Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

Hà Giang - Trường học và biệt thự nhà quan.


 Một anh bạn phóng viên vừa gửi cho chúng tôi ảnh của lớp học tại Sơn Vỹ , Hà giang, nơi chủ tịch Nguyễn Trường Tô từng nổi tiếng trong vụ mua dâm học trò.
Đây là ảnh trường học :


Còn đây là ảnh biệt thự của Cựu chủ tich Nguyễn Trường Tô :




Chắc không cần có lời nào bình thêm, mời các bạn chia sẻ. 

5 nhận xét:

  1. Việc cán bộ họ giàu có thì họ có thể làm được điều đó một cách đúng pháp luật chứ, họ là cán bộ tất nhiên họ phải có tài và họ sử dụng tài năng của họ để làm kinh tế thêm cho họ là chuyện bình thường, chứ đừng nhìn vào khối tài sản của họ rồi nghĩ rằng ak đó là do tham ô tham nhũng mà ra hết, điều đó là sai lầm hoàn toàn, nếu tác giả nghĩ thế thì sang tư bản tác giả nghĩ chắc chẳng có ông cán bộ nào mà không tham nhũng cả

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải khẳng định rằng việc cán bộ tham ô tham nhũng là có trong hệ thống chính quyền của chúng ta đặc biệt là các cấp địa phương như huyện xã, và điều này đang gây ra nhiều bức xúc trong quần chúng nhân dân, đòi hỏi Đảng Nhà nước cần phải có biện pháp để giải quyết vấn đề này. Và tôi nghĩ nếu tác giả có nghĩ ngờ cán bộ nào tham nhũng thì hãy tố cáo cán bộ đó đi, cái này ai cũng ủng hộ cả

      Xóa
    2. Tham ô tham nhũng ở nước ta quả thực là một vấn nạn rồi, và cái này đang gây ra sự bức xúc trong quần chúng nhân dân, nghĩ xem, cán bộ càng cao thì tài sản càng lớn, nhà càng to, cuộc sống thì xa hoa, cái này thì cũng không trách họ được có thể họ làm giàu từ năng lực của họ, nhưng cũng phải thừa nhận một điều cũng không ít cán bộ giàu lên từ tham ô tham nhũng

      Xóa
    3. Không thể bảo là tất cả các cán bộ trong hệ thống nhà nước ta không tham nhũng được, mà phải khẳng định rằng tham nhũng đang là vấn nạn ở nước ta, và cần phải giải quyết một cách nhanh chống để lấy lại niềm tin của người dân, và điều nữa, đó là chính phủ phải làm tốt công tác thanh tra và lấy ý kiến từ người dân, ai tham nhũng ai không tham nhũng thì người dân sẽ là người rõ nhất thôi

      Xóa
  2. Hai bức ảnh trên không thể nói là ảnh nhà gia đình ông chủ tịch và ảnh trường học được vì chúng ta không biết nội dung của bức ảnh trên có đúng không, dù bức ảnh về trường học có đúng đi thì chúng ta cũng hiểu rằng ở những vùng sâu vùng xa Đảng và Nhà Nước ta trong những năm qua đã có nhiều chính sách giúp đỡ người dân và tạo điều kiện cho com em được đi học nên cơ sở vật chất ở những vùng này ngày càng được cải thiện ngày càng có nhiều học sinh đi học đầy đủ hơn.

    Trả lờiXóa