Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015

Dân oan và quan oan tại Việt nam

Dân oan hàng ngày đi diễu hành đòi đất giữa thủ đô :
Dân oan Dương nội và các nơi tại Hà nội.

Xe Pantom của con trai Phùng Quang Thanh

Con trai dân oan Cấn Thị Thêu Dương nội


Phùng Quang Hải, TGD 319 bộ quốc phòng, con trai Bộ trưởng Quốc phòng phùng quang thanh, cậu ta bằng tuổi con trai bà Cấn Thị Thêu.
Hiện nay mạng xã hội đang đưa ra những thông tin về tài sản của Phùng Quang Hải, nếu Thanh tra nhà nước, Quốc hội không làm rõ thông tin thì con quan bị oan, quan bị oan quá. Đã có dân oan giờ lại có ... quan oan. 

13 nhận xét:

  1. Những dân oan này theo tôi chỉ là những người dân bị mua chuộc kích đông nên mới có những hành động như thế chư Việt Nam chúng ta Đảng Nhà Nước ta luôn quan tâm đến đời sống của người dân thì sao lại có những nhiều dân oan thế, còn việc cán bộ Việt Nam mua xe hơi phục vụ cho cuộc sống là điều rất bình thường khi đáp ứng được nhu cầu cuộc sống thì cán bộ mới làm việc tốt được chứ còn nói tiền đâu để mua xe thì không phải là tiền tham nhũng vì các cán bộ này có thể đung trình độ năng lực vủa mình để làm thêm lấy tiền Nhà Nước có cấm cán bộ đi làm thêm đâu nên chúng ta không nên tin những luận điệu xuyên tạc của lũ phản động này.

    Trả lờiXóa
  2. không có tính xác thực trong những hình ảnh và những nhận xét trên. đây có lẽ lai là một trò của những kẻ chống phá nhà nước, chống phá đảng ta, chúng ta cần hiểu rõ bản chất của những kẻ này là chuyên đi làm những trò để người dân mất niềm tin vào nhà nước ta, để chúng lợi dụng cơ hội gây chia rẻ,

    Trả lờiXóa
  3. có oan ức gì thì nhân dân hãy làm đơn khiếu nại theo đúng trình tự thủ tục thì các cơ quan chức năng, chính quyền cấp cơ sở sẽ giải quyết giúp nhân dân chứ đừng để kẻ xấu lợi dụng lòng tin của mọi người, đặc biệt là vào mục đích chống phá chính quyền. Khổ thân cho những em nhỏ khi cũng là con bài trong tay đám rận chủ khi nhà dột từ nóc,

    Trả lờiXóa
  4. rận chủ này sao chỉ dám lợi dụng trẻ em và phụ nữ để làm công cụ cho chúng thực hiện âm mưu chống phá chính quyền nhân dân, nói xấu, xuyên tạc về việc làm của các cán bộ, lãnh đạo trong nước. Có giỏi thì chúng hãy ra mặt hoặc tìm được những con người chính nghĩa, người đàn ông chân chính ra làm những việc như này

    Trả lờiXóa
  5. bịa đặt để chống lại chính quyền, chống lại Đảng và Nhà nước. Đúng là một lũ vô công rồi nghề, không có việc gì làm, sinh ra đã ngu ngốc, dốt nát, chỉ vì những đồng tiền dơ bẩn mà dám bán rẻ lương tâm, bán rẻ đất nước cho kẻ địch để chống lại chính quyền, chống lại Đảng và Nhà nước

    Trả lờiXóa
  6. ,luôn ngậm máu phun người chửi chế độ, được vài đồng bạc của nước ngoài rồi rình mò xem có chuyện gì là post lên mạng ngay được , trong đầu của những thằng cha này chỉ là ăn tiền của nước ngoài rồi dìm hàng công an việt nam là sao nhỉ, đúng là lũ bán nước, miệng lu loa khắp nơi nào dân oan này nọ thực sự thấy họ rất nực cười và không thể hiểu được chúng nó đang nghĩ cái gì nữa

