Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

Đà nẵng - dân đồng loạt căng băng rôn bán nhà vì cầu xây mới gây ảnh hưởng cuộc sống.

ĐÀ NẴNG:

Hàng loạt hộ dân rao bán nhà gấp ngay "cầu nghìn tỷ"

Xuất bản: Thứ tư, 25/3/2015, 07:55 [GMT+7]
Theo Dân Việt

Người dân căng hàng loạt băng-rôn “Cần bán nhà gấp” bên cây cầu 2.000 tỷ.

Chiều 24.3, nhiều hộ dân sống ở ngay cạnh cầu vượt Ngã ba Huế (Thanh Khê, Đà Nẵng) đã căng hàng loạt băng-rôn “Cần bán nhà gấp” khi UBND TP.Đà Nẵng bắt đầu mở cửa cho người dân tham quan cây cầu này trước khi khánh thành.

Theo những hộ dân này, lý do họ căng băng-rôn “Cần bán nhà gấp” vì trước đây nhà của họ nằm trong diện giải tỏa, đền bù theo hình thức tái định cư tại chỗ, có thu tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, họ cho rằng thành phố đền bù không thoả đáng. Ngoài ra, công trình này ngoài việc đã giảm mặt cắt đường, làm giảm giá trị nhà đất, còn ảnh hưởng đến việc kinh doanh của họ.

Người dân căng hàng loạt băng-rôn “Cần bán nhà gấp” bên cây cầu 2.000 tỷ.
Chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND quận Thanh Khê đã gặp gỡ để lắng nghe ý kiến của những hộ dân này.
Ông Nguyễn Văn Tĩnh - quyền Chủ tịch UBND quận Thanh Khê - cho biết: “Trước mắt, UBND quận đã vận động người dân tháo dỡ băng-rôn, vì đây là hành vi vi phạm quảng cáo do chưa xin phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngoài ra, hành vi này còn gây phản cảm, mất mỹ quan đô thị.
Trước đó, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo quận rà soát và nâng mức hỗ trợ đền bù lên. UBND quận đã có quyết định và mời bà con lên nhận rồi. Việc hỗ trợ này không có trong quy định nào hết. Tuy nhiên, theo bà con mức hỗ trợ đó chưa thỏa đáng. UBND thành phố còn cho biết, sau khi cầu khánh thành sẽ họp dân để đưa ra mức hỗ trợ khác, nhưng người dân không tin nên đã tìm cách phản đối trước ngày khánh thành cầu”.
Còn theo ông Lê Minh Trung - Bí thư Quận ủy Thanh Khê: "Việc hỗ trợ này không có trong quy định, cũng không có trong tiền lệ. Các hộ bị ảnh hưởng kinh doanh do thay đổi mặt cắt là có thật nên lãnh đạo thành phố đã quan tâm xem xét, hỗ trợ, chứ không thể áp dụng giống việc giải tỏa, đền bù như mong muốn của bà con.
Đây là công trình quan trọng, phục vụ cho người dân Đà Nẵng và một trục đường cho các tỉnh phía Bắc đi vào. Công trình đi vào hoạt động, người dân phải chịu một số thiệt hại, nhưng chính người dân cũng là người hưởng lợi từ công trình này. Người dân ở đây phải thường xuyên chứng kiến cảnh tai nạn giao thông, rất là ám ảnh. Đặc biệt, khi những người bị tai nạn giao thông đó lại là người thân của chúng ta thì như thế nào.
Thành phố có chính sách hỗ trợ cũng chỉ ở mức tương đối. Không phải khi công trình hoàn thành, các kiến nghị của người dân không được xem xét. Nếu có vấn đề gì người dân cứ kiến nghị, nhưng mọi cái đều phải nằm trong quy định của pháp luật".

8 nhận xét:

  1. hình như sự việc không phải như tác giả nêu ra thì phải, việc người dân đăng tin bán nhà gấp là bởi lẽ việc thi công cầu ảnh hưởng lớn đến nhà của họ, chứ không phải nhà họ thuộc diện đền bù, và vấn đề chính quyền không giải quyết cho họ mới là vấn đề chúng ta cần nói đến, và thông qua đây hi vọng rằng chính quyền ở đó sẽ nhanh chống có câu trả lời cho người dân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. về vấn đề này tôi thấy đại biểu quốc hội cũng nói nhiều rồi, và người dân cũng nói rất nhiều rồi, đó là các công trình xây dựng thường ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nhưng chính quyền thì vẫn không hề có câu trả lời cho người dân, cái này là cái sai của chính quyền, tôi nghĩ nên cần phải truy trách nhiệm và xử lý những người đứng đầu về việc này

      Xóa
    2. về vấn đề này tôi thấy đại biểu quốc hội cũng nói nhiều rồi, và người dân cũng nói rất nhiều rồi, đó là các công trình xây dựng thường ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nhưng chính quyền thì vẫn không hề có câu trả lời cho người dân, cái này là cái sai của chính quyền, tôi nghĩ nên cần phải truy trách nhiệm và xử lý những người đứng đầu về việc này

      Xóa
    3. Việc xây dựng cầu đường ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân là vấn đề tôi thấy được nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi, nhiều đại biểu quốc hội cũng nên lên thẳng thắn rõ ràng rồi vậy mà các chính quyền cơ sở vẫn làm ngơ thế, phải chăng cơ chế xử lý của chúng ta chưa được nghiêm tôi nghĩ cũng qua vụ này cần phải xử lý nghiêm để còn làm gương

      Xóa
    4. Dân cũng kêu quốc hội cũng nói vậy mà đâu vẫn vào đấy đúng là quá buồn, cần phải xem xét lại chất lượng của chính quyền cơ sở của nước ta, tại sao dân kêu như thế rồi mà vẫn không có những câu trả lời cho người dân, hay là trình độ không đủ để giải quyết như cứ để như thế thôi, cần phải xử nghiêm vụ này đi thôi để còn những công trình khác nữa

      Xóa
    5. Vấn đề ở đây đã quá rõ rồi, đó là việc thi công cầu do cẩu thả không đảm bảo được an toàn ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh nên người dân mới làm thế, mà ở đây còn cái sai phạm của chính quyền cơ sở nữa, đó là không chịu xem xét lại những yêu cầu của người dân, rồi cứ để thế khiến cho người dân phải làm như thế này

      Xóa
  2. Cây cầu được xây lên là để phục vụ mục đích đi lại của biết bao nhiêu người, việc ảnh hưởng đến một số hộ dân là điều không thể tránh khỏi, việc họ muốn bán nhà vì có thể việc xây cầu đã ảnh hưởng đến cuộc sống và làm ăn của họ thôi, chuyện này cũng là bình thường, có gì đâu mà liên quan đến đền bù với giải toả nhỉ ? Đúng là nói sai sự thật rồi.

    Trả lờiXóa