Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

Bạn đọc đưa tin về vụ cướp đất Dương nội do Nguyễn Đức Chung trực tiếp chỉ huy

CA Hà Nội càn quét khốc liệt nông dân Dương Nội 
Sáng ngày 22/4/2014, giám đốc CA Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã bất ngờ xua quân mở trận càn đàn áp, cướp đất của nông dân tại phường Dương Nội (quận Hà Đông, TP. Hà Nội).



Theo ghi nhận, một lực lượng ô hợp lên đến hàng ngàn công an, dân phòng, sinh viên trường cảnh sát... đã kéo đến tấn công vào 17 khu lều trại giữ đất của nông dân Dương Nội. Theo lời bà con, trong đoàn cướp đất xuất hiện cả côn đồ và tù nhân được cho mặc quân phục công an.

Trong nỗ lực chống chọi đội quân cướp đất, ít nhất 4 nông dân Dương Nội đã bị CA bắt giam, nhiều người bị đánh trọng thương. Danh sách những người hiện đang bị giam giữ gồm có: Các bà Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Thị Toàn và Đặng Thị Thanh và cụ ông Nguyễn Văn Sự.


Được biết, lực lượng công an tham gia cướp đất đã đánh vỡ đầu một phụ nữ tên Trần Thị Hòa.

* Tin đang cập nhật


Cảnh CA đàn áp, cướp đất, bắt bớ nông dân Dương Nội (Video do blogger Gió Lang Thang thực hiện) Sáng ngày 22/4/2014, giám đốc CA Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã b...
YOUTUBE.COM

32 nhận xét:

  1. Thật nực cười cái gì mà công an cướp đất chứ! Mấy con rận chúng mày lại xuyên tạc vu khống gì thế. Lại là mấy chiêu bài cũng như sự thật mãi là sự thật không ai tin chúng mày đâu. Đừng mơ tưởng hão nữa hãy chấp nhận thực tại và cùng nhân dân ta xây dựng đất nước đừng gây thị phi nữa. Đem muối bỏ bể mà không có ích gì đâu. Xuyên tạc vu khống như vậy thì ai tin được chứ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dư lợn hoang Vương Lâm này, chúng cướp hết của dân rồi, ngày mai " đồng bọn" chúng mày, nó sẽ đến cướp nhà mày đấy !!! quái vật Vương Lâm ạ.

      Xóa
    2. Bọn phản động thực hiện đủ chiêu trò mà, chúng ra sức tuyên truyền rồi bị tóm chúng lại la làng là bị oan, vì cái này vì cái nọ. Đúng là "vừa ăn cắp vừa la làng", cho thấy sự suy thoái đạo đức của bọn phản động, bọn này thật vô liêm sỉ và nên tống hết vào tù để chúng nó biết đường hối cải những lỗi lầm của chúng. để chúng biết thế nào là cuộc sống tự do có tốt hơn không

      Xóa
  2. Dân thủ đô ngàn năm văn hiếnlúc 20:21 23 tháng 4, 2014

    Nguyễn Đức Chung chẳng qua là thằng buôn rượu lậu ở siêu thị Thái Hà - Minh Hoa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. sao mày biết có chứng cứ gì không mà ăn nói hàm hồ vậy, suốt ngày đi nói người này người nọ mà quên mất rằng mình chả làm được cái gì cho xã hội việt nam này, nói đi nói lại thì cũng không làm dược gì, chửi cán bộ nhân viên nhà nước chính quyền thì vẫn vậy, bởi vì chẳng có ai tin bọn mày nói gì cả, không ai quan tâm đến chúng mày hết

      Xóa
    2. Chẳng bao giờ có cái chuyện chính quyền đi cướp đất của nhân dân cả.Suốt ngày nói chính quyền cướp đất.Các ngươi đừng có mà đưa những người nông dân lương thiện vào những chuyện này.Những hình ảnh trên chỉ là các ngươi xuyên tạc ghép mà thôi.Chẳng có tí nào là thật cả, chúng mày sao suy nghĩ nông cạn thế nhỉ, đằng nào thì đất nước cũng đang phát triển đi lên chúng mày có giỏi thì đóng góp cho đất nước đi chứ suốt ngày ở đây đăng tin vớ vẩn thì có làm được gì không

      Xóa
    3. Muốn biết rõ về Nguyễn Đức Chung, hãy hỏi Khánh Trắng và . . .. tài Dậu .. . thì sẽ biết, số má của y !!!

