Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

Thương binh đầy huy chương cũng đi khiếu kiện

 Dân oan hiện nay với đủ tầng lớp : nông dân, nhà sư, giáo viên, doanh nghiệp...nay còn có cả thương binh, cựu chiến binh.
 Vụ thương binh Hà Tĩnh mấy tháng trước kéo ra biểu tình rầm rầm ngoài trụ sở tiếp dân chính phủ tận Hà đông Hà nội ầm ĩ trên mạng, sau đó công an Hà tĩnh đã bắt giữu mấy ông thương binh già và vu cho tội tố cáo cán bộ sai sự thật, chắc họ nghĩ các thương binh không có việc gì làm nên nghĩ ra việc tố cáo cán bộ, bỏ tiền ra đi ra tận Hà nội để biểu tình, kiện cáo...
 Đây lại có những thương binh đi kiện : 




Thương binh đi kiện tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng 
 Chắc chỉ có ở Việt nam mới có những hình ảnh này, đố nơi nào chiếm được kỷ lục vinh quang đó.


55 nhận xét:

  1. biết ngay mà sáng vừa thấy cái bài kia có hình ảnh cựu chiến binh là mình đoán kiểu gì cũng có bài viêt.vừa ngủ trưa dậy xong là thấy nó đăng ngay được.nhanh thật đấy,trông mấy bác cựu chiến binh mà thấy tội già cả rồi huân chương đeo nặng ngực rồi mà còn bị bọn rận xỏ mũi,bị chúng lừa để phải đi phơi nắng thế kia,mà biết đâu mấy thằng già nào đi mượn được cái áo thương binh ra chụp hình để đăng thì ai biết đó là đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các bác già bị rận lòe bịp đấy. Bản tính bộc trực, yêu nước, ngay thật nên rất dễ bị chúng phỉnh. Nhiều bác cứ tưởng là mình đúng đấy. Khổ vậy

      Xóa
    2. Chính Lũ Dư Lợn Viên chúng mày mới là Lũ Ngu Si Đần Độn thì có . Được Lũ Quan Tham trả cho và ba triệu bạc ăn cướp được của Nhân Dân nên nghe theo lũ Quan Tham chúng nó bắt sủa đâu thì nhào vô đấy sủa . Lũ Vô Liêm Sỉ

      Xóa
  2. nghe cái tựa đề kìa:thương bình đầy huy chương cũng đi khiếu kiện.tội gì phải vác cái mã cựu chiến binh hay thương binh ra đây ý nói có công với cách mạng giờ cách mạng đối đãi như thế này đá.bọn rận này thật thâm độc à nha,nhưng thiết nghĩ thì cựu chiến binh bây giờ cũng phải sống cũng phải tiếc đất vậy nên lại hùa theo dân chúng để đi theo thôi,nếu như thế thì khoác cái áo đi làm gì,nếu là những người sáng suốt thi như một người dân bình thường không phải lấy cái danh để mà cho bọn rận chủ lợi dụng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. do tre ranh kg dc suc pham den dong doi ong may .

      Xóa
    2. Có những con người cảm thấy quyền lợi cá nhân mình chưa được thỏa đáng chưa được đáp ứng đầy đủ dần dần sinh ra bất mãn chế độ biết thế nào là đủ đây khi mà lòng tham dục vọng của con người là không đáy đừng để lòng tham dục vọng giết đi chính mình và lấy đi những gì mình đã làm được.Cũng như mấy bác trong bì viết cũng vậy đừng vì nghĩ rằng minh chưa toại nguyện mà để mấy thằng trẻ danh nó lợi dụng.
      @dac cong vn
      thôi đi nghe nó hớ hênh lắm này không phải nói người ta cũng biết mày là ai rồi đừng có mạo nhận đồng đội này nọ trẻ trâu mà còn bày đặt diễn trò.

