Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

Dân Trịnh Nguyễn Bắc Ninh khiếu nại và tố cáo chính quyền.




43 nhận xét:

  1. chẳng hiểu nổi cái xuân việt nam này xuất ngày đăng giấy tờ lên khiếu nại rồi tố cáo chính quyền này nọ không biết chán à.có ai thèm tin đâu mà cứ viết hoài thế.cái giấy này thì ai mà chả viết được rồi ksy có chăm phát cũng có ấy.suốt ngày cứ cái tờ giấy rôi chữ ký đăng lên đưa cho tôi một cái gì xác thực hơn xem nào.chứ thế này không hơn một lời vu khống đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng đấy, khoai thi san nói rất đúng, tôi thấy ngày nào cũng đăng mấy cái vớ vẩn, chẳng ai tin mà cứ đăng, nhưng mà bọn nó có hoa hồng thì cứ đăng thôi, sợ cái gì, ai đọc được thì đọc, còn mấy cái trò này thì có ai tin đâu. Còn chữ ký thì một người thì có thể ký được thay hang trăm, mà hàng nghìn người đấy chứ.

      Xóa
    2. Những chữ ký giống như những chữ ký trên mạng ảo ấy mà. Chả có giá trị gì đâu.
      Đơn từ gì mà không thấy rõ ràng cụ thể, cứ như là chỉ nhằm nói xấu, đặt điều rồi ai muốn hiểu sao thì hiểu

      Xóa
  2. khoai thi san=pocolo=dư luận viên=dư lợn viên,đúng không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. kg phai lon dau .cho day nghe no sua ma ban kg nhan ra a ?

      Xóa
    2. cứ ai nói blog mà các chú bảo kê là sai trái là không đúng thì chú đều nghĩ ngay rằng đó là dư luận viên ư? biết đâu chính chú cũng đang hành nghê dư luận viên nhưng chú không thừa nhận ấy thôi-dư luận viên cho những kẻ chuyên soi bói xã hội.

      Xóa
    3. Dư lợn viên cái tên này nghe có vẻ lạ nhỉ.Bạn cho tôi hỏi dư lợn viên là những ai thế, công việc của họ là gì.
      Tôi thấy không phân biêt được đâu là dư lợn viên đâu không phải là dư lợn viên
      Thế dư lợn viên là người tốt hay người xấu vậy bạn chỉ hộ mình với nhé

      Xóa
    4. sao các anh em cứ nói dư luận viên này nọ, nó là cái gì thế ? Cái đơn này có thể là thật hoặc không thật. Nhưng dù gì khiếu kiện thì ở đất nước nào chả có. nhưng mà quan trọng lag người dân người ta còn kém về nhận biết nên chưa có nhận thức đúng. có gì cứ để chính quyền giải quyết. Pháp luật luôn đứng về người dân mà.

      Xóa
  3. cứ ai phản bác chúng mày chúng mày lại kêu là dư luận viên,thế chúng mày sủa cái gì đấy,sửa trông nhà cho xuân việt nam rồi nó vứt xương cho mà gặm chứ gì,thành quả hoạt động của chúng mày có hai tờ giấy chụp lên vu không thôi à.tao cứ nghĩ là cả bộ sưu tập giấy rồi cơ đấy.hỡi những bạn nặc danh biệt động liệu rằng trong thâm tâm các bạn có muốn chổng đít vào bàn thờ tổ tiên mà đi tôn sùng loài chó dại khác không,hãy suy xét có rất nhiều cách kiếm tiền trong sạch khác

    Trả lờiXóa
  4. Thằng này ăn nói thiếu văn hóa quá!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hoang phuong nó nói có thẳng thừng và nóng nảy chút nhưng nó nói đúng đấy Nặc danh04:19 Ngày 28 tháng 6 năm 2013 ạ... Nhiều người chả biết Xuân Việt Nam nó chả cho nhiều tiền không mà chuyên viết những bài lá cải, chửi lại những thành quả mà lịch sử chúng ta bao đời mới xây dựng nên. Cho nên có đứa nó bán nước, chửi nó tí cũng chả ai trách

      Xóa
    2. Nói thiếu văn hóa nhưng nói đúng thì còn tốt hơn là bọn nói láo, vu khống đặt điều cho người khác ấy. Mà với cái bọn phản động chúng mày thì nói tử tế làm người khác thấy khó chịu lắm, phải nói phải chửi cho chúng mày mới thấy sướng mồn, chúng mày cứ kiểu như mấy con rận thì ai mà chẳng muốn đập cho nát bét chứ, sống làm gì cho hại nước hại dân.

