pháp luật, với lại nên cảnh giác với những kẻ chuyên đi lợi dụng sự kém hiểu biết của người dân và kích động người dân

    Trả lờiXóa
  8. Bọn chó vào đây sủa nhiều nghe vui tai quá,bọn chúng sủa xong sẽ ra lãnh phân của của lú,tư sâu,dũng x,hùng hói và bầy sâu hà nội

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh@: Bình tĩnh nào em! Sao lại sủa nhiều thế hả. NÓi thật nhé đừng có nói kiểu văn hóa như vậy, vì VIệt Nam là đất nước rất coi trọng văn hóa đấy. Có thể nói việc người dân có các ý kiến lên chính quyên là chuyện bình thường thôi, ở đâu đó vẫn còn các vấn đề bất cập nảy sinh vậy thì việc người dân đến đó như thế thì có gì đâu chứ. Ý kiến của người dân sẽ được chính quyền xem xét nếu thấy hợp lí thì sẽ có những cách thức tác động đến vụ việc mà

      Xóa

    2. Những con người cử nhân danh là những nhà hoạt động vì dân chủ nhân quyền vì lòng yẻu nước đấu tranh cho một đất nước việt nam tốt hơn. Nhưng thử hỏi trong số mấy vị có mấy người dám dứng lên cầm súng khi đất nước lâm nguy tôi đoán chắc lúc đó các vị sẽ chạy mất dép ra nước ngoài mà thỏi các vị chỉ vì tiền mà làm những việc xấu mà thôi Mấy kẻ tự phong anh hùng đấu tranh vì dân chủ ấy chỉ là những kẻ bán thân cho thế lực thù địch, ỉàm tay sai cho chúng để âm mưu lật đỗ nhà nước ta. Mỗi người dân chỉ cần nghe thấy luận điệu của chúng để dễ dàng nhân ra.

      Xóa
  9. Lại là trung quy dân oan ư, thật không hiểu trong xã hội hiện nay sao lại có người đặt cho người dân hai từ dân oan thế nhỉ, họ có oan ức gì đây, mà không biết được rằng có oan ức thật hay không hay đây chỉ là mấy cái việc được người khác dựng lên một cách hoa mỹ đây, thật khó cho người đọc như chúng ta.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những người chỉ biết kích động rồi đi xuyên tạc thì còn biết làm gì nữa, chỗ nào chúng thấy nong nóng là y rằng lại có mặt ngay ở đó, không cần ai bảo cả, nhưng thật lạ là sau rất nhiều địa phương, sau rất nhiều lần không thu lại kết quả gì thì những người này vẫn cố tình không bỏ ý định mà được người khác đánh giá là "cuồng" này nhỉ, đúng là không thể hiểu nổi họ là những người như thế nào cả.

      Xóa
    2. Về nhờ cô giáo tiểu học dạy cho viết đừng sai chính tả. Chung chứ hổng phải trung.Viết thế thì làm sao lảnh 100 nghìn của tuyên giáo.

      Xóa
    3. Họ không oan ức. Nhưng trước sự kích động của những phần tử chống phá. Trước những cái lợi nhỏ mà họ đi biểu tình. Họ thành dân oan dưới con mắt của những kẻ kích động chống phá. Không oan sao được khi họ là những người đằng sau. Điều khiển, kích động người dân thành những người oan. Liệu họ có thực sự oan. Chúng ta cần làm rõ

      Xóa
    4. cái lũ cẩu con chĩ biết năng nhặt tin vía hè những cái tin tức vớ van kiểu này đọc thì tướng trừng như nguy hiểm những đôc giả hãy chú ý ràng , phải chính người trực tiếp có mặt ờ đây mới biết được ngọn ngành cảu chuyện , một hôm nọ tình cờ đi dạo tôi nghe đâu ngoải quán nirác nghe râu ra rằng ớ đâu đó trong nam có biến vậy mả đó lả trò dùng tin đồn thổi, ô' việt nam luôn có những con ngìroi vì tiền mà lảm việc trái lương tâm cho nước ngoài, chán không tả nỗi anh bạn tôi cũng có học vậy mà lại phcun vụ chiến dịch tấn công cửa nước khác vào việt nam qua mạng bloger