      Xóa
  3. Bản chất cs là thế, cha mẹ nó nó cũng thịt tuốt nếu cần chớ nói gì đồng chí đồng rận. Toàn dân hãy nhớ lấy điều nầy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bản chất của những kẻ chống phá nhà nước là như vậy đó. Nhận tiền của các tổ chức chống phá chính quyền ở nước ngoài. Lùng sục các tin, các vụ việc nhạy cảm rồi sau đó tung tin bóp méo sự thật, làm cho nhân dân thù hằn với chính quyền. TOÀN DÂN AI CŨNG BIẾT ĐIỀU NÀY!

      Xóa
    2. Bản chất bọn bán nước cầu vinh là thế, cứ có tiền là điều gì chúng cũng làm, chửi cha chửi mẹ chúng còn làm được chứ huống gì những người không quen như mấy vị lãnh đạo, đánh hơi thấy mùi tiền là chúng lao vào thôi, âm mưu, thủ đoạn gì là dùng hết, lừa không được thì thuê, thuê không được thì bắt ép... có tiền có sức mà, sợ gì

      Xóa
    3. Mày nói bản chất cộng sản là thế, có nghĩa là một mình mày điên rồ đi ngược lại lịch sử, phủ nhận lịch sử rồi đấy. Không biết thằng Nặc danh này là người hay là xúc vật nữa mà khó đào tạo thế chứ, đến cái cơ bản nó cũng không biết, chỉ có biết sủa là giỏi thôi, cứ cho ăn là sủa, đúng kiểu như con chó dại vậy, kiểu chó này chỉ để sủa chứ không để thịt :D

      Xóa
  4. Việc có tranh chấp thì kiện cáo là chuyện bình thường, là công dân thì ai cũng có quyền đó cả. Nhưng kiện như thế nào, có đúng pháp luật hay không. Động cơ mục đích kiện là gì? Với những tin bài như thế thì người đọc chẳng thể tìm được câu trả lời cho những câu hỏi đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nội dung bài viết chưa nói lên gì cả, lửng lơ. Không có gì căn cứ để nghĩ đúng nghĩ sai. Thông tin kiểu này như là tin ngoài chợ mấy bà bán hàng buôn chuyện qua ngày.

      Xóa
  5. Lẽ nào thương binh thì không được đi kiện chăng? Tuy nhiên rất buồn là một số kẻ lợi dụng việc khiếu kiện để chia rẽ nhân dân với chính quyền, gây thù hằn giữa dân và chính quyền, kiện cáo là việc nhạy cảm và những kẻ xấu thường đứng sau lợi dụng những việc này để chia rẽ nội bộ, Những kẻ đó là ai thì đọc trang blog này chắc hẳn người đọc đã rõ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thi ke xau la bon cong-san chu con ai vao day nua.

      Xóa
  6. Chuyện thường ngày ở huyện. Cựu chiến binh Mỹ quậy phá suốt ngày, sao ko thấy ai đưa tin, thổi phồng?
    Cứ ở bển cái gì cũng đẹp, ta cái gì cũng xấu là sao?
    Vớ vẩn

    Trả lờiXóa
  7. Thương binh cũng là người, cũng có những bức xúc cá nhân và cũng có việc đúng việc sai. Chả có gì là lạ.
    Chế độ chính sách đối với thương binh được quan tâm thường xuyên, nhưng không có nghĩa là bất cứ gì đụng đến thương binh là phải đáp ứng theo đòi hỏi của họ. Có đòi hỏi hợp, có đòi hỏi chưa thể đáp ứng ngay...

    Trả lờiXóa
  8. Dù là ai, thân thế như thế nào thì cũng phải thượng tôn pháp luật. Vấn đề gì chưa hợp lý có ý kiến thì cũng cần có tổ chức, phục tùng quy định. Xã hội cần có kỷ cương.
    Không thể giơ ảnh mấy bác CCB già ra mà có thể suy diễn này nọ được. Nông cạn, thô thiển quá.