      Xóa
    3. Mặc dù hoang phương nói có hơi cục cằn và thô tục nhưng đó là ý kiến của họ họ tỏ thái độ trước những thông tin mà xuân việt nam đưa do có lẽ quá bức xúc với những thông tin kiểu như thế này rồi bạn đó khong thể bình tĩnh được nên mới viết ra những câu như vậy. Cũng phải thông cảm với bạn hoàng phượng đó

      Xóa
    4. Mình rất ghét những đứa mà không tên không tuổi hay có những câu cmt rất là thiếu văn hóa, và hoàn toàn là nói những điều muốn chống lại đất nước , chính quyền . Nếu là người có văn hóa thì nên có tên có tuổi để lời nói của mình được tôn trọng hơn và cũng là chính xác hơn.

      Xóa
  5. Sao không chụp ảnh hết tất cả các trang trong đơn tố cáo đi, còn cắt ra như thế làm gì? 2 hình ảnh có thể ghép với nhau thì sao? Mà riêng cái vụ việc này, rõ ràng là nhiều hộ dân đã đồng ý cùng chính quyền cho xây dựng nhà máy xử lý nước thải rồi mà, lấy đâu ra nhiều người phản đối thế. Mà làm gì có hành vi đánh đập dã man gì, có nói quá lên không thế?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những người đi tụ tập ở đây chỉ là số ít so với tổng số dân có liên quan đến dự án.
      Có cả một số người không liên quan quyền lợi trực tiếp trong việc này cũng được huy động đến cho vui.
      Có cả người đến xem vì hiếu kỳ, tò mò nữa./

      Xóa
    2. Bà con ta chỉ phản đối dự án xây gần quá thôi, chứ không phản đối chủ trương và cũng không đặt vấn đề cướp đất cướp đai gì đâu.
      Lũ chí thức mất dạy cứ vống lên như vậy để phá rối.

      Xóa
  6. Lại còn mở ngoặc mang thai nữa thật đúng là buồn cười, có lẽ tính cả đứa con trong bụng của người này vào thành phần lấy chữ ký, thế thì người ký bên dưới kỳ đồng thời hai tên luôn cho nó máu. Cướp đất đúng là sự xuyên tạc trắng trọn về sự việc trong thực tế,ở đây người dân chỉ phản đối việc xây dựng nhà máy xử lý rác thải mà thôi chứ chẳng có chông cướp đất gì cả do bà con lo ngại về việc nahf máy xử lý rác thải ảnh hưởng tới môi trường mà thôi

    Trả lờiXóa
  7. Bà con nhân dân chỉ muốn việc xây dựng nhà máy xử lý rác thải ở xa khu dân cư mà thôi chứ họ chẳng có chống lại việc cướp đất gì cả do vậy chúng ta cần phỉa nhận thức rõ về vấn đề. Còn về vấn đề xử lý rác thải nhà máy này hoàn toàn bảm các quy định về môi trường và quy định của phpas luật hơn thế nữa công nghẹ của nhà máy xử lý rác thải này hết sức hiện đại và được triển khai có hiệu quả trên nhiều quốc gia trên thế giới

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Cướp đất" là từ đám chấy rận dùng để làm cho chuyện có vẻ to ra, rồi ra vẻ là nghiêm trọng thôi.
      Nhân dân ở đây chỉ không muốn ở gần nhà máy xử lý nước thải, muốn thêm ít tiền đền bù để chơi cho sướng. Vậy thôi

