Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

THƯ NGỎ CỦA DÂN OAN VIỆT NAM

THƯ NGỎ!
Dân oan Biểu tình quanh năm tại Hà nội. 


Kính gửi Đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 - IPU 132. Chúng tôi - những người dân Việt Nam - kính trình Quý vị, các nhà báo quốc tế đến dự và đưa tin về hội nghị liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 tổ chức tại Hà Nội - Việt Nam, những điều thống thiết sau:


1. Quốc hội Việt Nam mà quý vị đang bang giao thực chất là một tổ chức được đảng cộng sản tạo dựng nhằm bảo vệ chế độ độc đảng phi dân chủ. Nó không hề là cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước Việt Nam mà chỉ là nơi thể chế hoá chỉ thị, nghị quyết của đảng cộng sản Việt Nam. Hầu hết các đại biểu quốc hội Việt Nam đều là đảng viên cộng sản, họ nắm các chức vụ quan trọng trong bộ máy Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp chứ không phải là những chính khách, nghị sĩ, nghị viên chuyên trách, có đủ hiểu biết pháp luật, có chỗ đứng độc lập để thực hiện vai trò lập pháp như nó phải thế.

2. Giống như Quốc hội Việt nam, Chính phủ Việt Nam là một chính phủ của đảng cộng sản. Nhà nước Việt nam tham gia và là thành viên của hội đồng nhân quyền của Liên hiệp quốc nhưng hành động của họ là đi ngược lại các điều khoản, cam kết với Hội đồng nhân quyền Quốc tế. Các vụ đàn áp Tôn giáo khắp nơi ở Thái Hà Hà nội, ở Hà tĩnh, Nghệ an…các vụ bắt bỏ tù người dân dám nói lên sự thật diễn ra bao năm nay và vẫn đang tiếp tục trắng trợn bằng điều luật 258, 88, 79 phi phi lý.

3. Mặt trận Tổ quốc Việt nam cũng là cánh tay nối dài của đảng cộng sản. Họ tạo ra, thu gom các tổ chức Công đoàn, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Thanh niên…vào trong một tổ chức có tên là "mặt trận tổ quốc" để thao túng toàn diện. 

Đảng cộng sản cùng các tổ chức nói trên thực chất là một. Những năm trước đảng cộng sản bày ra kế sách "quốc hữu hoá" để cướp trắng của dân, họ thành lập "quốc doanh" để bòn rút công quỹ ngân sách do dân đóng thuế. Ngày nay họ lại dùng kế "cổ phần hoá" để tát vét mẻ cuối cùng trước khi rút chạy. 
Họ nhân danh "phát triển kinh tế xã hội ", cấu kết với các doanh nghiệp tư sản đỏ để "giải phóng mặt bằng", mà thực chất là cướp đất của dân. Họ sử dụng các điều luật mơ hồ 79, 88, 258 để đưa tất cả các nhà bất đồng chính kiến vào tù. Họ không cho người dân bày tỏ lòng yêu nước, với lý do: “Đã có đảng và nhà nước lo”

4. Cơ quan Tư pháp (Toà án-Viện kiểm sát) Việt Nam là trò hề, là sân khấu tuồng để họ diễn những vở "án bỏ túi". Họ không "nhân danh công lý" mà "nhân danh nước CHXHCNVN" bởi với họ Công lý là khái niệm chính họ cảm thấy căm ghét, hoảng sợ. Không có chuyện tranh tụng trước toà một cách ngay thẳng. Họ luôn sẵn sàng bịt miệng bị cáo tại chỗ, họ có người chỉnh âm thanh cho rè hay cắt điện khi họ thấy cẩn. Họ nói “xử công khai" nhưng không cho dân vào xem, bắt bớ, đe doạ, gải tán cả những người quan sát bên ngoài Toà án. Biết bao người chết oan ức trong đồn công an, trong nhà tù. Rất nhiều người bị bức cung, nhục hình, án oan... Đến nỗi, dân Việt Nam ai oán kêu: Công lý ở đây chỉ là diễn viên hài.

Chúng tôi không muốn làm phiền Quý vị, mà chỉ mong, với lương tri của mình, quý vị hãy xem xét, cân nhắc khi bang giao với Quốc hội Việt nam (mà thực chất là tổ chức đảng cộng sản Việt nam) vì chính uy tín của Tổ chức Nghị Viện Thế giới, vì chính sự trong sáng của mình.

