Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

Một Đất nước có nền tư pháp quái dị, quan chức quái vật.

 Đã nhiều ngày nay, bố mẹ của Nguyễn Văn Chưởng và nhiều người dân đã cùng tọa kháng kêu oan cho Nguyễn Văn Chưởng tại chân tượng đài Vua Lý tại bờ Hồ Hoàn Kiếm Hà nội. 



 Huyết thư do ông Chinh, bố của Chưởng gửi chủ tịch nước từ tháng 11 năm 2013 nhưng tới nay chưa có hồi âm.
 Văn hóa của quan chức Việt nam là vậy, không thèm trả lời thư của người chủ đóng thuế nuôi mình, khác biệt với quan chưc cá Quôc gia khác, khi dân gửi thư đích danh là phải trả lời sớm. 

14 nhận xét:

  1. tác giả mới chính là kẻ quái dị đầu tiên khi tác giả đang xem pháp luật là trò đùa, thử nghĩ xem bố mẹ nào mà chẳng thương con cơ chứ, nên việc bố mẹ nguyễn văn chưởng làm thế cũng dễ hiểu, và làm thế cũng không thể coi đó là bằng chứng bảo là những văn chưởng vô tôi được, cái này cần phải có câu trả lời từ cơ quan chức năng dựa vào quá trình xem xét lại tất cả bằng chứng, hồ sơ thủ tục của vụ án

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói gì cái lũ bán nước đấy bạn, chúng chỉ suốt ngày đi tập trung bới móc, xuyên tạc những sự việc trong nước thôi và chúng cho nước ta là thấp hèn nhất thế giới mà chúng không chịu nhìn ra thế giới, nước ta tuy là nước đi theo chủ nghĩa xã hội nhưng sao nào, nước ta cũng là nước có vị thế trên thế giới, và nữa nền tư pháp và dân chủ ở nước ta còn cao hơn những nước pháp triển nữa nhé

      Xóa
    2. tôi hỏi tác giả nhé, tác giả lấy bằng chứng gì mà bảo là nguyễn văn chưởng bị oan vậy, nếu tác giả đưa ra được bằng chứng thì tôi tình nguyện thay tác giả đưa bằng chứng đó cho cơ quan chức năng, và tác giả cũng nên động não đi, hành động kêu oan ở tượng đài lý thái tổ thì sao cơ chứ, nó quyết định án oan hay không oan ak, nó có giá trị pháp lý ư?

      Xóa
    3. Tác giả phải nên nhớ rằng pháp luật là thể hiện ý chí của người dân, để bảo vệ người dân bảo vệ đất nước nên những điều luật trong đó tất cả mọi người đều phải tuân theo một cách tuyệt đối, và tác giả cũng nên hiểu rằng việc kêu oan của người dân là không có giá trị pháp lý gì cả, đó chỉ là một kênh thông tin để cơ quan chức năng có thê xem xét lại, và làm kỹ càng hơn trong công tác thụ án thôi

      Xóa
    4. Nguyễn Văn Chưởng có thực sự oan không tác giả? nếu tác giả cho là oan thì tác giả hãy đưa ra bằng chứng đi, còn vụ án này đang có sự xem xét lại và tôi tin nếu như có cá nhân nào làm sai trong quá trình điều tra xử lý vụ án thì tất nhiên sẽ bị đưa ra ánh sáng thôi, và nguyên văn chưởng có oan hay không thì cũng có kết luận chính xác ngay thôi, còn việc kêu oan của bố mẹ anh là điều dễ hiểu, bố mẹ nào chẳng thương con

      Xóa
    5. mấy cái đám dân chủ này chỉ biết lợi dụng những người dân chứ có làm được cái gì đâu. Họ khai thác những dân oan này trình độ văn hóa thấp, kỹ năng chém gió, khả năng viết lách đều hạn chế nên phải phụ thuộc vào chúng, chúng chia cho đồng nào biết đồng đó, trợ cấp được nhiêu thì biết đó. Chúng cũng chỉ có thể thực hiện được mấy cái trò bẩn đó chứ chẳng thể làm được cái gì thêm đâu, cho nên có thực hiện thêm cũng chẳng thể làm được cái gì thêm đâu mà.

