Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

Trí thức, sinh viên, blogger có thể bị bọn xấu kích động ?

   Hiện còn hàng chục blogger, sinh viên, trí thức thậm chí cả nhân viên của sứ quán Pháp cũng bị bắt ( vị này được thả ngay ). Nhà cầm quyền sẽ tìm ra được kẻ nào kích động những trí thức này đi biểu tình chứ ?

Những công an chỉ đạo đám côn đồ - các tội đồ của dân tộc sẽ chờ ngày ra tòa án binh.

 Tại Hà nội, các lực lượng côn đồ lại là những kẻ trực tiếp bắt người khi công an chỉ đạo muốn bắt ai, cho dù chỉ đứng trên hè hay chỗ nào đó trông công viên. Không cần biết những người đó là ai, đi đâu, làm gì ở đó.
 Chúng tôi được biết câu chuyện của Giáo sư Hoàng Xuân Phú và Đại tá quân đội về hưu Văn Cung kể lại khi hai người ra khu vực gần sứ quá Tàu để quan sát nhà cầm quyền trong ngày có lời kêu gọi biểu tình trên mạng. Thật bi hài cho một Đất nước đang bị bọn gian tà kiểm soát !
 Đại tá quân đội Văn Cung cho biết : " Tôi ra đó và đừng gần quán cafe Haighland, một đám năm bảy thằng cháu to cao, ăn mặc như đám ở bến xe nhà ga xông vào túm tay, đòi hỏi xem giấy tờ. Tôi mắng : chúng mày là ai, ai cho phép chúng mày hỏi, chúng mày đưa giấy tờ của chúng mày ra tao xem rồi tao cho xem nếu chúng mày là người có quyền... Chúng lảng đi hết trong khi trước mặt tôi là vài công an giao thông, công an áo xanh đứng đó mà không có làm gì."
 Còn Giáo sư Hoàng Xuân Phú : các hãng truyền thông Quốc tế xin nói chuyện, phỏng vấn thì có vài công an áo xanh vác loa tay để chế độ rú còi loạn xạ, chĩa vào phá rối, thái độ vô văn hóa và thất học đó chỉ có ở công an Việt nam mà thôi- một phóng viên quốc tế cho biết.
 Một sinh viên, blogger mặc áo vàng của câu lạc bộ bóng đá Hoàng sa FC sau khi trả lời phỏng vấn của phóng viên đài VOA Mỹ thi bị bốn thằng công đồ lao vào lôi đi trước sự ngữo ngàng của nhiều người. Em tên là Hạ long ( nick FB ) đang bị giam giữ tại sô 7 Thiền quang Hà nội, không cần luật pháp gì hết.
 Tối qua, Cụ Bà Lê Hiền Đức đã phải dẫn bạn bè và người nhà của bốn năm sinh viên và blogger bị công an Hà nội bắt về số 7 Thiền quang để đòi người nhưng cơ quan tại đây đóng cửa, trốn. 
 Tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, coi thường cả dư luận Quốc tế ngay trước mặt các phóng viên  Quốc tế đông đủ các hãng  ngày hôm qua đã cho thấy : cộng sản Hà nội đang lún sâu vào tội ác, chống lại nhân dân ôn hòa thể hiện thái độ trước nạn ngoại xâm. Lịch sử đã ghi lại đầy đủ thông qua các hình ảnh, clip, tin tức tường thuật của các nhà quan sát, các phóng viên trong và ngoài nước. Khhó có gì để bao biện và chối cái khi tòa án binh được mở ra để xét xử các tội đồ này trong tương lai.

