Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

Văn phòng Thủ tướng treo bản đồ chín đoạn của Tàu !

Tin nóng về biểu tình của dân oan trước phủ thủ tướng sáng nay :
7h30 sáng 18/3/2014 hơn 30 chị em tiểu thương chợ vải Ninh Hiệp đến vườn hoa MXT, truoc VP Chinh Phủ kêu cứu

8h5 số bà con này bị lực lượng làm nhiệm vụ đưa lên 2 xe ô tô đi về so 1 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông

Hơn 20 giáo dân Cồn Dầu đang kêu oan ỏ viả hè vườn hoa Lý Tự Trọng phía dối diện dền Quán Thánh


FB Bac Truyen.  
Văn phòng thủ tường Nguyễn Tấn Dũng treo hình bản đồ có đường lưỡi bò Trung quốc liếm toàn bộ 2/3 biển Đông Việt Nam. Phải chăng đây là sự ủng hộ cho đường lưỡi bò.


*** Không rõ Thủ tướng và các quan chức Việt Nam đi ra đi vào phòng họp này có nhìn tấm bản đồ, và nếu nhìn thì nghĩ gì? ***


Trong bản tin thời sự 19h ngày 17/03/2014, khi nói về việc thủ tướng Malaysia liên lạc nói chuyện với thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về chiếc máy bay mất tích, máy quay cho thấy một bản đồ Việt Nam với đường "lưỡi bò" của Trung Quốc. Đường "lưỡi bò" này gồm chín đoạn thể hiện chủ quyền mà Trung Quốc đơn phương áp đặt trên biển Đông. Không biết vì lý do gì nó được treo trong phòng họp của Thủ tướng.

Vào ngày 3/1/2014, một cặp vợ chồng người Trung Quốc đã bị cảnh cáo và buộc rời khỏi Việt Nam vì đã điều khiển xe tự chế có dán tấm bản đồ lớn in hình "đường lưỡi bò", cùng nhiều bản đồ vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam trên hành trình du lịch qua 100 nước. Trong trường hợp của Văn phòng Chính Phủ, cơ quan chức năng sẽ phải xử lý ra sao đây? Có dùng được hình thức trục xuất sang Trung Quốc không 



Phiên bản ngắn của bản tin thời sự VTV:https://www.youtube.com/watch?v=cg6KQG0R7SM

Phiên bản dài của bản tin thời sự VTV: http://vtv.vn/Video-dac-sac/Ban-tin-Thoi-su-19h-ngay-17032014/108273.vtv

Buổi gặp mặt của Thủ tướng và nhóm chuyên gia tư vấn:http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/dot-pha-the-che-kinh-te-20140122232013377.htm

Hai người Trung Quốc bị cảnh cáo và trục xuất khỏi VN vì quảng bá bản đồ đường lưỡi bò: http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/bi-canh-cao-vi-dua-ban-do-duong-luoi-bo-vao-viet-nam-2932519.html

Hộ chiếu có đường lưỡi bò của Trung Quốc bị phản đối:http://dantri.com.vn/event/phan-doi-ho-chieu-duong-luoi-bo-cua-trung-quoc-2100.htm

Phần mềm dạy học Trung Quốc có đường lưỡi bò được đưa vào Việt Nam bị báo chí phản đối:http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/12/131221_ox_tongue_map_vn_highschool_book.shtml

18 nhận xét:

  1. Cử tri tẩy chay bầu cử HĐND các cấp sẽ bùng phát từ vụ Hà Nội bao che đại biểu HĐND sử dụng lý lịch ứng cử khai manlúc 15:33 18 tháng 3, 2014

    Qua vụ Nguyễn Minh Thanh càng rõ bộ mặt phản động của chính quyền CS độc tài sẽ làm dấy lên phong trào cử tri tẩy chay bầu cử HĐND các cấp
    Văn phòng Chính phủ "thúc" xử lý vụ tố cáo tại số 11A Tông Đản
    http://dantri.com.vn/ban-doc/van-phong-chinh-phu-thuc-xu-ly-vu-to-cao-tai-so-11a-tong-dan-741359.htm

    http://dantri.com.vn/ban-doc/ubkt-quan-uy-hoan-kiem-quen-cong-bo-ket-qua-ra-soat-don-to-cao-789117.htm

