Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

Dân oan xứ thiên đàng XHCN

  Chuyện chỉ có ở xứ "thiên đường XHCN"...

Một vụ khiếu kiện hy hữu của ông Nguyễn Lâm Sáu từ thập niên 1980 đến nay, trải qua 2 thế kỷ nhưng vẫn chưa được giải quyết. Chỉ vì chống tham nhũng mà ông Nguyễn Lâm Sáu đã mất tất cả: quyền công dân, việc làm, thu nhập... 

"Tôi chỉ yêu cầu cơ quan công an Tỉnh Đăk Lăk đình chỉ vụ án, hủy lệnh tạm tha, trả lại quyền công dân cho tôi. Nếu họ không đình chỉ vụ án thì đưa vụ án ra xét xử. Quyền công dân của tôi không thể treo mãi thế này được. Vụ việc liên tục kéo dài với nỗi oan trái vô cùng lớn vắt qua hai thế kỷ và một hành trình khiếu kiện cực kỳ gian nan, kiên nhẫn, dai dẳng, tôi vẫn còn niềm tin và tôi không bao giờ bỏ cuộc".

"Khiếu kiện già nửa cuộc đời
Đáp lại chỉ có một lời lặng im
Công lý là cái anh tìm
Khác nào đáy bể mò kim một mình…"

Ông Sáu nói về vụ khiếu kiện 34 năm chưa được giải quyết:http://www.youtube.com/watch?v=7NMCRbi-VOM

Ông Sáu đề xuất Thanh tra Chính phủ và Bộ công an trực tiếp giải quyết:http://www.youtube.com/watch?v=Wo7OBPf8gmg

------

16/10/2006: "21 năm mang thân phận bị can vì chống tham nhũng":http://www.tienphong.vn/xa-hoi/21-nam-mang-than-phan-bi-can-vi-chong-tham-nhung-63549.tpo

19/9/2007 "21 năm chưa được giải oan":http://www.tienphong.vn/Print.aspx?id=96233

14/5/2008 "Chủ tịch đã hứa, nhưng…": http://www.tienphong.vn/ban-doc/chu-tich-da-hua-nhung-122445.tpo

7/7/2008 "23 năm chờ... trình diện chính quyền!":http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=66034

22/7/2008: "Vụ 23 năm khiếu nại : Yêu cầu giải quyết dứt điểm, báo cáo Thủ tướng": http://www.tienphong.vn/Page/PrintView.aspx?ArticleID=130741

25-12-2008 - Văn phòng Chính phủ: "UBND tỉnh Đắk Lắk khẩn trương giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Lâm Sáu":http://vpcp.chinhphu.vn/Home/UBND-tinh-Dak-Lak-khan-truong-giai-quyet-khieu-nai-cua-ong-Nguyen-Lam-Sau/200812/1287.vgp

26/7/2008: "Tỉnh Đăk Lăk: Cần phục hồi nhân phẩm và trả lại quyền lợi chính đáng cho ông Nguyễn Lâm Sáu":http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30089&cn_id=239451#

22/10/2008: "Quá hạn báo cáo kết quả lên Thủ tướng, Ủy ban vẫn chờ Tỉnh ủy!": http://www.tienphong.vn/ban-doc/qua-han-bao-cao-ket-qua-len-thu-tuong-uy-ban-van-cho-tinh-uy-141394.tpo

29/5/2009: "Chuyện của người chống tham nhũng: Tôi nguyên là công dân...": http://www.tienphong.vn/xa-hoi/chuyen-cua-nguoi-chong-tham-nhung-toi-nguyen-la-cong-dan-162181.tpo

3/6/2009 " 24 năm bị bắt tạm giam, không xét xử": http://vtv.vn/Thoi-su/24-nam-bi-bat-tam-giam-khong-xet-xu/43981.vtv

10/6/2009 - VTV: "Tin vu ong Nguyen Lam Sau bi bat trai luat VTV1 ngay 10 6 2009": http://www.youtube.com/watch?v=YwDHho0H78Y

24/06/2009 "Công an tỉnh Đăk Lăk phải công khai xin lỗi ông Nguyễn Lâm Sáu": http://www.baomoi.com/Cong-an-tinh-Dak-Lak-phai-cong-khai-xin-loi-ong-Nguyen-Lam-Sau/58/2862984.epi

28/11/2011 "Ông lão 70 tuổi, 26 năm chưa được minh oan...":http://phapluatxahoi.vn/20111127095337533p1002c1020/ong-lao-70-tuoi-26-nam-chua-duoc-minh-oan.htm

12-08-2012: Tỉnh Đăk Lăk cần xử lý dứt điểm vụ việc của ông Nguyễn Lâm Sáu, không để khiếu kiện kéo quá dài":http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=28340697&cn_id=536103#

Chưa giải quyết dứt điểm vụ kiện kéo dài 33 năm:http://www.tienphong.vn/ban-doc/chua-giai-quyet-dut-diem-vu-kien-keo-dai-33-nam-655225.tpo

Ông Sáu được hẹn làm hộ khẩu và chứng minh nhân dân:http://www.tienphong.vn/ban-doc/ong-sau-duoc-hen-lam-ho-khau-va-chung-minh-nhan-dan-609297.tpo

-------

UBND tỉnh Đăk Lăk cưỡng chế đất gia đình ông Nguyễn Lâm Sáu trái luật ngày 9/1/2014: http://www.youtube.com/watch?v=d1zkuv1Cohg

Ông Sáu nói về Quyết định 384 và vụ cưỡng chế đất ngày 9-1-2014:http://www.youtube.com/watch?v=5QiKbVm3dTk

2 nhận xét:

  1. Rất nhiều vụ mà cán bộ thiếu trách nhiệm không giải quyết ngay hoặc vì lợi ích bản thân mà không giả quyết để dân phàn nàn gây bức xúc trong nhân dân, người dân đã tin tưởng họ bầu họ lên làm đại diên cho nhân dân vậy thì hãy làm với đúng chức trách nghĩa vụ của mình chứ, các vị cũng là dân chắc các vị hiểu. Nhà nước ta cần phải loại bỏ những phần tử xấu trong hàng ngũ cán bộ chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân họ không xứng đáng là người lãnh đạo

    Trả lờiXóa
  2. Xin hỏi các bạn, đất nước nào không có tệ nạn, chính quyền nào không có quan tham...Từ dưới lên trên, chẳng có gì là tuyệt đối, từ khâu tuyển lựa cán bộ, người ta chỉ có thể kiểm tra năng lực chứ đâu thể kiểm tra lương tâm, đạo đức của cán bộ đó. Vì vậy mới cần nhân dân, cần những người đứng ra tố cáo sai phạm, nếu chỉ vài người mà có thể quản lý tốt hết được từ trên xuống dưới, thì họ đâu cần người dân

    Trả lờiXóa