Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

Sự đê tiện, khốn nạn và bỉ ổi tột đỉnh của màu áo xanh do dân trang bị.

Phiên tòa xét xử 5 công an đánh chết người đã kết thúc nhưng sự bỉ ổi tiếp tục diễn ra :

Thằng quay phim chĩa máy vào mặt chị của nạn nhân. 
 Thằng quay phim này đã mặc quần áo giả làm công an chứ việc gì các anh công an phải làm cái trò mèo này nhỉ.
http://www.nguoiduatin.vn/hon-loan-sau-tuyen-an-5-cong-an-danh-chet-nghi-pham-a128441.html

Phải chăng đây là văn hóa mang tính nhân bản kiểu chó của đám đệ tử Trần Đại Quang ?
 Vâng, chúng nó là những con chó mang hình hài người, chúng không bao giờ có được tính người, đám nhà báo mình nhìn mà phát tởm, xuýt nôn, chỉ còn thiếu nhổ bọt vào mặt thằng công an quay phim này thôi. Kiềm chế lắm mới không làm thế nên bắn phát ảnh này cho bà con chém nó dài dài.

58 nhận xét:

  1. Trời ơi tôi sống giữa người
    Mà sao tôi thấy đười ươi quanh mình
    Xã hội chủ nghĩa văn minh
    Biến người thành thú tài tình đảng ta
    Mai nầy chắc chắn không xa
    Ít người nhiều thú nước ta thành rừng
    Đảng ta mở tiệc ăn ăn mừng
    Chủ nghĩa xã hội lẩy lừng thành công.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng là thằng đầu đất lũ điên , chúng mày định làm loạn à , nhận tiền xongvà làm những công việc của kẻ vô liêm sỉ tiếc thay cho những con người đi làm vật thế thân họ chỉ là những người dân mà thôi , chỉ vì tiền vì tiền mà chúng mày làm mờ mắt người dân vô tội những người dân đáng nhẽ ra họ đnag sinh sống và hoaạt động làm việc giúp đất nước ta,

      Xóa
  2. Bà Merkel Thủ tướng Đức người từng sống dưới chế độ Xã hội chủ nghĩa đã có nhận định chua chát về tính trung thực và dối trá trong cái xã hội này đại ý: " Nếu không có thần kinh vững thì sẽ phát điên vì đi đâu cũng gặp sự giả dối".

    Tổng bí thư dảng Cộng Sản Liên Sô Mikhail Gorbachev nói: '' Tôi đã bỏ một nửa cuộc dời cho lý tưởng Công Sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng CS chỉ biết tuyên truyền và dối trá!''

    Trả lờiXóa
  3. gian thương “treo đầu dê bán thịt chó”). Ông Mikhail Gorbachov, là Tổng bí thứ cuối cùng của đảng Cộng Sản Liên Xô trong chế độ độ độc tài toàn trị Liên Xô (Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết), và là vị Tổng Thống đầu tiên trong chế độ Cộng Hòa Liên Bang Nga hình thành sau khi chế độ cộng sản Liên Xô sụp đổ. Chính Ông Mikhail Gorbachev là một trong những lãnh tụ hàng đầu Đảng và Nhà nước Liên Xô đã “Phản tỉnh”, góp phần quyết định cho sự chuyển đổi từ chế độ độc tài toàn trị Liên Xô qua chế độ dân chủ pháp trị Cộng Hòa Liên Bang Nga ngày nay. Ông nói: “Tôi đã bỏ quá nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Hôm nay tôi đau buồn mà thú nhận rằng:Đảng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá…”( I have devoted half of my life for communism.Today, I am sad to say that The Communist Party only spreads propaganda and deceives…).