    Trả lờiXóa
  9. Chụp được mấy hình ảnh người ta đeo huân huy chương thì chụp ngay cái mũ là thương binh đi kiện cáo. Mà tại sao lại nhắc đến vụ việc đã xảy ra từ mấy tháng trước làm gì cơ chứ, lại còn giật cái tít rõ hay. Đúng là hết việc rồi lục lọi, kiếm chuyện, lợi dụng để mà mỉa mai, nói xấu đây mà, đúng phong cách của mấy kẻ chuyên gia tọc mạch.

    Trả lờiXóa
  10. lâu rồi nhưng nhiều người chưa xem như tui đây, dân rẩy mới biết về NÉT đây, đã xem rồi thì để người khác chưa xem , đọc qua là biết dư lợn viên của ai rồi.

    Trả lờiXóa
  11. thực chất ,cả hệ thống chính trị tham nhũng thì sao tránh khỏi khiếu kiện được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Nặc danh18:20 Ngày 27 tháng 6 năm 2013
      thực chất ,cả hệ thống chính trị tham nhũng thì sao tránh khỏi khiếu kiện được"
      Sao bạn lại khẳng định là thực chất cả hệ thống chính trị tham những được, nói như thế là vi phạm vu cáo người khác đó bạn ah, nói có sách mách có chứng đừng có kiểu ăn nói hàm hồ như vậy là không tót đâu, cẩn thận có ngày khổ vì ăn nói không hiểu biết đấy

      Xóa
  12. đúng là các bác thương binh thì không có việc gì làm thật, tiền lương mà nhà nước trợ cấp lại khá ít, bởi nhà nước ta còn khá nghèo, vậy là các bác thương binh bị những kẻ xấu lợi dụng, cho rằng các bác ấy đã bỏ ra rất nhiều công sức cho đất nước nhưng nay lại được những đồng lương ít ỏi như thế này, rồi dụ dỗ, rồi kích động để cho các bác ấy tin, thấy rằng bao nhiêu mà nhà nước cho mình như vậy là chưa đủ nên theo lời bọn xấu đi kiện, đi tụng, gây rối loạn ấy mà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. May cha thuong-binh va cuu chien binh khong co viec gi lam nen bay tro,Bo tien xe co di choc bon cong-san choi a.

      Xóa
    2. loz mẹ mày nói nhà nước trợ cấp ít vì nước ta còn nghèo...vậy sao mày không nghĩ dân nghèo mà mấy thằng chó cầm đầu lũ Cộng Sản chó đẻ thằng nào cũng giàu.

      Xóa
  13. Dung la NN VN phai nuon mot lu du lon vien dong dao thi con tien dau dau de giai qyyet cac van de dan sinh xa hoi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu bạn nói là dư lợn viên được nuôi thì những việc bạn đang làm vè cái gì vậy, có lẽ bạn sẽ uống nước và hít thở cầm hơi đẻ duy trì sự sống này ah, bày tỏ quan điểm sau khi đọc bài là điều hết sức bình thường, chúng ta phải cháp nhận cả những ý kiến trái triều nữa có như thế thì mới nhìn nhận vấn đề môt cach chính xác hơn cuocj đời đâu phải lúc nào cũng có màu trắng đâu phải có những khoảng màu đen nữa chứ

      Xóa
  14. Theo tôi nhìn những con người kia chẳng có tí nào gọi là thương binh cả, nhìn họ chẳng có tố chất của một người lính từng trải qua chiến tranh gì cả. Theo tôi thì đây chỉ là những con người giả danh thương binh vì mực đích kiếm tiền từ những thế lực xấu nên chấp nhận đóng giả mà thôi chứ con người lính thì họ sẽ không làm những việc trai quy định của pháp luật này đâu, bởi vì họ còn sinh hoạt trong hội cựu chiến binh