      Xóa
  2. hằng ngày thấy bọn này lởn vởn ở vườn hoa lí thái tổ, suốt ngày ngồi đó bôi lem chính quyền quanh đi quẩn lại vẫn là những mặt thằng dân oan đó, suốt ngày bôi lem chính quyền đến những đôi đi chụp ảnh đám cưới cũng chẳng yên với bọn này, họ đi chụp mà toàn bị bọn này gây rối, đúng là những chuyện hài của Việt Nam, mà trong khi đó thằng lã việt dũng con chó săn của no u suốt ngày hết việc làm nên đi theo lũ dân oan để đi biểu tình thành ra chúng nó cứ tùm lum lên dân oan chẳng ra oan mà dân chủ chẳng ra dân chủ. chẳng hiểu chúng nó là loại người nào nữa đây

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quả thực cái vườn hoa Lý Thái Tổ là địa điểm cho đám dân chủ dân oan thực hiện cái việc làm tụ tập chống phá chứ chẳng có cái gì thêm đâu. Chúng có thể thực hiện cái việc làm đó được mãi đâu cho nên có thực hiện cái điều gì cũng cẩn thận nhé. Đây cũng chính là nơi mà vạch trần cái bộ mặt của đám dân oan khi chúng nhận tiền của nước ngoài để có thể thực hiện cái việc làm biểu tình của chúng chứ chẳng có gì mà chúng tự nhiên thực hiện cái việc làm đó cả đâu.

      Xóa
  3. mà tổ cha chúng mày chứ, nếu xử bắn ở hài phòng thì đi hải phòng mà kêu oan giống với cái vụ của con bùi hằng đó xử nó thì đến tận phiên tòa để gây rối đi, sao còn cứ tụ tập ở đó để làm cái con khỉ gì, xử một tù nhân thì phải đến tận nơi đó để phản ánh chứ sao cứ làm phiền ở trung ướng phá bĩnh đi sự yên bình tự do của những người khác. đúng là một lũ ích kỉ, chúng mà có tụ tập ở đó qua đêm không hay chỉ là tụ tập gây rối được một lúc quay phim một lúc rồi gửi ra nước ngoài thôi phải không, có gửi có bôi lem thì mới có tiền phải không. một lũ ích kỉ, chặn đi sự tư do của người khác và sự thanh lịch của thủ đô

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghĩa Chính đúng là con cháu của Hồ tàu khựa,của đảng cộng sản ba đình mở miệng ra là biết có văn hóa ngay chúc mừng Trọng lú và ban tuyên láo của Cộng sản có một đứa con hoang ngoan như Nghĩa Chính

      Xóa
    2. @be quynh: Có cái gì mà nói chứ, chẳng qua cũng chỉ mấy cái đám dân chủ cho ít tiền nên thực hiện cái việc làm chống phá chứ chẳng có cái gì hơn đâu. Những việc làm kiểu như thế này của chúng cũng chẳng có cái gì là lạ cho nên có thực hiện được cái gì đâu chứ, chẳng nhẽ chúng có thể thực hiện được cái việc làm đó mãi hay sao. Những việc làm đó chúng có thực hiện thêm thì có thể thực hiện được cái gì khi nhân dân chẳng có ai ủng hộ họ cả.

      Xóa
  4. Dân oan cái gì chứ mà toàn là ba cái trò ăn mặc nhếch nhác, căng bạt vỉa hè, ị bậy vườn hoa, chửi đời, chửi người, chửi cả những ai không chửi nhau với chúng…đã làm nên một chất rất riêng không thể thiếu của chúng rồi. Khó lòng có thể chấp nhận cho được việc làm của chúng vì những việc làm đó đã trở thành bài ca muôn tưở của chúng rồi, chúng có thực hiện thêm cũng chỉ có cái bản mặt đó chứ chẳng có thể thực hiện cái gì thêm đâu nhé.

    Trả lờiXóa
  5. Dân chủ, dân oan là cái bài cà mà những kẻ thực hiện cái việc làm chống phá chế độ chứ có cái gì hơn đâu. Những việc làm đo thì quen thuộc lắm rồi nhé và chúng cũng được lột trần cái bộ mặt thật của mình rồi, hơn nữa chúng cộng sinh với nhau có thể thực hiện cho được cái mục đích của chúng chứ có gi hơn. Với mối quan hệ khăng khít, gắn bó dường này, chỉ có thể nói rằng, dân oan và dân chủ là hai thể loại cộng sinh, cùng diễn nhiều vở kịch dở khóc dở cười mà các phương tiện truyền thông hải ngoại buộc phải chứng giám, đôi khi trở thành quan tòa bất đắc dĩ trong các cuộc chiến tranh giành lãnh địa này của hai thể loại trên.

    Trả lờiXóa
  6. tay lều báo viết bài này mới chính là kẻ quái dị khi hắn ngang nhiên xem pháp luật là trò đùa, thử nghĩ xem bố mẹ nào mà chẳng thương con cơ chứ, nên việc bố mẹ nguyễn văn chưởng làm thế cũng dễ hiểu, tuy nhiên làm thế cũng không thể coi đó là bằng chứng chứng tỏ chưởng vô tội được, cái này cần phải có câu trả lời từ cơ quan chức năng dựa vào quá trình điều tra, xem xét lại tất cả bằng chứng, hồ sơ thủ tục của vụ án

    Trả lờiXóa