    Ông Boris Yeltsin, một đảng viên cộng sản “phản tỉnh”, kế nhiệm Ông Mikhail Gorbachev là vị Thổng thống thứ hai của nước Nga dân chủ thì nói “Cộng sản không thể nào sửa chữa, chúng phải bị đào thải” (Communists are incurable, they must be eradicated…)

    Tổng thống Nga đương nhiệm Vladimir Putin, từng cầm đầu KGB cơ quan tình báo trung ương Liên Xô, cũng từng tuyên bố “Ai tin cộng sản, là không có cái đầu. Ai làm theo lời của cộng sản, là không có trái tim.( He who believes the communists has no brain. He who follows the communists has no heart).

    Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Nam Tư Milovan Djilas cũng đã từng tuyên bố: “20 tuổi mà không theo cộng sản, là không có trái tim.40 tuổi mà không từ bỏ cộng sản, là không có cái đầu” (At 20, if you are not a communist, you are heartless.At 40, if you don’t abandon communism, you are brainless…).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mọi người khi đọc bài của bọn này có thấy nói điêu chính là nghề để kiếm sống của mấy thằng tác giả trên trang dân oan này không. phải nói thật chứ nhiều lần quan sát thông tin của dân oan này so với ngoài đời mà lại thấy quá khác xa so với thực tế khách quan, dân oan là đất diễn của những vở kịch xảo trá, lừa dối.Chúng nó chắc chắn đang muốn tuyên truyền lừa dối để phản động thôi.Lũ này là hội điên muốn chết rồi

      Xóa
  4. Chúng ta có quyền lên tiếng cho những vấn đề trong xã hội nhưng không có nghĩa là không hiểu biết gì mà lên tiếng linh tinh, các cụ có câu" không biết dựa cột mà nghe" là mang ý nghĩa như vậy. Tác giả không hiểu về xã hội chủ nghĩa ở Đức Hay Liên Xô trước đây mà vội so sánh đưa ra nhận xét không đúng, đúng hơn là "nói phét". Tòa án có xử đúng hay không chúng ta chờ sự phán xét của cơ quan có thẩm quyền thì đúng hơn???? Mà thật sự bản án thể hiện đúng sự nghiêm minh chứ đâu có gì gian trái!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con chó nó còn có khối óc còn mi thì không có thứ gì trong đó.Đánh chết người mà bản án như thế nầy à ?! Nghiêm minh cái mã mẹ mi.Tổ mẹ loài CS cuồng tín. Đảng CSVN hãy đi chết đi.

      Xóa
    2. Nặc danh: bạn nghĩ bản án kia là không đúng ak bạn, nếu không đúng thì bạn có thể giúp thân nhân nạn nhân kháng cáo, việc gì bạn phải cư xử một cách thiếu văn hóa như thế, bạn cần gì phải ở đây để chửi rủa, để rồi nói xấu chính quyền như thế. Tôi hoàn toàn đồng ý là trong vụ án này rõ ràng 5 chiến sĩ công an kia đã sai, và họ chịu bản án tù là hoàn toàn thích đáng

      Xóa
    3. thế nào là bản án thích đáng hả bạn hương mai,hỏi thằng bộ trưởng Trần Đại Quang xem đây là luật rừng,VN không có luật pháp mà chỉ có luật rừng

      Xóa
    4. bạn có biết một chút gọi là kiến thức cơ bản về sự trừng phạt với các hành vi phạm tội! một tên tội phạm phải được xử lí như thế nào? theo bạn là căn cứ nào có thể đưa một hành vi phạm pháp ra vành móng ngựa đến với công lí, hẳn không có ai ngồi 1 chỗ để thực hiện việc làm này.
      bản án kia chưa xứng, theo bạn thì chưa xứng ở chỗ nào? bạn phân minh thay luật sư được không? dùng những kiến thức của mình phân biệt phải trái cho xã hội liệu bạn có thực sự làm được điều đó. tôi hoài nghi lắm