    Trả lờiXóa
  15. Mấy con người này mà cũng là cựu chiến binh sao, nhìn họ chẳng có tí chất của người đã từng tham gia kháng chiến chống lại giặc ngoại xâm cả. Nhưng người lính đã từng trải qua chiến tranh họ sẽ được tôi luyện về bản chất do vậy họ không bao giờ có hành động như thế này đâu. Làm gì có kiểu tập trung biểu tình như thế này, hơn thế nữa cựu chiến binh việt nam luộn là những con người gương mẫu làm theo pháp luật cho những người noi theo không làm những việc như thế này

    Trả lờiXóa
  16. Thương binh cũng có năm bảy loại thương binh chứ, có phải ai cũng tốt cả đâu, ngày trước thời chiến phục vụ cho đất nước chống giặc ngoại xâm là người có công với cách mạng, giờ đây thời bình thì đầy vị lợi dụng thương binh làm mấy việc khuất tất, mưu lợi bản thân quên đi lợi ích của đất nước của dân tộc, nhiều lắm, vì thương binh cũng là người chứ có phải là sắt đá đâu mà mãi mãi kiên trung được!

    Trả lờiXóa
  17. Đúng thế là con người thì không thể tránh được người nọ người kia huống hồ cựu chiến binh cũng là người mà thôi. Có những người vì nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn tới hành động của họ không đúng đắn vì lợi ích vật chất bị lừa bịp rồi tư tưởng chưa được thông suốt nên họ có những hành động không đúng với quy định của pháp luật

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xã hội bây giờ thì lắm loại người lắm người thật với danh nghĩa thật có người thật với danh ngĩa giả có nhìn những người kia tôi chẳng thấy có một tí gì vết tích của chiến tranh trên con người họ cả. Hơn thế nữa nếu đã là cựu chiến binh thì tôi tin chắc rằng họ không bao giờ có những hành động nwh thế này đâu, cách ứng xử của họ có văn hóa và tôn trọng pháp luật hơn nhiều

      Xóa
  18. Nhìn những con người kia thật đúng chẳng có một tí chất nào của những người bộ đội đã từng trải qua chiến tranh cả. Chiến tranh tôi luyện những người cựu chiến binh trở nên rắn rỏi hơn cả về tư tưởng, theo tôi thấy thì những con người trên không phải cựu chiến binh đâu họ là những người được mướn đi để biểu tình kiếm tiền đó làm sao họ có thể là cực chiến binh của viêt nam được

    Trả lờiXóa
  19. Ý thức của những con người kia ở đâu vậy, vườn hoa đẹp như ậy người trông hoa mất bao công sức để trong được vậy mà các người lỡ dẫm đạp lên sao, hơn thế nữa các người chẳng có tí văn hóa gì cả nhìn xem cảnh biểu tình , khiếu kiện như thế nào nó rất xâu làm mất an ninh trật tự những hình ảnh này mà xuất hiện trông mắt bạn bè qucoos té thì như thế nào các người chỉ biết nghĩ cho mình mà thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NGƯỜI của công ty môi trường hà nội mất bao nhiêu công sức mơi có thể trông được những luông hoa đẹp như vậy mà những con người này lại phá hoại thử hỏi thức của họ để hết đâu rồi, họ cứ noi là đi khiếu kiện nhưng theo tôi thấy thì viejc khiếu kiện này của họ thường bị một số đối tượng giật dây trở thành khiếu kiện có tổ chức làm mất mĩ quan đô thị quá không có chút văn hóa nào cả

      Xóa
  20. Đừng có lạm dụng quá quyền khiếu nại nhé mọi người, cái gì mà di quá đà thì cũng khoog hay, khiếu nại là một quyền hợp pháp của công dân tuy nhiên chúng ta cần phải sử dụng đúng lúc đúng pháp luật. Còn việc khiếu kiện như thế này thì rắt thiếu văn hóa và trong con mắt của những người giải quyết công việc khiếu kiện đặt như bản thân mọi người cũng tháy nản với những con người này

