Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

Công an Hà đông ăn tiền, bảo kê cho tội phạm !


  Thông tin về bà Nguyễn Thị Giang, người dân mất đất ở Phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội bị đánh ngày 30/03/2014 khi đang làm lễ vái trên mảnh đất mình bị cướp một cách trắng trợn.


Ảnh của Gió Lang Thang.
  Bà Giang, sinh năm 1954, hiện nay đã 61 tuổi. Ngày 30/03, Chủ tịch Phường Dương Nội và Trưởng CA Dương Nội bảo kê cho côn đồ đánh bà bị thương nặng, máu chảy tràn trên mặt. Sau đó, bà được đưa đến bệnh viện Hà Đông. Bác sỹ kết luận và bị rạn sọ và chấn động não sau cú vụt ác hiểm của kẻ thủ ác. Hiện nay, phần lớn thời gian trong ngày của bà là nằm mê man, bất tỉnh. Tuy nhiên, các bác sĩ ở Bệnh viện Hà Đông vẫn giữ toàn bộ hồ sơ bệnh án của bà. 
  Điều bất công hơn là ngay hôm đó, con trai tên Nguyễn Đình Thục, người được giao đất trái phép, đã tấn công bà Giang chỉ lên CAQ Hà Đông một lúc rồi được thả về.
  Hiện nay, bà Giang nằm ở Khoa Ngoại cấp cứu, BV Hà Đông. Nếu ai có sự quan tâm, chia sẻ hãy đến thăm bà.
   Tin thêm : 
 Thông tin thêm về trường hợp ông Trần Văn Sang và Trần Văn Miên ở Dương Nội bị bắt cóc: Hai ông bị một nhóm người bắt cóc, đến tối công an thông báo đang giam giữ người và báo tin "hai ông cắn lưỡi tự tử" trong đồn công an.
Đến nay vẫn cơ quan công an chưa trả lời về số phận của hai ông.



24 nhận xét:

  1. Bà nên chuyển sang bệnh viện nào tử tế, có y đức hơn đi ạ. Tại sao các bác sĩ ở Bệnh viện Hà Đông lại có quyền giữ toàn bộ hồ sơ bệnh án của bà ạ? Còn công an cs làm ăn thế nào thì toàn dân thiên hạ lạ gì nữa. Tởm cho lũ còn đảng còn tiền. Công an bảo kê lưu manh còn là anh chị của lũ côn đồ, đầu gấu ý chứ. Thằng ôn đánh người giết người này lại có "ông anh" hay "bà em" nào chống lưng rồi. Chỉ có dân đen như bà Giang mới khốn khổ khốn nạn thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh: Trước hết bạn nên bình tĩnh xem xét các vấn đề một cách rõ ràng, chi tiết, khách quan hơn đã. Chúng ta không thể dựa vào một bài viết không rõ ràng như vậy mà kết luận vấn đề sớm như vậy được, tôi thấy có rất nhiều vấn đề còn nghi vấn trong vụ việc này. Như tại sao tác giả không nói sâu hơn về vụ tranh đất trái phép này là như thế nào vậy? Tác giả bảo là công an bảo kê cho bọn côn đồ thì bằng chứng đâu chứ???

      Xóa
    2. Nặc danh@: Bạn nói thế là hơi nóng vội rồi đấy. Sự việc rõ ràng chưa được xem xét hết tất cả các ngõ ngách mà. Không biết vụ đất đai kia là như thế nào, ai có lỗi do người dân hay chính quyền vậy. Vụ việc bao che cho côn đồ như tác giả nói thì thật là khó tin quá đi, bởi lẽ công an là những người của dân do dân và vì dân, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân mà lại bảo là đi làm mấy chuyện vớ vẩn đó à