      Xóa
  5. rõ ràng trong vụ việc này lỗi là do 5 chiến sĩ công an, họ đã không làm đúng theo quy định của pháp luật dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và vụ việc này đã được đưa ra xét xử, còn bản án như thế nào thì tôi nghĩ mọi người cũng đã biết, 5 năm tù, tôi nghĩ bản án này đều có những lý do, lý lẽ và đều dựa trên pháp luật cả, nếu mọi người và thân nhân người bị hại cảm thấy bản án chưa phù hợp chưa đúng thì có thể kháng cáo lại thôi

    Trả lờiXóa
  6. tòa án đã đưa xét xử và các chiến sĩ công an kia phải nhận tội vì hành vi sai trái của họ điều đó cho thấy pháp luật luôn công minh còn việc bản án đúng hay sai thì chúng ta cần phải có những cái nhìn khách quan, 5 năm cho hành vi đó có đúng hay không thì đều phải dựa trên pháp luật cả, nếu thân nhân nạn nhân có những khúc mắc, hay chưa đồng tình với bản án thì họ có thể kháng cáo, chứ không cần phải làm như thế này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thừa biết là 5 năm không đủ cho tội giết người bằng ''đánh hội đồng''! Còn ít hơn một người bị xử tù chỉ vì khác chính kiến , đòi thêm quyền tự do, dân chủ bằng ngòi bút.

      Xóa
  7. Các bạn nói thế....không lẽ cùng băng đảng mà cán bộ này lại đi xử can bộ kia . Nói như một lảnh tụ đảng: xử lý hết thì lấy ai làm việc ( hay đúng hơn là lấy ai bảo vệ đảng). Xử đại khái là xong rồi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bọn rận chủ này đã ngu nhưng cực kì nguy hiểm. Chỉ được mấy đồng tiền bẩn thỉu để từ đó làm tay sai cho bọn phản động để đi xuyên tạc, tuyên truyền những nội dung không đúng sự thật khá nhạy cảm đó là vấn đề : nhân quyền " để làm lay động lòng dân, lôi kéo một số người kém hiểu biết để họ lợi dụng và lôi kéo. Khi đọc vào bài viết và nhìn những bức ảnh với những thì dễ dàng nhận ra đó là lời bịa đặt quá mức

      Xóa
  8. Ai trong đời cũng từng mắc phải những lỗi lầm, nhưng điều quan trọng là họ biết nhận sai, sửa sai và chịu trách nhiệm về những hành vi của mình. Các chiến sĩ công an trên cũng đã có những hành vi không đúng và cũng đã phải chịu những bản án phù hợp với bản thân minh, hối lỗi với những hành vi của mình. Những lời nói trên bài viết của bạn thật chẳng khác gì lời nói của những bọn vô học, thiếu văn hóa. Bạn hãy nhìn lại mình xem những lời nói đó có phải là đang tự nói mình hay không. Một đất nước đang hòa bình như thế này mà các bạn lại đi theo những bọn phản động, bán nước, hại dân. Hãy nhìn lại mình đi trước khi bình phẩm người khác nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người có văn hoá như mầy à ? Thiệt uổng công cha mẹ mầy cho ăn học để không nhận ra đâu là lẻ phải, đâu là công bằng xã hội.Đôi mắt mù, đầu bị nhồi nhét ba cái gian dối,lọc lừa, gian trá điêu ngoa thì tưởng là đồ có học ! Người không có phước đến trường họ còn có sự hiểu biết còn hơn thằng ngu như mầy.Đồ con lừa...à quên con lừa nó còn hơn con người như mầy. Thằng khốn kiếp.

      Xóa
    2. Biết nhận sai.Không thấy thằng CA khốn kiếp giữa toà nó cười vào mặt pháp luật đó sao ? Mù à ?.

