Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

Truyền thông của loài vượn ?

Truyền thông Việt Nam đả kích người biểu tình chống Trung Quốc

Người biểu tình tại Hà Nội cầm biểu ngữ lên án hành động xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, ngày 2/6/2013.
Người biểu tình tại Hà Nội cầm biểu ngữ lên án hành động xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, ngày 2/6/2013.
CỠ CHỮ 
Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội hôm qua phát sóng một bản tin ngắn, trong đó lên án những người biểu tình chống Trung Quốc là ‘kích động, gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng tới hoạt động chung của khu vực’.

Cơ quan báo chí trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cho rằng ‘bầu không khí vốn thanh bình yên ả xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm đã bị xáo trộn bởi một số người tụ tập trái phép’.

Trả lời VOA Việt Ngữ hôm 4/6 từ Hà Nội, blogger Lê Anh Hùng, một người xuống đường hôm 2/6, cho biết những người biểu tình chống Trung Quốc đã quen với những cáo buộc như vậy.

"Các cơ quan truyền thông nhà nước thường xuyên bôi nhọ, vu vạ những người biểu tình, những người đã buộc phải lên tiếng trước sự gia tăng những hành động xâm lấn của Trung Quốc trên biển Đông. Chúng tôi cũng chẳng lạ gì. Không chỉ là Đài truyền hình Hà Nội, mà thậm chí cả Đài truyền hình Việt Nam, họ luôn dành cho những người như chúng tôi những lời lẽ miệt thị và chẳng hay ho gì."

Các cơ quan truyền thông nhà nước thường xuyên bôi nhọ, vu vạ những người biểu tình, những người đã buộc phải lên tiếng trước sự gia tăng những hành động xâm lấn của Trung Quốc trên biển Đông...
Khoảng hơn 100 người đã tham gia cuộc biểu tình ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm, ở trung tâm thủ đô Hà Nội,  mà những người tổ chức nói là để ‘phản đối Trung Quốc gây hấn và xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên biển Đông’.

Những người biểu tình mang theo các biểu ngữ như ‘Công lý và hòa bình trên biển Đông’ hay ‘ Phản đối đường 9 đoạn của Trung Quốc’.

Cuộc xuống đường này đã nhanh chóng bị lực lượng an ninh giải tán, và tin cho hay, có nhiều người bị bắt giữ.

Trong khi đó, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội cho rằng những người xuống đường dùng ‘cái cớ nghe có vẻ chính đáng là yêu nước, chống Trung Quốc gây căng thẳng ở biển Đông’.

Tuy nhiên, trong bản tin của Đài này không có phần ý kiến của những người tham gia biểu tình mà chỉ dẫn lời một số cán bộ hưu trí. Một trong số những người được phỏng vấn lên tiếng yêu cầu thành phố xử phạt những người tham gia biểu tình.

Blogger Hùng cho biết anh và những người biểu tình khác cảm thấy bị xúc phạm.

"Đương nhiên là chúng tôi cảm thấy xúc phạm, bất bình và tất nhiên là kèm theo cả một nỗi đau ở trong lòng nữa bởi vì chúng ta không chỉ đứng trước một Trung Quốc đang trỗi dậy, đang tỏ ra ngày càng hung hăng trên biển Đông mà chúng ta đứng trước một chính phủ ngày càng tỏ ra bất lực và thậm chí còn hùa theo giọng điệu của ngoại bang. Việt Nam không những đang đứng trước họa xâm lăng mà còn cả kẻ thù ngay bên trong chúng ta nữa. Đáng tiếc là chính phủ đang ngày càng cho thấy là họ ngày càng rời xa cái nguyện vọng chính đáng của nhân dân cũng như ý chí quật cường của nhân dân trong việc bảo vệ tổ quốc."

Đây không phải là lần đầu tiên một cơ quan truyền thông nhà nước lên tiếng chỉ trích những người tham gia biểu tình.

Trong một cuộc phỏng vấn trước khi diễn ra cuộc biểu tình hôm 2/6, blogger Nguyễn Lân Thắng nói với VOA Việt Ngữ rằng chính quyền đã ‘dại dột’ khi trấn áp các cuộc xuống đường phản đối Trung Quốc.

Ông Thắng nói các cuộc biểu tình đó ‘hoàn toàn bắt nguồn từ lòng yêu tổ quốc, những tình cảm rất là thiêng liêng của người dân’.

Chính quyền Việt Nam thời gian qua cũng đã nhiều lần lên tiếng phản đối các hành động gây hấn của Trung Quốc ở biển Đông.

  • Khoảng 8 giờ 30 sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 6 (giờ Việt Nam), một nhóm khoảng hơn 100 người đã tuần hành bên Hồ Gươm ở Hà Nội để phản đối hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Cuộc biểu tình nhanh chóng bị dập tắt và hàng chục người bị bắt giữ. (Ảnh Facebook Nghiem Vietanh)

91 nhận xét:

  1. He he, cái đài này năm ngoái bị GIÁO DÂN THÁI HÀ kiện và các NHÂN SỸ YÊU CẦU XIN LỖI làm cho Phạm Gia Thái phải chạy trốn mất đất không biết nhục sao bây giờ còn dùng chiêu này nữa, hay muốn người dân đến khiếu kiện cho xôm tụ, cho có chị có em với các cơ quan công quyền khác?!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngon thì kiện đi ai đúng ai sai người dân xem người ta biết cái đám bán nước ấy bây giờ dân người ta cũng có lạ gì đâu biểu tình để làm gì thì người ta cũng hiểu được phần nào.Kẻ không biết nhục không biết liêm xỉ là cái bọn bán nước vì mấy đồng bạc bẩn thỉu ấy.Dân ở đây là ai mấy con rận định đại diện nhân dân sao nghe nực cười quá.Đúng là vừa đánh đĩ vừa la làng mà.Đồng tiền làm u mê những kẻ này không biết bao giờ mới dừng lại đây.

      Xóa
    2. Lại là Con Chi à?
      Từ dạo đó đến nay vẫn chưa xác định được mình là Con Chi sao hay không giống loài nào cả?
      Thì người ta vẫn kiện đấy thôi, Con Chi mới biết đọc hay sao, năm ngoái người ta cũng khiếu nại cái đài này nhiều rồi đó. Nhưng tại sao người ta không dám đưa ra xử thì chắc Con Chi biết lý do vì sao rồi chớ. Hiện tại Việt Nam mình nó thế Con Chi nhỉ!

      Xóa
    3. Đúng rồi thích kiện thì cho kiến, nói cho mày, Minh Không Râu, còn chưa biết ai đúng ai sao đâu. Kênh truyền thông của đài Hà Nội là chính thống, tin thế đéo nào được cái kênh VOV toàn nói nhăng cuội của bọn mày. Bọn mày toàn chơi bẩn thì còn nói ai chứ.

      Xóa
    4. @ bun dau mam tom:
      Không có lập luận gì cho thuyết phục ạ, lại đưa ra bài cùn hả? Với tiếng nói của một địa phương, lại là thủ đô của một đất nước mà khi mình nói ra để ai thích kiện thì kiện thì không thể nói gì hơn là cùn nhỉ? Không thích thì họ cũng đã KIỆN RỒI.
      Làm dư luận viên mà chỉ biết kênh truyền thông của Hà nội là chính thống còn "tin thế đéo nào được cái kênh VOV" thì quả thật là quá siêu sao.
      Mày đi kiếm khắp quả đất này nếu thấy một đứa nào Ngu hơn mày thì tao cho mày Ngu thứ nhì. Đúng là đồ con Lợn, mày nên đổi lại nick là Đầu toàn mắm tôm cho nó phù hợp.
      Ngu gia truyền.

