Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015

Hà nội, dân biểu tình trước ngân hàng !

 Một đoàn người dân đang biểu tình trước cửa ngân hàng OCB :
 Tết nhất đến nơi mà thế này thì có lẽ sẽ có vài ngân hàng nữa sập vì dân sẽ nháo nhác đi rút tiền gửi.



FB Kim Nguyen 

16 nhận xét:

  1. ko có gì ko có gì hy sinh cho đảng là những việc cần làm,như dân đen chúng tôi đây ăn ko đủ tiền ở đâu mà gởi cho ngân hàng,đề nghị mấy ong về học tâp theo giương bác hồ vỉ đại đi,đừng có đứng đó mà biểu tình làm mất thể diện của đảng ta

    Trả lờiXóa
  2. Ngan hang sat nghiep het roi ba con oi....mau mau rut het tien ra mua dollar vang de danh....no khai pha san la trang tay

    Trả lờiXóa
  3. thằng phản động Nguyễn Kim Môn nhà ở phố Thịnh Yên ra chụp mấy cái ảnh đểu rồi post lên Facebook, thế là lũ rận thi nhau xuyên tạc nói phóng đại lên là biểu tình. Biểu cái con đĩ mẹ chúng mày à. Có vài đứa giơ biểu ngữ thì chúng mày cứ làm như là biểu tình lớn lắm không bằng. Đúng là lũ vô công, rồi nghề . Kích động, xuyên tạc làm rối loạn xã hội. Hạng chúng mày chỉ làm tay sai cho Việt Tân chống Nhà nước qua bàn phím computer !!!

    Trả lờiXóa
  4. Tôi không hiểu người viết bài viết này có hiểu gì về ngân hàng không mà dám viết thế chúng ta biết là ngân hàng là nghành nghề kinh doanh tiền và vốn điều lệ của họ rất lớn nên việc giải quyết tiền gửi cho người dân là hoàn toàn bình thường không có chuyện gì khó khăn với những ngân hàng nên tôi thấy chỉ cần những người dân đến ngân hang rút tiền thì ngân hành đều có trả cho người dân nên sao họ phải biểu tình làm gì tôi thấy việc này rất lạ và không đáng tin nên tôi không tin những thông tin trên.

    Trả lờiXóa
  5. một nhóm nhỏ người dân như này liệu có đủ khả năng làm cho ngân hàng sập tiệm không, thiết nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó. hơn nữa những người này chắc là lại nghe được vài tin đồn nhảm, tin vỉa hè hay bị ai đó kích động hù dọa sau những bê bối gần đây của những nhà lãnh đạo OCB, nhưng sự việc đã và đang được giải quyết cả rồi, người dân có thể an tâm về số tiền gửi của mình.

    Trả lờiXóa
  6. Ơ, thế không có ai nói cho những người đọc bài này rõ là người dân tự nhiên đi tụ tập trước cửa ngân hàng OCB để làm gì à? người dân đứng đó để làm cảnh sao? hay họ không thể nói? đưa tin kiểu khơi khơi mà làm gì? đưa tin thế này là có trách nhiệm với độc giả à? đọc xong cái bài rác rưởi này mà cụt hết cả hứng. Kiểu làm ăn của cái page này là kiểu trộm cắp cướp giật hay sao? tự nhiên viết bài đăng được mỗi hai dòng chữ cụt lủn rồi cho vào ba cái ảnh

    Trả lờiXóa
  7. Mỗi thế là xong một bài viết, các ông làm ăn kiểu buồn cười thật đấy. Qua bài viết này chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy, thứ nhất, ban quản trị của trang báo này đã làm việc rất vô ý thức, vô trách nhiệm, vừa không hoàn thành quy định về nội dung bài báo, vừa thiếu trách nhiệm đối với độc giả, thứ hai, có thể suy ra đây là sự việc mà người viết bài này đã nhìn thấy ở một đâu đó trên mạng, qua lời người khác kể hoặc một cách gián tiếp nào đó chứ không trực tiếp có mặt tại nơi biểu tình

    Trả lờiXóa
  8. Bởi nếu có mặt tại đó thì chắc chắn người viết bài sẽ có nhiều hơn hai dòng chữ để viết và ba bức ảnh để đăng. Thứ ba, có thể thấy đây không phải là một trang báo đưa tin chính xác và người đưa tin hoàn toàn không có trách nhiệm với những gì mình đưa lên mặt báo, hay còn gọi đây chỉ là một trang báo lá cải. Tại sao người dân lại tụ tập đông? tại sao ngân hàng lại sắp sập? sập theo nghĩa phá sản hay sập theo nghĩa cấu trúc nhà yếu quá nên đổ sập?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng thật không thể hiểu nổi được những người này suy nghĩ thế nào nữa ,vấn đề tết nhất thì nhiều người đều có nhu cầu rút tiền để chi tiêu nên vấn đề ngưu trệ sẽ dễ xảy ra .Mà không thể tin được lại có những hành động biểu tình vì vấn đề bình thường như vậy được .