      Xóa
    3. Đúng ai cũng mắc phải sai lầm nhưng biết luật mà làm sai luật thì tội nặng gấp trăm lần,đừng nói lũ chó Côn An không biết luật nghe

      Xóa
    4. Tôi là một người lính, tôi đã đối mặt với những người lính Mỹ và lính Việt Nam Cộng Hòa, trước đó trên chiến tuyến chúng tôi đã nã đạn vào mặt nhau, đâm lê vào bụng nhau, nhưng ai đó bị sa cơ là tù binh thì chúng tôi (cả hai phía) đối xử với nhau vẫn như những con người (ít nhất là trong trường hợp của tôi và những người lính dưới quyền tôi), còn ở đây anh Ngô thanh Kiều là công dân Việt Nam là đồng bào của 5 anh công an nhân dân kia. Bản án mà tòa vừa tuyên lúc 3 giờ thật sự là một nhát chém ngang mặt nhân dân, hằn sâu vào tâm thức nhân dân. Họ đang thách thức dư luận.
      Nguyễn Minh Hòa

      Xóa
  9. Dư luận cũng buộc phải suy ngẫm một cách cay đắng rằng, việc cùng một lúc, 5 sĩ quan công an hè nhau đánh đập một người dân đang bị còng, bị bỏ đói, là sự tận cùng của tội ác, sự trắng trợn của của cách “chơi” hội đồng – thường chỉ có trong giới giang hồ. Chẳng lẽ có thể “cho qua” sự thật hiển nhiên khủng khiếp ấy?
    Công lý đòi hỏi phải trừng phạt NẶNG đối với bất kỳ ai, nếu những kẻ đó phạm tội GIẾT NGƯỜI! Tội càng nặng hơn khi thừa hành luật pháp mà tra tấn dã man, giết người một cách dã man!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai làm người đó chịu. Những chiến sĩ công an vi phạm pháp luật họ đâu có được hưởng tự do. Họ vẫn phải chịu những hình thức kỉ luật nhất định. Không thể chỉ vì vài cá thể, vì vài con sâu mọt mà đánh giá cả 1 ngành nghề. Tôi nghĩ tác giả nên công tâm hơn khi viết bài.

      Xóa
  10. Cả bọn 5 người tàn ác đánh chết người thế kia mà là chiến sỉ ! Thật là nhục mạ cho hai chử chiến sỉ.Mấy thanh niên Pháp luân công có giết người đâu mà 6 năm tù,4 người còn lại 5 năm tù ! Luật gì đây ?.Trung tá CA Ninh đánh gãy cổ chết người 4 năm tù ! Luật gì đây ! Đúng là luật Rừng. VKSND đề nghị 1 án tù,4 án treo, dư luận không đồng tình nhít lên tí xíu ! Luật gì đây ! Đúng là luật Rừng.Công lý VN hiện tại là một hố xí >>> THÚI LẮM, thúi không thể tả !!!!!!.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh@: LUật được ban hành là dựa vào cơ sỡ thực tiễn bạn à. Bạn không thể so sánh tội này với tội kia kiểu như vậy được, bởi lẽ mỗi một vụ việc có một tính chất khác nhau nên mới như thế mà thôi. Còn vụ việc 5 chiến sĩ công an này vi phạm pháp luật thì đã bị xử lí một cách thích đáng rồi. Nói chung là xã hội cũng có người này người nọ mà thôi,, quan trọng biết sai mà sửa là được

      Xóa
    2. Nặc danh@: Bạn có biết cái bọn Pháp luân công kia phạm tội như thế nào không mà dám lên tiếng kiểu như vậy hả??? Bọn chúng âm mưu đòi phá hoại lăng Chủ tịch Hồ Chí MInh đấy bạn à. Rõ ràng mỗi tội trạng có một mức độ khác nhau và dựa vào các căn cứ nhất định mà người ta đưa ra mức xử phạt cho hợp lí nhất. Chính vì vậy mong bạn đừng nói, đừng so sánh kiểu khập khiễng như vậy