      Xóa
  8. Không hiểu tại sao lại có những người phản đối dự án này? Việc xây dựng nhà máy là để phục vụ cho đời sống nhân dân cơ mà, chắc hẳn có những kẻ đứng sau nói xấu, kích động người dân chứ rõ ràng dự án thu hồi đất để xây nhà máy có lợi rất nhiều cho vùng đất này. Còn về đơn khiếu nại tố cáo trên, gửi bà Lê Hiền Đức làm cái gì? có đúng đây là đơn gửi lên chính quyền không vậy chứ còn ký tá kiểu kia thì có thể làm giả được mà.

    Trả lờiXóa
  9. Đơn gửi bà Lê Hiền Đức là vì chính hội của bà ấy mồi như vậy. Họ muốn đơn vào tay họ để họ có cái cớ là người ta nhờ nên tôi phải lên tiếng.
    Đại loại là như vậy.

    Trả lờiXóa
  10. Thế nên là mới lòi cái đuôi thầy dùi ra.
    Tất cả những trò này đều là của những người chuyên gây rối dàn dựng. Thậm chí, họ còn đi đến những nơi có dự án để gạ gẫm bà con phản ứng.

    Trả lờiXóa
  11. Không cái gì giấu được nhân dân đâu, bà con cũng tinh lắm.
    Những người đi tụ tập chỉ là một số rất ít thôi. Cả thị xã Từ Sơn mà phản đối thì đâu có thể như vậy. Mà phản ứng cũng phải có tổ chức chứ, sao như cái chợ được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng có lạm dụng quyền khiếu nại quá mà đừng có nghe những lời kích động của phần tử xấu như vậy sẽ có ngày mang vạ vào thân do thiếu hiểu biết đấy. Việc bà con phản đối là đúng bởi vì nó liên quan đến cuộc sống của người dân ở gần nhà máy xử lý rác thải nhưng cái cách mà bà con làm là chưa đúng hơn thế nữa tôi thấy tờ đơn này có phần giả tạo không phai do bà con làm mà có lẽ do ai dàn dựng lên mà thôi

      Xóa
  12. Chung quy tất cả là do lũ phá hoại. Chúng đâm bị thóc chọc bị gạo, bới bèo ra bọ.
    Chuyện không có gì cả, rất đời thường mà làm như thể là cái gì to lớn lắm.
    Bọn này chắc đầu nó chỉ nghĩ như thế này là nhớn chuyện lắm. Loại như này mà sang phương Tây ở chắc không dám ra đường.

    Trả lờiXóa
  13. Lê hiền đức công dân chống tham những đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái danh này dược đặt cho một công dân đấy. Lê hiền đức là công dân chống tham những thế những người còn lại là tham nhũng hết ah. Lá đơn kia viết thật là buồn cười chẳng có nội dung gì gọi là đi vào vấn đề cả toàn trình bày những điều không đúng không phù hợp với thực tế rồi việc ký tên nữa chứ dường như đây chỉ là lá đơn ngụy tạo mà thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng thật là quá buồn cười công dân chống tham những cái tên lần đầu tiên tôi được nghe, mà hình như lê hiền đức cũng là đối tượng đang bị cơ quan công an theo dõi hay sao ấy vì có những hoạt động nhằm chông chính quyền nhân dân tuyên truyền những luận điệu phản động và xuyên tạc đường lối chính sách của đảng và nhà nước ta hay sao ấy

      Xóa
  14. Bà con lo ngại việc xây dựng nhà máy xử lý rác thải ở gần khu dân cư sẽ ảnh hưởng tới môi trường xung quanh tác động trực tiếp tới đời sống của bà con đó là việc dễ hiểu thôi mà. Tuy nhiên chúng ta cần giải thích cho bà con hiểu rằng việc triển khai nhà máy xử lý rác thải hoàn toàn không ảnh hưởng tới đời sống của bà con và có những cam kết nhất định nếu nhà máy mà ảnh hưởng thì sẽ như thế nào có như vậy mới thuyết phục được nguwoif dân