53 nhận xét:

  1. toàn đọc những tờ báo vớ vẩn, thích đọc về bác Hồ và những phát biểu của bác về biẻn đảo Việt Nam thì vào đây mà đọc này: http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2014/05/bac-ho-noi-gi-ve-chu-quyen-bien-ao.html
    Lại còn giám ngụy biện, người lao động Trung Quốc vô tội, họ không hề liên quan gì đến những quyết định của chính phủ của họ xâm chiếm biển đông của Việt Nam. Chính chúng mày mới là những đứa gây ra cái trò biểu tình biến thái, rải tiền để thuê người đi đốt phá nhà máy của người ta rồi xác dao xách gậy đi khắp nơi truy tìm người Trung Quốc như bọn săn người biến thái. Chúng mày tự mà nhìn lại mình đi, cả dân tộc này ghê tởm chúng mày. Gây hại cho quê hương đất nước.

    Trả lờiXóa
  2. Thôi đi Trí Nguyễn 10:34 Ngày 19 tháng 05 năm 2014,đừng kích động thêm nữa,quá đủ cho đất nước tan hoang rồi mà !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhân dân ta biểu tình rất hay và rất đông đảo điều này đã tạo nên sự đoàn kết hơn nữa trong dân tộc chúng ta, làm cho cả dân tộc đồng lòng, cùng nhau chống lại những hành động ngang ngược của trung quốc trên biển Đông. Không biết trung quốc có xem đây là một sức ép để chúng rút quân hay không, nhưng điều này thể hiện quyết tâm cũng những con người Việt, quyết tâm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc đến cùng

      Xóa
  3. lại là giọng điệu xuyên tạc của mấy tên rận chủ công an là lực lượng bảo vệ giữ gìn trật tự xã hội nên khi co biểu tình trái pháp luật thi công an phải can thiệp để giữ gìn hòa bình cho nhân dân chúng mà công an chỉ tham gia giữ gìn trật tự nên không có chuyện công an đánh người hay đàn áp người dân nên chúng ta không thể tin những thông tin trên.

    Trả lờiXóa
  4. Người đàn ông áo trắng, là người trực tiếp chỉ đạo bắt Hạ Long (áo vàng Hoàng Sa FC). Người này cũng là một trong những chỉ đạo trực tiếp tại khu vực Điện Biên Phủ, Trần Phú, Bảo tàng quân đội. Nhưng người bị bắt hiện đã được thả về. Nguồn tại đây. http://thichnhathuy.blogspot.com/2014/05/cap-nhat-tinh-hinh-cua-nhung-nguoi-bi.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh: Kết hợp các quốc gia lại, đây sẽ là hoạt động cần thiết vào lúc này.trước sự gây hấn và quá khích ngày càng leo thang của TQ chúng ta cần có biện pháp đề phòng cũng như đối phó với trường hợp xấu nhất có thể xảy ra các bạn à vì một VIệt Nam hòa bình

      Xóa
  5. Số tiền bồi thường cho công ty các nước mà công nhân chúng ta đạp phá có thể lên đến hàng trăm tỉ đồng (từ tiền thuế của nhân dân). Trong khi đó, số tiền này đáng lý ra có thể dùng vào những việc như sửa chữa tàu cảnh sát biển bị hư hỏng trong các cuộc va chạm với tàu TQ, hay thậm chí đóng mới thêm tàu cho cảnh sát biển thì có phải tốt hơn không

    Trả lờiXóa
  6. Bình tĩnh là hành động cần thiết bây giờ ở nước ta, tôi biết người dân mình có lòng yêu nước nhưng các bạn hãy bình tĩnh, hay thể hiện lòng yêu nước cho đúng đừng để những kẻ xấu lợi dụng để rồi biến lòng yêu nước thành phá hoại đất nước, công nhân đập phá nhà máy là một biểu hiện bị lợi dụng rồi đấy. Các bạn hãy cùng với Đảng và Nhà nước đoàn kết để đấu tranh với trung quốc

    Trả lờiXóa
  7. tại sao chúng ta không thành lập một quỷ ủng hộ cảnh sát biển vn .chỉ cần mỗi người dân ủng hộ đóng góp một chút của mình thôi thì cảnh sát biển Việt nam có nguồn vốn để đào tạo cán bộ chiến sĩ và mua thêm trang thiết bị để bảo vệ tổ quốc, hãy thông báo rộng rãi trên báo đài để người dân yêu nước đóng góp cho quỹ trên, đây là lúc chúng ta cần phải phát huy tình thần yêu nước của người dân