      Xóa
    3. Nặc danh@: Bạn cũng biết đấy xã hội cũng có người tốt kẻ xấu mà. Những chiến sĩ công an này làm sai thì họ phải chịu sự trừng trị của pháp luật của nhân dân ta. Đó là cái giá mà họ phải trả rồi. Sự nghiêm minh của pháp luật cũng đã được thể hiện. CÒn việc bạn đánh đồng, quy chụp mọi thứ mọi chiến sĩ đều là như vậy thì tôi không thể chấp nhận được đâu nghe. Vẫn có biết bao chiến sĩ tốt gan dạ hi sinh vì nước vì dân đấy bạn à

      Xóa
    4. Nặc danh@: Tôi thấy chiến sĩ công an quay phim như vậy thì có gi đáng trách đâu nhỉ, chắc người này làm bên đài truyền hình của công an nhân dân thôi. Còn về vụ việc liên quan đến 5 người chiến sĩ kia đã được xử lí một cách nghiêm minh rồi mà. Còn việc bà so sánh giũa tội trạng của tội này với tội khác thì làm sao có thể làm được như vậy chứ. VÌ mỗi tội có các yếu tố tác động khác nhau, tính chất khác nhau mà

      Xóa
    5. Nặc danh@: Luật rừng gì ở đây vậy bạn. Mỗi tội có một quy định riêng, mức độ khác nhau và các nhà làm luật đã phải căn cứ rất nhiều các yếu tố để đưa ra những quy định như vậy chứ. Rõ ràng thử hỏi cái tội của bọn Pháp luân công kia làm sẽ có hậu quả lớn như thế nào chứ, BÁc là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc VIệt Nam ta vậy mà chúng lại dám làm thế sao. Xử bọn này như thế theo tôi còn là quá nhẹ đấy chứ so với những tội lỗi mà chúng gây ra

      Xóa
    6. Nặc danh@: Đừng có quy chụp kiểu như vậy bạn à. Xã hội thì cũng có dăm ba bảy loại người khác nhau chứ. TÔi không dám bảo là tất cả các chiến sĩ công an đều là người tốt nhưng đại đa số họ vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ đó chính là bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, của đất nước này không cho bất kì một thế lực thù địch nào xâm phạm! Còn những ai vi phạm thì nhất định sẽ bị xử lí thôi

      Xóa
    7. Tôi thấy dường như tác giả đã làm quá vấn đề lên rồi đó, hình ảnh trên cho thấy người công an kia đang quay phim tại tòa án làm tài liệu thôi mà, có gì đâu mà tác giả lại làm toán lên như thế chứ. Đừng có cái kiểu chụp mũ tất cả các chiến sĩ của ta như vậy người xấu thì nhất định sẽ bị xử lí còn những người tốt những chiến sĩ vẫn đang ngày đêm hi sinh thầm lặng cho đất nước thì bạn không nghĩ đến hả

      Xóa
    8. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    9. Công an là lực lượng không thể thiếu của một đất nước nhằm bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân ta, có công an cuộc sống ổn định cua người dân mới được giữ vững vậy mà bạn lại đánh đồng tất cả những người công an đang làm nhiệm vụ ngoài kia đều xấu xa cả thì qủa thật không thể chấp nhận được. CÒn những tên nào vi phạm thì sẽ bị pháp luật xử lí mà thôi

      Xóa
    10. tòa án cs thối hơn cứt, người dân không thấy tính nghiêm minh của pháp luật trong những phiên xử công an đánh chết dân

      Xóa
  11. Có thấy ai cấm người khác quay phim ở một phiên toà công khai đâu nhỉ, chỉ có những kẻ làm chuyện gì xấu, không đúng thì mới sợ người khác ghi lại hình ảnh đó của mình thôi, chứ theo như tôi thấy thì việc này cũng là hết sức bình thường thôi, không có gì phải đáng nói cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tôi thấy việc trong phiên tòa dí sát máy quay vào mặt gia đình nạn nhân là rất phản cảm. trong khi đó có người chỉ đưa máy ảnh định chụp từ xa các bị cáo đã bị nhắc nhở tịch thu máy ảnh. người dân hiểu đây là phiên tòa bênh vực các bị cáo, dìm hàng khủng bố tinh thần gia đình các nạn nhân. dlv này đang trưng bộ mặt khốn nạn và sự ngu xuẩn của nó cho bàn dân thiên hạ thấy rõ mà đợi ngày định tội loại đánh đĩ miệng nuôi thân này

