Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

Sáng nay dân Dương nội biểu tình tại Lý Thái Tổ










7 nhận xét:

  1. Đảng Ta , Kiên trì theo đường của Cố Hồ đã chọn là sẽ xây dựng Thành công CNCS ở VN
    Mà lấy gì để xây dựng Cộng Sản ? Thì Đảng Ta trông vào Quĩ Đất và Nhân Công rẻ Mạt ????
    Thế thì Bà con Bị cướp Đất . và sẽ đi làm Cu Li là Phải rồi
    Cái Nạn này , sẽ ko chỉ dừng ở Dương Nội , mà nó sẽ Gõ cửa Từng Nhà người Nông Dân VN đó !!!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tôi có cơ hội đi nhiều nơi công tác, về nhiều vùng quê yên bình, thấy người nông dân bây giờ vượt lên làm giàu nhiều lắm rồi, họ xây nhà, họ mua xe và đủ cả mọi thứ chẳng khác nào ngoài thành phố cả, sống yên bình bên già đình, không khí trong lành và môi trường lành mạnh khéo lại sướng hơn nhiều cuộc sống bộn bề ngoài thành phố đấy, làm nông dân "bị cướp đất" như thế cũng sướng biết bao

      Xóa
    2. nếu đất đai được đền bù thỏa đáng thì bà con nông dân đâu phải lang thang lếch thếch như thế này,nếu đất nước VN thật sự có lãnh đạo giỏi có tài thì không xảy ra như vậy đây chính là một đất nước vô chính phủ nạn cướp bóc hoành hành khắp nơi mà không phải đầu trộm đuôi cướp mà là lũ Cộng sản Ba Đình,chính phủ,chính quyền,côn an lại là những thằng ăn cướp

      Xóa
  2. Cố lên bà con ơi,cố lên - chết thì cũng đã chết rồi,nhà cửa đất đai đã mất sạch,lang thang đầu đường xó chợ,còn gì để mất đâu !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. riêng câu này "chết thì cũng đã chết rồi,nhà cửa đất đai đã mất sạch,lang thang đầu đường xó chợ,còn gì để mất đâu !!!" tôi dám chắc rằng không ai cùng cảnh ngộ như trên mà kích động đâu, ai chết, mất nhà mất đất mà ăn mặc sang thế, lang thang mà vẫn sạch sẽ vậy, nhưng cái không còn gì để mất thì nghe vẻ cũng đúng, vì không quý cuộc sống hiện tại thì mới đi làm những việc chống đối vô ích như thế chứ, tích dần tội lại thì cũng đủ vào tù đấy

      Xóa
  3. dân oan bây giờ toàn là các bà cụ thì phải, đây mà là đại diện của nhân dân sao, thanh niên oan đâu hết rồi sao không đi thay bà mẹ mình chứ, hay là thuê thanh niên bây giờ giá cao quá mà họ cũng không chịu làm những việc bẽ mặt thế này, họ hiểu pháp luật và không dại gì đi làm, các bà cụ này giá rẻ này, thiếu hiểu biết pháp luật này, và nếu bị can thiệp từ cơ quan nhà nước thì cũng không dám bắt sao, lợi nhiều đường nhỉ, nhưng mà khổ cái ai cũng biết cái lợi ấy

    Trả lờiXóa
  4. nhìn cái ảnh đầu tiên tôi thấy cám cảnh cho thân phận dân oan thật, mặt mày thì nhăn nhó, người thì đội mũ, người che mặt, người đeo kính đen, bà đứng đầu thì nhìn ra chỗ khác, tất cả những hành động của họ, mỗi phong thái của họ chứng tỏ rất nhiều điều, họ chụp ảnh vội vã, tâm trạng không yên, cử chỉ thiếu tự nhiên, nếu một người tinh ý thì sẽ nhận ra những điểm bất thường ẩn dấu trong vẻ ngoài dân oan kia, sự thật và sự giả dối mong manh lắm

    Trả lờiXóa