Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

Trang tin Nguyễn Tấn Dũng cực lực phản đối Trung quốc xâm lược !

(Phản đối Trung Quốc xâm lược) - Thực ra người Việt hoàn toàn không lạ với việc Trung Quốc sẽ tiến hành hoạt động nào đó để xâm lược Việt Nam, và thực tế họ đã làm rất nhiều việc để phục vụ âm mưu đó. Lần này, Trung Quốc đã trắng trợn đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào tận vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam để khoan thăm dò, điều này đã làm cho cả thế giới ngạc nhiên về cách hành xử thô bạo, bất chấp pháp luật quốc tế của họ. Với người Việt, đó là bằng cớ để tin rằng Trung Quốc chỉ là một gã lưu manh lọc lừa chưa bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính Việt Nam.

Có thể nói đây là một bước đi cực kỳ nguy hiểm của Trung Quốc đối với an ninh quốc gia của Việt Nam và ngay cả an ninh hàng hải, hàng không quốc tế.
Nhất trí với điều này, GS. Francois Godement, một trong những chuyên gia hàng đầu về Trung Quốc tại Pháp nói:Hành động của Trung Quốc có tính toán rất kỹ. Thứ nhất là vì trước khi sự việc này xảy ra, Việt Nam luôn được xem là đồng minh thân cận của Trung Quốc. Tiếp đến là vị trí đặt giàn khoan, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nhưng lại không quá xa quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc chiếm của Việt Nam năm 1974. Điều này tạo cho phía Trung Quốc cái gọi là “cơ sở tranh cãi hợp pháp có thể”, bất chấp nó rất gần với bờ biển Việt Nam. Tôi cũng nghĩ đây thực sự là một hành động nhằm đến toàn bộ biển Đông và toàn bộ các nước ASEAN chứ không chỉ riêng Việt Nam.
Vị trí hạ đặt của giàn khoan Hải Dương 981 đối với an ninh quốc gia Việt Nam
Trong khi đó, ông David Camroux, chuyên gia hàng đầu về Đông Nam Á tại Pháp, Tiến sỹ Lịch sử chính trị tại Đại học Paris Sorbonne, là giảng viên trường Chính trị Paris, thì chiến lược bá quyền của Trung Quốc đã có từ lâu, nhưng bước đi hung hăng lần này của Trung Quốc tương đối bất ngờ về thời điểm. Thời điểm này, ông Camroux cho rằng Thủ tướng Trung Quốc vừa thăm Việt Nam nên quan hệ hai nước đang tốt đẹp. Hơn nữa, hành động xâm phạm của Trung Quốc diễn ra ngay trước cuộc họp cấp cao ASEAN.
TS. Emmanuel Dubois, chuyên gia tại Viện nghiên cứu Thomas More, cũng cho rằng tham vọng bành trướng bằng vũ lực mới là đích ngắm của Trung Quốc chứ không phải lợi ích kinh tế đơn thuần là khai thác dầu khí. Ông nói: Trung Quốc nói rằng ở đó có dầu và đưa giàn khoan vào khai thác, nhưng tôi hoàn toàn không tin. Tôi cho rằng đó chỉ là một lý do để xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của quốc gia khác mà thôi. Các giàn khoan như HD-981 chỉ là một dạng công cụ di động để Trung Quốc tiến hành xâm phạm chủ quyền.
Sự nguy hiểm của giàn khoan Hải Dương 981 đối với an ninh quốc gia Việt Nam
Thực tế đã có quá nhiều bình luận về địa điểm, thời điểm mà Trung Quốc đưa giàn khoan vào lãnh thổ Việt Nam. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng, về thời điểm, đó là lúc cộng đồng quốc tế đang bận tâm về vẫn đề Ukraine và Crimea, và là lúc mà quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc tốt đẹp nhất. Trong khi đó, về địa điểm thì đó là nơi mà Trung Quốc dễ bề lấp liếm với cộng đồng quốc tế vì nó gần đảo Tri Tôn (Trung Quốc đã chiếm giữ trái phép của Việt Nam), và đó cũng là chiếc barrie án ngữ huyết mạch hàng hải quốc tế.
Các ý kiên trên đều đúng, song chưa đủ
Về thời điểm, ngoài những lý do nêu trên, theo ý kiến cá nhân, đó còn là thời điểm mà trên cơ thể Việt Nam đang còn tồn tại nhiều điểm yếu, đặc biệt là vấn đề nội bộ, vấn đề lòng tin và vấn đề kinh tế. Trung Quốc vốn là tay lưu manh có hạng, nên dễ dàng nhận ra điều này, và tấn công vào thời điểm đối phương yếu nhất, sơ hở nhất đã trở thành một phương châm của chiến tranh. Từ nhận định này, có lẽ đây là thời điểm thích hợp để chúng ta nhìn lại những vấn đề của mình, điều chỉnh tư duy cũng như hành động nhằm tạo ra sức mạnh bảo vệ lãnh thổ. Ta không thể chiến thắng kẻ thù nếu như trong bản thân ta còn có những suy nghĩ không đồng hướng.
Là người Việt, hãy nhớ:
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công.
Về địa điểm, ngoài những lý do mà các chuyên gia đã nêu, thì trên phương diện địa chính trị,đó chính là một địa điểm thỏa mãn cho việc tách đôi Việt Nam và đồng thời có thể khống chế được miền Trung, và toàn bộ sự lưu thông của các phương tiện quân sự đường biển giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam. Các bạn hãy thử tượng tượng, cái giàn khoan Hải Dương 981 đó được neo vững chắc vào một nơi không có dầu mỏ và rất có thể còn tiếp tục mở rộng, và tạo thành một căn cứ quân sự với đầy đủ các phương tiện chiến tranh hiện đại, thì điều gì sẽ xảy ra? Tôi dám chắc rằng, mọi sự di chuyển phương tiện, thiết bị đường biển của ta sẽ gặp khó khăn bởi cái “giàn khoan” kia đã án ngữ tuyến đường này, vì thế việc chi viện hoặc thực hiện các chiến thuật hải quân sẽ bị hạn chế.
Rõ ràng, sự hiện diện của giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của ta là cực kỳ nguy hiểm.
Từ những nhận định trên, việc kiên quyết nhanh chóng đẩy đuổi Trung Quốc ra khỏi vùng biển của ta là việc là có tính chất sống còn của chúng ta vào lúc này.
Việt Nam chúng ta vốn yêu quý hòa bình, song kẻ thù buộc chúng ta phải ôm cây súng thì có lẽ chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Hãy sẵn sàng cho tính huống này.
(Theo Tâm Trực)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi vềbanbientap@nguyentandung.org
CHỦ ĐỀ / DÒNG SỰ KIỆN:
http://nguyentandung.org/gian-khoan-hai-duong-981-de-doa-an-ninh-quoc-gia-viet-nam.html