      Xóa
  12. đúng thật là cư dân mạng muốn nói thế nào thì cũng chả có ai ngăn cấm! máy quay không bắt được cảnh gia đình thì họ lại trách móc làm việc thiếu trách nhiệm trong khi đó chúng ta biết chỉ cần tăng giảm tiêu cực là có thể nhìn rõ gương mặt đâu cần phải áp sát tận mặt mới có thể quay được chứ!
    tôi không có nhiều thắc mắc trong việc xử án này điều mà tôi đang quan tâm là có những con người không hiểu biết pháp luật lại đánh tiếng nói ra sự ngu xuẩn của họ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tôi thấy việc trong phiên tòa dí sát máy quay vào mặt gia đình nạn nhân là rất phản cảm. trong khi đó có người chỉ đưa máy ảnh định chụp từ xa các bị cáo đã bị nhắc nhở tịch thu máy ảnh. người dân hiểu đây là phiên tòa bênh vực các bị cáo, dìm hàng khủng bố tinh thần gia đình các nạn nhân. dlv này đang trưng bộ mặt khốn nạn và sự ngu xuẩn của nó cho bàn dân thiên hạ thấy rõ mà đợi ngày định tội loại đánh đĩ miệng nuôi thân này

      Xóa
  13. Tôi được biết những người thân của những công an Việt Nam rất mê tín. Nguyên nhân có thể vì những vụ công an xâm phạm quyền tự do tôn giáo hoặc đánh người dân nhẹ thì nằm liệt giường vài ba ngày còn nặng thì tử vong. Khốn nỗi người chết không sống lại được và nạn nhân còn sống không thể hồi phục sức khoẻ ngang với lúc trước khi vào đồn. Tai hoạ đổ xuống những người thân và nhất là con cái của công an gây tội ác vẫn đều đều và dài dài.
    Các vị chỉ đạo và thực hiện phiên toà bỏ túi này nên chuẩn bị tình huống xấu nhất cho người thân của các vị đi. Người dân không dám đụng đến các vị nhưng trời đất và quỷ thần đang muốn nghiền nát các vị đó.

    Trả lờiXóa
  14. Bây giờ, sau khi nghe tòa kết án, người ta đã hiểu ý nghĩa nụ cười của Thảo: không có gì phải xoắn?!. Chưa hết, người nhà của bị cáo Thành Thảo vẫn muốn kháng án, vì cho rằng bản án đó là “quá nặng”!.

    Người ta đau đáu trông đợi một bản án công bằng hơn, phải đạo lý hơn. Nhưng rồi niềm tin đã tan vỡ khi mà tòa án đã phán quyết một bản án mất lòng dân.

    Trả lờiXóa
  15. Hãy xem có phiên toà nào ngược đời như thế nầy không ? Hởi các dlv !!!.
    http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=753652

    Trả lờiXóa
  16. Công an, công an, bọn mày chỉ biết chửi công an suốt ngày thế thôi à, chúng mày đừng có rảnh rỗi sinh nông nổi, mọi người giờ không phải ai cũng dễ dàng để bọn mày qua mặt đâu, sẽ không ai tin tưởng những gì chúng mày nói đâu, dừng ngay những việc làm vô tích sự này lại, đừng có thể hiện mình là người vô học ngu dốt như thế nữa nhé, mà nếu như còn có chút lòng yêu nước hãy thể hiện lòng yêu nước đó đúng lúc đúng chỗ chứ đừng làm những hành động thiếu suy nghĩ như thế này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thể hiện lòng yêu nước bằng cách tiếp tay cho cái tham,cái ác hoành hành xã hội VN như bạn à ?
      Những kẻ Ngu luôn vổ ngực cho rằng mình khôn.Kẻ đó ngu NGOẠI HẠNG.

