Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

Cử tri Hoàn Kiếm tố cáo Bí thư quận uỷ và gia đình vi phạm pháp luật.



 



33 nhận xét:

  1. Tại sao cả bản báo cáo này chẳng rõ ràng gì vậy, bố cục rất là vớ vẩn như một bản nháp nào vậy. Có mục 1,3 lại không có mục 2 mà xem nội dung hình như là ghép nối với nhau thì phải, rất là mơ hồ. Mà tại sao từ đầu chí cuối bản được đánh máy mà lại chỗ kính gủi lại để viết tay, gửi lên Quốc hội mà lại sơ sài như thế này à? Nhìn cái tít hay, vào xem thế nào mà chẳng có thuyết phục gì cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hồng Nhung Nguyễnlúc 22:46 26 tháng 6, 2013

      Cảm ơn bác Tiến đã dũng cảm đấu tranh với các tiêu cực của Bí thư Hoàng Công Khôi.
      Đơn tố cáo và các Báo cáo của bác nhất định sẽ được thụ lý.

      Xóa
    2. Báo lề đảng đăng về quận Hoàn Kiếmlúc 22:55 26 tháng 6, 2013

      QUẬN HOÀN KIẾM HÀ NỘI NHÀ DỘT TỪ NÓC?
      Báo “NGƯỜI CAO TUỔI”
      Kỳ I: Ngôi nhà lịch sử - biệt thự 11A Tông Đản, Hà Nội và các chủ nhân
      Vi phạm xây dựng tại biệt thự 11A Tông Đản: Phó Chủ tịch UBND quận
      Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoa báo cáo sai với Thủ tướng Chính phủ
      http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=9608

      Kỳ II: Giải quyết nửa vời những vi phạm tại biệt thự 11A Tông Đản
      Vi phạm xây dựng tại biệt thự 11A Tông Đản: Phó Chủ tịch UBND quận
      Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoa báo cáo sai với Thủ tướng Chính phủ
      http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=9622

      Kỳ III: “Cây quan chức ở quận Hoàn Kiếm xanh hay héo?
      Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền, Nguyễn Minh Thanh, trúng cử đại biểu HĐND
      nhờ lí lịch khai man
      http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=9663

      Kỳ IV: Phố Lý Đạo Thành chiếm hết vỉa hè của người đi bộ
      Nhân dân tố giác Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi chiếm dụng vỉa hè
      vi phạm các chỉ đạo của UBND thành phố HN về “Tuần Lễ Dành Cho Người Đi Bộ”.
      http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=8&ID=9680

      Kỳ V: Thành phố Hà Nội: Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm báo cáo sai sự thật
      có hệ thống, “bao che” cho tham nhũng
      http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=8&ID=9685

      Kỳ VI: QUẬN HOÀN KIẾM HÀ NỘI “NHÀ DỘT TỪ NÓC?”
      http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=9722
      Khôi tung tin đồn làm nhục TBT Kim Quốc Hoa đã nhận hối lộ 5 trăm triệu để tháo sau 2 lần bị Khôi thuê bọn công an hack từ chối dịch vụ.
      Nhiều trang khác đã đăng lại và lưu truyền trên facebook
      http://www.baomoi.com/QUAN-HOAN-KIEM-HA-NOI-NHA-DOT-TU-NOC/58/11090029.epi

      Kỳ VII: Cán bộ chính quyền thủ đô nhờ tổ dân phố kiện báo lề đảng
      Không có quyền lợi và nghĩa vụ phản ảnh, khiếu nại thay người khác
      http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=8&ID=9789

      Kỳ VIII: "Năm kỉ cương hành chính - 2013" ở Hà Nội:
      Bức xúc cử tri ở phường Tràng Tiền trung tâm Thủ đô...
      http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=7&ID=9845

      Kỳ IX: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo xử lí sai phạm của lãnh đạo phường Tràng Tiền, Hà Nội
      http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=8&ID=9869

      Xóa
    3. Nguồn tiền bất minh của Hoàng Công Khôi ở đây:lúc 01:27 29 tháng 6, 2013

      Cựu bí thư quận ủy Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi làm giàu từ vũ trường New Century
      26 cán bộ công chức nhà nước bị kỷ luật, mình Khôi thoát và mua chức Bí thư.