    Trả lờiXóa
  2. Vũ Hồng Khanh và Phan Văn Minh “đánh lận con đen” lừa Thủ tướng chính phủlúc 15:44 18 tháng 3, 2014

    Vụ tố cáo Nguyễn Minh Thanh ở 11A Tông Đản - Vũ Hồng Khanh phó CT UBND TP đã lộ rõ bộ mặt phản phúc, làm V/b báo cáo “đánh lận con đen” lừa cả Thủ tướng chính phủ

    Theo tin mới nhất chúng tôi vừa tổng hợp về tình hình khiếu kiện kéo dài ở trung tâm thủ đô:
    1/ Đơn Tố cáo đại biểu HĐND phường Tràng Tiền khai man lý lịch vi phạm pháp luật (gồm 11 mục) của cử tri phường Tràng Tiền từ tháng 11/2011 đã gửi lần thứ 9 tới Nguyễn Thế Thảo vẫn chưa được thụ lý.
    Không có quốc gia nào mà cử tri tố cáo đại biểu HĐND lại bị coi thường như ở Việt Nam hiện nay.

    2/ Nhưng Vũ Hồng Khanh đã man trá, sử dụng Kết luận thanh tra về vi phạm trật tự xây dựng ở biệt thự 11A Tông Đản (kết luận này đã bị Thanh tra TP tự ý cắt xén so với QĐ thanh tra chỉ còn 4 nội dung) để trả lời 2 văn bản chỉ đạo của Thủ tướng CP:
    - Số 6039/VPCP-KNTN ngày 09/8/2012 yêu cầu UBND tp Hà Nội xử lý tố cáo và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2012.
    - Số 4621/VPCP-V.I ngày 07/6/2013 đề nghị UBND thành phố HN khẩn trương thực hiện chỉ đạo tại cv số 6039/VPCP-KNTN ngày 09/8/2012 và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

    3/ Vũ Hồng Khanh ngang nhiên làm như vậy là do có sự thông đồng từ Phan Văn Minh – Vụ trưởng vụ khiếu nại tố cáo, sẽ sử dụng báo cáo “đánh lận con đen” của Khanh để làm báo cáo tâu lên hòng kéo dài thời gian, xoa dịu dư luận vụ bê bối này để bảo kê cho đại biểu HĐND Nguyễn Minh Thanh khai man.

    Đơn tố cáo của cử tri chưa được thụ lý, chưa có bất kỳ cơ quan nào trả lời cử tri về đại biểu khai man thì lấy kết quả nào để Vũ Hồng Khanh + Phan Văn Minh báo cáo Thủ tướng.


    Trả lờiXóa
  3. Cử tri Hoàng Mailúc 18:31 18 tháng 3, 2014

    Phản đối Vũ Hồng Khanh lừa Thủ tướng để bảo kê cho Nguyễn Minh Thanh khai man lý lịch ứng cử

    Trả lờiXóa
  4. Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức TW là kẻ chóp bu trong đường dây bảo kê cho Nguyễn Minh Thanh khai manlúc 21:34 18 tháng 3, 2014

    Theo dấu vết từ bê bối cử tri phường Tràng Tiền tố cáo đại biểu HĐND phường Nguyễn Minh Thanh khai man lý lịch ứng cử nhưng được hệ thống chính trị quận Hoàn Kiếm đứng đầu là bí thư kiêm CT HĐND quận Hoàng Công Khôi bảo kê, chúng tôi điều tra ra kẻ chóp bu đường dây là Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức TW.