    Trả lờiXóa
  8. Các anh DLV toàn có tên rất đẹp, thế mà số phận các anh lại hẩm hiu, phải làm nghề Dọn C Bằng Lưỡi. Tiếc thay ông Trời có mắt...kèm nhèm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chấp gì cái lũ cẩu đi chửi thuê đáng ghét chúng mày chứ.đừng có mà ngồi đó để hoang tưởng nữa,chúng mày thì có số phận tốt đẹp lắm sao,chúng mày tưởng rằng những việc làm và hành động của chúng mày là cao cả lắm à.một lũ cẩu chuyên đi chửi thuê để có thể kiếm được miếng xương từ lũ rận kia thì có đáng làm người hay không.thật sự là quá nhục nhã cho số phận của lũ Nặc danh.thế nên nếu biết được cái thân phận thấp hèn đó thì hãy bớt sủa bậy đi.

      Xóa
  9. những hành động ngang ngược của trung quốc đã làm cho nhân dân ta vô cùng bức xúc, cộng đồng quốc tế bất bình điều này đã làm cho người dân ta đã không chịu nổi và đã có những hành động thể hiện sự bức xúc đó, người dân đã xuống đường biểu tình, và một điều đáng buồn nữa là công nhân một số nơi còn đập phá nhà máy của doang nghiệp trung quốc nữa, điều này thật đáng buồn

    Trả lờiXóa
  10. Bài viết rất đúng ý với suy nghĩ nhiều người, Trung Quốc sẽ chẳng từ thủ đoạn nào để tàn phá đất nước ta, mong mọi người dân Việt tỉnh táo trước mọi sự việc xảy ra. Chắc chắn sẽ còn nhiều gian kế khác, Trung Quốc từ trước đến này rất thâm hiểm với ta mà, từ kinh tế đến quân sự, quốc phòng. Để bảo vệ tốt nước ta trước một người láng giềng tham lam thâm độc đó thì cần phải hết sức bình tĩnh

    Trả lờiXóa
  11. Tình hình biển đông đang hết sức nóng bỏng và phức tạp. Trung quốc càng ngày càng thể hiện bản chất tham lam, hống hách của mình, chúng bất chấp dư luận quốc tế, bất chấp lịch sử, chúng ngang nhiên tuyên bố chủ quyền biển đảo đối với 2 quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa của ta, hình thành đường lưỡi bò, gây rất nhiều bức xúc cho nước ta và một số nước bị ảnh hưởng. Đúng là không thể chấp nhận nổi anh bạn hàng xóm này được

    Trả lờiXóa
  12. Việt Nam ta cần phải cương quyết và không khéo trong quá trình giải quyêt tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông , đối đầu với chũng ta la một trung quốc mạnh về nhiều mặt hơn chúng ta rất nhiều , hi vọng đảng , nhà nướ và các cấp có thẩm quyền giải quêt vấn đề Biển Đông một cách hợp tình , hợp lí

    Trả lờiXóa
  13. hoàng sa và trường sa là của việt nam đó là chân lý không thể chối cái được...chúng ta có đủ mọi bằng chứng , minh chứng cho cả thế giới biết rằng đó là tài sản vô giá mà cha ông đã để lại cho hậu thế....mặc dù thời gian vừa qua trung quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền trên 80% diện tích lãnh thổ của biển đông trong khi lại không thể đưa ra các bằng chứng chứng minh được sơ sở pháp lý của mình , thật alf giọng điệu của kẻ mạnh và bá quyền

    Trả lờiXóa
  14. với tư cách là một cường quốc mới nổi trong mấy thập niên trở lại đây ..trung quốc ngày càng có vai trò chính trị trên chính trường quốc tế... nhưng khi đứng trên vai trò của một cường quốc mới nổi . trung quốc không nhưng không thể hiện mình là một quốc gia có trách nhiệm mà còn cố tình cổ súy gây hấn với các nước nhược tiểu đặc biệt trong việc tranh chấp biển đảo gây mất an ninh, ổn định chính trị trong khu vực..làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trong khu vực