      Xóa
    4. bọn mày chỉ có cái kiểu suốt ngày đi kích động dân chúng gây rối, chống phá chính quyền thế này thì đất nước ta sao có thể ổn định. Bọn phản động này đúng là kiểu lấy oán báo ơn Nhà nước mà. Chẳng cố gắng xây dựng nhà nước thì thôi cũng đừng có mà nghĩ ra mấy cái trò hèn hạ này mà phá hoại đất nước. tại sao chúng mày không đóng góp thiết thực hơn các hoạt động yêu nước có thể hay hơn là đi làm phản động hay không

      Xóa
  3. công an đi cướp đất để làm gì nhỉ, sao mà có những tin vô lí vậy mà bọn mày cũng có thể nói đi được. buồn cười quá, công an lại đi cớp đất,hay trở về mặt đất đi mấy bố làm blog này đi. đừng có mà mơ tưởng bay cao bay xa nữa, cũng chẳng làm được gì đâu mọi thứ dường như không thể thay đổi được rồi

    Trả lờiXóa
  4. lại là các ông đăng tin kiểu tin vịt như thế này chưa nói về mức độ chính xác trong bài viết nhưng ngay cái tiêu đề đã thể hiện sự cá nhân, tiêu cực đối với cái nhìn với lực lượng an ninh rồi. Cướp đất, đánh người xin đưa ra chứng cứ cụ thể đi. chỉ có mấy cái vi deo đó làm sao chứng minh được đó là những hành vi của công an chúng mày dàn dựng diễn kịch hay quá nhỉ

    Trả lờiXóa
  5. Dư luận viên ăn nói thô tục quá. Người của Đảng và Nhà nước toàn như vậy à ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ồ xin mời bác chỉ ra những lời thô tục trên những đoạn cmt trên chỉ có mấy người trong làng dân oan này thì ăn nói thô tục, tục tĩu nhất là các ních name tên là " NẶc Danh" thằng này chuyên ăn nói tục tĩu chửi hết người này người nọ, có khi hắn không làm gì được thì hắn cắn hết" hắn đ..t mẹ..." lung tung lên, chửi cả công an cả người thân trong gia đinh nó,

      Xóa
  6. Xin lỗi chứ các ông đưa những tin như thế này thì ai mà tin các ông được?Nói công an bắt dân thì còn nghe được,chứ lại gọi là công an ăn cướp của dân,cướp một cách trắng trợn như thế,lại có côn đồ và tù nhân mặc quân phục công an nữa chứ?Có khả năng viết tiểu thuyết viễn tưởng đấy,nhưng xin lỗi,xin phép cười vào mặt tác giả cái khi viết ra cái bài như thế này.

    Trả lờiXóa
  7. Bọn phản động này thì chỉ có suốt ngày làm mấy việc vớ vẩn chống Đảng và Nhà nước à, hết việc quá. Xem cái câu từ của chúng đây "Bạn đọc dduwa tin về vụ cướp đất Dương nội do Nguyễn Đức Chung trực tiếp chỉ huy" không kịp làm cho nó hoàn thiện câu cơ chứ ??? Dẹp mấy cái trò của lũ phản quốc này đi CỤ Đức à.

    Trả lờiXóa
  8. Oái, oái ... Cướp đất cái gì ở đây vậy trời... vẫn là mấy cái bài muôn thủa của các vị chuyên đi kích động mọi người nhằm phá hoại đất nước thế này à. Mà cái hội dân oan này, oan cái nỗi gì chứ? Bà già đứng đầu đấy, nghĩ mà tội, cũng có tí tri thức, sống cả đời mà không phân biệt được, còn nỗi máu tham tiền, bị bọn nó mua chuộc.