      Xóa
    5. đi kiện ư? Minh Không Râu ơi, có biết khi đi kiện thì sẽ kiện ai và đã xác định quy trình đi kiện chưa, mà sao dám một hai đòi đi kiện như thế? thua kiện lại cúi mặt chửi như Chí Phèo hả? ông nói bun dau mam tom, nhưng ông có nghĩ ông cũng chỉ đang nghe theo những blog, những trang mạng mà nói xấu về đất nước mình không? ông đã bao giờ tin vào đất nước mình, thật sự muốn bảo vệ nước mình chưa?

      Xóa
    6. @ anh hùng
      Não phẳng, không biết tranh luận đừng xía vào.

      Xóa
    7. Minh Không Râu @ não ngắn mày thì nói hay lắm, chứ bản thân mày cũng nên tự soi lại xem. Tao thấy đi kiếm khắp quả đất này làm gì khi rõ ràng có đứa trước mắt mình ngu nhất quả đất mang tên Minh Không Râu. Minh không có râu bởi vì mặt dày quá râu mọc không có nổi. Chỉ có loại mặt dày như minh không râu mới "giỏi" về chửi Đảng, chửi chế độ. Đúng là loại ngu gia truyền

      Xóa
    8. @ nem chua:
      "Tao thấy đi kiếm khắp quả đất này làm gì khi rõ ràng có đứa trước mắt mình ngu nhất quả đất mang tên Minh Không Râu".
      Lại cay cú comment bên kia hả? Có đưa ra được chứng cứ gì thì đưa ra để thuyết phục người khác, đừng chửi đổng như thế. Cái mày công nhậ "giỏi" anh không giám nhận đâu, vì anh chỉ nói có bằng chứng cụ thể thôi. Còn chuyện có râu hay không có râu thì anh đã có comment trả lời trong trang này rồi đấy. Tìm mà đọc, đừng lười.

      Xóa
  2. Biểu tình vẫn chưa được quy định cụ thể vào trong luật, vì vậy vẫn còn nhiều vấn đề đáng nói, nhưng nếu đúng là "kích động, gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng tới hoạt động chung của khu vực" thì bị chỉ trích là đúng rồi, còn kêu oan cái nỗi gì nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biểu tình chưa được quy định cụ thể vào trong Luật là vì còn những thằng như THẰNG ĐIÊN NÀY nằm trong Quốc hội này, đỉnh cao của những thằng điên đó. Thật tội nghiệp cho người dân Sài Gòn sao lại đi bầu cái thằng THẦN KINH CHUYÊN NGHIỆP này làm đại biểu cho mình không biết.

      Xóa
    2. danna nguyen
      Tuy rằng chưa có quy định cụ thể trong luật nhưng việc tụ tập đông người được quy định khá rõ trong Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng bạn có thể tìm đọc.
      Còn bạn thấy đấy ngay bên dưới bạn nó có một con bệnh thâm thần chuyên nghiệp nó mới chốn trại ra đấy bạn à cẩn thận nó cắn xé bạn như chơi ấy.Tội nghiệp đang lành lặn như bao người khác nhưng mà đô la nó làm bị tâm thần thế đó.

      Xóa
    3. Rõ ràng những người biểu tình đang gây mất trật tự. Không gây mất trật tự mà lại dẫm hết lên cây cỏ, tràn ra đường phố không theo một trật tự nào cả; lại còn nằm giữa lòng đường gay ách tắc giao thông không cho người qua lại. Thử hỏi thế không phải gây mất trật tự thì là gì. Bản thân tôi thấy, nên xử lý những người gây mất trật tự như vậy vì chính những người đó đã vi phạm pháp luật. Như vậy mới cho họ thấy được sự nghiêm minh của pháp luật

      Xóa
  3. Trước đây chúng ta có biểu tình, biểu tiếc gì đâu là vẫn có được độc lập, chủ quyền. Có nhiều cách khác để giữ được chủ quyền chứ không phải cứ tụ tập biểu tình là đã xong, chúng ta phải thể hiện mình là người có suy nghĩ, có sáng tạo chứ không phải thấy ai đó biểu tình hay kêu gọi gì gì rồi a dua theo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ dấu ấn:
      Trước đây là từ khi nào vậy, phải cụ thể hóa thời gian, nếu nghĩ trước đây có nghĩa là từ trước đến nay thì phải xem lại đấy.

      Xóa
    2. @ Râu
      Biểu tình ấy mà lấy lại được biển đảo quê hương ấy thì tốt quá nhà nước người ta lại khuyến khích ấy chứ ai ngăn cấm làm gì đằng này lợi đâu thì không thấy tác dụng đâu thì không thấy chỉ thấy gây mất trật tự công cộng ảnh hưởng tới tình hình đất nước ảnh hưởng tới đời sống nhân dân ,...Đấy còn chưa kể đến là ai là kẻ đứng sau những cuộc biểu tình này và mục đích thực sự của nó đứa nào làm đứa ấy rõ điều này nhất.

      Xóa
  4. "Các cơ quan truyền thông nhà nước thường xuyên bôi nhọ, vu vạ những người biểu tình, những người đã buộc phải lên tiếng trước sự gia tăng những hành động xâm lấn của Trung Quốc trên biển Đông...", cái từ thường xuyên sao mà nặng nề vậy nhỉ, hôm nay mình mới biết đấy, vậy không biết theo tác giả bao nhiêu hay thế nào là "thường xuyên" nhỉ. Tác giả làm tôi khó hiểu chính từ "thường xuyên" này quá.

    Trả lờiXóa
  5. Không phải là bôi nhọ vu khống, đó là sự thật. Biểu tình phản đối Trung Quốc gián tiếp phản đối chính quyền rất giống kịch bản của những cuộc cách mạng đường phố, mùa xuân arập của các nước bắc phi. Ban đầu chỉ là kêu gọi biểu tình sau đó chính quyền không kiểm soát được những cuộc biểu tình dẫn đến xảy ra hỗn chiến giữa lực lượng biểu tình và chính quyền sau đó lực lượng biểu tình với sự trợ giúp của các thế lực bên ngoài sẽ hình thành một lực lượng đối lập công khai kiểu "mặt trận giải phóng dân tộc". Các bài báo trên mạng đã phân tích kỹ nguyên nhân sụp đổ của các nước đó là do có bàn tay âm mưu của những kẻ bán nước, ngoại bang. Việt Nam đang manh nha hình thành những cuộc biểu tình như vậy. Nếu thực sự yêu nước hãy cùng nhau xây dựng đất nước giàu và đẹp. NÓI và HÉT ai chả làm được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng như vậy ở các nước phương tây đã có những vụ việc xảy ra như vậy rồi, từ biểu tình nhỏ rồi tụ tập đông người rồi thành quy mô lớn rồi dẫn đến bạo động lớn xảy ra khắp nơi làm chính quyền mất kiểm soát tình hình và bọn phản động được thế được đà được sự hỗ trợ lớn từ nước ngoài sẽ đứng lên nổi dậy để giành chính quyền một chiêu trò cũ rích. Hô hào biểu tình chống trung quốc chỉ là cái cớ để gây dựng phong trào nhằm lật đổ chính quyền thôi. Chẳng ai đi biểu tình chống thằng hàng xóm lại toàn chửi nhà mình như vậy cả đâu

      Xóa
  6. Một truyền thông chính thống sao lại trở thành truyền thông của loài vượn được. Thế chẳng nhẽ bao nhiêu người dân Việt Nam xem kênh truyền thông ấy thì thế nào đây. Một kênh truyền thông chính thống được công chiếu công khai trên toàn quốc mà ông dám bịa đặt như thế. Thật là loại não ngắn không hiểu gì mà. Bản chất các người cũng chẳng hay ho gì, các người dùng lời lẽ cũng đâu có cái gọi là lịch sự với những người làm truyền thông.