    Trả lờiXóa
  15. Thực sự thì cái " Đường lưỡi bò" mà Trung Quốc đưa ra về chứng cứ lịch sử không xác thực, không đúng sự thật và vi phạm nghiêm trọng luật biển quốc tế đã đề ra , rõ ràng những việc làm của Trung Quốc hiện tại trên biển Đông là sai trái , vi phạm vào chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam chúng ta và các nước có liên quan!

    Trả lờiXóa
  16. Chúng ta cần có những chủ trương giải pháp cương quyết và khéo léo trong việc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở biển Đông , chúng ta không ủng hộ việc giải quyết vấn đề tranh chấp bằng chiến tranh vì nếu thực sự chiến tranh xảy ra , chưa biết được hậu quả sẽ to lớn như thế nào đâu , nhưng cũng không vì thế mà nhượng bộ , cho Trung Quốc muốn làm gì thì làm được , cũng phải "rắn" với Tàu Khựa

    Trả lờiXóa
  17. Biển Đông không chỉ là vấn đề của Việt Nam mà nó còn liên quan đến nhiều nước trong khu vực. Tiềm năng phát triển trên biển không phải là điều mà một mình Trung Quốc nhìn thấy. Việt Nam cũng đang ra sức vươn mình ra biển. Nhưng những động thái gần đây của Trung Quốc đang vi phạm một cách nghiêm trọng công ước Luật biển năm 1982.

    Trả lờiXóa
  18. Việt Nam có đày đủ bằng chứng về chủ quyền của 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hai quần đảo đã ăn sâu vào đời sông nhân dân Việt Nam qua những câu chuyện kể những bài hát, những bài học vỡ lòng. Nhân dân Việt Nam sẽ làm tất cả để bảo vệ chủ quyền biển đảo đât nước.

    Trả lờiXóa
  19. Tổ chức dân sự thực chất cũng là những bình phong của những kẻ muốn hại đất nước tạo ra để che đậy cho những hành động chống phá nhà nước của chúng thôi, từ trước đến giờ chúng chẳng bao giờ muốn đất nước tốt đẹp cả, chúng muốn nước ta phải bị đô hộ chúng mới vui. Và đây , trong khi tình hình đang căng thẳng trên biển Đông thì chúng lại kích động người dân đi biểu tình để gây áp lực lên chính quyền từ đó làm ảnh hưởng đến cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của ta

    Trả lờiXóa
  20. Các bạn hãy dừng ngay những hành động chống phá đất nước của các bạn lại đi, các bạn có biết trong tình hình đang rất căng thẳng hiện nay thì vấn đề cần là gì không vậy, đó là trong nước cần phải yên, Đảng và Nhà nước và nhân dân cần phải đoàn kết lại để kiên quyết đấu tranh chống lại những hành đông của trung quốc. Chứ các bạn kêu gọi đi biểu tình, biểu tình với ai giờ, biểu tình với cái nhà đại sứ quán một chút kia của chúng ak, thế chúng có sợ ko vậy

    Trả lờiXóa
  21. Tôi không chủ trương bao đông nhưng có thể cuộc xuống đường biểu tình chống Tàu cộng sẽ bị nhà cầm quyền đàn áp và đánh đập theo lệnh quan thấy Tàu cho nên chúng ta phải chuẩn bị cho cuộc biểu tình một đôi cẩm tử bảo về người biểu tình ,đội cảm tủ này sẽ thủ trong người những chai nước cốt của trái ớt được xây và loc thành nước khi bọn công an và còn đổ đàn áp thì đôi cảm tử sẽ xít vào mặt chúng để giải cứu người biểu tình.