      Xóa
    3. Nặc danh@: Bệnh viện Hà đông sao lại không tốt thế bạn, ở đâu mới là tốt hơn đây. trên hình ảnh kia tôi thấy bà ấy bị chảy máu cũng thấy thương thật. NHưng chúng ta cần xác định xem vết thương đấy là do những kẻ côn đồ kia đánh trước hay là bà ấy có gây sự gì hay không đây mà khiến bọn chúng lại làm như vậy. Còn việc tác giả bảo là có chuyện bảo kê ở đây thì chứng cứ đâu vậy hay ít ra cũng có mối liên quan gì chứ. Đằng này chỉ vu khống thế thôi sao

      Xóa
    4. Lại là những vấn đề liên quan đến đất đai à. Nhiều vụ như thế này bị làm rối tùm lum lên đấy mà các bạn à. Chúng ta nên tỉnh tác trước nhiều thông tin trái chiều khác nhau, đặc biêt trong thời kì ngày nay có rất nhiều thông tin rác, bẩn trên mạng lắm đấy. NHất là đối với cái trang danoan này thì chúng ta cần cẩn thận với những luồng thông tin mà chúng thường xuyên bịa đặt, vu khống đấy

      Xóa
    5. Công an ăn tiền bảo kê của tội phạm sao? Chỉ được cái giật tít là giỏi thôi, còn thông tin thì dở ẹt. Bảo rằng côn đồ được công an nơi đây bảo kê thì bạn phải có chứng cứ chứng minh cho điều đó chứ cứ nói suông như vậy thì ai mà tin được hả. Và một điều tôi xin nhắc lại với bạn rằng đây là nới để chúng ta ban luận chứ không phải là nơi chửi nhau mà bạn lại có những lời lẽ vớ vẩn, bẩn như vậy

      Xóa
    6. Đây có lẽ là một vấn đề không còn xa lạ gì ở cái trang danoan2012 này nữa các bạn à. Hễ có vụ côn đồ đánh người hay sai trái gì là cứ vu cho công an bảo kê thế này thế khác. Tại sao lại có những ý nghĩ chủ quan, duy ý chí như vậy nhỉ. Dường như đó cũng là một nội dung được các tác giả như Xuân Diện hay xuyên tạc, bịa đặt làm cho tính chất vụ việc từ chẳng có gì đến phức tạp hươn mà thôi

      Xóa
    7. Công an là những người bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân thì làm sao có thể có các hành động bảo kê như tác giả đã nói được. DƯờng như trong xã hội hiện nay cứ nhắc tới công an thì người ta cứ nghĩ ngay đến những tiêu cực này tiêu cực khác, tại sao họ không nghĩ đến các vấn đề như những công lao của họ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự của đất nước chứ

      Xóa
    8. Bảo kê cho bọn côn đồ sao, đây là chuyện thật khó tin mà tác giả đã bịa ra. Cái điều quan trọng nhất mà tác giả không nhắc đến đó là chứng cứ đâu mà họ lại dám khẳng định vấn đề như vậy, HIện nay các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng các vấn đề này để bôi xấu chính quyền, lực lượng công an. ĐÓ là điều không thể chấp nhận được. Vai trò của lực lượng công an là điều không thể phủ nhạn

      Xóa
    9. Tôi nghe nói nhà nước
      Có các “dư luận viên”.
      Con số này lớn lắm.
      Tất nhiên phải chi tiền.

      Rồi sau đó bất chợt
      Trên blog, trên Phây,
      Có nhiều người giấu mặt,
      Cứ chọc phá suốt ngày.

      Quả thật tôi không biết
      Họ là ai, làm gì.
      Nhưng cách họ chửi mắng
      Thì thô bỉ cực kỳ.

      Hơn cả bọn cặn bã
      Vô học và vô nghề.
      Còn nói bảo vệ đảng
      Và nhà nước, thật ghê.

      Không lẽ chính nhà nước
      Dùng tiền thuế của dân
      Thuê bọn này cặn bã
      Cắn, chửi chính người dân?