    Trả lờiXóa
  15. Úi trời, mấy cái chữ ký này bọn phản động chúng mày thay nhau ký vào đấy để nói là của dân, ai là gì chúng mày chứ, gian trá xảo quyệt là bản chất của chúng mày rồi. Chúng mày chỉ lợi dụng những chuyện khúc mắc nhỏ giữa bà con và chính quyền để rồi rung beng lên, làm loạn lên thôi, muốn cho đất nước này sụp đổ hả, hãy đợi đấy nhá, không có chuyện đấy đâu.

    Trả lờiXóa
  16. Xuân: Mày có biết sở trường của tao là gì không?
    An: Cái này tao biết thừa còn hỏi, mày chém gió thì vô đối rồi.
    Xuân: Mày còn thiếu, phải kể thêm tài nói láo, vu khống của tao nữa.
    An: Ừ, công nhân, có thể nói mày là thằng đê tiện nhỉ.
    Xuân: HAha. Chuẩn CMNR, tao là cái thằng vô liêm sỉ nhất trên đời này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ thông tin vụ việc ở bắc ninh mà như bài viết nói đó là chính quyền nhân dân tiếp tục cướp đất cho thây là trang xuân việt nam này có chất lượng như thế nào rồi. Còn xuân việt nam chủ yếu là chém thôi mà những thông tin đưa ra chủ yếu là được vẽ hươu vẽ vượn thêm nếu người đọc không biết về sự việc thì chắc chắn cũng hiểu làm, cũng như là sự việc tờ đơn khiếu nại trên mà thôi thông tin rất mập mờ

      Xóa
  17. Khiếu nại đó là quyền của một công dân, nhưng làm sao để sử dụng quyền khiếu nại đó cho đúng quy định của pháp luật thì lại là một viêc khác hoàn toàn. Theo như tôi thấy thì việc khiếu nại của bà con về việc xây dựng nhà máy xử lý rác là hoàn toàn hợp lý bởi vì bà con lo ngại việc xây dựng nhà máy rác sẽ ảnh hưởng tới cuộc sông của mọi người, nhưng tại sao xuân việt nam lại có được tờ đơn khiếu nại đó đúng thật là lạ quá

    Trả lờiXóa
  18. Nhìn vào tờ dơn kia đúng thật là quá buồn cười công dân chống tham những lê hiền đức con ngời này là ai vậy có phải là lê hiền đức là blogger chueyen viết những bài báo phản động đúng không, nếu đúng vậy thì đích thực đây là tờ đơn giả do những người xấu viết nên mà thôi mà tôi nìn chứ kỹ kia cũng chỉ do môt số người ký mà thôi chứ chẳng phải có nhiều người như vậy đâu hơn thế nữa người dân cũng chẳng biết lê hiền đức là ai cả mà kính với trả gửi

    Trả lờiXóa
  19. Tờ đơn khiếu nại kia hình như là giả tạo ngươi viết thì phải và hơn nữa sao lại có cả lê hiền dức vào trong đây nữa, lê hiền đức là một con người có hành động xâm phạm và luật páp việt nam có hành động chống chính quyền nhân dân, hơn thế nữa tôi chẳng tháy nội dung có gì trong đơn cần phải bận tâm toàn là những điều không đúng so với thực tế có lẽ người viết bài này tự tạo lên tờ đơn này thôi để có bài viết ấy mà