      Vụ bắt vũ trường New Century - Những hình ảnh chưa từng công bố Phần 1
      http://www.youtube.com/watch?v=BLNUkL3w2-Y

      Vụ bắt vũ trường New Century - Những hình ảnh chưa từng công bố Phần 2
      http://www.youtube.com/watch?v=FHRBBjqC3wM

      Xóa
  2. mục một nhảy cóc lên mục ba , tờ môt nhảy phát lên tờ ba. ĐHS cái lũ dâm loạn 2012 này có thể làm những cái trò bẩn bựa đến thế. Làm láo thì cũng phải làm cho nó thật thật một tí mới có tiền từ hải ngoại trở về chứ. Lâu lâu lại một bản cáo mà chẳng có tên tuổi thật, chữ viết cũng không mà hoàn toàn là đánh máy . quá cẩu thả!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kính báo trang nhà: Báo cáo của đảng viên Nguyễn Đăng Tiến đưa lên thiếu trang 3. Đề nghị bổ sung.

      Xóa
    2. Đính chính: trang 2

      Xóa
  3. Lại cái trò hề của những đứa làm bẩn xã hội này đây mà. Hãy xem cái trò con nít của chúng kìa , mục trang thì lầm ẩu , nội dung thì bị cắt xén thêm bớt . Chỉ có cái tờ số 01 là thật , còn lại toàn là thông tin của chúng thêm bớt vào phía sau. cũ zix rồi rận ạ/

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi bạn ơi , nhìn cái đứa trẻ con cũng hiểu được rằng văn bản này đã hoàn toàn bị bọn rận lợi dụng khi mà chỉ có trang đầu tiền là thật , còn những trang về sau và nội dung chính hoàn toàn là do bọn rận chúng làm giả mà thôi. Bọn này văn hóa đã kém rồi mà lòng tự trọng lại chẳng có tí nào cả.

      Xóa
    2. Bí thư quận ủy Hoàng Công Khôi;
      Vợ là Nguyễn Thị Minh Yến – trưởng phòng Kinh tế kế hoạch quận HK;
      Con trai là Hoàng Tùng – công an;
      Một con trai nữa nghiện nặng vợ làm cave.

      http://www.baomoi.com/QUAN-HOAN-KIEM-HA-NOI-NHA-DOT-TU-NOC/58/11090029.epi

      Theo điều tra của phóng viên báo “Người cao tuổi”, vợ chồng ông Bí thư Quận ủy đã mua 2 căn nhà phố số 7 và số 9 Lý Đạo Thành. Bà Nguyễn Thị Minh Yến (vợ ông Khôi) đứng tên, xây dựng khách sạn Conifer Boutique Hotel-Managed by H&K Hospitalit.
      Bên số chẵn của khu phố, năm 2011 gia đình ông Khôi mua lại quyền sử dụng đất (sổ đỏ của ông Phạm Phú Đổng) tại số 8.
      Như vậy ngoài căn nhà ở 40 phố Thọ Xương quận Hoàn Kiếm, gia đình Bí thư Quận ủy còn có thêm 3 căn nhà phố ở Lý Đạo Thành.
      Ngoài ra theo tố cáo của người dân, ông Khôi có tới 15 nhà hàng và biệt thự phố cổ nội thành và huyện Gia Lâm trong số này có nhà Hàng lẩu dê Nhất Ly số 1 Hàng Cót, 11 Hàng Khay, một nhà hàng ở phố Hàng Bồ, một nhà hàng ở huyện Gia Lâm… một biệt thự ở Đà Nẵng.

      Để trả lời công luận, ngày 09/5/2013 Báo “Người cao tuổi” có công văn số 101/Cv-BNCT gửi ông Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đề nghị kiểm tra và trả lời cho báo về thông tin gia đình ông Hoàng Công Khôi có 15 ngôi nhà và biệt thự trước ngày 20/5/2013, (hiện báo Người cao tuổi chưa nhận được hồi âm từ Ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội).

      Xóa
    3. Bạn nhìn mà xem. một người 78 tuổi thì còn có minh mẫn nữa không. Bác đã bị bọn rận này lợi dụng rằng việc viết đơn hoàn toàn tốt đẹp, nhưng nội dung lại hoàn toàn là do bọn rận viết. không những thế hãy nhìn sự sắp đặt kìa, khi mà những trang sau lại mất đi trang 02, càng chứng tỏ nội dụng được xào nấu như thế nào rồi.