      Nếu quả đúng như vậy,
      Các bác ạ, thực tình,
      Tôi thật sự thất vọng
      Với nhà nước của mình.
      Thái Bá Tân

      Xóa
    10. chúng ta không nên nghe những thông tin như thế này rồi có thể kết luận cán bộ này tốt, cán bộ này tham nhũng hay cán bộ này xấu là không được, bởi lẽ, những thông tin như thế này chỉ là những ý kiến cá nhân của người viết và tac giả cũng chẳng đưa ra được bằng chứng xác đáng nào cho bài viết của mình cả,suốt ngày cứ sỉ bám công an này công an nọ liệu rằng bọn rận chúng mày đã làm được cái gì có ích cho xã hội này hay chưa

      Xóa
  2. Đây là những lời viết của những kẻ phản động chống đối Nhà nước ta và muốn bêu xấu lực lượng công an. Chúng ra sức có những lời lẽ bôi xấu bôi nhọ lực lượng công an. Trong những hình ảnh trên, không thấy hình ảnh nào là hình ảnh công an bảo kê cho bọn tội phạm cả, vậy mà sao chúng lại biết, phải chăng dựa vào những lời khai vô căn cứ của bị can. Mà chắc rằng bị can này cũng bị mua chuộc để đưa ra những lời khai bôi xấu bôi nhọ lực lượng công an như vậy.

    Trả lờiXóa
  3. Những thông tin trên đưa ra thật là không có căn cứ ở đâu cả. Chỉ là do có mục đích chính trị hoặc là mục đích chống phá lực lượng của Nhà nước ta nên mới có những thông tin như vậy được đưa ra. Những kẻ này thật sự là rất mưu mô và xảo quyệt, bởi những gì họ đưa ra là những điều là xấu danh dự của người Công an nhân dân. Những người trực tiếp bảo vệ cuộc sống hàng ngày của nhân dân.

    Trả lờiXóa
  4. Nhìn vào cái nhan đề bài viết thì chúng ta cũng có thể thấy được đây là một bài viết mang tính kích bác bôi xấu lực lượng công an. Những thông tin mà bài viết đưa ra thì không thể nào tin được, bởi vì những hành động đó công an sẽ không bao giờ làm. Đây chỉ là những thông tin để chống đối với lực lượng công an. Chúng làm xấu hình ảnh người công an trong lòng người dân để làm giảm lòng tin trong nhân dân.

    Trả lờiXóa
  5. Những chiến sĩ công an vất vả ngày đêm làm nhiệm vụ và bắt những tên tội phạm nguy hiểm để đảm bảo sự bình yên cho đất nước ta . Lực lượng công an nhân dân nước ta lập được rất nhiều chiến công nhưng cũng không thể tránh khỏi một số cán bộ chiến sĩ công an mắc sai lầm. Việc mắc sai lầm của những chiến sĩ đó các chiến sĩ đó sẽ chịu hình phạt của pháp luật bọn rận chủ chúng mày không phải kêu gào như vậy

    Trả lờiXóa
  6. Thật không chịu nổi với chiêu trò của bọn này nữa rồi .Cái gì chúng cũng có thể sáng tạo bịa đặt tưởng tượng ra mà viết cho được .Công an Hà đông ăn tiền, bảo kê cho tội phạm ! thế bằng chứng đâu mà dám lớn tiếng nói như vậy ,toàn ăn không nói có ,suốt ngày chỉ chầu chực để cắn trộm thôi.

    Trả lờiXóa
  7. Không biết mục đích xấu xa đằng sau những bài viết với nội dung không hề có chút sự thật nào ,chỉ thấy toàn những lời lẽ bịa đặt xuyên tạc với không chút căn cứ nào cả ,phải chăng chỉ là chiêu trò câu người đọc nhưng đó sẽ vi phạm pháp luật cho những người viết bài này khi đã vu khống cho người khác.

    Trả lờiXóa
  8. Tôi nghe nói nhà nước
    Có các “dư luận viên”.
    Con số này lớn lắm.
    Tất nhiên phải chi tiền.