      Xóa
  17. "Sự đê tiện, khốn nạn và bỉ ổi tột đỉnh của màu áo xanh do dân trang bị" cái tít đọc lên đã thấy toàn mùi ngu xuẩn rồi, không hiểu chúng mày có ăn có học, đàng hoàng hay không thì không biết nhưng ít ra cũng biết viết chữ, thế mà lại bôi nhọ lực lượng công an, với chúng mày lực lượng công an luôn làm sai, không có việc gì của công an khiến chúng mày vừa mắt, đúng là một lũ thiển cận ích kỉ nhỏ nhen, chưa bao giờ thấy chúng mày đăng tin tích cực cho công an đâu nhé, mặc dù mặt tiêu cực chỉ chiếm một phần rất nhỏ nhưng nếu có là chúng mày lại đào lên mà nói, kể cũng tài

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có nè...
      http://dantri.com.vn/nhip-song-tre/dan-mang-nguong-mo-chien-si-csgt-cam-cui-don-duong-819939.htm

      Xóa
    2. Người chấp pháp có trái tim tiếc là ít còn thứ đại gian đại ác thì quá nhiều.
      http://phunutoday.vn/xa-hoi/xa-sung-o-trung-tam-thuong-mai-my-8-nguoi-thuong-vong-40107.html

      Xóa
  18. Thật không biết tác giả có hiềm khích hay oán ghét gì công an không mà cho ngay những lời lẽ như vậy từ tiêu đề, thực ra chúng ta sai trái thì chẳng ai thích hay yêu quý gì công an cả, như tôi cũng vậy rất ngại gặp mấy bác công an này, cứ nhìn thấy là đã không thích rồi, nhưng mình chẳng làm gì sai thì chẳng phải sợ, chẳng phải thù ghét gì đến mức như thế này, trừ phi đã sai trái gì để họ xử lý đem lòng thù ghét thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đủ chưa còn nhiều lắm ! Muốn xem không ?.
      http://www.tinmoi.vn/tag/c%C3%B4ng-an-%C4%91%C3%A1nh-d%C3%A2n

      Xóa
  19. Không có 1 quốc gia không có những con sâu con mọt. Không một lĩnh vực nào trong xã hội mà không có những người tốt kẻ xấu. Không biết tác giả có thâm thù đại hận gì với ngành công an mà có thể chỉ vì 1 bộ phận nhỏ các thành phần không tốt mà suy luận thành cả 1 ngành. 1 màu áo. 1 lĩnh vực trong xã hội không tốt. Trc khi đăng bài mong tác giả hãy khách quan. Đừng chỏ vì 1 cái suy nghĩ bệnh hoạn của cá nhân mà mang đi ra kể lể

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. https://www.google.com.au/search?q=C%C3%B4ng+an+%C4%91%C3%A1nh+d%C3%A2n&client=firefox-a&hs=1he&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=sb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ub5AU4e5JYSJlAWOwIHICA&ved=0CC4QsAQ&biw=1280&bih=606

      Xóa
    2. http://www.doisongphapluat.com/phap-1uat/nghi-an-dieu-tra/cong-an-danh-dap-tan-bao-day-dan-vao-dong-1ua-a21266.html#.U0C_IceM3dI

      Xóa
  20. đúng là vơ đũa cả nắm mà, trong tập thể không thể không có vài cá nhân sai phạm, các người đâu thể lấy thểu số mà đánh đồng tất cả như thế được. Thử hỏi rằng trong các người đã chưa bao giờ mắc sai lầm? Biết sai mà sửa là tốt, những người mắc sai phạm đã bị sử lý theo đúng pháp luật rồi, đừng có mà chửi bới tất cả, không có họ các người chả có cuộc sống như thế này đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đang mong được thoát khỏi cuộc sống như thế này quá đi rồi đấy ạ!