    Trần Lưu Hải đã cất nhắc Công Khôi từ Hòa Bình về Hà Nội. Còn Lưu Hải leo lên ghế như hiện nay là nhờ tổ chức đường dây tham nhũng cho cán bộ lãnh đạo Hà Nội và TW mua đất ở Lương Sơn, Hòa Bình, rồi sau đó “cắt” 4 huyện đã được các quan tham “phủ sóng” về Hà Nội để các quan tha hồ bán đất nâng giá.

    Tên lưu manh họ Trần xuất thân từ Đoàn Thanh niên, rồi làm Bí thư Huyện ủy Lương Sơn, rồi Bí thư Hòa Bình, rồi Phó chủ nhiệm UB Dân tộc miền núi… tài của Hải là tổ chức đường dây tham nhũng đất đai.

    Bà Hồng ở 18 Ngô Quyền là nhân tình công khai của Trần Lưu Hải, đây là nguyên nhân của việc chính quyền phường, quận hay TP Hà Nội đều bất lực, 7 năm không thể xử lý nổi các vi phạm của bà Hồng ở 18 Ngô Quyền.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức TW là kẻ chóp bu trong đường dây bảo kêlúc 23:18 18 tháng 3, 2014

      Vũ Thị Hồng (đã có chồng làm CS giao thông ở đội 7 CA TP HN) và em gái Hồng đều là nhân tình công khai của Trần Lưu Hải, đây là nguyên nhân của việc chính quyền phường, quận, TP Hà Nội và chính phủ Việt Nam đều bất lực, đã 7 năm qua không thể xử lý nổi các vi phạm trật tự xây dựng của Vũ Thị Hồng ở 18 Ngô Quyền. Lưu Hải “trên tiền” cung cấp 350 cây vàng để Hồng mua 25m2 nhà tại đây.

      Trước căn hộ ở 18 Ngô Quyền, Lưu Hải đã cấp đất rừng phòng hộ ở Hòa Bình cho Hồng phá

      rừng làm khu du lịch sinh thái và qua tay Hồng mở một số cty cổ phần khai thác khoáng sản vàng, đá quý ở Nghệ An, và bảo lãnh cho Hồng vay tiền của nhiều ngân hàng tới nay đang đổ bể và dần dần khơi bày ra ánh sáng…

      Hà Nội: Bất lực trước sai phạm tại 18 Ngô Quyền
      http://dantri.com.vn/su-kien/ha-noi-bat-luc-truoc-sai-pham-tai-18-ngo-quyen-607148.htm

      Sai phạm ở nhà số 18 Ngô Quyền vẫn thách thức UBND quận Hoàn Kiếm
      http://dantri.com.vn/ban-doc/sai-pham-o-nha-so-18-ngo-quyen-van-thach-thuc-ubnd-quan-hoan-kiem-728299.htm

      Xóa
  5. HÌnh ảnh không được rõ ràng lắm để chúng ta có thể tận mắt nhìn xem thực ra cái tấm bản đồ đó vẽ những cái gì, mà chúng ta thử nghĩ xem người ta treo cái đó ở đấy nhằm mục đích gì, treo ở đó thì được cái gì, tại sao nó được treo ở đó, cố tình hay vô ý nếu đúng như tác giả bảo đó là bản đồ chín đoạn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhiều cái bây giờ có bắt tôi tin cũng chưa dám nghĩ nó là đúng là thật nữa, thông tin, hình ảnh dưới thời công nghệ thông tin phát triển như hiện nay thì không có một việc gì, điều gì có thể đảm bảo chắc chắn đó là sự thật, đó là đúng được cả khi chưa có một nguồn tin nào đứng ra khẳng định tính đúng đắn của nó, hay có cái gì có thể chứng minh cho đọc giả được.

      Xóa
  6. chữ con con bé tí. Hình ảnh thì nhỏ, lờ mờ thế kia thì thế hiện được gì chứ. Nhất là ngày nay công nghệ chỉnh sửa ảnh, ghép ảnh giống thật thế nào thì mọi người đều biết. Hơn nữa chẳng có chính phủ nào đang phản đối lại cái gọi là đường chín đoạn đấy lại đi treo bản đồ đường chín đoạn. Thế thì khác gì nối giáo cho giặc. Chẳng ai dại gì mà làm cái chuyện đó cả.