    Trả lờiXóa
  22. những tên không bằng loài cầm thú các người thì lúc nào cũng chỉ muốn một cuộc sống sung sướng, không chịu làm việc nhưng lúc nào thấy tiền cũng sáng mắt ra, để rồi lũ chó phản động cho tiền thì mặc nhiên có thể quay lại cắn chính đất nước mình. Chúng mày có nói nữa, nói mãi thì cũng chả có ai tin đâu, mồm thì bô bô muốn đất nước thế này, muốn đất nước thế kia mà ai cũng như chúng mày thì đất nước này tan rã đến nơi rồi,. cứ ngồi đấy mà gặp xương ngon Mỹ nó vất cho rồi ca ngợi

    Trả lờiXóa
  23. Hiện nay âm mưu của những kẻ hại nước hại dân đó chính là lợi dụng vấn đề hành động của TRung Quốc trên Biển Đông để kích động người dân yêu nước đứng lên phản đối nhưng lại lồng ghép các nội dung xấu, chống phá cách mạng ta. Hoặc là kích động người dân tụ tập đập phá, gây rối trật tự. Chính vì vậy chúng ta cân cảnh giác

    Trả lờiXóa
  24. CHúng ta nên cảnh giác nhận rõ âm mưu thủ đoạn bỉ ổi của bè lũ phản động bán nước Việt Tân Không tham gia những cuộc biểu tình của những bọn phản động tổ chức, chúng không chống kẻ thù của chúng ta là chính quyền Trung Quốc mà chống lại chính nhân dân ta, cuộc sống yên bình của chúng ta, cướp việc làm của chúng ta, gây suy yếu đất nước, chống lại Đảng, Chính quyền.

    Trả lờiXóa
  25. Rõ ràng ý định của TQ là muốn khiêu khích Việt Nam, chúng biết rằng kể cả chúng có dùng vũ trang để chiếm thì cũng không chiếm được biển Đông nên chúng tìm cách làm suy yếu từ nội bộ Việt Nam. Vậy mà vẫn có những người quá nóng nổi để vướng vào bẫy của chúng và bọn phản động

    Trả lờiXóa
  26. các bạn phải nhận định đúng vấn đề này nếu có những hành đông quá khích thì đúng như mưu đồ của TQ đã đặt chúng ta bẫy giăng sẵn để chúng ta bước vào, từ những hành động sai lầm của công nhân bình phước TQ đã có cớ đem quân sang nước ta để đưa xác những người bị chết trong cuộc đình công biểu tinh các bạn đã thấy nguy hiểm chưa, hành động dại dột chẳng làm được j chỉ khắc sâu mâu thuẫn mà thôi đấy có gọi là yêu nước không

    Trả lờiXóa
  27. hiện nay thế lực thù địch luôn tạo những cuộc biểu tình lợi dụng lòng tin của nhân dân để chúng có thể làm ra những gì mà chúng muốn như là phản đối chế độ,tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam,xuyên tạc đường lối của đảng của nhà nước của chính quyền,..Việt Nam đã và đang sử dụng có hiệu quả các biện pháp đấu tranh ngoại giao để khẳng định chủ quyền của nước ta đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vì vậy, mọi người dân Việt Nam cần có ý thức trong các vấn đề liên quan đến biển đảo, thực hiện đúng theo chủ trương

    Trả lờiXóa
  28. Nói gì thì nói, đấy cũng là tội lỗi của người cầm quân cũng như tội lỗi của những người đứng đầu chế độ đó. Một chính thể dựa dẫm vào Mỹ nhiều quá để rồi bị phản bội, để biển đảo quê hương rơi vào tay giặc.chỉ vì hành động ngu ngốc của cuộc biểu tình mà chúng ta lẽ nào không nhận biết đó là do bọn phản động đã và đang làm à. Hãy biết suy nghĩ về cuộc biểu tình này mà nhận thức đc ý thức người dân đã và đang làm

