Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2015

Công an Hà nội tiếp tay cho ... đô tặc.

Công an Hà Nội bắt đầu ra tay... về vụ chặt cây xanh

Vào lúc khoảng 11h trưa ngày 27/3/2015 một nhóm công an hơn chục người, mặc đồ thường phục xông thẳng vào nhà anh Trương Thanh Đức, yêu cầu anh dừng ngay lại việc in áo yêu cây xanh miễn phí cho mọi người.

Trao đổi với phóng viên đài SBTN, anh Trương Thanh Đức cho biết thêm "Khoảng 11h lúc đó tôi đang ngồi trong nhà thì có một nhóm công an mặc thường phục vào làm việc với tôi. Điều đáng nói ở đây là họ làm việc chỉ bằng miệng mà không có giấy tờ, chứng chỉ gì cả, họ yêu cầu tôi dừng ngay việc in áo yêu cây xanh miễn phí cho mọi người.”

Anh Đức là một trong số những người hưởng ứng chiến dịch bảo vệ cây xanh cho thành phố rất tích cực. Anh đã tự nguyện in áo yêu cây xanh miễn phí cho mọi người, khi chính quyền Hà Nội đốn hạ những hàng cây xanh, được cho lá lá phổi của thành phố. 

Anh Đức nói: "Mình nghĩ cây kia vì cuộc sống nhả khí oxi cho con người vậy mà con người không nhớ ơn mà lại nhẫn tâm phá hoại môi trường. Theo cá nhân mình thì không đơn thuần là lợi ích nhóm, mà có thể đây là sự phá hoại chế độ cộng sản.”

Ngoài những người mặc thường phục nằm trong ban an ninh trật tự, anh Đức còn nhận diện được một số người là của công an thành phố, công an phường, công an quận. Những người này còn cho rằng việc anh Trương Thanh Đức in áo miễn phí cho mọi người như vậy là phạm vào việc trốn thuế...
 TV. 

15 nhận xét:

  1. Tôi nghĩ rằng nếu sự việc như tác giả nói thế thì cần phải làm rõ, ái sai thì cần phải xét xử thôi, còn riêng ý kiến của tôi về vấn đề chặt hạ cây xanh của thành phố Hà Nội thì tôi đồng tình với kế hoạch của họ đưa ra còn cách làm của họ thì tôi phản đối, không thể chặt một lúc hết tất cả các cây được, chúng ta ở đây là thay thế cơ mà, phải tính toán, cây chặt xuống thì có cây mọc lên thay thế cơ chứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hành động của người dân Hà Nội về vấn đề cây xanh này thể hiện sự yêu quý thiên nhiên môi trường của người dân, và sự lên tiếng của người dân như thế là đúng, nhưng người dân cũng nên biết đâu để dừng, chứ đừng vì hành động xuất phát từ mục đích tốt của mình bị cái lũ rận chủ chống phá chúng lợi dụng cho âm mưu xấu của chúng

      Xóa
    2. ai ở đấy giám khẳng định với tôi là câu chuyện của tác giả đưa ra là thật và về phần anh Đức kia tốt hay là xấu nhỉ, đầu tiên anh ta in áo miễn phí cho người dân, thử hỏi tài chính của anh ta như thế nào mà anh ta hào phóng thế, tôi chỉ nghi ngờ rằng anh ta đang lợi dụng sự kiện này để tiến hành chống phá thôi

      Xóa
    3. Vấn đề này cần phải xem xét lại hơn nữa, bởi lẽ biết đâu anh Đức kia không vì những cái cây bị đốn xuống mà anh đang muốn càng nhiều cây bị đốn càng tốt, dân kêu càng nhiều càng to càng tốt để anh có cơ hội lợi dụng, kích động người dân cho những âm mưu đen tối của mình, để từ đó có thể chống phá này nọ

      Xóa
    4. Thứ nhất anh Đức in áo miễn phí như thế vì mục đích như thế nào thì chưa ai có thể biết rõ được, bởi vì hiện nay cũng nhiều kẻ muốn lợi dụng sự việc người dân lên tiếng phản đối vụ chặt cây xanh để kích động người dân và tiến hành các hoạt động chống phá, in áo miễn phí thế thử hỏi anh Đức có đủ điều kiện tài chính để làm điều đó nữa không đã chứ

      Xóa
  2. Quá đáng,việc ấy là việc riêng của anh ta ! sao lại khủng bố người ta ?