    Trả lờiXóa
  7. Truyền thông của loài vượn là thế nào. Các người coi ai là loài vượn đấy hả. Thằng ngu này. Một kênh truyền thông được cả nước xem mà hắn dám bảo là truyền thông của loài vượn. Mày đang chửi ai đấy hả. Mày hãy xem lại sự thật của cuộc biểu tình đi rồi hãy nói.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ i phon; lyly Tran:
      Có vấn đề về Đọc - Hiểu à? Không thấy người ta đặt một dấu hỏi (?) đằng sau câu đấy à. Hãy kiểm tra lại não của mình trước khi kết luận não của người khác ngắn nhé.
      Chẳng nhẽ cứ dư luận viên là sủa không phân biệt được sủa đúng hay sủa sai!!

      Xóa
    2. Mình Không Râu: có vấn đề về đọc hiểu là ai đây? Đọc một bài với cái tít rõ ràng như vậy. Có dấu hỏi thì sao, chẳng phải chúng cũng đang ám chỉ rõ ràng còn gì. Chẳng ai cần quan tâm đến dấu phẩy đó cả. Vậy nên chính Minh Không Râu cũng nên đi khám não lại đi, mày chắc cũng mắc bệnh não ngắn đấy. Cái loại bao biện mà lại không hiểu chuyện còn nói ai khác

      Xóa
    3. @ Alice:
      Hố hố hố đọc cái còm của chú làm anh cười té đái, anh cười không phải chỉ mỗi trình độ của chú nó ngắn. Cái trình độ của chú nó ngắn thì qua nhiều còm trên này người ta đã biết mà anh cười cái thằng con nào đã sinh ra, cái thằng con nào đã giáo dục để sinh ra một thằng Alice như thế này, thừa nhận trình độ của chú nó không có thật, phải tự hào mà thừa nhận rằng chú mày quá Ngu, Ngu hết phần chó.
      Trong một câu của Tiếng Việt mà không cần quan tâm gì đến dấu đặt sau câu đó thì quả thật trình độ cao siêu.
      Loại dư luận viên như chúng mày chỉ tổ làm cho thiên hạ người ta đào bới mồ mả tổ tiên chúng mày lên thôi đồ con Lợn ạ>

      Xóa
    4. Minh không râu ơi, chú nghĩ lại xem chú có phải là dư luận viên hay không? chú có phải là người mà danoan2012 mời, trả lương để bảo vệ blog không? Alice có thể là dư luận viên thật, nhưng đó là dư luận viên của toàn dân, theo đa số dân, còn anh cũng là dư luận viên đang lấy những đồng tiền ngoại quốc? những đồng tiền nhơ bẩn mà nhân dân ta khinh ghét?

      Xóa
    5. @ phong ba:
      Vốn ngôn ngữ và kiến thức để lý luận chỉ có thế thôi sao?
      Những đồng tiền ngoại quốc nào bị nhân dân khinh ghét thế? Đồng tiền NGOẠI QUỐC này đang làm cho nhiều thằng lãnh đạo đất nước này mừng húm đây này. Còn ĐỒNG TIỀN NGOẠI QUỐC này thì nhân dân ta khinh ghét thật nhưng lại được đảng hoan nghênh nhỉ?

      Xóa
    6. Minh Không Râu: không đọc kỹ còm của Alice hả. Có ai bảo là không quan tâm đến dấu hỏi đâu. Rõ ràng có dấu hỏi thì sao, các chú trên danoan đặt dấu hỏi để đánh lừa thiên hạ, các chú cứ nói thẳng ra bởi lẽ ai chả biết bộ mặt thật của danoan. Lại còn bày đặt, nói thật các chú có đặt mấy dấu hỏi nữa thì ai cũng biết các chú muốn nói truyền thông chính thống hàng chục triệu con người đang xem là truyền thông con vượn đấy

      Xóa
    7. @ vietnam cuatoi:
      Nó đây: "Có dấu hỏi thì sao, chẳng phải chúng cũng đang ám chỉ rõ ràng còn gì. Chẳng ai cần quan tâm đến dấu phẩy đó cả".
      Mặc dù Alice đã không phân biệt được (hoặc nhầm) dấu hỏi (?) và dấu phẩy (,).
      Lần sau nhớ đọc kỹ, hiểu rõ rồi hãy phát biểu nhé!
      Chào thân ái!

      Xóa
  8. Tác giả không nên nói truyền thông Việt Nam như vậy. Đâu chỉ Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, còn có những kênh truyền thông chính thống nữa cũng đưa tin về vụ biểu tình này. Và bản thân tôi cũng như nhiều người, luốn có nhận xét khách quan. Thực sự tôi không đánh giá về cuộc biểu tình như thế nào. Tôi cũng đã đọc được nhiều thông tin trái chiều nhau. Nhưng thật sự những kênh truyền thông chính thống vẫn là dễ tin tưởng hơn

    Trả lờiXóa
  9. Nhìn cái ảnh đã thấy cắt ghép rồi. Mà không khéo ảnh này chụp cách đây lâu lắm rồi. Hôm chủ nhật 2/6 vừa rồi được có hai chục mống người. Đấy là anh còn hào phóng tính thêm cho cả người đi tập thể dục, người đi đường đấy. THế mà dám nói là hơn 100 người. Đúng là trò lừa đảo.
    Xem bài này thì rõ này
    http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2013/06/i-xem-bieu-tinh-tai-ha-noi.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Toàn là cái lũ bịa đặt để câu view ý mà. Thêm được người nào vô cho đông đủ là chúng mừng lắm ý chứ. Coi như tạo được uy thế cho lần sau biểu tình. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật mà thôi, che giấu sao được. Lần nào biểu tình đàn rận chẳng có ngần ấy con, ra đi thì nguyên đàn nhưng về thì lèo tèo vài mống.

      Xóa
  10. xin thưa cái mà anh gọi là "loài vượn" chính là tổ tiên của anh, của tôi đó, chính là con người, đồng loại của anh, của tôi đó. anh xem nhà nước mình là vượn, thì chẳng khác gì anh đang sỉ bám vào đất nước mình, anh cho rằng đất nước mình nghèo kém, cổ đại, nguyên thủy ư? chính anh đang mang trong mình dòng máu của người mà anh gọi là vượn. anh gọi dân tộc mình như thế mà anh không thấy hổ nhục ư? không thấy xấu hổ với tổ tiên anh ư?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã là lầm lì ít nói thì câm mẹ nó luôn đi, đừng cố rặn ra để nói những lời tối nghĩa, câu sau đập vào mặt câu trước như thằng điên như thế.
      câm đi không nói thì chẳng ai biết trình độ của anh cả. Trình độ như thế mà cũng đòi đi phản biện người khác, thật không còn gì để nói!!!

      Xóa
    2. Anh Minh Không Râu Bá đạo nhỉ, mình anh định che cả bầu trời hay sao, chẳng một comment nào thiếu vắng anh cả. Toàn thấy anh chê người này người kia vì chẳng có suy nghĩ giống anh. Cứ tự xem lại bản thân mình đi đã rồi hãng đi nhận xét người khác nhé. Làm người thì nên làm cái gì có ích ấy chứ đừng suốt ngày nhông nhông như chó chạy ngoài đồng thế

      Xóa
    3. @ Lắt Léo:
      Tôi có bá đạo cái gì đâu nhỉ và tôi làm sao che được bầu trời. Tôi cũng bình thường như anh thôi, có thời gian thì vào mạng đọc chơi cho biết sự đời thôi mà. Tôi không tự nhiên chê người này người khác vì họ không suy nghĩ giống tôi mà đã là phản biện thì phải có bằng chứng, lý luận để người ta phải biết được người ta sai, đừng vào nói ngớ ngẩn, cuồng tín đến mê muội như thế thì thôi có ai nói gì đâu. Hàng nghìn comment trên trang, có phải comment nào tôi cũng xía vào đâu. Còn anh vào đây thì cũng như tôi thôi, anh vào đây làm được việc gì có ích không, nếu không làm được việc gì có ích thì anh cũng nhông nhông như anh nói chứ nhỉ! Còn tôi thì tôi vẫn làm việc có ích cho bản thân, gia đình và xã hội đấy, anh không cần phải nhắc tôi mà câu đó anh nên tự nhắc bản thân mình đi thì tốt hơn.