      Xóa
  10. Tác giả lại cho rằng dân oan. Chúng ta quá quen thuộc với mô tuýp của trang này, nhiều lúc chưa vào cũng đã biết chúng viết gì rồi. Cả một blog không được một bài viết nào tốt, có tính xây dựng. Trong khi tương lai đất nước, có biết bao nhiều điều tốt đẹp, bao nhiêu thành công mà chúng ta đang gặt hái. Tác giả mấy bài viết trên blog này hình như đầu lọ mực hết rồi, sống trong tối nhiều, đúng là ếch ngồi đấy giếng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không bỗng nhiên người dân : :ĐẢ ĐẢO"
      Phản kháng xã hội bắt đầu lan rộng!
      “Đả đảo!”

      Không gian Việt Nam đã không còn quá hiếm tiếng hô “Đả đảo!”. Nửa cuối năm 2013 và những tháng đầu năm 2014 thậm chí còn vang dội tiếng thét “Đả đảo quân giết người!” và “Đả đảo chính quyền!”.
      Kết quả tệ hại mà một chính quyền tạo dựng được là khiến cho tiếng thét phản kháng biến vọt từ cá nhân đến nỗ lực đồng thanh tập thể.

      Nhưng khác với những cuộc biểu tình tại hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm xử luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân vào cuối năm ngoái, giờ đây làn sóng “đả đảo” đang lan rộng ra các thành phần khác - những nạn nhân của chính quyền nhưng không hề mang tố chất chính trị....
      Chu kỳ lịch sử đang gấp gáp sang trang. Xã hội việt Nam đang chứng kiến mọi kìm nén của người dân từ những năm trước đã gần đạt đến điểm kích nổ, ứng với lý thuyết phòng chống bạo loạn biểu tình của chính quyền và ngành công an về “điểm nóng chính trị” chứ không còn đơn thuần là “điểm nóng xã hội” nữa.

      Tất cả đều tuân theo quy luật lượng đổi chất đổi, đặc biệt tại những vùng xa - nơi các chính quyền địa phương có khuynh hướng dùng “luật rừng” để cai trị và đàn áp dân chúng, trong khi người dân lại không quá dốt nát để không nắm được những thông tin liên quan đến quyền được tự do biểu đạt của họ....''
      Bai viet cua PHẠM CHÍ DŨNG tren blog của Đại tá Bùi Văn Bồng http://bongbvt.blogspot.ca/2014/04/khong-bong-nhien-nguoi-dan-ao.html#more

      Xóa
    2. Mầm non tương lai của đất nước nè ! Nhớ vào xem nha !
      http://phunutoday.vn/xa-hoi/soc-voi-clip-hai-con-gai-danh-chui-bo-tham-te-43985.html

      Xóa
    3. sự ngu dốt cúa những con nhà dân chủ . sự ngoa ngoắt của chúng nó vằn chu a bao giờ dừng lại . nói cho cùng 1 điều là như' thế này chúng nó chi lả những thằng viết bài thuê như những con dối , viết 1 cách xuyên tạc đi theo 1 chiều duy nhất đó là càng phản động đu-ợc nhiều càng tốt , hãi . mấy thằng đầu heo mới đi làm nhữ thế không cần biết ông lả có sức học nhu- thế nào những mà ngu đến nỗi không biết nổi đáu là bờ thì chúng mày có ngày chết không kịp ngáp

      Xóa
  11. Nhìn người dân của chúng ta mà xem.Thật là đau xót khi cứ phải trông thấy cảnh hằng ngày người dân bám trụ lấy trụ sở của xã để đòi cái này cái kia.Bài viết còn nói hiện tượng này nổi lên khắp nơi trong cả nước.Vậy người dân muốn cái đất nước.muốn cái xã hội này sẽ trở thành ra sao mà người dân lại không thể tự ý thức lại được các hành động của mình nhỉ.Những hành động của người dân đồng thời là chống đối nhà nước và góp phần tiếp tay cho những kẻ địch chống phá nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mong muốn của người dân đơn giản lắm.Họ chỉ muốn chính quyền hành xử công bằng,không tham nhũng tư lợi cá nhân.Chỉ có thế mà thôi.