    Trả lờiXóa
  7. Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền Đặng Đình Bằng ngạo mạn: "khi nào rảnh mới "gọi" PV báo Xây dựng tới làm việc"lúc 23:15 18 tháng 3, 2014

    Tin từ UBND phường Tràng Tiền:
    Báo XÂY DỰNG đã đăng bài về vi phạm Thông tư 38/2009 kéo dài 3 năm ở biệt thự 11A Tông Đản trên báo giấy số thứ năm ngày 13/3/2014 và báo điện tử: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/phap-luat/sau-3-nam-to-cao-sai-pham-tai-11a-tong-dan-van-chua-duoc-giai-quyet.html
    Ngày 18/3 phóng viên báo XD tới liên hệ làm việc với chủ tịch UBND phường Đặng Đình Bằng nhưng phường thu giấy giới thiệu của PV mà không tiếp "khi nào rảnh mới "gọi" PV tới làm việc".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân chúng đang quan tâm vụ bà Tống Châu Hạnh bị phường, quận cho ngâm nước thải từ WClúc 14:38 19 tháng 3, 2014

      Nghe đồn, chiều mai Bằng rảnh nên đã "gọi" PV báo XÂY DỰNG tới làm việc.
      Kết quả ra sao đón đọc báo kỳ tiếp.
      Dân chúng đang quan tâm vụ bà Tống Châu Hạnh bị phường, quận cho ngâm nước thải từ WC tên cán bộ đảng viên Trần Vinh Quang làm không phép vi phạm Thông tư 38/2009

      http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/phap-luat/sau-3-nam-to-cao-sai-pham-tai-11a-tong-dan-van-chua-duoc-giai-quyet.html

      Xóa
    2. Nhân dân phường Cửa Nam phản đối Hoàng Công Khôi điều chuyển Đặng Đình Bằng sang Cửa Namlúc 14:42 19 tháng 3, 2014

      Nhân dân phường Cửa Nam phản đối việc Hoàng Công Khôi điều chuyển Đặng Đình Bằng sang phường chúng tôi, Bằng là bãi phân thối um từ phường Hàng Trống bị sai phạm lại ném sang phường Tràng Tiền, bốc mùi ở phường Tràng Tiền lại định hót sang Cửa Nam - nhân dân phường Cửa Nam cực lực phản đối.
      Đề nghị hót Bằng ra Trường Sa Hoàng Sa.

      Xóa
  8. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc toàn quốc và hải ngoại về tài sản, nhà, đất của gia đình Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức TW Trần Lưu Hải, Bí thư quận ủy Hoàng Công Khôi và các thành viên trong ban lãnh đạo Hà Nội và trung ương đảng đã mua đất từ đường dây Trần Lưu Hải.

    Trả lờiXóa
  9. Những món hối lộ của Hoàng Công Khôi - Nguyễn Quốc Hoa - Lê Thị Minh Thủy xem ở đây:lúc 14:58 19 tháng 3, 2014

    Những món hối lộ của Hoàng Công Khôi - Nguyễn Quốc Hoa - Lê Thị Minh Thủy xem ở đây:
    http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Chuong-mat-nhung-ngoi-nha-choc-troi-o-khu-pho-co-Ha-Noi-post141641.gd

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là chỗ để cho mấy cái đám bán nước vào sủa lung tung.Tác giả bài viết thì ăn nói lung tung,xuyên tạc hết cái này đến cái khác.trong khi cái đám rận con lại nhảy vào ăn theo.Đúng là một lũ ngu học.Nhìn cái hình ảnh trên thì nói lên được cái điều gì mà chúng mày lại ngồi đó mà xuyên tạc thế.chẳng bao giờ có cái chuyện đó xảy ra cả.Chủ quyền của Việt Nam đã được khẳng định từ lâu rồi.Cái việc bọn Tàu khựa chúng nó tuyên bố đường chín đoạn kia là vô lí và sai trái.Chẳng bao giờ chuyện đó xảy ra cả.