      Xóa
  4. Kính gửi mà viết cũng không nên, giấy thì theo ảnh tờ to tờ nhỏ , không cùng cỡ. Nội dung hoàn toàn là chắp nối do thiếu tờ 2 nên hoàn toàn là do bịa đặt mà ra, hơn nữa các bác có nhìn thấy là bác này 78 tuổi rồi không. lại một vụ lừa đảo người già của bọn rận đây mà. nội dung chúng soạn còn nhờ bác kí vào mà thôi. chứ ở cái tuổi đấy rồi thì minh mẫn nữa chẳng ?

    Trả lờiXóa
  5. CHỐNG ĐỐI NỘP NGÂN SÁCH TẠI QUẬN HOÀN KIẾM CỦA GIA ĐÌNH CÁN BỘ NGÀNH THUẾlúc 23:51 26 tháng 6, 2013

    CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG TRÀNG TIỀN ĐẶNG ĐÌNH BẰNG CỐ TÌNH BAO CHE VI PHẠM PHÁP LUẬT
    &
    ĐỀ NGHỊ UBND THÀNH PHỐ ĐIỀU TRA, CƯỠNG CHẾ KHOẢN TIỀN PHẠT QUÁ HẠN 17.500.000vnđ THEO QĐ số 481/QĐ-XPHC ngày 08/3/2012 của UBND quận Hoàn Kiếm
    ----------------------------
    Căn cứ các CV sau:
    1/ Số 18/UBND-TTXD Ngày 24/02/2012
    Đề xuất xử lý vi phạm tại 11A Tông Đản, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
    Do ông Đặng Đình Bằng – Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền ký
    Nội dung:
    • Đề nghị UBND quận HK phạt từ 15 tới 20 triệu đối với bà Trịnh Hoàng Anh
    • Đề nghị quận giao cho UBND phường chủ trì, tổ chức thực hiện.

    2/ Số 481/QĐ-XPHC Ngày 08/3/2012
    Do ông Nguyễn Quốc Hoa – Phó chủ tịch UBND quận HK ký
    Nội dung:
    • Phạt bà Trịnh Hoàng Anh 17,5 triệu.
    • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt phải nộp (bà H.A đã ký nhận QĐ lúc 10’15’’ ngày 09/3/2012) quá hạn sẽ cưỡng chế.
    • Tại 4 địa điểm nộp phạt (trong và ngoài giờ HC)
    • Giao CT UBND phường Tràng Tiền có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, báo cáo kết quả tới CT UBND quận HK

    3/ Số 238/KL-UBND Ngày 11/4/2012
    Do ông Nguyễn Quốc Hoa – Phó chủ tịch UBND quận HK ký
    • UBND quận giao Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền yêu cầu bà H.A nộp phạt theo QĐ số 481/QĐ-XPHC Ngày 08/3/2012
    CV này báo cáo UBND và Thanh tra thành phố HN…

    4/ Số 410/UBND-VP Ngày 13/5/2013
    Do ông Nguyễn Quốc Hoa – Phó chủ tịch UBND quận HK ký
    Gửi VP đoàn ĐB quốc hội và HĐND thành phố HN
    • Cty Phúc Lợi của bà H.A chưa nộp phạt đã chấm dứt kinh doanh.
    • UBND phường Tràng Tiền đã nhận được CV số 3306/PN-ĐKKD ngày 03/7/2012 của Sở kế hoạch đầu tư về việc đăng ký tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp (ngừng KD khi chưa nộp hết các khoản nợ với n/n là sai)
    CV này đã báo cáo UBND và Thanh tra thành phố HN, Văn phòng thành ủy, UBKT thành ủy…

    Trả lờiXóa
  6. bao che đâu mà bao che,nơi đâu vi phạm pháp luật đã có nhà nước xử lý thỏa đáng đúng người đúng tội lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát,mọi người cứ yên tâm.không khiến các người tự nhiên đưa tờ giấy nào lên lại đi vu khống người khác như thế chả minh bạch gì đâu đấy là chưa nói sự thật của tờ giấy đó như thế nào nữa.tất cả rất mập mờ không thể tin tưởng được

    Trả lờiXóa
  7. thật sự không ai quan tâm chúng mày đâu,mấy tờ giấy rồi đăng lên có đeo lích lúp vào soi cũng chẳng soi được chữ nào.mà tên tuổi là ai chỉ chúng chung cử tri ra thế.giấy tờ xác thực đâu.toàn chứng cớ bịa đặt bắt người khác tin bọn mày à phải hàng tôm hàng tép đâu mà lừa lọc thế

    Trả lờiXóa
  8. Cái thông tin này không biết ở đâu chui ra, tố cáo cái gì không biết. Báo cáo kiểu này thì ai mà chẳng làm giả được cơ chứ, vu cáo cho ai thì cũng phải làm cho ra hồn, chứng cứ rõ ràng chứ làm kiểu mập mờ, "vải thưa che mắt thánh" thế này thì đừng làm. Rõ ràng nhìn vào bản báo cáo này có thể thấy có sự không minh bạch, không chỉ ở bố cục mà cả ở nội dung.