    Trả lờiXóa
  21. Bọn này đúng là hết chỗ nói. Mấy ông thương binh đi họp hội cựu chiến binh, sắp đến ngày 27 tháng 7 mà. Vậy mà mấy bố lại nói là người ta đi khiếu kiện thì cũng đến chịu. Đi khiếu kiện thì cần gì đeo huy chương nhiều như thế chứ, có phải khoe đâu. Thật đáng xấu hổ cái bon xuân Việt Nam lợi dụng cả hình ảnh của mấy bác thương binh để làm trò bỉ ổi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thần kinh có vấn đề, sang Trâu Quỳ(nếu ở Hà Nội) mà kiểm tra ngay đi không hệ lụy đến con cháu(nếu có) sau này.

      Xóa
  22. Nhìn những con người trên tôi không thể hiểu tại sao họ có thể làm như vậy được có lẽ họ chẳng phải là cựu chiến binh gì đâu mà chỉ là những người đóng giả cựu chiến binh mà thôi chẳng ra dáng ngươi cựu chiến binh gì cả mà nếu họ đi khiếu kiện thì tôi tin tưởng rằng họ không có những hành động như thế này bởi vì họ là những công dân văn hóa người đã từ trải qua chiến tranh chứ không phải như mấy người này đâu

    Trả lờiXóa
  23. Các dư luận viên đừng bảo là các Thương binh này không đổ xương máu cho đất nước nhé CÒN ĐÂY thì đừng bảo là họ đi Hà Nội họp nhân ngày 27/7 nhé.

    Trả lờiXóa
  24. Các bác đi khiếu kiện thì không nói vì xã hội nào cũng còn những tồn tạ cần giải quyết nhưng nếu mà để mấy thằng trẻ danh vắt mũi chưa sạch mấy thằng bán nước nó lợi dụng thì quả là đáng buồn và nếu là trẻ xông pha vì đất nước cuối đời sinh hỏng thì còn đáng buồn hơn nữa. Các bác già rồi có tuổi rồi cũng từng trải đường đời nhiều rồi các bác biết nhiều thứ thật đấy nhưng còn có những thứ các bác đâu có ngờ đó là âm mưu thủ đoạn của cái đám bán nước ấy nó xảo quyệt thế nào các bác làm sao ngờ được nên bản thân có bị lợi dụng vào những việc phá hoại cũng không hay.

    Trả lờiXóa
  25. đm bọn rận, xuyên tạc ghê vãi ra. chỉ được cái ăn rồi chuyên đi chống phá, xuyên tạc chính quyền là giỏi không ai bằng. Chả có bằng chứng gì nói là mấy ông thương binh kia đi khiếu kiện cả. Hay chỉ là với mất cái ảnh kia? trỏ con nó cũng không tin ấy chứ đừng nói nhiều. Với lại cái ảnh cuối cùng ấy, cái được chú thích là "Thương binh đi kiện tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng ", hôm trước cái bài viết về dã ngoại gì gì đấy ở Hồ Hoàn Kiếm đã đăng rồi, giờ lại đi đăng lại. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ biết thủ đoạn bẩn thỉu của bọn rận là như thế nào rồi. buồn cười thay cho mấy trò hề của bọn chúng.