      Xóa
  10. Thủ đô Hà Nội bất lực với băng nhóm Hoàng Công Khôi?lúc 15:13 19 tháng 3, 2014

    Để xây dựng được những ngôi nhà phá quy hoạch, phá luật bảo tồn phố cổ như thế này, các gia chủ phải hối lộ cho kẻ chóp bu là Bí thư quận ủy Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi – Phó Ct UBND quận HK Nguyễn Quốc Hoa – Chánh thanh tra quận HK Lê Thị Minh Thủy.

    Báo Giáo dục có bộ ảnh minh chứng hùng hồn cho vi phạm pháp luật ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
    http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Chuong-mat-nhung-ngoi-nha-choc-troi-o-khu-pho-co-Ha-Noi-post141641.gd

    Thủ đô Hà Nội bất lực với băng nhóm Hoàng Công Khôi?

    Ở số nhà 21 Hàng Khay đối diện Hồ Gươm, gia đình Khôi đang xây ngôi nhà vượt chiều cao để sẽ xin nộp phạt tồn tại – cư dân thủ đô đón xem hình ảnh ngôi nhà này.

    Trả lờiXóa
  11. Nguyễn Thế Thảo đang bao che cho các vi phạm pháp luật ở thủ đôlúc 21:20 20 tháng 3, 2014

    TÓM TẮT QUÁ TRÌNH VỤ KIỆN VI PHẠM THÔNG TƯ 38/2009BXD TẠI BIỆT THỰ 11A TÔNG ĐẢN
    Phần 3
    BAO CHE Ở CẤP THÀNH PHỐ
    5 NỘI DUNG BỊ TP BỚT XÉN SO VỚI QĐ THỤ LÝ
    1/ Nội dung ống thải WC không phép vi phạm Thông tư 38/2009BXD của Trần Vinh Quang bị lờ đi.
    2/ Nội dung xử lý vi phạm lấn chiếm cầu thang của cty Phúc Lợi do bà Trịnh Hoàng Anh làm GĐ mới xử lý có ½: ngày 31/3/2012 dọn tủ khỏi cầu thang nhưng chưa nộp phạt 17.5 triệu theo QĐ 481 ngày 03/3/2012 do Nguyễn Quốc Hoa ký mà CT phường Đ. Đ. Bằng đã cho cty Phúc Lợi tạm ngừng kinh doanh khi chưa hoàn tất nghĩa vụ nộp phạt đối với nhà nước.
    3/ Nội dung tố cáo UBND quận vi phạm Hiến pháp và pháp luật (cụ thể ông Vũ Văn Viện – người đứng đầu phải chịu trách nhiệm) khi lập “đoàn liên ngành”mở trộm cửa kho:
    + Đoàn này không có QĐ văn bản thành lập.
    + Đoàn này tự ý mở cửa kho của công dân mà không có thông báo, không có đại diện dân phố…
    + Đoàn này sử dụng 2 người đang bị tố cáo là Nguyễn Minh Thanh (để dẫn đoàn) và Trịnh Hoàng Anh tham gia đoàn (để dùng bà này trực tiếp mở).
    4/ Nội dung tố cáo UBND quận vi phạm nguyên tắc thanh tra (cụ thể ông Vũ Văn Viện – người đứng đầu phải chịu trách nhiệm) đã cử bà Trần Thị Nga làm Trưởng nhóm xác minh:
    + Trong khi bà Nga là người liên quan có ảnh (đã đăng trên nhiều báo) trong vụ mở cửa bất hợp pháp ngày 01/11/2011.
    + Đã có Thông báo chuyển đơn số 70/TB-HK của Viện Kiểm sát quận HK cho CA quận HK để điều tra vụ việc này từ ngày 07/11/2012 [đính kèm].
    + QĐ thụ lý quận HK ban hành ngày 06/12/2011 sau 2 việc trên.
    5/ Nội dung kiến nghị xử lý trách nhiệm:
    + Trách nhiệm của người đứng đầu đối với ông Đặng Đình Bằng:
    * Không giám sát, giao việc nhưng không cần cấp dưới báo cáo.
    * Ký V/b có tính chất bao che vi phạm ống thải WC số 49 nêu trên.
    * Từ tháng 9/2011 Thanh đã bị tố cáo mà tháng 11/2011 ông Bằng còn giao cho Thanh trách nhiệm dẫn “Đoàn” lên mở cửa bất hợp pháp.
    * Đ. Đ. Bằng đã cho cty Phúc Lợi tạm ngừng kinh doanh khi chưa hoàn tất nghĩa vụ nộp phạt 17.5 triệu đối với nhà nước
    + Vi phạm của Nguyễn Minh Thanh lặp đi lặp lại thành hệ thống từ 2007 tới nay: tháng 11/2007 bị kiểm điểm trách nhiệm các nhân, tháng 12/2008 bị kỷ luật khiển trách ghi lý lịch đảng, tháng 1/2009 tiếp tục ký sai V/b số 08/QĐ-CT sau đó phải thu hồi… bản thân ông Thanh và vợ đều vi phạm TTXD, vi phạm những điều ĐV không được làm.