      Xóa
  9. Đây là những ngân hàng tư nhân, cũng như những doanh nghiệp tư nhân vậy, họ làm gì, miễn là trong khuôn khổ của pháp luật thì không ai có thể bảo họ vi phạm, người dân gửi tiền vào ngân hàng cũng như một khoản đầu tư, khi đã gửi vào là coi như kí cam kết cho ngân hàng vay tiền trong thời hạn được quy định trong hợp đồng tùy theo thỏa thuận giữa hai bên, có kì hạn, không kì hạn, một tháng, một năm...

    Trả lờiXóa
  10. Khi người dân gửi tiền vào đó luôn luôn có những giấy tờ mà ngân hàng đưa ra coi như bản thỏa thuận về pháp lí để người dân đọc và nếu chấp thuận thì kí tên, như thế thì tức là người dân một khi đã gửi tiền vào đây thì coi như đã đồng ý với những điều khoản được ghi trong hợp đồng, ai phá vỡ hợp đồng thì sẽ phải chịu thiệt hại, trong xã hội này thì mỗi công dân có quyền tự quyết định đối với cuộc sống và tài sản hợp pháp của mình chứ đâu có ai bắt ép

    Trả lờiXóa
  11. Họ đã đồng ý cho ngân hàng vay tiền thì họ phải chịu cả tỉ lệ rủi ro chứ, mặc dù ở Việt Nam ngành ngân hàng có tỉ lện rủi ro rất thấp, ngân hàng vay tiền của người dân không phải là để sao chép ra thêm những đồng tiền khác như thế mà họ sẽ sử dụng số tiền đó để xoay vòng vốn, để cho vay, để làm ăn và đầu tư đem lại tiền lãi cho ngân hàng, trả lương cho nhân viên, duy trì hoạt động và trả cả lãi cho người gửi tiết kiệm

    Trả lờiXóa
  12. Và chính vì ngân hàng vay tiền cũng chỉ là để mang đi đầu tư sinh lợi nhuận nên việc đầu tư của họ cũng phải chịu cả phần trăm rủi ro, khi ngân hàng đầu tư thua lỗ thất bại hoặc ban quản trị của họ điều phối dòng tiền không phù hợp sẽ dẫn đến những hậu quả rất lớn gây ra, khi mọi việc ngoài tầm kiểm soát và ban quản trị đã tìm mọi cách để cứu vãn mà không được thì ngân hàng sẽ buộc phải tuyên bố vỡ nợ theo các quy trình của nhà nước.

    Trả lờiXóa
  13. Chính vì thế khi ngân hàng cón nguy cơ vỡ nợ thì cũng đừng có vội vã mà đi đổ lỗi cho nhà nước, đây hoàn toàn là những ngân hàng tư nhân, khi họ làm mọi việc đều trong quy định của pháp luật thì không có cớ gì nói họ đã vi phạm, hay đã lấy cắp tiền của người dân cả, người dân đầu tư vào ngân hàng thì cũng phải chấp nhận rủi ro, có ai đảm bảo chắc chắn đâu, không thể có cái gì lúc nào cũng lãi được cả

    Trả lờiXóa
  14. Trang này đưa tin thực sự rất sơ sài, người viết dường như còn có phần vui mừng hí hửng vì thấy ngân hàng bị người dân vây xung quanh, điều này không chỉ nói lên sự vô trách nhiệm của người viết bài mà còn nói lên sự thiếu hiểu biết của cả ban quản trị trang web, trang mạng này thường xuyên đưa tin rất sai lệch về những sự việc diễn ra trong xã hội, cách nói thiếu tôn trọng đối với lãnh đạo nhà nước và nhiều bài viết vu khống đặt điều vô căn cứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Toàn những bài viết nhảm nhí quá ,một số người vì không rút được tiền rồi đưa bảng hiệu rồi chụp ảnh đăng lên nói này nói nọ nhằm mục đích nói xấu ,bôi nhọ mà thôi chứ thực sự không có mục đích tốt nào đâu .Mà những người kia họ làm vậy nhằm mục đích gì cơ chứ hay chỉ tung hô vậy thôi.

      Xóa