      Xóa
  11. "Truyền thông Việt Nam đả kích người biểu tình chống Trung Quốc". Một cái giật tít rất là hay, rất là kêu. nhưng chúng ta nên nhìn vào cái gọi là "sự thật". trong những cuộc gọi là biểu tình chống trung quốc, được bao nhiêu cuộc biểu tình thực sự chống trung quốc. Hay đó chỉ là cái cớ cho những hành động, những âm mưu khác của một số những kẻ cơ hội. Đó là những lời kêu gọi, kích động mọi người chống lại Đảng, chống lại chính quyền. Đó là những hành động,lời kêu gọi lật đổ chế độ, là hành động vi phạm pháp luật. Và hơn nữa, chúng ta còn phải nhìn nhận nhiều khía cạnh khác nhau, biết rằng Việt Nam đang căng thẳng với trung quốc, những hành động bành trướng của trung quốc là đáng lo ngại. nhưng trên thực tế, trung quốc với việt nam chưa hề tuyên bố chiến tranh, nên bât kỳ một hành động nào không tốt sẽ ảnh hưởng đến các chính sách ngoại giao của nhà nước ta đối với trung quốc, mà đó lại là mấu chốt để chúng ta đấu tranh để danh lại chủ quyền biển đảo. Vậy nên, những người đọc nên tỉnh táo, nhận thức vấn đề một cách rõ ràng, không nên để bị cuốn theo những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

    Trả lờiXóa
  12. biểu tình cái gì mà biểu tình?? rõ ràng là gây rối làm mất trật tự công cộng lại còn nói này nói nọ. Các người biết nghĩ thì đã không làm ảnh hưởng tới người dân như vậy. thử hỏi: đi lại, tụ tập lộn xộn, la lối om sòm thì là thể hiện sự bất bình và tình yêu đất nước à? hay là sau ngày ấy chỉ thấy các người kêu la ăn vạ rằng bị đối xử này nọ,
    chẳng thấy có ý nghĩa gì của cuộc biểu tình, mà chỉ có một vụ rạch mặt ăn vạ giữa lòng thủ đô. nếu không xử nghiêm, các người hẳn sẽ được đà lấn tới. đề nghị chính quyền sớm có những hành động mạnh tay đối với bọn Chí Phèo này để chúng nó không lu loa được nữa. nhân dân cũng khó chịu lắm rồi!

    Trả lờiXóa
  13. Biểu tình cái đếch gì chứ, toàn là mấy thằng đi ăn vạ thuê kiếm chút tiền sống qua ngày ý mà. Biểu tình vô tội vạ chẳng có trật tự hàng lối đếch gì. đi đến đâu người dân cũng ngao ngán lắc đầu. chưa kể còn có mấy thằng còn nằm lăn ra đường nữa chứ. Nằm ra để thể hiện ta đây dân chơi không sợ ô tô xe máy à? Xin lỗi nhé có bị đâm nhầm phải thì cũng đừng đổi tại số.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là như thế biểu tình mà như thế này thì được cái hiểu quả gì cơ chứ lại còn làm mất an ninh trật tự mà thôi. Những người đi biểu tình đi đến đâu là bị nhân dân lắc đầu rồi kêu ca rằng không còn việc gì làm hay sao mà lôi nhau ra đường như mấy đứa hề.... Thế nên tôi nghĩ đi biểu tình như thế này thì chẳng bao giờ nên đi làm gì cả không khéo có ngày mang họa vào thân chứ được lợi lộc gì đâu. Thà ở nhà ăn cơm rau muống cho nó ngon chứ đi như thế này có cho tiền cũng chẳng dám.

      Xóa
  14. Xin lỗi bạn đi, bạn bảo "truyền thông của loài vượn"... thế ra mấy chục triệu dân Việt Nam xem chương trình của đài truyền hình Việt Nam và của đài truyền hình Hà Nội cũng là vượn hết sao? Đừng ném đá vào mặt nhau thế nhé.
    Chẳng biết tại sao bạn lại cứ có cái nhìn định kiến đối với đài truyền hình được coi là đsng tni cậy này của nhân dân, thêm vào đó lại còn "cuồng" đài VOA của nước ngoài, chắc bạn thích đồ ngoại, nhưng tôi khuyên bạn nên đánh giá lại đi, hàng ngoại nó không tốt như bạn tưởng đâu, cũng một câu chuyuyện nhưng chúng phản ánh không đúng sự thật đâu, thậm chí còn là nói ngược lại với sự thật, không ttin mọi người thử đọc bài này xem:
    http://kenhphununews.blogspot.com/2013/06/xin-loi-mi-chi-la-con-vet.html
    Giờ mới nói đến vụ biểu tình, tôi và mọi người sống xung quanh khu vực Hoàn Kiến rất bức xúc với hành động gây mất trật tự của các vị, yêu nước gì thì cũng phải đảm bảo cuộc sống yên ổn cho chính người Việt ta đã.

    Trả lờiXóa
  15. Ông Thắng ơi, ông bị bọn chúng lừa rồi đấy, bọn chúng mà tôi nói đến ở đây là bọn "biểu tình lừa đảo" ấy, ông bảo bọn chúng biểu tình là xuất phát từ lòng yêu nước? ông bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngây thơ vậy? ông có biết sau khi các hoạt động biểu tình này nổ ra, nếu nó không được kiểm soát tốt thì sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng gì không? Ông có biết lợi dụng sự tụ tập đông người này ngoài biểu tình chống TQ, bọn chúng sẽ tranh thủ xúi giục những "người yêu nước"này đả kích luôn những thiếu sót của chính quyền... không có thiếu sót thì chúng xuyên tạc ra cho có, nếu thiếu sót nhỏ thì phóng to ra, một thành mười, mười thành trăm thành nghìn.
    Cho nên không ai phản đối người có lòng yêu nước, chúng ta chỉ lên án mạnh mẽ những kẻ đã lợi dungj lòng yêu nước của mọi người

    Trả lờiXóa
  16. Đi biểu tình cái khỉ gì mà người ta đi loạn xạ lên thế kia. Đúng là lợi dụng nơi đông người rồi cử mấy người đứng vào để chụp rồi bảo có hàng trăm ngừơi đi biểu tình đây mà. Công nhận trình chụp ảnh cũng khá nhưng nếu nhìn kĩ 1 tí là thấy ngay. Mà nếu muốn thể hiện lòng yêu nước thì sao không ra ngoài đỏa, xung phong ra đó mà bảo vệ chủ quyền kìa. Toàn đi a dua với bọn không đâu để gây mất trật tự, thế mà còn nói này nói nọ

    Trả lờiXóa
  17. Việc biểu tình chỉ là làm cho xã hội mình bất ổn mà thôi chứ có tốt đẹp gì đâu mà mọi người quan tâm chứ. Còn có biết bao nhiêu việc làm để cho mọi người có thể thể hiện lòng yêu nước của mình đâu cứ gì là phải đi biểu tình này nọ cơ chứ. Chúng ta hãy thật sự nhìn nhận vấn đề này cho đúng đắn sáng suốt không nên có những cái nhìn tiêu cực mù quáng theo cảm tính để rồi có những hành động sai trái. Mọi người không nên bỏ thời gian công sức để làm những việc này, chỉ tự làm hại nước ta mà thôi.

