Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

Dân dạy nghề cho công an, mời bà con tham khảo.

Video tài xế cãi lý kịch liệt với cảnh sát


(nguoiduatin.vn) - Cho rằng mình không phạm luật giao thông nên một tài xế cãi lý với cảnh sát trật tự đang làm nhiệm vụ.
 Quả thực, trình độ và tác phong nghiệp vụ của các " đồng chí " công an kém quá, lính trẻ thì ú ớ việt gian, thái độ hung hăng như bọn choai choai lớp 9, " đồng chí " trung tá thì chân chữ bát khệnh khạng, nói năng cũng phọt phẹt, " đồng chí " thượng úy thì đeo dây chuyền bạc ở cổ to như bọn cầm đồ trên phố cổ.
 Tóm lại là các " đồng chí " thời nay không được học hành tác phong nghi thức ra sao cả, chắc chỉ bận bia bọt và ra đường kiếm chác của dân đen, hôm nay gặp đội công chức nhà nước hiều luật, "chơi rắn" như công tử Bạc Liêu nên đành thua đẹp.
 Đây cũng là một bài học ngoại khóa cho các chú em trẻ mới vào nghề, ra đường kiếm ăn nếu gặp phải đội rắn thế này thì nên hết sức tỉnh táo, đừng để ghi lại những hình ảnh và đối thoại mang đầy chứng cớ không đẹp cho ngành. Các " đồng chí" luôn phải học thuộc lời dạy của bác Hồ mỗi khi ra đường, kẻo không thì cả Thế giới sẽ xúm vào chê, gia đình, vợ con , bạn bè biết được thì xấu hổ lắm. 
 Rèn luyện tác phong, nghiệp vụ, nghi thức không ngừng sẽ làm cho con người bất kể ở ngành nào cũng sẽ trở thành chuyên nghiệp để làm chủ các tình huống trong đời sống hàng ngày. Nếu cứ ỉ vào quyền lực - lạm quyền - để xử lý thì điều tất yếu sẽ đến với xã hội : bạo lực và mafia sẽ xuất hiện, rói loạn xã hội sẽ ngày càng gia tăng, hậu quả xấu sẽ đến với mọi người không trừ một ai. 

7 nhận xét:

  1. cái thằng viết cái bài này có giởi thì mày thi váo các trường công an đi, tao đảm bảo mày bị loại từ vòng đăng ký ku ạ, mày tưởng mày giỏi ah, cái mớ kiến thức của mày chỉ đáng mang cho chó nó nhai thôi nha con.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cán bộ làm công ăn lươnglúc 11:01 28 tháng 8, 2012

      Thực ra CA cũng chỉ là 1 nghề như bao nghề khác, hãy tưởng tượng các anh CA như vừa tốt nghiệp các lớp đào tạo công nhân kỹ thuaatjk, trung cấp, cao đẳng hay đại học mới ra trường thì sao đã làm việc được. Nếu CA lại tự đặt mình vào vị thế của lực lượng cai trị dân sẽ dẫn đến hiện tượng hống hách, không tu dưỡng đạo đức, không học tập nâng cao nghiệp vụ thì sẽ dẫn đến thảm họa làm xã hội rối ren. Những ai đã ra nước ngoài nhất là các nước tư bản phát triển thì sẽ thấy CA của họ hơn hẳn CA của ta về cả đạo đức lẫn nghề nghiệp chuyên môn!

      Xóa
    2. Công An bây giờ đa phần ít học mà lại thừa tính mất dạy như cái thằng bing bong này. Mà kể ra nó nói củng có phần có lý, vào Công An bây giờ cần chạy tiền hay quen biết gửi gắm là chính chứ không có tiền thì cái mớ kiến thức đó vứt chó củng không thèm ăn. Mặt khác sự việc xảy ra trước mắt bàng dân thiên hạ và được quay phim để làm chứng cứ chứ xảy ra ở chổ kín như trong cơ quan CA hay trong rừng vắng thì chúng xúm đánh cho bỏ mẹ còn vu là tấn công người thi hành công vụ nên bị lực lượng CA khống chế.

      Xóa
  2. Vì trình độ và làm việc như vậy nên bây giờ công an phải phát động "Cuộc vận động chấp hành nghiêm chỉnh điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá phục vụ nhân dân". Đã là điều lệnh thì đương nhiên phải chấp hành, tại sao phải vận động. Thằng nào không chấp hành nghiêm, không có nếp sống văn hoá, không vì nhân dân mà phục vụ thì đuổi mẹ nó về vườn, người tử tế còn đang thất nghiệp đầy kia kìa.

    Trả lờiXóa
  3. Thang Bing Bong may bi chap mach a ma an noi nhu the?

    Trả lờiXóa
  4. Thằng Bing bong bị chạm mạch nên chập chập.
    Nhà báo người ta viết ra với lý lẽ và clip cụ thể như vậy, nêu ra cái chưa được của các nhân viên công lực biết mà hoàn thiện lại bảo thủ ra vẻ này nọ. Ngu thế thì bao giờ tiến bộ làm người được ?
    Làm công an hay làm công chức thì cũng phải làm đứng luật, tác phong nghi thức đnag hoàng văn minh kịch sự chứ, nghe và nhìn anh lái xe kia dạy dỗ các trung tá, trung sỹ mà xem, người có học và hiểu biết pháp luật nói ai cũng chấp nhận được, các công an còn phải chịu lý nữa là.
    Ngữ như thằng Bing bong chỉ làm bảo vệ trông xe thì đâu có hiểu được lẽ phải .

    Trả lờiXóa
  5. mấy cu con này sao không đi bộ đội gìn giữ biên cương mà lại đi cái ngành cướp giật hiếp đáp dân lành tế này hả trời...

    Trả lờiXóa