    Trả lờiXóa
  26. biết ngay mà sáng vừa thấy cái bài kia có hình ảnh cựu chiến binh là mình đoán kiểu gì cũng có bài viêt.vừa ngủ trưa dậy xong là thấy nó đăng ngay được.nhanh thật đấy,trông mấy bác cựu chiến binh mà thấy tội già cả rồi huân chương đeo nặng ngực rồi mà còn bị bọn rận xỏ mũi,bị chúng lừa để phải đi phơi nắng thế kia,mà biết đâu mấy thằng già nào đi mượn được cái áo thương binh ra chụp hình để đăng thì ai biết đó là đâu

    Trả lờiXóa
  27. nghe cái tựa đề kìa:thương bình đầy huy chương cũng đi khiếu kiện.tội gì phải vác cái mã cựu chiến binh hay thương binh ra đây ý nói có công với cách mạng giờ cách mạng đối đãi như thế này đá.bọn rận này thật thâm độc à nha,nhưng thiết nghĩ thì cựu chiến binh bây giờ cũng phải sống cũng phải tiếc đất vậy nên lại hùa theo dân chúng để đi theo thôi,nếu như thế thì khoác cái áo đi làm gì,nếu là những người sáng suốt thi như một người dân bình thường không phải lấy cái danh để mà cho bọn rận chủ lợi dụng

    Trả lờiXóa
  28. Có những con người cảm thấy quyền lợi cá nhân mình chưa được thỏa đáng chưa được đáp ứng đầy đủ dần dần sinh ra bất mãn chế độ biết thế nào là đủ đây khi mà lòng tham dục vọng của con người là không đáy đừng để lòng tham dục vọng giết đi chính mình và lấy đi những gì mình đã làm được.Cũng như mấy bác trong bì viết cũng vậy đừng vì nghĩ rằng minh chưa toại nguyện mà để mấy thằng trẻ danh nó lợi dụng. thôi đi nghe nó hớ hênh lắm này không phải nói người ta cũng biết mày là ai rồi đừng có mạo nhận đồng đội này nọ trẻ trâu mà còn bày đặt diễn trò.

    Trả lờiXóa
  29. Mày nói bản chất cộng sản là thế, có nghĩa là một mình mày điên rồ đi ngược lại lịch sử, phủ nhận lịch sử rồi đấy. Không biết thằng Nặc danh này là người hay là xúc vật nữa mà khó đào tạo thế chứ, đến cái cơ bản nó cũng không biết, chỉ có biết sủa là giỏi thôi, cứ cho ăn là sủa, đúng kiểu như con chó dại vậy, kiểu chó này chỉ để sủa chứ không để thịt.

    Trả lờiXóa
  30. đúng là các bác thương binh thì không có việc gì làm thật, tiền lương mà nhà nước trợ cấp lại khá ít, bởi nhà nước ta còn khá nghèo, vậy là các bác thương binh bị những kẻ xấu lợi dụng, cho rằng các bác ấy đã bỏ ra rất nhiều công sức cho đất nước nhưng nay lại được những đồng lương ít ỏi như thế này, rồi dụ dỗ, rồi kích động để cho các bác ấy tin, thấy rằng bao nhiêu mà nhà nước cho mình như vậy là chưa đủ nên theo lời bọn xấu đi kiện, đi tụng, gây rối loạn ấy mà

    Trả lờiXóa
  31. Nếu bạn nói là dư lợn viên được nuôi thì những việc bạn đang làm vè cái gì vậy, có lẽ bạn sẽ uống nước và hít thở cầm hơi đẻ duy trì sự sống này ah, bày tỏ quan điểm sau khi đọc bài là điều hết sức bình thường, chúng ta phải cháp nhận cả những ý kiến trái triều nữa có như thế thì mới nhìn nhận vấn đề môt cach chính xác hơn cuocj đời đâu phải lúc nào cũng có màu trắng đâu phải có những khoảng màu đen nữa chứ

    Trả lờiXóa
  32. Theo tôi nhìn những con người kia chẳng có tí nào gọi là thương binh cả, nhìn họ chẳng có tố chất của một người lính từng trải qua chiến tranh gì cả. Theo tôi thì đây chỉ là những con người giả danh thương binh vì mực đích kiếm tiền từ những thế lực xấu nên chấp nhận đóng giả mà thôi chứ con người lính thì họ sẽ không làm những việc trai quy định của pháp luật này đâu, bởi vì họ còn sinh hoạt trong hội cựu chiến binh