Ở đây quý vị được an toàn, không có ai dám khủng bố quý vị. Những dàn xe ZAAM khủng, xe thiết giáp bánh lốp, xe vòi rồng, xe rải dây thép gai... Không phải để bảo vệ quý vị mà là ngăn không cho quý vị được biết sự thật, được tiếp cận với dân oan chúng tôi. 19 tour du lịch hấp dẫn đang chờ đón quý vị. Quý vị có thể ăn chơi thoải mái, nhưng chớ quên rằng, có nhiều nơi, nhiều người quý vị nên đến thăm, như Văn Giang, Dương nội, Giáo xứ Cồn Dầu, nhà thờ Thái Hà, giáo xứ Đông Yên Kỳ Anh Hà Tĩnh… Quý vị hãy dành thời gian đến gặp gỡ hỏi chuyện về những tù nhân Đoàn Văn Vươn, Lê Quốc Quân, Trần Huỳnh Duy Thức, Bùi Hằng, Cấn thị Thêu, Trịnh Bá Khiêm...( nhiều không thể kể hết) và những thân nhân tử tù oan sai Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng... 

Chúng tôi không thể nói nhiều hơn trong một thư ngỏ này.
Chúc quý vị sức khoẻ, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Dân oan 3 miền, thân nhân những nạn nhân cộng sản trong Cải cách ruộng đất, trong những cuộc di tản 1975 đã bỏ mạng và toàn thể tù nhân lương tâm, tù chính trị, những người dân đang bị bách hại tù đày và cướp bóc trên đất nước Việt Nam.
Kính thư.
DÂN OAN VIỆT NAM

13 nhận xét:

  1. ủng hộ ngài thủ tướng vn
    Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Dũng nói tại cuộc họp cho rằng cần "mạnh dạn khắc phục" tình trạng nhà nước còn nắm giữ nhiều lĩnh vực không cần thiết.
    Dẫn trường hợp thoái cổ phần nhà nước tại Tổng Công Ty xây dựng công trình giao thông 4, ông Dũng nói "chúng ta lấy được tiền về, tư nhân thay thế vô đó, mất đi đâu các đồng chí, đều là doanh nghiệp Việt Nam cả."
    "Tôi vẫn thường nói trước đây chúng ta toàn dân đánh giặc mới giành được thắng lợi, bây giờ không có toàn dân làm kinh tế thì không có thắng lợi được đâu."
    "Phải coi doanh nghiệp tư nhân là một động lực, đây là của nhân dân chúng ta, không ai thay nhân dân được hết," ông được dẫn lời nói.
    "Về phần Nhà nước là tạo điều kiện, hạ tầng, ban hành luật lệ".

    tớ ủng hộ cph hết dù bán rẻ-để cho họ có lợi thì họ mới mau làm chứ, còn hơn lấy tiền thuế dân bù lổ hoài- muốn cph mà không muốn bị thất thoát trong hoàn cảnh vn thì không được đâu. vn không minh bạch nha lủ ngu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thử hỏi tác giả Dân oan Việt Nam là tổ chức gì vậy? được lập lúc nào vậy? ai công nhận vây? và thử hỏi tác giả tác giả có giám chắc là mình chứng minh được nửa người trong số mà tác giả nói đó là oan không vậy, hay là vẫn như thói cũ, cứ hễ người dân bảo oan là cứ cho họ oan bất chấp họ là oan thật hay là oan giả nữa

      Xóa
    2. hơi quá lạm dụng không tác giả, việc gì mà lôi cả cải cách ruộng đất rồ tù nhân lương tâm này nọ vào đây vậy, vấn đề dân oan hay không thì phải dựa vào quan điểm của pháp luật mà nói chứ, tác giả nói như thế này khác gì tác giả chẳng xem pháp luật của đất nước chẳng ra cái gì cả, và người dân thích làm gì thì làm vậy

      Xóa
    3. Tôi hỏi bạn cái nhé, việc chặt phá cây xanh thì liên quan gì đến việc dân oan hay không oan vậy, và việc dân bị oan hay không có liên quan đến cải cách ruộng đất, tù nhân lương tâm rồi việc bọn tội phạm không vậy, tôi thấy tác giả đang lợi dụng vấn đề này để đi xuyên tạc để nhằm mục đích chống phá thì đúng hơn thì phải

      Xóa
    4. tác giả đang kích động người dân đấy nhỉ, người dân bị oan thì phải dựa trên pháp luật mà nói chứ, đây tác giả kích động người dân đứng ra gây rối biểu tình làm loạn thì đúng hơn, xe bọc thép, xe quân sự, vòi rồng thì đó là công cụ mà quốc gia nào chả có chứ, nó chỉ là để bảo vệ đất nước thôi chứ, nếu theo lý lẽ của tác giả, chắc kho vũ khí của bọn tư bản là đang muốn giết chết cả thế giới