      Xóa
    2. ở đâu cũng vậy cũng có người tốt người xấu. có 1 câu nói cùa "anh sờ tanh * mọi sự cằn bàng chì là tương đối và tạm thời ■ mà tôi rát tâm đắc các anh chị hiện đang quản tri trang blog này đều là những người gần nhu-- là nói cũng cứng đầu không thèm nghe, đọc qua trang của các bạn mình có 1 điều muốn nói lả dù gì đi chăng nữa hãy bảo vệ đết nước, tỗ tiên đằ có các Vua Hùng đa cố gắng bảo vệ dán tộc, các bạn dù đang ử trạng thái nèo hay đang làm gì cho ai hay chinh bản thằn cảm thấy đáy lả công việc mà xuểt phát từ chính mình thì hây nghĩ đến nu-ớc, xu-a nay tinh thần người Việt tét lắm cơ' mà sao giỡ đây lại xuát hiện nhiều hiện tượng lạ vậy chắc cũng giống như hiện tượng đôt biến gen trong sinh học, có sự mả cửa với thế giới bén ngoài, phương pháp cũng như các suy nghĩ cùa ngu-ời theo chủ nghĩa tu-- bản nó lại khác mỗi cái lại có 1 nét riêng không theo là chỗng nó thảnh giặc. Quy luật nghiệt ngã này không trử bết kì ai đó là điều tát nhiên trong cuộc sống, nhưng cái nét đẹp của người Việt cẩn phải giữ, các bạn dù là sinh ra và gắn liền tuổi thơ ờ Việt Nam hay ờ úc hay ờ Mĩ... thì cũng nghĩ tới điểu này nhé

      Xóa
  12. Lại là những bài viết người dân biểu tình bao vây trụ sở.Chúng mày hết việc để nói rồi sao mà nhai đi nhai lại mấy cái sự việc này thế,không chán à.Thực chất thì có khi có một vụ thì chúng bôi ra cả chục vụ ý chứ.Đúng là một lũ ăn không nói có,chỉ ngồi đó mà ăn với sủa linh tinh nhằm che mắt bà con và kích động người dân chống đối nhà nước.Thật là bỉ ổi hết chỗ nói.Người dân chúng ta không nên tin vào những gì bài viết này đưa ra.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhai đi nhai lại vì cứ xảy ra liên tục hết vụ nầy tiếp đến vụ khác.Lạ lắm sao ???

      Xóa
    2. Chỉ có bọn lừa dối ăn trên đầu trên cổ của dân và những người tiếp tay như bạn mới là bỉ ổi ! Cứ chửi nhiều vào,càng to càng tốt , chửi cho đến khi thấu đến Ba Đình mới thôi nha bạn !

      Xóa
  13. Sao chúng có thể kiếm được những hình ảnh và những thông tin về nhiều vụ việc người dân chúng ta bao vây trụ sở vậy cơ chứ.Tại sao trên các trang báo chính không đưa các tin tức như thế này mà những tờ báo lá cải hay là những trang blog phản động lại thường xuyên đưa ra các bài viết như vậy chứ.Phải chăng đây là những thông tin không có thực chỉ là do những kẻ phản động bày ra để nhằm kích động người dân chống đối nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
  14. Nặc danh@: Đây là một nơi để chúng ta có thể bàn luận với nhau về các vấn để của đất nước, xã hội thì tại sao bạn lại bảo là sủa chứ, có phải bạn suy bụng ta ra bụng người không thế. Còn cái việc dân oan gì gì đó là thế nào vậy, làm gì trong xã hội nước ta có một lực lượng như thế đâu chứ. Thiết nghĩ những con người này chắc lại bị các đối tượng hại nước hại dân kích động lôi kéo nên mới làm những việc này đây mà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai là kẻ hại nước hại dân có lẽ chúng ta đều biết. Tham nhũng tràn lan, cán bộ nhà nước ngày càng giàu sụ trong khi người dân khổ não thán oán khắp nơi. Mất đất mất nhà cho những dự án trong khi những kẻ quyền thế bỏ túi hàng trăm tỷ đồng. Các bạn dư luận viên, các bạn cũng biết rỏ điều này mà. Lương các bạn được bao nhiêu so với những kẻ chỉ đạo các bạn làm công việc đáng xấu hổ này. Tôi nghỉ các bạn không mù cũng không điếc sao không nhìn thấy, khoobng nghe thấy nỗi thống khổ của dân ta.