    Rồi sau đó bất chợt
    Trên blog, trên Phây,
    Có nhiều người giấu mặt,
    Cứ chọc phá suốt ngày.

    Quả thật tôi không biết
    Họ là ai, làm gì.
    Nhưng cách họ chửi mắng
    Thì thô bỉ cực kỳ.

    Hơn cả bọn cặn bã
    Vô học và vô nghề.
    Còn nói bảo vệ đảng
    Và nhà nước, thật ghê.

    Không lẽ chính nhà nước
    Dùng tiền thuế của dân
    Thuê bọn này cặn bã
    Cắn, chửi chính người dân?

    Nếu quả đúng như vậy,
    Các bác ạ, thực tình,
    Tôi thật sự thất vọng
    Với nhà nước của mình.
    Thái Bá Tân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vớ va vớ vẩn, toàn những luận điệu xuyên tạc, lượng công an cũng như lực lượng chức năng chỉ vào cuộc để ngăn chặn hoạt động phá rối của chúng mày thôi chứ nếu chúng mày mà ngoan thì chẳng ai thèm động vào làm gì cho mệt xác ra, nói tóm lại là không ăn được thì đừng mà có đạp đổ nữa, hãy làm những việc thiện đi nha.

      Xóa
  9. Công an ăn tiền bảo kê của tội phạm sao? Chỉ được cái giật tít là giỏi thôi, còn thông tin thì dở ẹt. Bảo rằng côn đồ được công an nơi đây bảo kê thì bạn phải có chứng cứ chứng minh cho điều đó chứ cứ nói suông như vậy thì ai mà tin được hả. Và một điều tôi xin nhắc lại với bạn rằng đây là nới để chúng ta ban luận chứ không phải là nơi chửi nhau mà bạn lại có những lời lẽ vớ vẩn, bẩn như vậy

    Trả lờiXóa
  10. Đây là những lời viết của những kẻ phản động chống đối Nhà nước ta và muốn bêu xấu lực lượng công an. Chúng ra sức có những lời lẽ bôi xấu bôi nhọ lực lượng công an. Trong những hình ảnh trên, không thấy hình ảnh nào là hình ảnh công an bảo kê cho bọn tội phạm cả, vậy mà sao chúng lại biết, phải chăng dựa vào những lời khai vô căn cứ của bị can. Mà chắc rằng bị can này cũng bị mua chuộc để đưa ra những lời khai bôi xấu bôi nhọ lực lượng công an như vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái lí lẽ của các con rận đó đi. công an tập trung ở công viên là để bắt các con sâu mọt phá hoại đất nước đấy,bọn sâu mọt đó định tụ tập làm các việc hại nước hại dân, tuyên truyền tư tưởng phản động đấy. bọn phản động dưới cái mác tuyên truyền nhân quyền nhưng mục đích của chúng là chống đối các chính sách của đảng, của nhà nước. chúng ăn tiền để làm tay sai đắc lực chống lại nhà nước.

      Xóa
  11. Sao hồi trước kêu công ăn mặc dân sự cơ mà. Bây giò lại thành công an bảo kê cho côn đồ. còn cái gì mà các người không thể nghĩ ra nhỉ. ak. Công an măc quân phục đi cướp. Thật hài hước, Nói gì thì cũng cần chứng cứ. Đừng có vu vạ, đổ tội cho công an

    Trả lờiXóa
  12. nghe mà thấy bác ấy thuyết minh điêu thế, hay nói điêu là nghề để kiếm sống của các tác giả trên trang dân oan này. phải nói thật chứ nhiều lần quan sát thông tin của dân oan này so với ngoài đời mà lại thấy 1 thấy 10 quá khác xa so với thực tế khách quan, dân oan là đất diễn của những vở kịch xảo trá, lừa dối, những góc quay 180 của xã hội.
    nhân quyền là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm nhưng nhân quyền phải gắn với xã hội gắn với cuộc sống thiết thực của chế độ,

    Trả lờiXóa