      Xóa
  2. nếu được gọi là dân oan thì chắc chắn họ là những con người tốt và vì thế họ đấu tranh vì công bằng cho chính bản thân và xã hội. Vậy thì việc gì họ lúc nào cũng cầm những tấm biển, viết chữ to trước ngực rồi chụp ảnh làm gì, chẳng lẽ họ đến những cơ quan, trụ sở nhà nước chỉ để chụp ảnh thôi sao. Và đó cũng là một phần đúng, họ đến đó còn vì lợi ích mà đám rận chủ cho họ, vì làm việc đó có công xá đoàng hoàng mà lại chứ đấu tranh cái gì đâu

    Trả lờiXóa
  3. Chúng đang đi diễn hề hay làm cái trò gì vậy, không hiểu sao cái đám dân oan này quanh
    năm đi biểu tình như thế mà chẳng phải làm gì cũng vẫn có tiền mà chơi như thế nhỉ, nếu như
    người bình thường thì phải lăn lộn bỏ công sức ra mà lao động kiếm sống chứ ai lại đi bán rẻ
    đạo đức lòng yêu nước mà làm như chúng thế này , đúng là buồn cho một thế hệ

    Trả lờiXóa
  4. đi ngược lại lợi ích quốc gia hay để theo lời những tên chủ thù địch phương Tây của chúng. Toàn là những mô tuýp cũ mà chúng ta thấy được ở trong các bức ảnh khi mà người dân oan chỉ quanh đi quẩn lại được chúng đưa ra và chụp ảnh tại toàn nhà tiếp dân để gây sức ép tới chính quyền mà thôi. , chẳng hiểu oan với ức kiểu gì mà suốt ngày đánh bạc với lô đề hết tiền lại đi chửi bới , hài thật

    Trả lờiXóa
  5. Giờ tác giả muốn biết những người dân đó có oan hay không, thì hãy lập một danh sách đi, gửi các cơ quan chức năng để hỏi xem tôi tin sẽ có câu trả lời cho tác giả thôi, việc người dân bảo mình bị oan như thế chỉ là tâm lý của họ nghĩ vậy thôi nhé, họ không hiểu luật nên lúc nào cũng nghĩ mình bị xử sai này nọ cộng thêm sự kích động từ bên ngoài nữa

    Trả lờiXóa
  6. Dân oan thấy thì nhiều đấy nhưng mà xem xét lại xem có bao nhiêu người bị oan thực sự vậy, hay là họ chỉ là những người dân vì thiếu hiểu biết đang bị lợi dụng cho những âm mưu chính trị thì đúng hơn, dân oan gì mà đi biểu tình để lấy tiền vậy. Nếu tác giả muốn giúp những người dân đó thì phải làm rõ cho họ hiểu họ đúng hay là sai trên quan điểm của pháp luật như thế nào

    Trả lờiXóa
  7. lợi dụng những chiêu bài dân quyền nhân quyền để thực hiện các ý đồ xấu xa là các hoạt động mà các thế lực phản cách mạng đang cố gắng lợi dụng trong những năm gần trở lại đây, tôi kêu gọi bà con không nên nghe những lời xúi giục xấu , vì đồng tiền trước mắt mà làm ảnh hưởng tới cục diện chính trị

    Trả lờiXóa
  8. biểu tình cái gì đúng thì thôi chứ tôi thấy những người quanh năm biểu tình như cơm bữa của một số người chắc chắn có âm mưu ko tốt đối với chính phủ, phải chăng họ đang là con tốt đen của những người đầu dây bên kia muốn chống phá nhà nước ta, tôi vẫn tin vào chính phủ, vào đảng sẽ làm đúng

    Trả lờiXóa
  9. Chúng ta thử đặt ra câu hỏi là nếu những cơ quan tổ chức trên không phải vì nhân dân thì ngày hôm nay đất nước Việt Nam có phát triển được như thế không quốc tế có tin Việt Nam để trao cho quyền được tổ chức đại hội IPU mà cả thế giới tham dự hay không đúng là các cơ quan trên là do Đảng thành lập nhưng không phải phục vụ Đảng mà là phục vụ nhân dân Việt Nam nên Đảng ta mới được nhân dân tin yêu như thế chứ, các con rận đừng có biểu tình rồi xuyên tạc nữa không ai tin đâu.

    Trả lờiXóa