Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

Đại học Thủy lợi tư vấn, thẩm tra dự án Toàn Thịnh Phát lấp sông Đồng nai !



Báo tuổi trẻ .

Dự án lấn sông Đồng Nai: Tỉnh khẳng định tiếp tục thực hiện

25/03/2015 09:10 GMT+7
TT - Chiều 24-3, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra thông cáo báo chí thông tin các nội dung chính về quá trình nghiên cứu và triển khai thực hiện dự án lấn sông Đồng Nai.
Sơ đồ khu vực dự án lấn sông Đồng Nai của Công ty Toàn Thịnh Phát Đồ họa: N.Khanh
Thông cáo cho biết dự án lấn sông Đồng Nai thuộc khu vực P.Quyết Thắng TP Biên Hòa do Công ty cổ phần - đầu tư - kiến trúc Toàn Thịnh Phát (gọi tắt là Công ty TTP) làm chủ đầu tư.

Công ty TTP đăng ký thực hiện dự án (năm 2011) là căn cứ theo quy hoạch P.Quyết Thắng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (năm 2009), không phải là dự án do công ty này tự đề xuất.
Việc UBND tỉnh Đồng Nai thỏa thuận cho Công ty TTP thực hiện dự án là đúng trình tự thủ tục và thẩm quyền theo quy định.
“Không có nhà đầu tư, tỉnh vẫn bỏ tiền ra làm”
Theo hồ sơ, trước khi cho làm dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai, từ năm 2009 UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động dòng chảy đoạn từ cầu Hóa An đến cầu Ghềnh (khu vực đang làm dự án) do Viện thủy lợi và môi trường (Trường ĐH Thủy lợi) tư vấn, thẩm tra.
Kết quả nghiên cứu đánh giá việc “lấn sông 50m, 75m, 100m không làm thay đổi đáng kể thủy lực của dòng chảy đoạn sông, không gây ảnh hưởng xấu...”.
Từ kết quả nghiên cứu dòng chảy, năm 2011 Công ty TTP đề nghị tỉnh Đồng Nai cho phép đầu tư dự án 8,4ha ven sông Đồng Nai.
Tháng 5-2014, sau khi Sở Tài nguyên - môi trường (TN-MT) tỉnh Đồng Nai thẩm tra báo cáo đánh giá tác động môi trường, tỉnh Đồng Nai phê duyệt và có quyết định cho công ty này thực hiện dự án.
Trước băn khoăn của dư luận về dự án lấn sông sẽ làm thay đổi dòng chảy, trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 24-3, ông Trần Đình Minh - phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai - nói: “Dòng chảy chính lâu nay nằm ở bên ngoài. Nơi làm dự án lấn ra xa nhất gần 100m hoàn toàn không ảnh hưởng đến dòng chảy. Nếu ở độ cao chụp xuống toàn cảnh dòng sông sẽ thấy khu vực chấp thuận cho lấn sông hiện hữu là khu vực bờ sông cũ, không ảnh hưởng đến dòng chảy của sông Đồng Nai”.
Theo ông Minh, dòng chảy sông Đồng Nai được đánh giá vào năm 2009 với vận tốc nước mạnh hơn bây giờ rất nhiều nhưng để chặt chẽ, sở đã mời đơn vị chuyên ngành là Viện thủy lợi và môi trường (Trường ĐH Thủy lợi) tiếp tục thẩm tra, thấy có cơ sở pháp lý vững chắc sở mới đồng ý cho làm dự án. “Nếu không có nhà đầu tư thì tỉnh Đồng Nai vẫn bỏ tiền ra làm” - ông Minh cho hay.
Không dừng dự án!
Trước ý kiến của Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam đề nghị phải dừng dự án, ông Trần Đình Minh nói: “Mỗi nhà khoa học đều có ý kiến khác nhau nhưng chúng tôi thấy vụ này không có gì ghê gớm. Vị trí dự án đang lấn ra sông Đồng Nai không làm thay đổi dòng chảy. Không chỉ dự án này, tỉnh Đồng Nai còn một số dự án chỉnh trị sông Đồng Nai cần phải kè lại nữa”.
Ông Lê Viết Hưng, giám đốc Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai, cũng giải thích: “Không có cơ sở gì bảo chúng tôi dừng dự án này. Việc thẩm định có nhiều sở ngành với trình tự thủ tục chặt chẽ. Quy mô dự án 8,4ha thuộc thẩm quyền của tỉnh và cũng không có quy định nào trong trường hợp này phải báo cáo Bộ TN-MT”.