    Trả lờiXóa
  29. Biển Đông đang được coi như miếng mồi béo bở mà bất cứ nước nào cũng phải thèm muốn. Trung Quốc ngày càng ngang ngước trên Biển ĐÔng. CHúng muốn bá chủ biển Đông nhưng chúng ta nhất định không cho chúng làm được điều đó. Đảng nhà nước Việt nam sát cánh cùng nhân dân bảo vệ Biển ĐÔng

    Trả lờiXóa
  30. Những năm trước, cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc diễn ra tại Hà Nội chủ yếu là học sinh, sinh viên, là đội ngũ trí thức của đất nước. Tuy nhiên, nhiều người lại không hiểu và không biết những kẻ đứng đằng sau dật dây, gây dựng cuộc biểu tình là nhằm mục đích gì. Lần này là đến vấn đề Hoàng Sa, bọn chúng lại muốn lợi dụng nhân dân một lần nữa. Bọn xấu này đúng là ngựa quen đường cũ đây mà

    Trả lờiXóa
  31. Nhân dân Việt Nam chúng ta sẽ ghi nhớ công lao của những người đã hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa năm 1974. Các anh đã ngã xuống cho dù không thể bảo vệ được chủ quyền của Hoàng Sa nhưng chúng ta cũng không thể quên sự hi sinh thầm lặng đó. Tưởng niệm theo đúng nghĩa là tốt nhưng nếu những kẻ lợi dụng việc đó để biểu tình gây rối thì những kẻ đó thật đáng bị trừng phạt. Cần phải có những biện pháp cho chúng để chấm dứt tình trạng này.

    Trả lờiXóa
  32. Phải khẳng định một điều rằng có những người lính đã ngã xuống ngay trên từng chiếc tàu tuần tra canh giữ, khi đang làm nhiệm vụ. Có những người đã mãi mãi ra đi mà có thể người thân, bạn bè của các anh vẫn chưa biết, thậm chí nhiều người trong số chúng ta cũng không hề hay biết. Sự hy sinh của các anh thật cao cả. Tưởng niệm những người đã ngã xuống là rất tốt nhưng lợi dụng việc này để biểu tình thì thật đáng trách.

    Trả lờiXóa
  33. Biểu tình để làm cái gì cơ chứ, có giải quyết được vấn đề gì đâu, chỉ tổ cho các thế lực thù địch lợi dụng thôi à. Đối với những người đã ngã xuống cho dù không thể bảo vệ được chủ quyền của Hoàng Sa nhưng chúng ta cũng không thể quên sự hi sinh thầm lặng đó. Tưởng niệm theo đúng nghĩa là tốt nhưng nếu những kẻ lợi dụng việc đó để biểu tình gây rối thì những kẻ đó thật đáng bị trừng phạt. PHáp luật nước ta nghiêm minh

    Trả lờiXóa
  34. Thật đáng xấu hổ cho những kẻ lợi dụng vấn đề này để kích động biểu tình, nổi loạn. Chiến tranh đã đi xa trong tâm tưởng của nhiều người Việt Nam, nhưng con dân Việt Nam mãi mãi không quên những hy sinh thầm lặng của các anh. Tuy nhiên trong thời đại ngày nay, chúng ta cần phải quên đi những đau thương để tiếp tục xây dựng đất nước theo con đường mà cha ông ta đã chọn lựa.

    Trả lờiXóa
  35. Có thể nói hành động đánh chiếm Hoàng Sa của Trung Quốc dưới danh nghĩa giúp quân đội giải phóng Việt Nam chỉ là cái cớ; mà thực chất đó là một âm mưu thâm độc, đen tối của đất nước có truyền thống tự cho mình là trung tâm của thế giới này. Bằng những sự giúp đỡ giả dối lúc chúng ta đang khó khăn, Trung Quốc đã đánh chiếm Hoàng Sa đến tận bây giờ. Rút kinh nghiệm từ những bài học lịch sử đắt giá đó, nhân dân Việt Nam đã tự nhắn nhủ mình bằng mọi cách phải dành lại những phần thuộc chủ quyền của đất nước. Đảng, Nhà nước có những chủ trương, đối sách hợp lý, phát huy sức mạnh tổng hợp về đối ngoại, pháp luật, quân sự, kinh tế… để giải quyết với Trung Quốc; bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; tuy nhiên vẫn giữ vững ổn định tình hình chính trị, đối ngoại cho đất nước.