      Xóa
  21. đúng miệng lưỡi dlv, lũ khốn nạn này mà có người nhà bị công an đánh chết thì mới sáng mắt hiểu chút đạo lí

    Trả lờiXóa
  22. địt mẹ mày còn cho dư luận viên của đảng cộng sản thôi bác nặc danh đừng cãi nhau với mấy con chó đó làm gì cho mệt
    1 nợ máu phải trả bằng máu
    2 tiền không mua được lại mạng người
    3 tòa án bênh bọn công an
    4 nếu bố chúng mày bị công an đánh chết sau đó mỗi tháng cho chúng mày 500 nghìn tiền cấp dưỡng xem chúng mày có chịu được không
    5 địt mẹ chúng mất chúng mất có thật đảng cộng sản coi mạng người như cỏ rác chưa
    coi nhân dân như cá như thịt thích bóp lúc nào thì bóp thích giết lúc nào thì giết
    thế mà còn nói là vì dân vì nước
    6 da dien nuoc nay thi chi con mot cach la lat do dang cong san viet nam cho dan do kho
    lu khong nan du luan vien chung may hay nghe daybon tao se lat do dang cong san viet nam de cuu dan toc viet nam hieu chua bat ki ke nao ngan can bon tau de se bi chet

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng mày mà còn đủ tư cách để nói chuyện dân chủ nhân quyền nữa hay sao đám rận kia.Việc việt nam trúng cử vào hội đồng nhân quyền là một sự ghi nhận xứng đáng và cũng là cú tát mạnh vào mặt những kẻ nào dám xuyên tạc bịa đặt nói việt nam vi phạm dân chủ nhân quyền.mày cứ ngồi đó mà sủa thế hả thằng kia, đúng là cái loại bán nước hại dân mà

      Xóa
  23. Bạn cũng biết đấy xã hội cũng có người tốt kẻ xấu mà. Những chiến sĩ công an này làm sai thì họ phải chịu sự trừng trị của pháp luật của nhân dân ta. Đó là cái giá mà họ phải trả rồi. Sự nghiêm minh của pháp luật cũng đã được thể hiện. CÒn việc bạn đánh đồng, quy chụp mọi thứ mọi chiến sĩ đều là như vậy thì tôi không thể chấp nhận được đâu nghe. Vẫn có biết bao chiến sĩ tốt gan dạ hi sinh vì nước vì dân đấy bạn à

    Trả lờiXóa
  24. Tôi nghe nói nhà nước
    Có các “dư luận viên”.
    Con số này lớn lắm.
    Tất nhiên phải chi tiền.

    Rồi sau đó bất chợt
    Trên blog, trên Phây,
    Có nhiều người giấu mặt,
    Cứ chọc phá suốt ngày.

    Quả thật tôi không biết
    Họ là ai, làm gì.
    Nhưng cách họ chửi mắng
    Thì thô bỉ cực kỳ.

    Hơn cả bọn cặn bã
    Vô học và vô nghề.
    Còn nói bảo vệ đảng
    Và nhà nước, thật ghê.

    Không lẽ chính nhà nước
    Dùng tiền thuế của dân
    Thuê bọn này cặn bã
    Cắn, chửi chính người dân?

    Nếu quả đúng như vậy,
    Các bác ạ, thực tình,
    Tôi thật sự thất vọng
    Với nhà nước của mình.
    Thái Bá Tân

    Trả lờiXóa
  25. một trong những phương pháp được sử dụng thường xuyên là tấn công vào hệ tư tưởng của người dân, tuyên truyền, bôi xấu chế độ, bôi nhọ danh dự của các lãnh đạo cấp cao, xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước. Trong nước, chúng sử dụng bộ phận ăn không ngồi rỗi, vô tích sự, loại bất mãn với chế độ, loại không làm nhưng lại muốn ăn, loại có tư tưởng nghĩ mình có tài kinh bang tế thế

    Trả lờiXóa