    Trả lờiXóa
  9. Cập nhật tin tức xử lý vi phạm trật tự xây dựng ở phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đối với 2 đảng viên vi phạm pháp luật và chống đối chính quyền.lúc 21:50 27 tháng 6, 2013

    1/ Bức tường xây không phép chiếm kho chung ở tầng 1của gia đình Trần Vinh Quang – cán bộ Học viện tài chính, ngày 14/6/2013 Phó CT UBND quận Nguyễn Quốc Hoa đã ký CV số 1163/QĐ-KPHC yêu cầu hộ vi phạm tự tháo dỡ trong thời hạn 10 ngày, nếu quá hạn sẽ cưỡng chế.
    Nay đã quá hạn, hộ dân chống đối, đề nghị UBND quận ra QĐ cưỡng chế.

    2/ Họng ống thải ở hành lang chưa giải tỏa, Trần Vinh Quang che bằng sọt rác.
    Đoạn ống dẫn vào bể phốt còn lại từ lần cưỡng chế nửa vời chưa tháo dỡ.

    3/ Bức tường của Nguyễn Minh Thanh Phó chủ tịch UBND phường Tràng Tiền xây không phép chặn lối đi chung ở tầng 1, ông Thanh chưa tự tháo dỡ.
    Trần Thị Nga (nguyên Phó chánh thanh tra quận bị giáng làm Phó CT UBND phường Hàng Bạc) đã bao che cho Thanh, làm xác minh gian dối báo cáo UBND thành phố là xây từ những năm 1990, nhưng Thanh tra thành phố Hà Nội đã kiểm tra sơ đồ nhà đất thấy rằng năm 2006 chưa có bức tường.
    Đề nghị Cưỡng chế bức tường, xử lý Trần Thị Nga, xử lý Nguyễn Minh Thanh.

    4/ Việc trùng tu khu cổng trước biệt thự đang được Xí nghiệp quản lý nhà quận HK thi công theo đề nghị của UBND quận Ngũ Hành Sơn, nhưng bị Trần Vinh Quang chống đối với sự thông đồng của Đặng Đình Bằng – Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền và nhóm c/b dưới quyền Nguyễn Minh Thanh – chúng không tự tháo đèn hỏng và camera để tạo điều kiện bóc vữa cũ, không giám sát thi công, không tạo điều kiện như CV số 44 ban hành.

    Cây quan chức quận HK héo queo vì vi phạm pháp luật kéo dài, có hệ thống trên nhiều mặt.

    Trưởng phòng Tư pháp quận sắp bị đưa lên mặt báo.

    Trả lờiXóa
  10. Không biết trang xuân viêt nam lấy đâu ra cái bản tố cáo này còn nói là của một đảng viên, cử tri ấy vậy mà không hiểu sao ông tố cáo không gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết mà lại gửi cho bọn blog này nhỉ. Không những thế lời lẽ trong bản tố cáo thì rất lủng củng, tố cáo sự việc rất mơ hồ không có đầu có cuối, không có bằng chứng nồng nặc mùi phá bĩnh, ghen ăn tức ở, mang tình hạ bệ người khác, làm loạn chính quyền.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ Hải Nguyễn:
      Ăn phải bả nóng ruột hay sao mà tru lên lung tung thế, mắt bị mờ hay sao mà không thấy nơi đơn được gửi đến?

      Xóa
    2. Hải Nguyễn @ đừng nói lung tung nhé!
      Bác Tiến là sếp cũ của Hoàng Công Khôi ở công an.
      Đến thăm bác Tiến ở địa chỉ trong Báo cáo mà hỏi chuyện.