    Trả lờiXóa
  18. Nếu thật sự biểu tình mà giải quyết được vấn đề thì có biết bao nhiêu cuộc biểu tình trên thế giới đã có kết quả rồi. Chúng ta cũng đã biết hằng ngày hằng giờ trên thế giới có rất nhiều cuộc biểu tình nổ ra và kết quả như thế nào thì chắc hẳn ai hay xem thời sự hay xem trên các phương tiện thông tin đại chúng đều biết rồi đúng không. Những nơi nào có biểu tình xảy ra thì nơi đó mất an ninh trật tự chính quyền mất, chính trị mất ổn định làm cho cuộc sống của nhân dân trở nên lầm than. Vậy tại sao chúng ta cứ phải đi biểu tình chứ, chúng ta không nên hành động mù quáng theo cảm tính mà gây nên những hậu quả đáng tiếc.

    Trả lờiXóa
  19. Mấy ngày gần đây qua theo dõi các diễn đàn trên mạng, thấy có nhiều lời kêu gọi sáng chủ nhật 9/12 đi biểu tình phản đối Trung Quốc. Là một người dân yêu nước, đứng trước những hành vi xâm phậm chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc tôi cũng hết sức bất bình. Và khi nhận được những lời kêu gọi sáng chủ nhật này đi biểu tình phản đối Trung Quốc tôi cũng đã nảy sinh ý định sẽ tham gia. Nhưng rồi suy nghĩ lại tôi tự hỏi bản thân liệu rầm rộ đi biểu tình có phải là cách hay để bảo vệ chủ quyền, đi biểu tình liệu có làm Trung Quốc từ bỏ những hoạt động xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Tôi nhớ cách đây hơn một năm khi xảy ra sự kiện tàu Bình Minh và tàu Viking 2 bị tàu Trung Quốc cắt cáp, ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình rầm rộ.

    Trả lờiXóa
  20. biểu tỉnh rầm rộ cũng gây nên những phức tạp về tình hình an ninh trật tự, thậm chí còn bị các đối tượng thù địch nhà nước Việt Nam lợi dụng kích động hòng biến thành biểu tình chống Nhà nước. Thiết nghĩ đối phó với một nước có “dã tâm” lớn như Trung Quốc có lẽ cần những cách làm khôn ngoan hơn chứ không thể theo kiểu “nóng đầu” được. Giải quyết tranh chấp biển Đông phải trên cơ sở một đường lối đối ngoại khôn ngoan, tranh thủ được sựng ủng hộ của quốc tế trên tinh thần hòa bình, đối thoại và dựa vào luật pháp quốc tế.

    Trả lờiXóa
  21. Hiện nay Đảng, Nhà nước cũng đang nỗ lực hết sức mình thông qua các diễn đàn song phương và đa phương, các diễn đàn quốc tế để kiên quyết bảo vệ chủ quyền. Vì vậy thiết nghĩ trong tình hình hiện nay rầm rộ đi biểu tình có lẽ không phải là hành động khôn ngoan và chưa chắc đã là hành động thiết thực để bảo vệ chủ quyền. Hãy tin tưởng vào đường lối giải quyết tranh chấp biển Đông của Đảng và hãy để lãnh đạo Đảng, Nhà nước được toàn tâm, toàn ý suy nghĩ tìm ra những phương cách hợp lý nhất để bảo vệ chủ quyền. Biểu tình rầm rộ gây mất ổn định chính trị, phía Trung Quốc gây sức ép – những điều đó chỉ làm cho Đảng, Nhà nước bị phân tán tư tưởng và sức mạnh trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Cũng chưa quên được rằng đang có những thế lực cố tình “khiêu khích” chúng ta để chúng ta mắc vào bẫy “khiêu khích” từ đó tạo cớ gây sức ép với Việt Nam. Chính vì thế tôi nghĩ là người dân yêu nước nhưng chúng ta cũng cần tỉnh táo để lòng yêu nước của chúng ta được đặt đúng chỗ, nêu không vô hình trung từ một người yêu nước chúng ta lại trở thành người “có lỗi” với Tổ quốc Việt Nam!

    Trả lờiXóa
  22. mọi người nên hết sức tỉnh táo, nếu cứ coi như tất cả những người tham gia biểu tình như thế này là những người yêu nước thực sự, những người bức xúc khi chủ quyền của đất nước bị đe dọa đi thì hành động này cũng là không nên, mọi ứng xử để giải quyết vấn đề tranh chấp trên biển đông phải tuân theo đúng đường lối chủ trương của đảng và nhà nước chứ

    Trả lờiXóa
  23. thực ra không có chủ trương nào của đảng và nhà nước ta khuyến khích người dân xuống đường biểu tình chống trung quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của nước ta cả, đó không phải là một giải pháp hợp lý, vì vậy ,mọi người cần phải hết sức tỉnh táo, phải nghĩ cho lợi ích của đất nước, không nên nghe theo kẻ xấu kích động, xúi bẩy

    Trả lờiXóa
  24. đúng là trung quốc đang có những hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của đất nước ta điều này gây bức xúc cho tất cả người dân việt nam, ai cũng hiểu điều đó, tuy nhiên đây là một vấn đề phức tạp, cần phải có những xử lý hết sức tỉnh táo, phải đặt lợi ích của đất nước ta lên hàng đầu, không thể có những hành động và lời nói mang nặng tính cảm tính được

    Trả lờiXóa
  25. cần phải hết sức cảnh giác, đặc biệt là những người trẻ tuổi, thực tế cho thấy là những việc này thì những người tham gia nhiều nhất lại là những bạn trẻ, những người chưa có nhiều kinh nghiệm sống, bồng bột, chính những đặc điểm này đã khiến họ là những người dễ bị lợi dụng

    Trả lờiXóa
  26. không tốt rồi, không nên biểu tình vì mục đích này, đấy là nói vè mục đích đơn thuần, còn trên thực tế thì có một số thế lực thù địch lợi dụng việc này để tiến hành tập hợp người chống phá đảng và nhà nước ta, đây mới là điều đáng bàn, đây mới là điều mà cả xã hội lo ngại

    Trả lờiXóa
  27. Thời gian vừa qua, một số cuộc biểu tình chống Trung Quốc diễn ra tại Hà Nội , Sài Gòn đều là hành động tự phát của một nhóm người, nhưng trong số hàng trăm người tham gia xuống đường “vì Hoàng Sa, Trương Sa” ấy thì chúng ta chỉ thấy hình ảnh “hô hào”, “gào thét” trên các trang mạng, blog, diễn đàn một số ít người như Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện, Bùi Thị Hằng, một số nhà trí thức được coi là cấp tiến và một số người tự đặt cho mình cái mác “nhà đấu tranh dân chủ”, số đông những người còn lại hầu như không thấy điểm mặt, chỉ tên trước bàn dân thiên hạ, vậy họ là ai mà lại được nhắc đến nhiều như vậy?

    Trả lờiXóa
  28. Sau mấy ngày “vật vờ” cùng anh chị em nhà “rận chủ” chúng ta sẽ thấy được thực chất số người tham gia vào các cuộc biểu tình vì mục đích gì? Họ có phải xuất phát từ lòng yêu nước hay không? hay đang bị các thế lực thù địch, kẻ xấu lợi dụng hòng phá hoại khối đoàn kết toàn dân, chia rẽ nhân dân với chính quyền? Hay chúng lợi dụng biểu tình vì những mục đích xấu?