    Trả lờiXóa
  9. Đưa cái con khỉ ?? cái thủ đoạn chuyên đi tuyên truyền kích động bà con của chúng mày thực là điều hoàn toàn không chấp nhận được. Làm gì có cái gọi là cướp đất ở đây, toàn là những lời xúi dục phá hoại của chúng mày thôi đấy. chống đối chính quyền địa phương, nói xấu Đảng nhà nước, tuyên truyền sai lệch các quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Đảng , nhà nước khiến bà con hành động thiếu suy nghĩ mà không biết đấy.

    Trả lờiXóa
  10. Mấy cái chiêu trò kích động của các vị thực sự là quá cũ rồi, đúng là những hành động này hoàn toàn là cái thủ đoạn để kích động của chúng đây mà. Nghe thật nực cười, dân oan thành lập hiệp hội như kiểu ăn vạ có tổ chức ấy nhỉ, tìm cách phá hoại đất nước thì có í, dẹp đi cho nó nhanh.../

    Trả lờiXóa
  11. Đúng là quá vớ vẩn thật đấy, những cái của chúng nó luôn âm thầm kích động phá hoại đất nước bằng cách lợi dụng người dân đây mà, Một trò lố. Chúng hành động thật ngông cuồng, với những lý lẽ không đâu vào đâu. chúng lập hội rồi ra đường đứng, chúng cứ nghĩ ai cũng như chúng đấy, chả có ý thức gì cả///

    Trả lờiXóa
  12. Thật là vớ va vớ vẩn với mấy cái hành động này của chúng, thực sự là cái hành động đó của chúng chỉ là nhằm khiêu khích kích động nhân dân mà thôi, Những hành động điên rồ của lũ giả danh dân oan. Thật nhố nhăng. Chúng đang lôi kéo, kích động nhân dân để làm loạn. Những hành động lố lăng, phạm pháp. Nhân dân Dương Nội làm không bao giờ tin mấy cái thủ đoạn của chúng mày đâu./

    Trả lờiXóa
  13. Vẫn là mấy cái trò dơ bẩn của các nhà dâm chủ lợi dụng kích động phá hoại đất nước hả, tìm cách mà lợi dụng người dân làm ngọn cờ cho phong trào , thực là không chấp nhận được. Những hành động lố lăng, phạm pháp. Chúng đang coi thường pháp luật. Chúng lợi dụng cái quyền tự do, cái quyền công dân của mình để vi phạm pháp luật./

    Trả lờiXóa
  14. Làm gì có cái là cướp đất ở đây > toàn là mấy cái trò các bác dâm oan giả danh dựng lên để mà kích động thôi chứ gì ?? đúng là toàn hành động giở người quá đi mất, thủ đoạn thực sự là không chấp nhận được, những gì mà bọn này làm đúng là quá rồ rồi đấy/////

    Trả lờiXóa
  15. bọn rận chủ này lại sử dụng mấy trò vớ vẩn bẩn thỉu chúng lại lợi dụng những vấn đề liên quan đến đất đai để nói xấu công an nói xấu chính quyền nhà nước ta, không có chuyện công an cướp đất của dân như mấy tên rận chủ này nói công an là lực lượng bảo vệ nhân dân chứ không phải là lực lượng ô hợp cướp đất của nhân dân như bọn rận nói và những kẻ vi phạm pháp luật thì bị công an bắt giam là đúng để bảo vệ trật tự nếu không bắt chúng nó thì để chúng nó làm loạn xã hội mất.

    Trả lờiXóa
  16. Móa mấy cái tên chuyên đi kích động bà con nhân dân Dương Nội này, chúng mày chỉ biết làm thế này suốt đời thôi sao, chả thấy hơn cái gì cả nhỉ, chỉ biết tìm cách lên đây mà xuyên tạc, trong khi chả biết cái đếch gì cả, thế mà cũng tuyên bố cái này cái nọ như đúng rồi ấy.//

    Trả lờiXóa
  17. Đâu có vấn đề là mấy con lằng , bọ ,,,, này lại chui đến, đến để mà đưa tin , ngửi, xuyên tạc, kích động, thêm vào những cái không có trong thực tế, kích động được nhân dân, kích động được nhân dân, bớt đi cái sự thực và đó là tất cả những cái gì mà các nhà dâm chủ đang tích cực hoạt động.///