      Xóa
    2. Nặc Danh: Tôi không biết bạn nói dư luận viên là cái gì cả, nhưng tôi thì nghĩ thế này chungs ta thấy sai thì phải nói đúng không. Cần có một cái nhìn toàn diện về vấn đề này, tham nhũng thì ở đâu mà chẳng có chứ, MỸ cũng có Trung Quốc cũng có. NHưng mà bạn nói tràn lan sao, do dâu, cơ sở nào mà bạn dám khẳng định như vậy chứ. Chúng ta không nên chú ý quá đến các vấn đề bất cập mà cũng cần có một cái nhìn toàn diện hơn về những thành tựu mà đất nước ta đã đạt được chẳng

      Xóa
    3. Nặc danh@: Dường như bạn chưa hiẻu hết các khía cạnh của vấn đề thì phải. Bạn nên có một cái nhìn khách quan hơn. Đừng có lúc nào cũng suy nghĩ về mặt tiêu cực mà hãy nghĩ nhiều hơn về mặt tích cực hơn xem. NHư cuộc sống của người dân Việt Nam ngày một được nâng cao hơn, tỉ lệ hộ ngheo ngày càng giảm. vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày một được nang cao hơn. Như thế bạn sẽ thấy xã hội này còn có nhiều tốt đẹp hơn đấy. TIêu cực, bất cập thì có thật nhưng đừng ôm nó vào nhiều qua nhe

      Xóa
    4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    5. Dân oan có lẻ họ ngu lắm nên nhẹ dạ bị xúi giục hay bị chính quyền cướp nhà đất ép đến con đường phải đi khiếu kiện tuỳ theo nhận thức của bạn không ai cấm. Tôi cầu mong bạn và gia đình đừng đứng trong hoàn cảnh trớ trêu để trở thành dân oan bị xúi giục ở tương lai.

      Xóa
    6. Một sỗ nghiên cứu sinh khi ra nước ngoải hoc tập. chứng kiến khung cảnh hiện đại cúa nu-ớc ngoải vắt óc suy nghĩ điều gì đằ tao nên sự khác biệt giữa quê nhà và ờ đây. ho nghĩ rằng mình đi ra thế giói bên ngoải thì sẽ thấy được cái dỡ cúa nước mình và mình đú trình độ đễ nhận thấy những điều đó. Vả thế là bọn chúng tự- biến mình thảnh những con ếch ngồi đáy giếng Thát bực mình khi phải sỗng bên cạnh một số con ếch đỏ cằí nhau đến cùng của bản chất thì chúng nó lại chịu thua, những rồi có điều gì mới lả chúng lại phân tích theo kiểu do Đảng và Nhà nước nên mới phài bị như này nhu- kia Rồi lại phải cãi nhau vói bọn chúng tiếp. Mệt thiệt

      Xóa
  15. Dân oan gì chứ? Đây thực chất là sự ô hợp của một số kẻ không có việc gì làm bị các bọn hại nước lợi dụng nhằm mục đích chống phá cách mạng nhân dân ta mà thôi. Nhìn những hình ảnh trên chúng ta chỉ thấy được có một nhóm người đi đến trụ sở tiếp dân để đưa ra kiến nghi, chuyện ày bình thường vẫn diễn ra mà. Tại sao tác giả có thể chắc như đinh là họ là dân oan gì gì dó chứ hả

    Trả lờiXóa
  16. Những hình ảnh mà tác giả đưa lên quả thật chưa có ý nghĩa, chưa biểu hiện được nhiều điều. Bởi lẽ họ chỉ là nguwoif dân đến các cơ quan tiếp dân của chính quyền để phản ánh ý kiến thôi, sao tác giả lại nói là họ dân oan gì gì chứ. Nếu quả thật như vậy thì tác giả nên phỏng vấn lấy ý kiến của một số người chứ. Đằng này chỉ với mấy tấm ảnh chẳng có gì mà lại dám đưa ra nhận định, bịa đặt vấn đề như vậy rồi à