      Xóa
  11. Cần xử lí dứt điểm các điểm nóng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận Hoàn Kiếmlúc 21:52 29 tháng 6, 2013

    Thứ Sáu, 28/06/2013 9:42
    Ngày 16/6/2013 Tổng Biên tập Báo Người cao tuổi Kim Quốc Hoa đã kí công văn số 134/CV-BNCT gửi UBND quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đề nghị xử lí những vi phạm trật tự xây dựng ở phường Tràng Tiền và giải quyết các điểm nóng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
    Nội dung xem tại đây:
    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=8&ID=9987

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ xem được báo mạng, báo giấy bị bọn tay chân Đặng Đình Bằng, Nguyễn Minh Thanh mua hết ngay khi phát hành.
      Bất kỳ kẻ nào bao che Nguyễn Minh Thanh là có hồ sơ ra công luận.

      Xóa
  12. Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm tiếp tục diễn trò báo cáo láolúc 22:20 29 tháng 6, 2013

    Ông Trịnh Cương, 79 tuổi, điện thoại 38 26 55 74, hộ khẩu ở 11A Tông Đản đang kiện UBND quận Hoàn Kiếm dựng CV số 508/UBND-VP ngày 03/6/2013 sai sự thật nhằm vu cáo ông Cương có ống thải không phép vi phạm Thông tư 38/2009 của bộ XD.
    Ống thải này do Trần Vinh Quang làm hộ Chu Nam Vang trong cùng một hệ thống vi phạm pháp luật tháng 7/2011, đã có QĐ thụ lý tiếp tố của Thanh tra thành phố.

    Trả lờiXóa
  13. Người Đương Thờilúc 22:22 29 tháng 6, 2013

    Quốc dân đồng bào có thông tin về bè lũ mafia "Hoàng kiếm" xin gọi vào số máy 0906289846.
    Trân trọng cảm ơn.

    Trả lờiXóa
  14. ĐỀ NGHỊ ĐIỀU TRA - ĐƯA RA CÔNG LUẬN QUỐC TẾ ĐỂ CỨU DI SẢN HÀ NỘIlúc 14:08 2 tháng 7, 2013

    Cán bộ BAN QUẢN LÝ PHỐ CỔ HÀ NỘI đã nhờ cử tri phường Hàng Bông chuyển danh sách này tới các cơ quan báo chí.

    Đây là danh mục các ngôi nhà thuộc diện BẢO TỒN PHỐ CỔ trong quận Hoàn Kiếm.

    Một số di sản, đã và đang tiếp tục bị bè lũ mafia "Hoàng kiếm" xẻ thịt, tiếp tay, cho phá dỡ, xây cao tầng, phá hủy di sản, phá hủy quy hoạch chung.

    Nhóm mafia “Hoàng kiếm” gồm:
    Hoàng Công Khôi – Bí thư quận ủy kiêm Chủ tịch HĐND quận HK (cựu C.A)
    ĐT: 38267444
    Vũ Văn Viện – Chủ tịch UBND quận HK
    ĐT: 38255391
    Nguyễn Quốc Hoa – Phó Ct UBND phụ trách nhà đất (cựu C.A)
    ĐT: 3825 2242
    Trương Minh Hải – Trưởng phòng Đô thị quận HK
    ĐT: 3928 8543
    Nguyễn Đình Tĩnh – Chánh Thanh tra XD quận HK (cựu C.A)
    ĐT: 3923 0824
    Lê Thị Minh Thuỷ – Chánh thanh tra quận HK
    ĐT: 3828 8209

    Mỗi ngôi nhà BẢO TỒN PHỐ CỔ phá xây cao, bọn chúng nhận của gia chủ từ 1 tới 5 trăm triệu Chúng tự chia nhau theo vai vế, gia chủ đưa một cục qua người môi giới.

    Chúng tôi sẽ lần lượt đăng về các vấn đề này.

    Trả lờiXóa
  15. TIN NÓNG: PHƯỜNG CHỐNG ĐỐI QUẬNlúc 12:03 4 tháng 7, 2013

    Loạn vô chính phủ ở trung tâm thủ đô
    - Đặng Đình Bằng chủ tịch UBND phường Tràng Tiền đã tổ chức họp chống đối lãnh đạo quận Hoàn Kiếm tại đồn công an số 2 phố Cổ Tân với sự cổ vũ của Nguyễn Minh Thanh, Nguyễn Hoàng Liên.
    UBND quận Hoàn Kiếm đã cử cán bộ tới giải tán cuộc họp này.

    - Cùng ngày 2/7/2013, một nhóm phụ nữ cao tuổi ở 13 Tông Đản đã tới UBND phường Tràng Tiền kiến nghị việc nhà đất, chủ tịch UBND phường Tràng Tiền không tiếp dân, bị các bà mắng.