    Trả lờiXóa
  18. bây giờ còn ai có thể tin mấy cái blog chuyên đi kích động chia rẽ tình đoàn kết dân tộc này nữa, sự thực là chả ai tin mấy cái hành động hết sức vớ vẩn này của chúng chuyên đi kích động bà con, phá hoại trật tự chung của xã hội này nữa, sự thực là nên lên án những hành động trên của chúng..//

    Trả lờiXóa
  19. Bọn rận các ngươi định đi lừa ai chứ.Có chăng đây chính là chiêu bài nói xấu Đảng,nói xấu chính quyền của các ngươi mà thôi.Nhưng xin thưa với mấy anh rận rằng,nói gì thì cũng phải đúng sự thật,phải có tí bằng chứng thì người khác mới có thể xem xét mà tin được hay không, chứ đừng có nói suông như thế nên chẳng ai thèm tin bọn mày nói gì đâu

    Trả lờiXóa
  20. Làm gì mà có chuyện đó xảy ra được chứ.Nói chính quyền đi lập tổ chức để công khai đi cướp của giữa ban ngày mà có thể tin được à lũ bán nước kia.Chính quyền địa phương luôn tìm mọi cách và làm hết sức mình để mang lại cuộc sống bình an cho nhân dân,cùng với đó là mang lại quyền lợi cho nhân dân. chính quyền này đâu có đến ngu để quay mặt quay lưng lại nhân dân như thế được, chúng mày thật là ngu

    Trả lờiXóa
  21. bọn trang dân oan này cũng chỉ vì đồng tiền mà làm những điều có hại đến nhân dân, khiến cho nhân dân thêm náo loạn bất ổn chính trị mà chúng còn bị các thế lực khác lợi dụng đến nên những kẻ tay sai và những tên rận chủ bây giờ vẫn còn một chút tỉnh táo thì hãy đứng lên mà chống lại những kẻ xấu này vì chúng đang lợi dụng chúng mày để chống phá nhà nước Việt Nam.
    có đứng lại chống cái bọn lợi dụng đó thì trang dân oan này mới có thể trở về trang trong sạch được

    Trả lờiXóa
  22. Lại chiêu trò cũ nói xấu lực lượng công an cướp đất của nhân dân ,lấy đâu mà nhiều vậy ,sao ngày nào cũng đăng nhiều vậy .Công an nhân dân luôn làm đúng chức tránh và nhiệm vụ của mình.Chúng ta nên cẩn thận với những lời nói của những con rận này tránh bị chúng lợi dụng vào việc xấu chống phá nhà nước chống phá chính quyền.

    Trả lờiXóa
  23. Lúc nào cũng chỉ biết bôi nhọ chính quyền, chà đạp lên đất nước vì những thứ lợi ích cá nhân hèn hạ. vì cái bản thân mình mà chúng có thể bán đi tâm hồn linh hồn của chúng cho lũ xâm lược, chiến tranh đã qua đi mà chúng có hiểu được chiến tranh đã tàn khốc như thế nào đâu, có thể nói là chúng quá ngu dốt khi có những ý kiến cọng rắn cắn gà nhà, khiến cho nhân dân ta thêm khổ cực

    Trả lờiXóa
  24. Với chúng thì cái gì mà chúng càng xuyên tạc được là càng tốt, những gì mà chúng nó đang làm là một sự xâm phạm nghiêm trọng. Những hành vi đó là phải lên án một cách mạnh mẽ và sự thực điều đó hoàn toàn không mấy chấp nhận được. Cái gì mà cướp đất cơ chứ, toàn là xuyên tạc cả mà thôi, chẳng ai tin chúng mày đâu

    Trả lờiXóa
  25. Bọn rận chủ này giỏi thật, chính quyền chưa làm gì mà chúng nó đã đoán trước được, thông tin này chắc lại được xuyên tạc, nhân dân không nên tin vào những gì bọn rận này nói, chính quyền không bao giờ cướp đất của nhân dân, nếu có những dự án quy hoạch thì chính quyền sẽ có chính sách đền bù hợp lý cho nhân dân tạo điều kiện cho nhân dân ổn định phát triển kinh tế, nhân dân đừng để bọn rận này lợi dụng, hãy bình tĩnh chờ sự giải quyết của cơ quan chức năng.

    Trả lờiXóa