    Trả lờiXóa
  17. Sao lại gọi là dân oan nhỉ? Tôi không hiểu từ này cho lắm các bạn à. Có gì oan ở đây cơ chứ. Bằng chứng nào tác giả lại nói họ bị oan vậy. Đây là nơi tiếp dân của chính quyền ta, nếu nhân dân có ý kiến gì thì đóng góp sẽ có bộ phận tiếp thu và xử lí thôi. Hiện nay có thể nói các thế lực thù địch đang không ngừng sử dụng các chiêu trò để nhằm gây chia rẻ dân tộc, kích động nhân dân chống phá đất nước ta, chẳng hạn như việc thành lập cái gọi là dân oan này chẳng hạn. Chính vì vậy chúng ta cần phải cực kì cảnh giác mới được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trên ba triệu đảng viên và lũ ăn theo cần phải cảnh giác thì đúng rồi ! Tám mươi bảy triệu còn lại thì không cần.

      Xóa
    2. Bài viết này quá là vớ vẩn , và không đúng với thực tế đang diễn ra ở trên đât nước việt nam , có vẻ như con mắt của những nhà dân chủ chỉ có những người dân oan mà thôi hay sao, đừng có nghĩ như thế nữa hội dân oan à, làm cái gì cũng phải để cho người khác hiểu và thông cảm chứ không nên cái gì cũng cứ quy chụm lại như thế, thực sự là không hay một tí nào đâu. việt nam không tồn tại những nơi không có sự thực như thế đâu bạn à

      Xóa
    3. ai chả biết lả tham nhũng ờ đáu cũng vậy thôi mà. việc tham nhũng thì nó vần cứ tham nhũng thôi nước nào cũng vậy quan trọng lả kiểm soát và phương pháp giằi quyết nhữ' thế nào cho nỏ hiệu quằ, mấy bài báo trên đây toàn mùi sặc giọng cay nghiệt quá không phải là dễ dàng gì đễ triệt để đữợc hết nạn tham nhũng tuy nhiên chinh phủ cũng nhữ' nhà nước Việt Nam vẫn đang hoàn thiện các điều luật cũng nhữ' lập ra những ban cán sự chịu trách nhiệm giám sát

      Xóa
  18. Thật sự mà nói tôi thấy chẳng có vấn đề gì ở đây cả, việc người dân làm như thế là bình thường mà họ có ý kiến đề nghị thì mới đến đó thôi mà. Có thể nói hiện nay các thế lực thù địch, bọn phản đông không ngừng lợi dụng các vấn đề khác nhau trên mọi lĩnh vực nhằm bôi xấu, xuyên tạc vấn đề. Chính vì vậy chúng ta cần phải cực kì cảnh giác với những âm mưu của chúng mới được các bạn à

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu không làm thì tại sao người dân phản ứng ! Người dân lo cơm cháo và mọi chi phí hằng ngày muốn trối chết ! Họ rảnh lắm sao ?
      Sứ mệnh của Chính phủ là bảo vệ lảnh thổ của Tổ quốc và chăm lo sự sống của người dân.Quốc sách mà bạn cho là bình thường thiệt không biết phải dùng lời lẻ nào để hình dung con người của bạn.

      Xóa
  19. Có phải cái trang này đang làm đi theo rsats hết những người dân oan thực sự hay không, thử hỏi những người này đã làm được cái gì cho hội dân oan vậy mà nói và khẳng định tất cả những gì mà những người này là dân oan chứ. Tôi nghĩ, tất cả những việc đều phải dựa trên pháp luật, với lại nên cảnh giác với những kẻ chuyên đi lợi dụng sự kém hiểu biết của người dân và kích động người dân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Pháp luật !!! Luật gì ? LUẬT RỪNG hả ???.

      Xóa
  20. Bài viết này quá là vớ vẩn , và không đúng với thực tế đang diễn ra ở trên đât nước việt nam , có vẻ như con mắt của những nhà dân chủ chỉ có những người dân oan mà thôi hay sao, đừng có nghĩ như thế nữa hội dân oan à, làm cái gì cũng phải để cho người khác hiểu và thông cảm chứ không nên cái gì cũng cứ quy chụm lại như thế, thực sự là không hay một tí nào đâu. việt nam không tồn tại những nơi không có sự thực như thế đâu bạn à

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xã hội Việt nam ngày nay đã loạn lên hết rồi ở đó mà hoang tưởng !