    Trả lờiXóa
  7. những câu chuyện về quan chức thì quá bình thường còn bọn dân oan cũng chẳng thua kém gì, kẻ 8 lạng người nửa cân, còn bọn dân oan thì suốt ngày nhận tiền của bọn ba gạch để hoạt động gây rối an ninh trật tự, suốt ngày chúng nó hành quân đi khắp các tuyến phố để gây rối hò hét, thế nên có thể khẳng định rằng bọn dân oan kia cũng chẳng phải là đòi đất mà thực ra là la thuê khóc mướn mà thôi, chúng được bọn dân chủ hỗ trợ để đi biểu tình đấy, chúng mày có mỗi nào không để tao đi biểu tình với kiếm chút đỉnh

    Trả lờiXóa
  8. Các bạn dư luận viên ơi,nhìn thấy Phùng quang Hải các bạn không suy nghĩ gì sao ? Chỉ mới khoảng 30 tuổi,không một ngày đánh trận,không biết sử dụng bất cứ một loại vũ khí nào mà mang quân hàm đại tá,có hàng chục ngôi biệt thự cực sang trọng với giá hàng nhiều trăm tỷ đồng,các bạn không thấy đó là một điều bất công khủng khiếp đó sao ? các bạn bênh nó để làm gì ?

    Trả lờiXóa
  9. Dcsvn la 1 dang cuop thi tu tren xuong duoi deu la lu cuop...khieu kien vo ich chang ai giai quyet...chi bang ban dem chay xe quang chai xang dot nha may thang cho de an cuop

    Trả lờiXóa
  10. dân oan cái gì cơ chứ,nghe mà nó nhảm nhí quá mức đi.đến bao giờ thì cái lũ chúng mày mới thôi cái trò dân oan này nữa đây chứ.chúng mày nên nhớ rằng dù cho thế nào thì ở Việt nam chẳng bao giờ tồn tại cái khái niệm dân oan nào cả,chỉ có những người dân chân chính bình thường mà thôi,đừng có mà kích động mọi người làm những việc vi phạm pháp luật như vậy nữa.

    Trả lờiXóa
  11. Nói thật chứ những bức ảnh kia toàn bịa đặt, bức ảnh thứ nhất, dân oan dương nội tại khắp nơi ở Hà Nội, khắp nơi? làm gì có, họ chỉ có ở dương nội mà thôi, chắc là kinh phí của mấy con rận không đủ để bao thêm một số vùng khác nên chỉ có dân oan dương nội, mấy người này chủ yếu toàn người già, thuê họ rồi trả tiền công khai, các cụ đúng là già rồi nên cứ nhắm mắt làm liều. Chẳng biết trả cho họ được bao nhiêu mà bắt họ ngồi vật vạ thế

    Trả lờiXóa
  12. Bức ảnh thứ hai, có chú thích là xe pantom của con trai ông Phùng Quang Thanh, nói thật là cái ảnh chụp như kiểu chụp ảnh mô hình vậy, bịa đặt, các ông lấy ảnh trên mạng về gán cho đó là xe của người này người kia à? đúng là não ngắn nên toàn làm trò thiếu não. Nhìn nội thất cứ như trong phim hoạt hình Disney. Bức ảnh thứ ba, con trai bà Cấn thị Thêu, các ông đã đẩy bà ý vào tù thay cho mình rồi ,đừng đẩy thêm con người ta vào nữa, cả nhà có mẹ có con, giờ chỉ còn một, cái họa rận chủ

    Trả lờiXóa
  13. Quan thì một dân thì trăm :3 không chờ được chút à? Mà cứ phải gân cổ lên ý kiến xong bị xử lý lại rủ nhau đi biểu tình? Phong cách quá :D chỉ có lũ rận mới có trò này, không biết trên lớp chúng nó có được học những điều đó không, vậy hẳn là lũ mất dạy rồi, không học hành cẩn thận nên mới làm vậy, lũ óc chó

    Trả lờiXóa