    Trả lờiXóa
  36. Tham gia biểu tình sẽ làm gây ách tắc giao thông, làm đảo lộn trật tự xã hội, mà nó còn là tiềm ẩn của sự xung đột, bạo loạn; tạo điều kiện cho những hoạt động phá hoại của kẻ thù xen vào, xuyên tạc, lừa bịp… mọi người nên cảnh giác

    Trả lờiXóa
  37. Tình yêu nước luôn tồn tại trong mỗi con người Việt, và ai cũng muốn chứng minh lòng yêu nước đối với Đảng, nhà nước. nhưng không phải hành động nào cũng là đúng, cũng là cách đúng đắn để bảo vệ nhà nước. Đưng để bị bọn phản động lợi dụng nhé

    Trả lờiXóa
  38. "lòng yêu nước của chúng ta có sử dụng đúng chỗ, có lợi cho công cuộc xây dựng đất nước, bảo vệ chủ quyền dân tộc không?".câu hỏi rất hay,nêu lòng yêu nước của chúng ta k đk dặt dúng chỗ thì chúng ta sẽ trở thành kẻ phản bội lại đất nươc yêu quý của mình

    Trả lờiXóa
  39. Biểu tình làm mất trật tự xã hội, và chỉ làm lợi cho các phần tử chống đối lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để kích động biểu tình phục vụ cho mục đích chống nhà nước của chúng mà thôi, người dân cần cảnh giác và không nên nghe theo thế lực xấu để tổ chức biểu tình

    Trả lờiXóa
  40. chỉ cần mỗi người dân ủng hộ đóng góp một chút của mình thôi thì cảnh sát biển Việt nam có nguồn vốn để đào tạo cán bộ chiến sĩ và mua thêm trang thiết bị để bảo vệ tổ quốc, hãy thông báo rộng rãi trên báo đài để người dân yêu nước đóng góp cho quỹ trên. giờ là lúc mỗi người phải có trách nhiệm với tổ quốc, mỗi người một ít cộng vào sẽ nhiều. Phải đoàn kết thì mới thắng giặc được.

    Trả lờiXóa
  41. thật sự là người dân và những người trẻ tri thức đang bị một số phần tử quá khích,một số kẻ bán nước cầu vinh lợi dụng làm những việc xấu xa gây hại cho đất nước.ở đây có lẽ là do họ chưa nhận thức được những hậu quả cũng như là chưa tỉnh táo đối với những việc làm của mình.chính vì thế tất cả chúng ta cần phải hết sức bình tỉnh trong bối cảnh hiện nay để không trở thành kẻ phá hoại đất nước. tất cả hãy cùng nhau bảo vệ đất nước bằng những hành động đúng đắn và sáng suốt.

    Trả lờiXóa
  42. chúng ta đang đứng trước những sự căng thẳng và khó khăn ở trên biển đông,tất cả là do cái hành động và việc làm ngang ngược của trung quốc,và các thế lực thù địch đã nhanh chóng lợi dụng cái tình hình này để mua chuộc xuyên tạc lôi kéo và dụ dỗ người dân,thành phần tri thức để thực hiện hoạt động chống phá,chúng ta phải hết sức cảnh giác với điều này,vì chúng nó đang lợi dụng cái lòng yêu nước của chúng ta để mà thực hiện mưu đồ xấu.đúng là lũ khốn.chúng mày sẽ bị trả giá mà thôi.