      Xóa
    2. Ai hoang tưởng vậy bạn. Hay chính bạn đang hoang tưởng về cái xã hội này. Sự thù ghét chế độ, mờ mắt trước những cái lợi nhỏ nhoi mà đi bôi nhọ đất nước, chính quyền thì chắc là một con dân tốt của đất nước Việt Nam. Sao bạn không đi tham gia xây dựng đất nước mà cứ mở mồm ra là dân oan, dân oan vậy

      Xóa
  21. Tại sao chúng ta lại làm những việc như thế này, chúng ta đang thực sự là những kẻ tiếp tay cho tội phạm hoạt độn mạnh hơn, chúng ta có biết rằng chúng ta đang bị các thế lực xấu lợi dụng để chống Đảng và nhà nước hay không. Đến bao giờ chúng ta mới tỉnh ngộ ra đây, chúng ta đang hủy hoại thành quả hàng nghìn năm của cha ông cho những kẻ cướp nước ta đấy, đó là những đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của mọi người để chuộc lợ cá nhân đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tập đoàn CS cần phải tỉnh ngộ để có chính sách hợp lòng dân thì đúng hơn ! Kẻ cướp biển đảo,đất đai,rừng đầu nguồn,tài nguyên khoáng sản, tàn phá nền kinh tế của nước ta là TÀU KHỰA sao không diệt chúng đi ?!

      Xóa
  22. Mấy cái chiêu bài này thì cái lũ phản động nó sử dụng suốt mà sao nó chưa chán sao ấy, toàn là những hình ảnh, những bài viết bịa đặt không đúng sự thật để kích động nhân dân biểu tình. Chỉ cần nhìn là biết những hình ảnh này không bao giờ mang đúng sự thật chỉ là những hình ảnh giả mà thôi, thêm vào vài cái mô típ rồi nói xấu Đảng, chính quyền và nhà nước ta mà thôi, lũ rận ạ chẳng có ai tin mấy cái lời nhảm nhí của các ngươi đâu.

    Trả lờiXóa
  23. Với chỉ một vài bức ảnh mà chúng có thể nói những gì chúng muốn . Dân oan khắp nơi biểu tình tại trụ sở tiếp dân đảng và nhà nước ! có thật không vậy ?hay chỉ toàn lời lẽ mà chúng bịa đặt ra chỉ nhằm mục đích xấu xa lừa nhân dân ,tạo sức ép lên chính quyền và kích động mọi người gây rối mà thôi.

    Trả lờiXóa
  24. dân oan ở đâu mà lắm thế, suôt ngày chỉ biết kêu oan, thực chất chỉ toàn tháy bọn rận chủ kêu oan chứ có thấy ngươì dân nào đâu mà có chăng đi nữa thì cũng chỉ là mấy người vì những đồng tiền mà phải làm những chyện như thế cũng chẳng trách được con người ta ai thấy tiền mà chẳng thích, hy vọng mọi người sớm nhận ra những điều nào cần làm và những điều nào là không nên làm .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng không hẳn là không có dân oan đâu bạn ạ, cũng có đấy nhưng mà ít thôi, không nhiều như những gì mà tác giả bài viết này nói. Bài viết phóng đại ác quá, có khi chỉ có dăm bảy người bà bảo lên đến tám chục một trăm, sợ thật. Mà chắc chắn là trong số những người kêu oan đó thì thể nào chẳng có mấy bợn khóc thuê kêu mướn của cái trang danoan này.

      Xóa
    2. hình ảnh mà tác giả đưa lên quả thật chưa có ý nghĩa, chưa biểu hiện được nhiều điều. Bởi lẽ họ chỉ là người dân đến các cơ quan tiếp dân của chính quyền để phản ánh ý kiến thôi, sao tác giả lại nói là họ dân oan gì gì chứ. Nếu quả thật như vậy thì tác giả nên phỏng vấn lấy ý kiến của một số người chứ. đây thực sự là tin đồn nhảm nhí quá nhảm nhí

      Xóa
  25. kêu oan gì trông cứ như kiểu một cái chợ , dân oan đâu mà lắm thế ai cho tôi một cái định nghĩa về dân oan với, trong thời đại hiện nay mà dân oan kêu cư như kiểu sắp chết đến nơi rồi hay sao, Đảng và nhà nước Việt nam có để cho ai thiệt cái j không hay là mọi người chỉ suốt ngày cầm băng zôn khẩu hiệu để gây rối, tôi mong mọi người hãy suy nghĩ lại về những hành động của mình hãy để thời gian đó mà làm việc tốt hơn .