    Trả lờiXóa
  16. Rõ ràng là bịa đặt, tự sướng chứ ai mà đi cảm ơn cái blog luôn truyền bá cái tư tưởng phản động như blog danoan này cơ chứ. Khẳng định là vẫn có tham nhũng nhưng đó chỉ là số ít và dưới những quy định của pháp luật mỗi hành động sai trái đều bị trừng trị, còn về các băng nhóm phản động thì là chính mấy kẻ viết bài ở blog này nè, hết việc làm thì đi kích động, bôi nhọ chính quyền nhà nước.

    Trả lờiXóa
  17. Đúng là mấy thằng thiểu năng viết ra cái lá thư đọc mà phì cười. Cái lũ dân chủ bố báo bố lếu này toàn đăng tin lung tung chẳng có tí bằng chứng nào gọi là bằng chứng thực sự cả. Vậy mà chúng nó vẫn cú tồn tại đến ngày nay. may mà còn chưa ăn gạch của dư luận không thì... Đề nghị cơ quan chức năng xử lý ngay trang này để chúng không thể viết bậy viết bạn mãi như thế này được nữa

    Trả lờiXóa
  18. Có cảm ơn thì người ta cảm ơn mấy trang đưa tin chính thống chứ cũng chẳng đến lượt cái trang "Xuân Việt Nam" này. Hầu hết những bài viết trong trang này mang tính chất truyền bá tư tưởng chống phá, kích động nhân dân chứ thật ra thì được mấy bài tốt đẹp đâu mà bày đặt tự sướng rằng người khác cảm ơn. Thôi thì nếu mà đưa tin thì từ nay đưa tin chính xác cho người ta được nhờ chứ cứ xuyên tạc, nói xấu, mỉa mai này nọ thì chẳng ai mà muốn vào đọc bài nữa đâu.

    Trả lờiXóa
  19. Bà con nhân dân chỉ muốn việc xây dựng nhà máy xử lý rác thải ở xa khu dân cư mà thôi chứ họ chẳng có chống lại việc cướp đất gì cả do vậy chúng ta cần phỉa nhận thức rõ về vấn đề. Còn về vấn đề xử lý rác thải nhà máy này hoàn toàn bảm các quy định về môi trường và quy định của phpas luật hơn thế nữa công nghẹ của nhà máy xử lý rác thải này hết sức hiện đại và được triển khai có hiệu quả trên nhiều quốc gia trên thế giới

    Trả lờiXóa
  20. Không hiểu tại sao lại có những người phản đối dự án này? Việc xây dựng nhà máy là để phục vụ cho đời sống nhân dân cơ mà, chắc hẳn có những kẻ đứng sau nói xấu, kích động người dân chứ rõ ràng dự án thu hồi đất để xây nhà máy có lợi rất nhiều cho vùng đất này. Còn về đơn khiếu nại tố cáo trên, gửi bà Lê Hiền Đức làm cái gì? có đúng đây là đơn gửi lên chính quyền không vậy chứ còn ký tá kiểu kia thì có thể làm giả được mà.

    Trả lờiXóa
  21. Tờ đơn khiếu nại kia hình như là giả tạo ngươi viết thì phải và hơn nữa sao lại có cả lê hiền dức vào trong đây nữa, lê hiền đức là một con người có hành động xâm phạm và luật páp việt nam có hành động chống chính quyền nhân dân, hơn thế nữa tôi chẳng tháy nội dung có gì trong đơn cần phải bận tâm toàn là những điều không đúng so với thực tế có lẽ người viết bài này tự tạo lên tờ đơn này thôi để có bài viết ấy mà

    Trả lờiXóa
  22. Các bác đi khiếu kiện thì không nói vì xã hội nào cũng còn những tồn tạ cần giải quyết nhưng nếu mà để mấy thằng trẻ danh vắt mũi chưa sạch mấy thằng bán nước nó lợi dụng thì quả là đáng buồn và nếu là trẻ xông pha vì đất nước cuối đời sinh hỏng thì còn đáng buồn hơn nữa. Các bác già rồi có tuổi rồi cũng từng trải đường đời nhiều rồi các bác biết nhiều thứ thật đấy nhưng còn có những thứ các bác đâu có ngờ đó là âm mưu thủ đoạn của cái đám bán nước ấy nó xảo quyệt thế nào các bác làm sao ngờ được nên bản thân có bị lợi dụng vào những việc phá hoại cũng không hay.

    Trả lờiXóa