    - Việc xác minh đơn tố cáo thì chính quyền phường lờ và khủng bố công dân, chính quyền quận báo cáo sai sự thật và xử lý nửa vời, chính quyền thủ đô bớt xén quá nửa nội dung, còn việc xử lý vi phạm thì vẫn trên giấy.

    - Sau khi nhận được V/b số 29 bị bớt xén 5 nội dung xác minh, bà Êlêna đang tiếp tục gửi đơn tố cáo UBND TP HN (người đứng đầu là ông Nguyễn Thế Thảo) bớt xén nội dung thanh tra thể hiện qua V/b số 29/TB-UBND ngày 03/3/2014.
    Đơn gửi tới: Văn phòng CP, Thanh tra CP, Vụ Xử lý đơn thư và tiếp đảng viên công dân của TWĐ, Ban Nội chính TW và các cơ quan báo chí.

    - Trên đây là tình hình xử lý ĐƠN TỐ CÁO VỀ VI PHẠM TTXD TẠI 11A TÔNG ĐẢN (đơn số 1 khởi từ tháng 5/2011).

    - Đơn số 2 khởi từ tháng 11/2011: TỐ CÁO ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG TRÀNG TIỀN NGUYỄN MINH THANH KHAI MAN LÝ LỊCH-VI PHẠM PHÁP LUẬT chưa được thụ lý mặc dù đã có 2 V/b chỉ đạo của TTgCP gửi UBND TP HN và ông Nguyễn Thế Thảo.

    Trả lờiXóa
  12. Tài ghép ảnh,chỉnh sửa ảnh cũng giỏi nhỉ nhưng tôi thấy tài bịa đặt xuyên tạc còn giỏi hơn nữa. Chứ làm gì có chuyện đó xảy ra chứ ,cả nhà nước ta đều một lòng đều đang phản đối lại cái gọi là đường chín đoạn của Trung Quốc ,ai lại đi làm cái việc quảng bá các bản đồ vớ vẩn trên tivi được cơ chứ, không nên tin vào những hình ảnh sai lệch như vậy.

    Trả lờiXóa
  13. cái blog lều báo này đúng là chỗ cho cái bè lũ rận chủ bán nướcvào sủa bậy cắn càn. Tác giả bài viết thì ăn nói lung tung, hàm hồ, xuyên tạc sự thật, còn cái đám rận con thì đua nhau nhảy vào ăn theo. rặt một lũ ngu xuẩn. cái hình ảnh trên chẳng nói lên được điều gì mà chúng lại ngồi đó xuyên tạc bậy bạ. Chủ quyền của Việt Nam đã được khẳng định từ lâu rồi.Cái việc bọn Tàu khựa chúng nó tuyên bố đường chín đoạn kia là vô lí và sai trái. thế thôi

    Trả lờiXóa