    Trả lờiXóa
  26. Xã hôi bây giờ lắm chuyện thật, cũng lắm bất công. Nhưng cũng không thể nói là dân oan được, hơi tí lại nói dân oan thì là không đúng, đó cũng chỉ là một số mâu thuẫn của người dân mà chưa được giải quyết kịp thời thôi. Hơn nữa cũng do sự kích động của một số phần tử nên người dân mới vậy, mọi người nên bình tĩnh.

    Trả lờiXóa
  27. Những hình ảnh mà tác giả đưa lên quả thật chưa có ý nghĩa, chưa biểu hiện được nhiều điều. Bởi lẽ họ chỉ là nguwoif dân đến các cơ quan tiếp dân của chính quyền để phản ánh ý kiến thôi, sao tác giả lại nói là họ dân oan gì gì chứ. Nếu quả thật như vậy thì tác giả nên phỏng vấn lấy ý kiến của một số người chứ. Đằng này chỉ với mấy tấm ảnh chẳng có gì mà lại dám đưa ra nhận định, bịa đặt vấn đề như vậy rồi à

    Trả lờiXóa
  28. những người này tập chung ở đây có mục đích gì? cứ căn cứ theo cái khẩu hiệu thì là kêu cứu, nhưng cứu gì? có vấn đề gì mà lại kêu cứu? sao tác giả không thấy nói gì? hay tác giả cũng chả biết gì, chỉ đi ngang qua đấy chụp vài bức ảnh chơi rồi viết nên cái bài chỉ có vỏn vẹn 1 câu như thế này. vậy mục đích viết bài này của ông là gì? mà tôi thấy các bức ảnh này đều ở một nơi, thế mà cái tít lại giật đùng đùng là khắp nơi, thật dễ khiến người ta nghi ngờ.

    Trả lờiXóa
  29. Sao mà nhiều dân oan vậy. Cứ đi biểu tình, tụ tập ở các cơ quan chính quyền ở các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì là dân oan hả tác giả. Dựa vào đâu mà nói những người này là dân oan. Hay những người dân oan có đặc điểm chung là tụ tập các cổng cơ quan. Vậy có mà dân oan tràn lan từ Nam ra Bắc. Nhà nhà oan, người người oan.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không có nhiều đâu bạn ạ, chỉ là tác giả nói nhiều thì thành nhiều thôi, có mỗi mấy cái hình ảnh mà đăng đi đăng lại làm trò ý mà, như kiểu là câu sub, câu like ấy, chẳng giải quyết được gì đâu. Hơn nữa trong hình ảnh kia có mỗi một nơi mà kêu dân oan khắp nơi. Chém gió thì nó cũng phải vừa vừa thôi, nên thêm vào tít hình ảnh là "Hình ảnh chỉ mang tính minh hoạ thì hợp lý hơn đấy.

      Xóa
  30. dân oan hay dân không oan chắc tác giả cũng chẳng phân biệt được đâu nhỉ, làm gì có chuyện dân ai cũng oan thế, nếu thế mà loạn lên ak, dân oan ở đây là do chính tác giả ngộ nhận đấy chứ, tác giả đang muốn dối người dân, kích động người dân đấy chứ, tác giả đang muốn cho người dân hiểu sai về pháp luật để từ đó cho người dân có suy nghĩ là mình bị oan nhưng thực chất là chẳng có ai oan uất ở đây cả đâu

    Trả lờiXóa
  31. Tác giả lại cho rằng dân oan. Chúng ta quá quen thuộc với mô tuýp của trang này, nhiều lúc chưa vào cũng đã biết chúng viết gì rồi. Cả một blog không được một bài viết nào tốt, có tính xây dựng. Trong khi tương lai đất nước, có biết bao nhiều điều tốt đẹp, bao nhiêu thành công mà chúng ta đang gặt hái. Tác giả mấy bài viết trên blog này hình như đầu lọ mực hết rồi, sống trong tối nhiều, đúng là ếch ngồi đấy giếng