    Trả lờiXóa
  3. tự nhiên ông này rảnh rỗi, nhiều tiền mà đi phân phát áo từ thiện cho người dân hay sao, tôi nghĩ có lẽ ông ta đang lợi dụng cái gì đó để chống phá chính quyền thay vì muc đích phản đối chặt cây như hành đọng ông đang làm, bây giờ lắm kẻ xấu lắm, chỉ biết ăn tiền rồi chửi chế độ kiểu như mụ Bùi Hằng ấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi không biết bạn có phải là Dư luận viên không nhỉ

      Xóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Chặt nhiều cây xanh như thế là điều hoàn toàn không tốt, nhưng nó cũng không như những gì mà bải viết này nói, nhất là cái vấn đề tiền bán gỗ khi chặt cây đi sẽ đi đâu. Đương nhiên một phần sẽ là trả công cho những người thợ chặt cây rồi, phần còn lại thì phải vào ngân khố nhà nước chứ đi đâu nữa, còn dành tiền để mà lo lấp những chỗ mà cây đó để lại chứ. Tác giả nói như vầy thì hoàn toàn không đúng với sự thực r

    Trả lờiXóa
  6. chúng ta nên có một vài chỗ thí điểm, không thể nào cùng một lúc đốn hạ hết hàng loạt cây như vậy dầu biết rằng chặt để trồng các loại cây mới là tốt nhưng để xem kết quả tốt hay không thì cũng phải hơn một chục , thậm chí vài chục năm nữa, đây có lẽ là một sai sót mà cán bộ nên phải nghiêm khắc kiểm điểm, và tự thôi việc vì năng lực của mình

    Trả lờiXóa
  7. biết bao lâu mới trồng được một cái cây xanh và to cao những vậy, đùng một cái chặt là chặt đi được sao, thật là không hiểu được, tầm nhìn cái gì không biết chứ ngay trước mắt là đã nắng vỡ đầu ra rồi thì khói bụi ô nhiễm, trách nhiệm phải quy cho cái thằng to nhất mà gõ, tôi là người dân, sai đâu tôi nói chứ cũng ko có bênh ai cả, ai sai thì người đấy phải nhận

    Trả lờiXóa
  8. Nếu chính quyền mạnh,hợp lòng dân như chính quyền Singapore của ông Lý quang Diệu,thì bố thằng dân nào phản đối hay chống phá chứ ! nếu ta ngon thì sợ gí ai !

    Trả lờiXóa
  9. Công an chẳng giúp ai cả mà công an chỉ làm nhiệm vụ của mình và đúng pháp luật nên không có chuyện công an sông vào nhà người dân tôi nghĩ người này làm nhiều việc xấu nên nhiều người căm ghét nên có hành động như thế hoặc có những người không thích hành động này của hắn thế mà bọn này lại xuyên tạc sang là công an làm việc này mà cúng không có bằng chứng gì hết, đó là bản chất xuyên tạc của các con rận đó các bạn à.

    Trả lờiXóa
  10. Viêc chặt cây xanh thay thế bằng những cây mới tốt hơn đẹp hơn là chủ trương không sai. Và những hành động của người dân để bảo vệ môi trường cũng không phải là sai. Tuy nhiên, hãy hành động cho đúng chứ không phải là cách "a dua" theo đám đông một cách vô thức thiếu suy nghĩ được. Còn sự việc của người trên, chúng ta cần phải xác minh chứ không nên tin bừa bởi đến ảnh người ta còn làm giả vu oan huống chi là vụ việc chưa được kiểm chứng!

    Trả lờiXóa