    Trả lờiXóa
  43. không phải là có thể bị lợi dụng nữa mà họ đã bị lợi dụng rồi ấy.cái lũ rận bán nước kia làm sao mà chúng không nhân cơ hội này để mà lôi kéo dụ dỗ người yêu nước thực hiện hành vi chống phá Đảng và nhà nước Việt nam.và do nhận thức hạn chế và cũng là do sự thiếu tỉnh táo mà một số người đã bị chúng lợi dụng gây ra vụ đập phá nhà máy ở bình dương hay là ở hà tỉnh.nhưng rồi thì người dân cũng đã nhận ra được âm mưu thật sự của chúng,và chúng đã không thể thực hiện thêm một lần nữa,

    Trả lờiXóa
  44. Vẫn những giọng điệu của những rân tên rận chủ chúng mày . Chúng mày nghĩ chúng mày có thể xuyên tạc lừa gạt mọi người dân Việt Nam sao chúng mày đừng có mơ hồ như vậy. Sự việc biểu tình mà chúng mày kêu gọi mọi người dân đã nhận thấy được bộ mặt xấu xa của những kẻ rận chủ chúng mày chúng mày đừng có vu không nói xấu lực lượng công an như vậy

    Trả lờiXóa
  45. Đúng là bọn rận chủ chúng mày lợi dụng sự tự do của báo chí để xuyên tạc về đất nước Việt Nam. Tình hình nhân quyền ở Việt Nam tôi thấy thực hiện tốt hơn bất kì một nước nào khác những kẻ rận chủ chúng mày đừng có mà xuyên tạc về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Chúng mày xem có nước nào thực hiện tốt nhân quyền bằng đất nước Việt Nam chưa

    Trả lờiXóa
  46. Bọn rận chủ chúng mày chỉ biết đến những mưu hèn kế bẩn như vậy sao chúng mày đã làm không biết bao nhiêu chuyện vi phạm pháp luật và không có lương tâm như vậy rồi chúng mày sẽ phải chịu hình phạt mà thôi. Pháp luật nhà nước Việt Nam không dung túng cho bất kì một hành vi phạm tội nào. Chúng mày hãy chờ xem chúng mày sẽ bị lực lượng công an Việt Nam tóm gọn mà thôi

    Trả lờiXóa
  47. Ở Việt Nam thực hiện nhân quyền rất tốt nhưng tự do báo chí cũng phải tuân thủ pháp luật chứ không phải tự do là thích làm gì thì làm vi phạm pháp luật cũng không cần biết. Chúng mày xuyên tạc như vậy được bao nhiêu tiền mà chúng mày suốt ngày kêu gào như vậy. Chúng mày đừng có vì chút tiền mà đánh mất tương lai của chúng mày

    Trả lờiXóa
  48. Tình hình nhân quyền ở đất nước ta luôn là chủ đề mà bọn rận chủ và các tổ chức phản động chống lại nhà nước chọn làm chủ đề để xuyên tạc và kích động lôi kéo người dân tham gia cùng bọn chúng biểu tình gây mất tình hình an ninh trật tự. Để bọn chúng lợi dụng sự hỗn loạn đó chúng thực hiện các âm mưu và thủ đoạn xấu xa của bọn chúng. Mọi người hãy cảnh giác trước các âm mưu của bọn chúng

    Trả lờiXóa
  49. Trong khi tình hình đang căng thẳng trên biển Đông thì một số phần tử cơ hội lại lợi dụng rồi lại kích động người dân đi biểu tình để gây áp lực lên chính quyền từ đó làm ảnh hưởng đến cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của ta .Đó là những hành động chống phá nước ta từ bên trong ,cần có những hình thức xử lí nghiêm.

    Trả lờiXóa
  50. Âm mưu thâm độc của bọn phản động, nhưng rất tiếc là người dân họ cũng không thiếu hiểu biết lắm, họ cũng hiểu hết được cái âm mưu của bọn kia rồi đấy. Và hơn nữa họ đều tin tưởng vào Đảng và nhà nước cho vậy nên người dân có bị lừa đâu chứ. bọn phản động đúng là lũ rất đáng ghét.

    Trả lờiXóa