Trả lời việc này, ngày 24-3 ông Nguyễn Thành Trí - phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - khẳng định: “UBND tỉnh cấp phép và thấy chủ trương này vẫn đúng đắn. Với quy mô dự án như vậy, chúng tôi khẳng định không có vấn đề gì. Sở dĩ người dân băn khoăn là vì người ta ngộ nhận dự án này là lấp sông Đồng Nai mà thôi...”.
Công trường thi công lấn sông Đồng Nai - Ảnh: Sơn Định
Dân còn băn khoăn
Tại nơi thi công, công nhân vẫn tiếp tục cẩu các khối đá, cho phun nước các dải đất đã lấn ra sông và lấp đất trên các đoạn cống mới thoát nước.
Nói về dự án này, ông Ngô Phước Sáng (chủ quán cà phê Cây Bàng) cho biết: “Nhiều tháng qua, dự án triển khai rầm rộ nhưng tôi chưa có thông tin rõ ràng về dự án. Chỉ biết đất đá đổ xuống và họ lấn ra sông hàng chục mét. TP Biên Hòa đâu thiếu đất nhưng sao người ta cho lấn sông để làm trung tâm thương mại?”.
Anh Dũng, một người sống nhiều năm ở đây đang ngồi uống cà phê ở gần nơi thi công, cũng nói: “Tôi nghe hàng xóm nói sau khi dự án lấn sông sẽ có nhà cao tầng, bộ mặt TP Biên Hòa sẽ đẹp hơn thì mừng. Việc lấn sông có gây tai họa như dư luận đang ồn ào không?”.
Trong khi đó, một cán bộ hưu trí ở P.Quyết Thắng cho hay: “Qua nghe tâm tư của dân, tôi biết dự án lấn sông chưa được chính quyền cơ sở thông tin đầy đủ cho người dân ở khu vực dự án và còn nhiều ý kiến khác nhau”.
Vì sao dân vẫn còn thắc mắc? Ông Huỳnh Phú Kiệt, chủ tịch HĐQT Công ty TTP, giải thích: “Chúng tôi đã đến UBND P.Quyết Thắng công bố công khai quy hoạch được duyệt, tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư, có các cơ quan đoàn thể tham gia. Địa phương cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ và quan tâm đến hộ dân có đất bị quy hoạch”.
Tuy nhiên, ông Kiệt nói: “Trước ý kiến băn khoăn của dân, chúng tôi nhìn nhận lại và thấy rằng cách phối hợp với chính quyền cơ sở để thông tin cho dân biết công khai về dự án còn hình thức. Nói dân có nhiều người không biết đầy đủ về dự án này là chính xác. Vì vậy, thời gian tới chúng tôi sẽ cùng chính quyền gặp gỡ dân để giải thích, nói rõ cho dân về dự án này”.
Theo ông Kiệt, trước khi thi công, công ty có mời các chuyên gia đầu ngành cùng Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam, Viện Kỹ thuật nhiệt đới bảo vệ môi trường, Hội Kiến trúc sư TP.HCM... để lắng nghe, tiếp thu các ý kiến phản biện.
“Chúng tôi đã làm trình tự thủ tục dự án theo quy định và được các cơ quan chức năng cho phép mới thực hiện. Nếu các cơ quan chức năng yêu cầu tạm dừng dự án chúng tôi tuyệt đối tuân thủ” - ông Kiệt nói.
Vi phạm luật
Nhận xét về báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án, TS Đào Trọng Tứ - nguyên phó tổng thư ký Ủy ban sông Mekong, cố vấn Mạng lưới sông ngòi Việt Nam - cho rằng sông Đồng Nai là dòng sông liên tỉnh, hàng triệu dân đang sống phụ thuộc vào nguồn nước của sông này.
Trong khi đó, trong báo cáo ĐTM không thấy đề cập việc tham vấn ý kiến của Ủy ban lưu vực sông, Ủy ban sông Đồng Nai và người dân các tỉnh thành liên quan.
Ông Tứ khẳng định khi dự án triển khai sẽ tác động đến hành lang tiêu thoát lũ, nên phải tuân theo Luật đê điều năm 2006.
Trong luật này có quy định không được tác động gây cản trở dòng chảy và thoát lũ. “Nhìn chung báo cáo ĐTM của dự án không quan tâm tới tính pháp lý, chỉ chú ý phân tích về mặt kỹ thuật” - TS Tứ nói.
Phân tích sâu hơn về tính pháp lý của dự án, bà Lâm Thị Thu Sửu - giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển xã hội, điều phối viên Mạng lưới sông ngòi Việt Nam - cho biết dự án và báo cáo ĐTM của dự án không tuân thủ theo nghị định 201/NĐ của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1-2-2014.
Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước, nêu rõ nhiệm vụ của Bộ TN-MT trong việc điều phối và giám sát các hoạt động trên lưu vực sông liên tỉnh. Tuy nhiên, ĐTM dự án không có phần nào nói về sự tham vấn và phối hợp với Bộ TN-MT.
Nghị định còn quy định UBND tỉnh chỉ có quyền xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện các đề án, kế hoạch cải tạo các dòng sông nội tỉnh. Việc UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt dự án lấn sông Đồng Nai là vượt quá thẩm quyền.
Theo bà Sửu, dự án cũng vi phạm Luật tài nguyên nước. Cụ thể, điều 9 (khoản 4) về các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm “đặt vật cản, chướng ngại vật, xây dựng công trình kiến trúc, trồng cây trái phép gây cản trở thoát lũ, lưu thông nước ở các sông, suối, hồ, kênh, rạch”.
Trong khi đó dự án lại cho xây dựng lấn sông với diện tích 7,7ha, rõ ràng sẽ gây cản trở thoát lũ, lưu thông nước sông Đồng Nai.
Bà Sửu còn nói tại điều 63 (khoản 1) trong Luật tài nguyên nước ghi rõ hoạt động cải tạo lòng, bờ, bãi sông, xây dựng công trình thủy... không được làm ảnh hưởng xấu đến sự ổn định lòng, bờ, bãi sông, hồ và phải được cơ quan quản lý về tài nguyên nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.
Thực tế, với diện tích lấn sông trên 7,7ha thì chắc chắn dự án sẽ làm ảnh hưởng xấu đến sự ổn định lòng, bờ, bãi sông. Trong ĐTM cũng không có thông tin nào về việc dự án sẽ không cản trở dòng chảy và đáp ứng các tiêu chuẩn về phòng chống lũ.
Về vấn đề tham vấn, bà Sửu cho rằng dự án và cơ quan lập ĐTM chưa xác định đầy đủ thành phần các bên liên quan khi họ chỉ nêu là thực hiện tham vấn với UBND P.Quyết Thắng, Ủy ban MTTQ phường và 20 hộ dân.
Trong khi đó, với quy mô, tầm cỡ và tính chất của dự án thì các bên liên quan như Bộ TN-MT, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Ủy ban lưu vực sông, Ủy ban sông Đồng Nai cùng các cộng đồng dân cư có hoạt động sinh kế liên quan đến sông Đồng Nai đều không được tham vấn.
“Báo cáo ĐTM chưa mô tả quá trình tổ chức tham vấn các bên liên quan. Trong báo cáo ĐTM không có đính kèm văn bản chính thức trả lời của cơ quan, tổ chức được xin ý kiến tham vấn. Không có chữ ký và nội dung thể hiện quá trình tham vấn. ĐTM chỉ đưa ra một số nội dung được cơ quan lập ĐTM tổng hợp sơ sài và mang tính chiếu lệ” - bà Sửu nói.
ĐỨC TUYÊN ghi
Bộ TN-MT chưa nhận được hồ sơ
Liên quan đến dự án “cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị sông Đồng Nai”, ngày 24-3 một lãnh đạo Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ TN-MT) cho biết Bộ TN-MT và Cục Quản lý tài nguyên nước chưa nhận được hồ sơ về dự án này nên chưa thể có ý kiến.
Trước thông tin Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai rút lại quyết định cấp phép xây dựng dự án “cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị sông Đồng Nai”, Cục Quản lý tài nguyên nước sẽ có ý kiến chính thức khi nhận được hồ sơ dự án.
XUÂN LONG

3 nhận xét:

  1. ai mà mua nhà ở tại đó chứ, nguy hiểm quá-lở có ngày. nhà nghèo thì tiền đâu mà mua, còn nhà giàu thì họ đọc trên mạng họ sẽ biết nơi đó như thế nào.

    Trả lờiXóa
  2. Đây là một dự án dân sinh nhằm phục vụ cuộc sống của người dân Đồng Nai cũng như là để quy hoạch tạo cho người dân một cảnh quan mới đẹp hơn, khi tiến hành dự án nay thì tỉnh Đồng Nai đã cho nghiên cứu và thẩm cho rất rõ việc tiến hành dự án này không làm ảnh hưởng đến môi trường không làm ảnh hưởng đến dòng chảy của con sông đồng nai nên tôi nghĩ dự án này là dự án đúng chúng ta cần ủng hộ việc tiến hành xây dựng dự án này.

    Trả lờiXóa