    Trả lờiXóa
  29. ông giáo sư Nguyễn Huệ Chi, người điều hành trang mạng bauxite Việt Nam thường xuyên đăng tải các bài viết có nội dung tuyên truyền, nói xấu đảng, nhà nước; đồng thời cùng với Nguyễn Quang A thường xuyên liên hệ, cấu kết, nhận sự tài trợ của số đối tượng chống phá Việt Nam ở Mỹ và tổ chức phản động khủng bố “Việt Tân” nhằm xây dựng lực lượng chống đối trong nước hòng thực hiện âm mưu nổi dậy, lật đổ sự lãnh đạo của ĐCSVN để thay thế nắm quyền lãnh đạo đất nước.

    Trả lờiXóa
  30. Vậy một cuộc biểu tình bên ngoài tỏ vẻ dũng khí sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ đất nước, tổ quốc thiêng liêng của mình, nhưng bản chất thật của họ thì vô cùng hiểm độc, điều dễ nhận thấy nhất là họ đã, đang bị các thế lực thù địch với Việt Nam, các cá nhân, tổ chức có tư tưởng hận thù với Việt Nam chỉ đạo, tài trợ cho các hoạt động nhằm thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam; việc họ thường xuyên xuất hiện, đi đầu trong các cuộc biểu tình không nhằm ngoài mục đích tạo dựng hình ảnh, uy tín, lôi kéo mọi người vào quỹ đạo của họ với âm mưu từng bước biến biểu tình thể hiện lòng yêu nước chống Trung Quốc thành biểu tình chống nhà nước; việc hình ảnh của họ xuất hiện đậm nét sau mỗi cuộc biểu tình cũng là để tìm cách gây quỹ, xin tài trợ tiền bạc từ các cá nhân, tổ chức chống nhà nước Việt Nam ở nước ngoài. Với bản chất quá rõ như vậy thì việc làm của họ có đúng với tính chất là thể hiện lòng yêu nước, đóng góp sức mạnh để dựng xây đất nước không hay đang ngấm ngầm tìm cách phá hoại sự ổn định của đất nước, gây thảm họa cho đất nước chỉ vì những ảo tưởng, tham vọng cá nhân.

    Trả lờiXóa
  31. Trong lúc đi biểu tình thì ta làm tách cafe và bao ý tưởng hiện ra có phải tốt hơn không ! Yêu nước là tốt nhưng cũng cần xem xét yêu như thế nào ! Yêu theo kiểu mù quáng thì chỉ có giúp bọn phản động thôi @@

    Trả lờiXóa
  32. việc họ thường xuyên xuất hiện, đi đầu trong các cuộc biểu tình không nhằm ngoài mục đích tạo dựng hình ảnh, uy tín, lôi kéo mọi người vào quỹ đạo của họ với âm mưu từng bước biến biểu tình thể hiện lòng yêu nước chống Trung Quốc thành biểu tình chống nhà nước

    Trả lờiXóa
  33. Yêu nước là tình yêu vĩ đại, đâu cứ phải là biểu tình mới là yêu nước, tham gia biểu tình là chúng ta đã mắc mưu của bọn phản động,chúng chỉ muốn chúng ta hỗn loạn, tình hình chính trị bất an để chúng thừa cơ thực hiện những âm mưu chống phá Việt Nam ta, vì thế chúng ta hãy bình tĩnh và thực sự tỉnh táo, đừng để chúng lợi dụng chúng ta để phục vụ động cơ phản động của chúng.

    Trả lờiXóa
  34. Chúng ta hãy bài trừ Trung Quốc ngay từ trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta bài trừ những đồ ăn, thức uống độc hại, những sản phẩm Trung Quốc... đó mới là cuộc biểu tình lớn nhất của chúng ta khiến chúng sợ hãi. Không nên cùng nhau biểu tình như vậy, chúng ta sẽ gây mất trật tự trị an đúng với âm mưu của bọn Trung Quốc đó các bạn ạ

    Trả lờiXóa
  35. nhừng kẻ kêu gọi xuống đường lại là những kẻ nhằm xây dựng lực lượng chống đối trong nước hòng thực hiện âm mưu nổi dậy, lật đổ sự lãnh đạo của ĐCSVN để thay thế nắm quyền lãnh đạo đất nước.kẻ xấu luôn dùng mọi thủ đoạn và chiêu trò nhằm gây rối tiến tới lật đổ chính quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhân dân hãy hết sức cảnh giác, tỉnh táo, đừng để mắc lừa bọn chúng

    Trả lờiXóa
  36. nước ta là một nước có nền chính trị thuộc loại ổn định bậc nhất thề giới, vậy mà kẻ xấu vẫn vu cáo lợi dụng để kích động người dân biểu tình gây rối, thật là nực cười.Tất nhiên xã hội nào cũng không thể có công bằng tuyệt đối, sống ở xã hội Việt Nam là rất tuyệt vời rồi!

    Trả lờiXóa
  37. đây là âm mưu hết sức nguy hiểm, từ biểu tình thông thường sẽ dẫn tới bạo loạn lật đổ, đã có nhiều nước phải chịu hậu quả của những hành động này, mong rằng các cơ quan chức năng có biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời!

    Trả lờiXóa
  38. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, nhân dân ta luôn kiên cường, bất khuất để đấu tranh và chống lại giặc ngoại xâm. Đó là tinh thần quý báu, tinh thần đoàn kết một lòng của toàn dân tộc. Trong thời kỳ hiện nay, xã hội ngày càng phát triển, các phương thức, thủ đoạn của kẻ thù ngày càng tinh vi, sảo quyệt như: tuyên truyền chống Nhà nước, chống phá chính quyền, tụ tập biểu tình.... Vì vậy, để thể hiện lòng yêu nước của mình, mỗi công dân cần có cái nhìn tỉnh táo về lòng yêu nước đúng nghĩa, tránh bị lôi kéo, mua chuộc, dụ dỗ của các thế lực thù địch.

    Trả lờiXóa
  39. Theo tôi, lúc này không có cách nào khác ngoài cách chung sức nhau để vượt qua khó khăn, tránh tình trạng người nọ ghen ghét người kia, không đoàn kết với với nhau, nhân dân không đồng tình với các nhà quản lý... Càng khó khăn, chúng ta càng cần phải đoàn kết để tạo ra sức mạnh.

    Trả lờiXóa
  40. Lợi dụng lòng yêu nước của mọi người dân Việt Nam,bọn tay sai đã kích động dân chúng thể hiện lòng yêu nước của mình bằng những cuộc biểu tình, với những khẩu ngữ hô hào,và chẳng được tác dụng gì ngoài việc các cơ quan chức năng, lực lượng phải đi giải tỏa đám đông, vậy là chính chúng ta đã làm mất an ninh trật tự, mất ổn định đó mới là điều mà kẻ thù mong đạt được. Mọi người cảnh giác, thể hiện tình yêu nước đũng cách

    Trả lờiXóa
  41. Lòng yêu nước của mỗi người dân là không phải bàn cãi, nhưng chúng ta đừng để lòng yêu nước của mình thành vô ích bởi sự lôi kéo của bọn xấu. Hãy cảnh giác trước những lời kích động của bọn xấu, đùng để chúng lôi kéo mình để đạt được mục đích của bọn chúng.