    Trả lờiXóa
  32. Sao chúng có thể kiếm được những hình ảnh và những thông tin về nhiều vụ việc người dân chúng ta bao vây trụ sở vậy cơ chứ.Tại sao trên các trang báo chính không đưa các tin tức như thế này mà những tờ báo lá cải hay là những trang blog phản động lại thường xuyên đưa ra các bài viết như vậy chứ.Phải chăng đây là những thông tin không có thực chỉ là do những kẻ phản động bày ra để nhằm kích động người dân chống đối nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
  33. Chỉ qua vài bức ảnh này mà tác giả đã đưa ra kết luận là "dân oan khắp nơi biểu tình tại trụ sở tiếp dân đảng và nhà nước". Xin lỗi vì đó đúng là kết luận của những kẻ não ngắn. Chẳng có cơ sở gì chứng minh được tiêu đề mà tác giả đặt ra. Ai mà tin được thì quả thật họ cũng chẳng hơn gì người viết đâu. Công dân Việt Nam đang sống trong cuộc sống ấm no, hạnh phúc, sống trong bầu trời hòa bình mà bao nhiêu quốc gia mơ ước thì làm sao mà có suy nghĩ, hành động như vậy được. Chỉ có những bọn phản động như tác giả đây mới hành động như vậy mà thôi.

    Trả lờiXóa
  34. Những hình ảnh mà tác giả đưa lên quả thật chưa có ý nghĩa, chưa biểu hiện được nhiều điều. Bởi lẽ họ chỉ là nguwoif dân đến các cơ quan tiếp dân của chính quyền để phản ánh ý kiến thôi, sao tác giả lại nói là họ dân oan gì gì chứ. Nếu quả thật như vậy thì tác giả nên phỏng vấn lấy ý kiến của một số người chứ. Đằng này chỉ với mấy tấm ảnh chẳng có gì mà lại dám đưa ra nhận định, bịa đặt vấn đề như vậy rồi à

    Trả lờiXóa
  35. Sao chúng có thể kiếm được những hình ảnh và những thông tin về nhiều vụ việc người dân chúng ta bao vây trụ sở vậy cơ chứ.Tại sao trên các trang báo chính không đưa các tin tức như thế này mà những tờ báo lá cải hay là những trang blog phản động lại thường xuyên đưa ra các bài viết như vậy chứ.Phải chăng đây là những thông tin không có thực chỉ là do những kẻ phản động bày ra để nhằm kích động người dân chống đối nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
  36. dân oan hay dân không oan chắc tác giả cũng chẳng phân biệt được đâu nhỉ, làm gì có chuyện dân ai cũng oan thế, nếu thế mà loạn lên ak, dân oan ở đây là do chính tác giả ngộ nhận đấy chứ, tác giả đang muốn dối người dân, kích động người dân đấy chứ, tác giả đang muốn cho người dân hiểu sai về pháp luật để từ đó cho người dân có suy nghĩ là mình bị oan nhưng thực chất là chẳng có ai oan uất ở đây cả đâu

    Trả lờiXóa
  37. Nhìn người dân của chúng ta mà xem.Thật là đau xót khi cứ phải trông thấy cảnh hằng ngày người dân bám trụ lấy trụ sở của xã để đòi cái này cái kia.Bài viết còn nói hiện tượng này nổi lên khắp nơi trong cả nước.Vậy người dân muốn cái đất nước.muốn cái xã hội này sẽ trở thành ra sao mà người dân lại không thể tự ý thức lại được các hành động của mình nhỉ.Những hành động của người dân đồng thời là chống đối nhà nước và góp phần tiếp tay cho những kẻ địch chống phá nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
  38. Chúng ta quá quen thuộc với mô tuýp của trang này, nhiều lúc chưa vào cũng đã biết chúng viết gì rồi. Cả một blog không được một bài viết nào tốt, có tính xây dựng. Trong khi tương lai đất nước, có biết bao nhiều điều tốt đẹp, bao nhiêu thành công mà chúng ta đang gặt hái.

    Trả lờiXóa