10 nhận xét:

  1. Mời các chú nhỏ dư luân viên vào đây chửi bới bài này, nào là phản động nào là '' làm xấu đi liên hệ hai nước'' ( danh từ của các chú đấy)

    Trả lờiXóa
  2. Trước những hành động hung hăng và hết sức manh động, sai trái của trung quốc, thì chúng ta đề hết sức phẫn nộ,hết sức bức xúc. là một người Việt, chúng ta đều bức xúc với những vấn đề đó. Nhưng hãy yêu nước một cách tỉnh táo, không để các thế lực xấu lợi dụng kích động, xuyên tạc nhà nước ta. Và tôi giám khẳng định rằng, trang tin NguyenTanDung.org không phải là trang tin chính thống của Thủ Tướng , đó là một trang web giả mạo mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng ngu ! tại sao các đồng chí khác không bịt mồm thằng nay, dám nói là trang của Nguyễn Tấn Dũng org là giả. Thằng phản động . Vào xem chung các đề tài khác nữa xem có phải là của nhà nước không. Tra hỏi trước khi noi. Thằng ngáo ộp.

      Xóa
    2. đừng chửi người khác thế nặc danh. Không biết mấy tháng trước mò ra thằng làm giả mấy trang chính phủ đấy à. Bọn này chơi ghê lắm. Chống phá bằng công nghệ thông tin thì phải nói là cũng đầu tư khá đấy. Khi nói người khác thì hãy nghĩ đến mình trước nhé. không lại chửi chính mình đấy.

      Xóa
    3. Tôi nghĩ rằng vấn đề bây giờ không phải là kêu gọi xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, không phải là kêu gọi đa nguyên đa đảng mà phải kết hợp sức mạnh toàn dân để chống lại sự xâm lấn chủ quyền của Trung Quốc, đó mới là điều cần thiết nhất hiện nay

      Xóa
    4. Nặc danh: một tổ chức lưu vong ở nước ngoài, người lãnh đạo của cái tổ chức khủng bố này còn không dám về Việt Nam, vậy mà dám nói yêu nước. đi chiêu mộ những phần tử cặn bãn nhất cua xã hội để làm thành viên. vậy mà ảo tưởng sức mạnh lật đổ chính quyền. nực cười

      Xóa
  3. Là một người dân Việt Nam, mang trong mình dòng máu Việt, thì chắc hẳn chúng ta, ai cũng bức xúc, cũng ấm ức trước những hành động hết sức hung hăng, hết sức manh động của trung quốc, nó vi phạm một cách nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Nhưng chúng ta cần hành động một cách hết sức khôn khéo,tránh sa vào cái bẫy đã dương sẵn của trung quốc, để khiến tình hình càng xấu hơn, căng thẳng hơn.

    Trả lờiXóa
  4. Theo tôi biết thì trang nguyentandung.org không phải là trang tin chính thống của thủ tướng thì phải .Nhưng không phủ nhận được mục đích xấu xa và thâm độc của Trung Quốc khi đưa giàn khoan HD-981 vào vùng đặc quyền kinh tế của nước ta. Nhưng chúng ta cần sáng suốt trong việc đưa ra các đối sách đối với Trung Quốc.

    Trả lờiXóa
  5. Tôi tin chắc rằng tất nhiên Việt Nam phải thắng Trung Quốc nhưng thắng bằng cách nào để không phải hy sinh nhiều của cải và tính mạng mà thôi, Chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào Đảng ta sẽ giải quyết tốt vấn đề này tránh những hành vi sai trái có thể xảy ra khi nghe lời từ các phần tử phản động.

    Trả lờiXóa
  6. Trước những hành động sai trái hết sức hung hăng, manh động của trung quốc, mọi người dân việt nam đều cảm thấy vô cùng phẫn nộ và bức xúc. là một người con đất Việt, mỗi chúng ta ai chẳng mong muốn đánh cho trung quốc chạy mất dép, biến về khu vực của nó và dừng hết các hoạt động hung hăng càn quấy của chúng lại. tuy nhiên, hãy yêu nước một cách tỉnh táo, không để các thế lực xấu lợi dụng kích động, xuyên tạc nhà nước ta. tôi dám khẳng định rằng, trang tin NguyenTanDung.org không phải là trang tin chính thống của Thủ Tướng , đó là một trang web giả mạo mà thôi.

    Trả lờiXóa