    Trả lờiXóa
  20. Mẫy cái đơn kiểu này không có dấu diếc gì, ai biết là xuaanvietnam có tự dựng lên hay giả mạo để viết bài hay không?. Tôi ở gần khu Trịnh Nguyễn đây còn chẳng biết là có khiếu nại với biểu tình ở đó mà sao lại có chuyện thế nhỉ. Chắc có vụ dàn dựng nên câu chuyện này rồi đây.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ Hải Nguyễn:
      "Mẫy cái đơn kiểu này không có dấu diếc gì, ai biết là xuaanvietnam có tự dựng lên hay giả mạo để viết bài hay không?. Tôi ở gần khu Trịnh Nguyễn đây còn chẳng biết là có khiếu nại với biểu tình ở đó mà sao lại có chuyện thế nhỉ. Chắc có vụ dàn dựng nên câu chuyện này rồi đây."
      Hố hố hố, đọc cái comment của chú làm anh mấy ngày nay bị táo bón cũng đã văng cứt cả quần vì cười. Đơn của người dân mà đòi đóng dấu thì có lấy cái ảnh trên bia mộ của bố mày mà làm con dấu à! Hố hố hố, trình độ hiểu biết quả là đỉn cao, đỉn cao!!!
      Nhà ở gần khu Trịnh Nguyễn mà không biết có BIỂU TÌNH à. Cần khẩn trương đi kiểm tra lại các bộ phận từ cổ trở lên gấp, cần phải điều trị dài hạn cho các bộ phận trên. Hố hố hố bợ đít nhiệt tình mà cũng đéo biết liếm hết cứt đi khỏi thối.

      Xóa
    2. Bạn Hải Yến à đơn khiếu nại tố cáo thì không có dấu đâu vì đó là của cá nhân mà nhưng bạn nói có ý đúng đó đúng là hàng giả bạn nhìn kỹ phần chứ ký mà xem nhìn xem nét chữ của mấy người viết dù có cố làm cho nó khác đi nữa thì nét chữ của mỗi người đặc trưng không thể khác được. Tiếp đến bạn quay lên phía trên cái dòng đông kính gửi ấy con mụ Lê Hiền Đức chưa chắc bạn đã biết đến chứ chưa nói là một người dân lao động bình thường mụ ta không có tốt đẹp gì đâu cái loại hàng giả như trên ảnh mình gặp nhiều rồi vừa nhìn cái dòng đồng kính gửi mình đã biết là hàng giả rồi.

      Xóa
    3. @ Lee Nguyen:
      Đi chữa sai cho đồng bọn mà cũng quên tên à, lại không biết liếm cho sạch à? Lee Nguyen có biết cái tên Lê Hiền Đức là do Thằng nào đặt cho cụ không mà Lee Nguyen bảo là Con Mụ, cẩn thận không thì bị cắt lương, đuổi việc đấy con ạ!

      Xóa
    4. MINH KHONG RAU . anh chan song roi sao .giam goi nguoi dat ten cho cu LE HIEN DUC la thang ha ....

      Xóa
  21. Trời đất, nhìn tờ đơn tôi thấy nản luôn chẳng đúng gì cả, mà lại ký tên còn ghi mang thai chắc định tính thành hai người đây chắc đứa con của họ đã biết về vấn đề nyaf nên họ đề luôn là tên là mang thai đây mà thật là hài quá đi mất. Còn việc khiếu lại thì chưa biết đúng hay sai ở việc này nhưng trước mắt nhìn về hình thức của tờ đơn này thì chán chẳng buồn nói rồi

    Trả lờiXóa
  22. Không phải cứ có khiếu kiện là lại đổi lỗi cho chính quyền được. Chúng ta phải nhìn một cách rõ ràng hơn. Chưa biết ai đúng ai sai cả. Phải có cái nhìn khách quan nhất. và luật pháp luôn đem lại sự cồn bằng.

    Trả lờiXóa
  23. Ớ các bác để ý kỹ những chữ ký ở phần cuối đơn mà xem xem có gì đó không ổn không? Em là em thấy nét chữ na ná nhau dù có cố tình viết khác đi mà em dám khẳng định là của không quá 3 người. Lẽ nào hàng nhái sao.
    Dẫu vẫn biết khiếu nại là chuyện không có gì lấy làm lạ bởi xã hội nào cũng sẽ còn những tồn tại nhất định vần giải quyết dù nó không đáng kể nhưng không thể lấy cái tồn tại đó mà đánh giá một tập thể hay toàn bộ hệ thống chính quyền được.

    Trả lờiXóa