    Trả lờiXóa
  33. Mấy con người này mà cũng là cựu chiến binh sao, nhìn họ chẳng có tí chất của người đã từng tham gia kháng chiến chống lại giặc ngoại xâm cả. Nhưng người lính đã từng trải qua chiến tranh họ sẽ được tôi luyện về bản chất do vậy họ không bao giờ có hành động như thế này đâu. Làm gì có kiểu tập trung biểu tình như thế này, hơn thế nữa cựu chiến binh việt nam luộn là những con người gương mẫu làm theo pháp luật cho những người noi theo không làm những việc như thế này

    Trả lờiXóa
  34. Thương binh cũng có năm bảy loại thương binh chứ, có phải ai cũng tốt cả đâu, ngày trước thời chiến phục vụ cho đất nước chống giặc ngoại xâm là người có công với cách mạng, giờ đây thời bình thì đầy vị lợi dụng thương binh làm mấy việc khuất tất, mưu lợi bản thân quên đi lợi ích của đất nước của dân tộc, nhiều lắm, vì thương binh cũng là người chứ có phải là sắt đá đâu mà mãi mãi kiên trung được!

    Trả lờiXóa
  35. Xã hội bây giờ thì lắm loại người lắm người thật với danh nghĩa thật có người thật với danh ngĩa giả có nhìn những người kia tôi chẳng thấy có một tí gì vết tích của chiến tranh trên con người họ cả. Hơn thế nữa nếu đã là cựu chiến binh thì tôi tin chắc rằng họ không bao giờ có những hành động nwh thế này đâu, cách ứng xử của họ có văn hóa và tôn trọng pháp luật hơn nhiều

    Trả lờiXóa
  36. Nhìn những con người kia thật đúng chẳng có một tí chất nào của những người bộ đội đã từng trải qua chiến tranh cả. Chiến tranh tôi luyện những người cựu chiến binh trở nên rắn rỏi hơn cả về tư tưởng, theo tôi thấy thì những con người trên không phải cựu chiến binh đâu họ là những người được mướn đi để biểu tình kiếm tiền đó làm sao họ có thể là cực chiến binh của viêt nam được

    Trả lờiXóa
  37. Ý thức của những con người kia ở đâu vậy, vườn hoa đẹp như ậy người trông hoa mất bao công sức để trong được vậy mà các người lỡ dẫm đạp lên sao, hơn thế nữa các người chẳng có tí văn hóa gì cả nhìn xem cảnh biểu tình , khiếu kiện như thế nào nó rất xâu làm mất an ninh trật tự những hình ảnh này mà xuất hiện trông mắt bạn bè qucoos té thì như thế nào các người chỉ biết nghĩ cho mình mà thôi

    Trả lờiXóa
  38. NGƯỜI của công ty môi trường hà nội mất bao nhiêu công sức mơi có thể trông được những luông hoa đẹp như vậy mà những con người này lại phá hoại thử hỏi thức của họ để hết đâu rồi, họ cứ noi là đi khiếu kiện nhưng theo tôi thấy thì viejc khiếu kiện này của họ thường bị một số đối tượng giật dây trở thành khiếu kiện có tổ chức làm mất mĩ quan đô thị quá không có chút văn hóa nào cả

    Trả lờiXóa
  39. Đừng có lạm dụng quá quyền khiếu nại nhé mọi người, cái gì mà di quá đà thì cũng khoog hay, khiếu nại là một quyền hợp pháp của công dân tuy nhiên chúng ta cần phải sử dụng đúng lúc đúng pháp luật. Còn việc khiếu kiện như thế này thì rắt thiếu văn hóa và trong con mắt của những người giải quyết công việc khiếu kiện đặt như bản thân mọi người cũng tháy nản với những con người này

    Trả lờiXóa