    Trả lờiXóa
  42. Xem qua thành phần mấy Chí phèo ăn vạ này thì thấy có hai loại cơ bản. Một là mấy ông ông vẫn khoác áo “dân chủ” làm việc chống Nhà nước kiếm tiền như Nguyễn Quang A, Nguyễn Hữu Vinh basam.... Loại này thôi thì không nói làm gì vì nghề chính của họ là chống Nhà nước và chửi chế độ để kiếm tiền. Khẩu hiệu chống Trung Quốc chỉ là chiêu bài chúng lợi dụng để kích động dân chúng đi biểu tình nhằm đạt được những mục đích chính trị của chúng và rồi chúng lại nhận được những đồng USD từ nước ngoài rót về

    Trả lờiXóa
  43. Lại lôi lòng yêu nước ra đây mà nói thì cũng hết chịu nổi luôn. Chẳng có cái kiểu yêu nước gì gnào mà nằm chềnh ềnh ra đường ăn vạ như vậy đâu. Như thế thì được gọi là đang ăn vạ Nhà nước thì đúng hơn. Nếu đất nước này mà ai cũng yêu nước nhu bọn này thì có mà loạn hết à. Bọn này đang muốn cho giặc cướp nước hay sao mà nằm ềnh ra thế. Nếu yêu nước thì không có ai yêu nước theo kiểu dị như vậy đâu. Như vậy là đang bán nước cho giặc đấy. Ở đây phải xét đến dã tâm của một số kẻ giả vờ yêu nước. Chúng nó chỉ yêu tiền của chúng mà thôu chứ chẳng yêu nước lắm đâu. Chúng nó đã nhận tiền nước ngoài đê chống đất nước thì còn nói gì tới lòng yêu nước được chứ.

    Trả lờiXóa
  44. Đó ! trong đầu thì nghĩ nằm ra đường thì chống được TQ còn các nhà báo các blogger dân chủ chụp lên thì giật cái title sinh viên chống nhà nước thể hiện bằng việc nằm ra đường ! riêng cái việc nằm ra đường đã có bao nhiêu cách để bình luận rồi ! người nước ngoài nhìn vào nó lại bảo bọn này bị điên ! người mình nhìn vào lại tưởng vừa trại trâu quỳ ra ! còn những nhà dân chủ nhìn vào thì hả hê vì bọn này nhiệt tình quá :))

    Trả lờiXóa
  45. biểu tình mang tiếng chống Trung Quốc nhưng nhìn hình thức như thế này thì đừng biểu tình còn hơn. Nằm ra phơi nắng thì được cấy chi?? Chống được Trung Quốc ư?? Hay là đuổi được bọn tàu khựa ra khỏi quần đảo Hoàng Sa? Thực tế 1 chút đi mọi người.

    Trả lờiXóa
  46. Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Nhưng yêu nước không phải đắp chăn hô khẩu hiệu, cũng không phải nằm lăn ra đường theo kiểu ăn vạ. Đây chỉ là một hành động trong cái chuỗi những hành động mà bọn phản động nước ngoài dựng lên. Cứ để chúng nằm thế thì không sao nhưng nếu các nhà chức trách đụng vào thì chúng sẽ lật lại cái lòng yêu nước của mình ngay. Cũng như cái kiểu tuyệt thực của Cù. Cứ để cho chúng nằm chán rồi lại dậy thôi.

    Trả lờiXóa
  47. Đấy là biểu tình yêu nước của mấy ông làm "dân chủ" mà không ai yêu cầu. Thật không hiểu nổi, mồm miệng họ thì hô rằng họ yêu nước, yêu nước nhiều đến thế nào chứ, Các bác đi biểu tình thì cũng đừng có câu view vậy chứ. Các bác làm vậy thì coi đâu là yêu nước, các bác định biến Việt Nam thành cái gì đây? Ăn vạ là nghề của các bác thì chúng tôi biết rồi cũng không cần các bác phải thể hiện ra như thế

    Trả lờiXóa
  48. Những người này họ nói là họ làm như thế này là để thể hiện lòng yêu nước của mình đối với đất nước. Chúng ta không bàn đến lòng yêu nước của những người này ở đây. Vì có thể họ làm vì lòng yêu nước thật,hoặc do họ bị các thế lực thù địch lợi dụng làm vì một thứ khác. Chúng ta nói tới cách thể hiện lòng yêu nước, những việc làm thật điên rồ, cản trở mọi hoạt động đang diễn ra bình thường của đất nước, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh một nước hòa bình tron mắt bạn bè quốc tế.

    Trả lờiXóa
  49. biểu tình chống Trung Quốc xâm lược đồng thời hô hào bảo vệ chủ quyền ở Việt Nam là việc làm tốt. Nhưng cái việc nằm ăn vạ ở giữa phố như Chí Phèo rạch mặt như vậy càng làm xấu tình hình đi mà thôi. thực chất đó chỉ là mấy kẻ rân chủ giả, làm diễn viên cho mấy thằng blogger chụp ảnh rồi đưa tin nói xấu Việt Nam mà thôi.

    Trả lờiXóa
  50. Hà Nội đang được xem là thành phố hòa bình, là điểm đến lý tưởng của khách du lịch, bởi những địa điểm du lịch nổi tiếng và bởi một lý do nữa mà các du khách thích Hà Nội đó tình hình chính trị ổn định, một thành phố hòa bình. Thế nhưng những người này với lý do là yêu nước của họ đã phá hoại tất cả, những hình ảnh đẹp của Hà Nội đang bị họ làm cho phai nhạt dần.

    Trả lờiXóa
  51. Hãy để cho hai từ yêu nước về với đúng nghĩa của nó. Lợi dụng lòng yêu nước để phục vụ lợi ích cá nhân. Biểu tình vì lòng yêu nước mà thành phần lại toàn là những tên chuyên sống bằng nghề phản động, đi theo các thế lực thù địch để kiếm tiền, thế thì hỏi lòng yêu nước của họ ở đâu. Những việc làm của họ đã gây ảnh hưởng xấu tới cả thành phố.

    Trả lờiXóa
  52. cứ la oang oang là muốn đánh Trung Quốc, vậy sao họ cứ ở mãi Thủ đô, hay tụ tập công viên ở TP. Hồ Chí Minh để đi biểu tình, vậy thì ai là người đi đánh?Nếu ai ai cũng chỉ muốn đi biểu tình và xúi người khác đánh nhau thì ai là người ra các đảo để giữ vùng biển của Tổ Quốc?

    Trả lờiXóa
  53. Việc biểu tình tụ tập đông người để phản đối cũng trở thành một cái cớ để Trung Quốc vu khống Việt Nam mà thôi. Mặt khác biểu tình không chỉ có những người yêu nước, mà sau đó là một số thành phần có thể gọi là phản động, dựa hơi yêu nước để kích động mọi người làm loạn, thậm chí còn dẫn đến xung đột mâu thuẫn. Chúng còn dựa vào đó để chửi rủa, bôi nhọ chính quyền vỡi những giọng điệu cũ như “Đảng bán đất dâng biển cho Trung Quốc”, với mục đích chống phá đất nước. Thử hỏi biểu tình mà lại xuất hiện loại người “yêu nước, loại rân chủ” như Bùi Thị Minh Hằng, Basam Nguyễn Hữu Vinh, hay Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Xuân Diện… thì điều gì sẽ xảy ra? Yêu nước gì loại người này, chúng còn chỉ mong có cơ hội để bán nước kiếm tiền thôi, chúng kiếm ăn trên chính lòng yêu nước của người dân Việt Nam!

    Trả lờiXóa
  54. "yêu nước thể hiện trong trái tim và khối óc của mỗi con người. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể trực tiếp để chiến đấu với quân thù". biểu tình phản đối TQ ở đây có phải là hành động yêu nước của người dân hay không? câu hỏi này để trả lời nhanh nhất chắc tìm tới các bác, các nhà dân chủ trong thời gian qua có những hành động tích cực cho việc này. biểu tình là tụ tập đám đông. mà tụ tập đám đông không xin phép là sai về pháp luật là vi phạm pháp luật. đó là xét về góc độ luật pháp. còn về nhân văn thì tình yêu đất nước là điều đáng quý nhưng thể hiện nó đúng lúc, đúng nơi không phải là 3 hành động nói xuông đâu

    Trả lờiXóa
  55. Lại là một trò hề của những tên khôn ghề tạo ra đây mà. Cái trò này anh thấy chúng nó dùng nhiều quá rồi không tính hết được. Bọn này không còn cái luận điệu nào khác để thể hiện sự chính nghĩa của chúng bằng cái luận điệu nhân danh biểu tình chống Tàu khựa nữa nên chúng nó sẽ còn dùng cái bài này mãi.Mấy cái bài tự do, nhân quyền...khôn gphats huy tác dụng nên chúng nó cho vào sọt rác rồi nên giờ chỉ có cách là phải chống tàu trên biểu ngữ mới có giá trị. Chắc bọn này đang rất nguy hiểm nhưng giả vờ ngu đây. Ai mà chẳng biết rằng tàu khựa nó chẳng để ý gì đến mấy cái mảnh giấy vụn đó, Philipine chẳng phải đã biểu tình rất rầm rộ trước đây khi Trung Quốc cho tàu vào Scaborough sao, thế nhưng đảo đó giờ Trung Quốc vẫn đang chiếm đóng thì sao nào. Trung Quốc nó còn bất chấp cả Quốc tế nữa là mấy cái khẩu hiệu vớ vẩn kia. Đừng có lừa nhân dân nữa chứ. Người bình thường tham gia vào đây là không thể trách họ được vì họ hoặc nhận thức quá hạn chế hoặc họ vì quá yêu nước. Tuy nhiên xét dưới góc độ lương tâm và đạo đức thì mấy kẻ này đã rất bất lương khi lừa nhân dân đi biểu tình để chống Tàu nhưng thực ra là muốn gây hỗn loạn đất nươc.

    Trả lờiXóa
  56. Chớ nên đụng một chút là lấy cái máu anh hùng, cậy đập ba thằng to xác trong Hội đồng Bảo an ra để khoe. Chúng ta cho dù mua hàng đống máy bay hiện đại, nhưng nếu bị thiệt hại là phải mất một thời gian dài mới có thể mua lại được, chứ chẳng ai cho ta không và ta cũng chưa thể nào tự sản xuất được. Còn họ có bị sao họ cũng có thể tự sản xuất được! Cho dù chất lượng kém đi nữa thì họ vẫn hơn chúng ta!

    Trả lờiXóa
  57. chưa có quốc gia nào có luật biểu tình hoàn chỉnh cả mà chỉ nghĩ đơn giản rằng: chúng ta đang sống trong hòa bình thì hãy trân trọng nó, giữ gìn nó. Mỗi quốc gia như một cốc nước, phần trong có phần đục cũng có, để có cốc nước sạch mỗi người hãy cùng ý thức “gạn đục khơi trong” chứ biểu tình như vậy chỉ là hòa tan phần đục vào phần nước trong mà thôi.

    Trả lờiXóa
  58. Yêu nước luôn luôn là một hành động tốt đẹp cao cả của mỗi chúng ta và sẽ luôn được sự hoan nghênh giúp đỡ ủng hộ của Đảng của nhà nước và nhân dân ta. Tuy nhiên chúng ta cũng nên thật sự tỉnh táo sáng suốt để thể hiện lòng yêu nước của mình cho thật đúng đắn thật sự có ý nghĩa và giúp ích cho đất nước và nhân dân ta. Mỗi người hãy tự suy nghĩ và xem xét để thê hiện cho phù hợp với bản thân với hoàn cảnh và không gây ra những tác hại xấu đáng tiếc.

    Trả lờiXóa
  59. Nguy cơ tiềm ẩn của hoạt động biểu tình thể hiện là một số cá nhân, cùng với các thế lực thù địch lợi dụng biểu tình dưới nhiều danh nghĩa khác nhau để gây rối trật tự công cộng, gây mất ổn định tình hình an ninh tại các nơi diễn ra biểu tình. Từ đó có thể làm mất ổn định chính trị trong nước, tạo cơ hội cho các thế lực thù địch chống phá.

    Trả lờiXóa
  60. Yêu nước là một tình cảm thiêng liêng và cao đẹp của mỗi người dân Việt Nam. Tuy nhiên hiện nay Các thế lực thù địch lại thường lợi dụng vấn đề này để tiến hành chống phá cách mạng. Kích động người dân tham gia biểu tình chống Trung Quốc là một trong những chiêu bài của chúng. Bề ngoài là biểu tình chống Trung Quốc nhưng sâu xa bên trong là gây mâu thuẫn nội bộ, làm mất lòng tin của người dân vào Đảng. Mọi người cần nâng cao ý thức cảnh giác với bọn phản động bán nước này hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  61. đừng có mượn cớ biểu tình chống Trung Quốc nữa đi. nhờ có em Bờ Bờ Cờ mà các bác chưa nhận ra là toàn bọn lu loa, bịa đặt à? Rận Việt kêu Việt bán biển cho Tàu, rận Tàu kêu Tàu bị Việt bắt nạt. thật buồn cười. mà cái trò biểu tình gây rối đó cũng phải bị trừng trị nặng tay đi. cho chúng nó không nhơn nhơn được nữa! ngứa cả mắt!

    Trả lờiXóa
  62. yêu nước chỉ được thể hiện bằng những câu khẩu hiệu tục tĩu,kém văn minh theo kiểu dân chủ hưởng thù thù lao bằng tiền người dân việt đóng thuế trả nợ mỹ về phí đào tạo mấy ông dân chủ thành tây lưu vong thì đến tết của nước phi châu không chịu ăn bánh tét thì nước ta sẽ phồn vinh giàu mạnh nhất thế gian.

    Trả lờiXóa
  63. biểu tình phản đối trung quốc về hình thức nó được thể hiện rằng là tinh thần yêu nước, nhưng nó đã bị những kẻ xấu, phản động là biến tướng đi với mục đích âm mưu đen tối, chúng nó âm mưu kích động dư luận, đám đông tạo ra áp lực đường phố gây ra bạo loạn, uy hiếp chính quyền nhân dân!

    Trả lờiXóa
  64. Việt Nam là Việt Nam, xưa nay chưa bao giờ chấp nhận là tay sai của Trung Quốc; người Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo Việt Nam luôn luôn yêu Tổ quốc này! Họ đã lãnh đạo và cùng nhân dân chống lại tất cả các cuộc xâm lăng của hàng loạt kẻ thù lớn nhỏ đề giành độc lập tự do cho dân tộc, với biết bao người con ưu tú đã ngã xuống cho đất nước sống mãi.

    Trả lờiXóa
  65. Nói chung sau các vụ kích đểu, bơm đểu để trục lợi ở vụ Vươn, Uyên, biểu tình đòi dân chủ bị nhân dân đập tan nên nay chúng nó lại lợi dụng việc Tàu khựa ngang ngược ở biển Đông để mà hành nghề. Tóm lại là chúng nó phải kiếm được cái cớ gì đấy cho công việc của chúng không thì chúng ăn ngồi không yên. Mà ngồi chơi không làm thì lấy đâu ra tiền từ nước ngoài gửi về. Bọn Mỹ và phương Tây chẳng cho không ai cái gì bao giờ cả đâu. Chúng nó chỉ muốn phá Việt Nam và dựng lên Việt Nam các chính quyền tay sai mà thôi. Không thể có cách nào khác là lợi dụng bọn rận chủ và lợi dụng những rối ren trong đất nước Việt Nam để kích động nhân dân chống đối chính quyền. Đấy là việc mà bọn rận chủ phải nhận mệnh lệnh từ các quan thầy. Việc Trung Quốc gây hấn ở biển Đông là một cơ hội lớn để các rận chủ ghi điểm với các quan thầy. Thông qua đó cũng kiếm được nhiều tiền hơn. Trong khi cả nước đang sục sôi làm việc để cống hiến cho đất nước thì những kẻ này lại đi cảm ơn Tàu vì đã cho chúng cơ hội kiếm cơm.

    Trả lờiXóa